PDA

View Full Version : Hoa lệ thành phố Paris



ZenG
02-11-2007, 03:20 PM
Paris - kinh đô Ánh sáng của thế giới. Đến thành phố Paris, ấn tượng đầu tiên của du khách là những công trình kiến trúc nổi tiếng như Tháp Eiffel, kim tự tháp bằng kính, Bảo tàng Louver, Bảo tàng Orsay, Khải hoàn môn…

Tháp Eiffel là biểu tượng đẹp nhất của nước Pháp. Đến Paris mà chưa thăm tháp Eiffel thì coi như chưa đến Pháp.

http://i195.photobucket.com/albums/z103/kimhang_photo/eiffel01.jpg?t=1193987455


Tháp Eiffel được thiết kế bởi kiến trúc sư Alexander Gustave Eiffel và hoàn thành trong ba năm từ năm 1887 đến năm 1889. Tháp có ba tầng. Tầng một cách mặt đất 57,63 mét, có một đài quan sát để theo dõi các hoạt động trên tầng thượng. Tại đây có các gian hàng bán quà lưu niệm, trong đó có cả một bưu điện với các mẫu tem hình tháp Eiffel. Tầng hai nằm ở độ cao 115,73 mét. Ở độ cao này, bạn có thể ngắm toàn cảnh Paris dù ngày hay đêm. Nơi đây có nhà hàng Jules Verne nổi tiếng sang trọng. Jules Verne đặc biệt ở chỗ chỉ sử dụng khăn ăn màu xám, đĩa đen, cốc đen, trên bàn bày hoa hồng đen. Tầng ba cách mặt đất 276,13 mét. Nơi đây có văn phòng của Alexander Gustave Eiffel.

Để xây dựng tháp, người ta phải sử dụng 300 công nhân làm việc trong điều kiện leo trèo, 15.000 tấm sắt, 2,5 triệu chiếc đinh tán, 40 tấn sơn, 1.671 bậc thang. Tổng chiều cao của tháp là 300,51 mét. Sau khi lắp tháp truyền hình, chiều cao của tháp lên đến 320,755 mét. Diện tích phần đế là 10.281,96 m2. Toàn bộ tháp nặng 9.441 tấn.

Là biểu tượng của nước Pháp và Paris, ngoài ý nghĩa về cách mạng khoa học - kỹ thuật, Tháp Eiffel còn là biểu tượng về phương diện chính trị, niềm tự hào của người dân Pháp và Paris.


http://i195.photobucket.com/albums/z103/kimhang_photo/Seine.jpg?t=1193987659

Sông Seine chia Paris làm hai phần. Các công trình, di tích cổ nằm ở bờ nam, còn bên kia là các trung tâm thương mại và khu kinh doanh hiện đại. Có tất cả 36 chiếc cầu làm nhiệm vụ nối liền đôi bờ sông Seine. Mặc dù đã trải qua hàng trăm năm, nhưng những chiếc cầu này vẫn giữ được vẻ duyên dáng và quyến rũ. Để có thể chiêm ngưỡng toàn bộ vẻ đẹp lộng lẫy của dòng sông be những hàng cây, du khách phải cần đến tàu du lịch. Ngồi trên tàu du lịch, thưởng ngoạn cảnh sắc thành phố Paris hoa lệ thì không còn gì có thể so sánh. Ở đây, ta có thể chiêm ngưỡng tượng Nữ thần tự do, bản sao của Nữ thần tự do ở Mỹ. Bức tượng này là món quà thể hiện sự giao hảo mà nhân dân Mỹ dành cho nhân dân Pháp nhân kỷ niệm Cách mạng Pháp

http://i195.photobucket.com/albums/z103/kimhang_photo/Louver.jpg?t=1193987754

Paris có khoảng 50 viện bảo tàng. Lớn nhất và hoành tráng nhất chính là Bảo tàng Louver. Ngày xưa, Louver được xây dựng cho vua chúa nước Pháp, còn ngày nay, nó đã thành viện bảo tàng lớn nhất trên thế giới. Đây là một công trình kiến trúc hoàn hảo, thể hiện sự giao thoa một cách táo bạo giữa kiến trúc hiện đại với những đường nét của kiến trúc cổ điển. Các gian triển lãm của bảo tàng rộng đến 7 hecta. Bản thân bảo tàng như là một đô thị. Có những ngày nơi đây đông kín người. Tại đây trưng bày khoảng 400.000 cổ vật và tác phẩm nghệ thuật của các nghệ sĩ nổi tiếng thế giới qua các thời đại, trong đó có cả tượng Venus của Milo, và tác phẩm Mona Lisa của Leonard de Vinci...

http://i195.photobucket.com/albums/z103/kimhang_photo/Orsay.jpg?t=1193987840

Nếu Bảo tàng Louver là viện bảo tàng lớn nhất thế giới, thì Bảo tàng Orsay lại nổi tiếng bởi không gian chiêm ngưỡng nghệ thuật. Nằm ở tả ngạn sông Seine, bảo tàng Orsay được xây dựng trên nền một nhà ga cũ và khánh thành vào năm 1986. Nhờ có không gian tuyệt vời để thưởng thức vẻ đẹp của những tác phẩm nghệ thuật, Bảo tàng Orsay nhanh chóng nổi tiếng. Các tác phẩm trưng bày ở đây chủ yếu là hội họa và điêu khắc phương Tây từ năm 1848 - 1914. Trong bảo tàng, có rất nhiều tranh là tác phẩm của các danh họa như Vincent Van Gogh, Claude Monet, Edgar Degas, Eugène Delacroix, Paul Gauguin, Henri Matisse… Các tác phẩm nghệ thuật này mở ra những góc nhìn đầy sáng tạo về thế giới xung quanh. Hiện bảo tàng Orsay đang lưu giữ khoảng 70.000 tác phẩm, trong đó có 5.000 bức tranh. Bảo tàng Orsay cũng thường xuyên tổ chức những cuộc triển lãm tranh nghệ thuật.


http://i195.photobucket.com/albums/z103/kimhang_photo/khaihoanmon.jpg?t=1193987962
Khải hoàn môn. Ảnh photobuck.com



Khải hoàn môn được Hoàng đế Napoléon cho xây dựng từ năm 1806 và hoàn thành vào năm 1836. Công trình này chịu ảnh hưởng của kiến trúc La Mã. Khải hoàn môn có chiều cao 51 mét và rộng 45 mét, hai cột trụ có bốn phù điêu : Chiến thắng 1810 (Jean-Pierre Cortot), Cuộc kháng chiến (Antoine Etex), Hòa bình (Antoine Etex) và Quân tình nguyện 1792 (La Marseillaise) (François Rude). Mặt ngoài Khải hoàn môn khắc tên những cuộc cách mạng lớn và những chiến thắng của Napoléon. Nơi đây cũng ghi tên 558 vị tướng của đế chế Napoléon, trong đó, tên những người đã hi sinh được gạch dưới. Dưới chân Khải hoàn môn là ngôi mộ tưởng niệm những chiến sĩ vô danh đã hy sinh trong Thế chiến thứ nhất. Trên mộ có ngọn lửa vĩnh cửu để tưởng niệm họ.

Khải hoàn môn nằm trên quảng trường Étoile, đầu phía tây đại lộ Champs-Élysées. Đây là giao điểm của 12 con đường, trong đó có nhiều đại lộ lớn như Grande Armée, Wagram và tất nhiên là Champs-Élysées. Để đến được Khải hoàn môn, du khách phải đi qua một đường hầm bên dưới quảng trường Étoile. Dọc theo đường hầm có treo bức ảnh toàn cảnh Paris nhìn từ Khải hoàn môn. Mỗi năm hai lần, vào ngày 8/5 và 1/8 xuất hiện hiện tượng mặt trời lặn dưới vòm Khải hoàn môn. Khi đó, một người đứng trên đại lộ Champs-Élysées sẽ thấy mặt trời nằm trong Khải hoàn môn khoảng vài phút.

Chiêm Thành tổng hợp