PDA

View Full Version : Chính trường Nhật Bản vẫn chưa hết sóng gió



Kasumi
03-11-2007, 06:36 PM
Đã 30 ngày trôi qua - tính đến ngày 30-10 - kể từ khi nội các của tân Thủ tướng Nhật Bản Y. Fukuda đi vào hoạt động. Trước đó, (ngày 26-9), ông Fukuda đã chính thức tuyên thệ nhậm chức tại Hoàng cung trước sự chứng kiến của Nhật hoàng Akihito.

Thời gian tuy ngắn ngủi, nhưng cũng đủ để thế giới có cái nhìn ban đầu về Nhật Bản sau một tháng dưới sự chèo lái của vị Thủ tướng đầu tiên của đất nước “Mặt trời mọc” nhậm chức ở tuổi 70 (tính từ năm 1994). Những hy vọng về một chính sách ngoại giao coi trọng châu á dưới thời Thủ tướng Y. Fukuda thực sự đã có cơ sở khi ông tuyên bố không đến thăm đền Yasukuni, cam kết cải thiện quan hệ với Trung Quốc, Hàn Quốc và được biết đến là người có lập trường ôn hòa với châu á. Những nỗ lực của Thủ tướng Y. Fukuda trong tạo dựng hình ảnh về một chính phủ mạnh, trong sạch cũng như nâng cao vị thế của Nhật Bản trên trường quốc tế là rất đáng ghi nhận. Tuy nhiên, một thực tế khác vẫn cho thấy chính trường Nhật Bản vẫn chưa hết sóng gió.

Khi vừa được bầu làm Thủ tướng, ông Y. Fukuda đã cam kết sẽ hết mình khôi phục lòng tin nơi cử tri và tiếp tục sự đóng góp của Nhật Bản trong các hoạt động chống khủng bố tại Afganistanx. Nhưng đến nay, nỗ lực của tân Thủ tướng Nhật Bản trong hai vấn đề trên đều đang đối mặt với những thách thức không nhỏ.

Trước tiên, người dân Nhật Bản bắt đầu có dấu hiệu suy giảm niềm tin đối với chính phủ. Kết quả thăm dò dư luận mới nhất do báo Mai-ni-chi tiến hành cho thấy, so với thời điểm cuối tháng 9, tỷ lệ ủng hộ Nội các của Thủ tướng Y. Fukuda hiện ở mức 46%, giảm 11% và tỷ lệ không ủng hộ là 30%, tăng 5%. Đó không chỉ là do những “di sản” từ thời cựu Thủ tướng Shinzo Abe chưa được giải quyết triệt để, mà còn do một số vụ bê bối tại Bộ Quốc phòng mới bị phát giác. Đây cũng chính là lý do liên minh cầm quyền buộc phải chấp thuận yêu cầu của phe đối lập đưa cựu Thứ trưởng Quốc phòng Takemasa Moriya ra chứng thực lời khai trước Quốc hội vào ngày 29-10 vừa qua.



Bên cạnh đó, “rắc rối” chính trị tại Nhật Bản vẫn chưa hoàn toàn được gỡ bỏ. So với người tiền nhiệm Shinzo Abe, rõ ràng, tân Thủ tướng Y. Fukuda đã mềm dẻo hơn về dự luật đặc biệt chống khủng bố nhằm tiếp tục sứ mệnh hỗ trợ lực lượng phòng vệ trên biển (MSDF) của Nhật Bản trên Ấn Độ Dương, vốn sẽ hết hạn trong hai ngày tới. Tuy nhiên, dự luật này vẫn là điểm tranh cãi then chốt có thể bùng nổ bất cứ lúc nào trên chính trường Nhật Bản và chưa hứa hẹn một kết thúc tốt đẹp.

Hiện cũng chưa thấy có lý do gì khiến đảng Dân chủ Nhật Bản (DPJ) nắm đa số tại Thượng viện từ bỏ mục tiêu giải tán Hạ viện, tổ chức tổng tuyển cử trước thời hạn, nhất là trong bối cảnh tân Thủ tướng Nhật Bản Y. Fukuda - dù dày dạn kinh nghiệm chính trường - chưa thoát khỏi ảnh hưởng từ những vụ “bê bối” từng bao phủ Nội các của người tiền nhiệm. Trong khi đó, những bê bối mới đang tiếp tục bị đưa ra ánh sáng, khiến nội các một tháng tuổi của Nhật bản có cơ tiếp tục bị mất điểm. Điều đó có nghĩa, trong tương lai gần, chính trường Nhật Bản vẫn chất chứa những bất ổn khó lường.


Minh Thành
HNmoi