PDA

View Full Version : Gian nan du học tự túc ở Nhật



Kasumi
18-11-2007, 01:28 PM
http://img259.imageshack.us/img259/8816/avatarve5.jpg (http://imageshack.us)
Lê Quỳnh Nga trong giờ làm thêm tại một nhà hàng yakiniku.

Nhật Bản là một trong những điểm đến quen thuộc của nhiều du học sinh Việt Nam. Nhưng chỉ có một số ít người "săn" được học bổng, còn phần đông đi theo diện tự túc.

Làm thêm để trang trải

Du học sinh tự túc thường đăng ký vào các trường đại học dân lập bởi điều kiện tuyển sinh không đòi hỏi trình độ tiếng Nhật quá cao, nhưng học phí ở các trường này thường lớn gấp 3 lần so với trường quốc lập. Học phí cao, cộng với chi phí sinh hoạt đắt đỏ là một gánh nặng không nhỏ đối với họ.

Trịnh Văn Vinh vốn là sinh viên trường ĐH Bách khoa HN, hiện đang theo học tiếng Nhật tại trường TTC Japanese Institute, chờ cơ hội học thạc sĩ. Để sang du học tại Nhật, Vinh đã chi phí đến gần 90 triệu đồng. "Những ngày đầu sang đây đối với mình thật sự rất khó khăn. Tiền tiêu một ngày ở Nhật bằng tiền ăn nửa tháng của một sinh viên bình thường trong nước. Vốn liếng tiếng Nhật quá ít nên muốn đi làm thêm cũng khó", Vinh tâm sự.

Sau đó Vinh tìm được việc làm thêm ở một quán cơm, lương mỗi tháng được khoảng 70.000 Yen (khoảng 10 triệu đồng), chỉ đủ cho tiền sinh hoạt phí. "Giá cả sinh hoạt ở đây rất đắt, một bó rau ăn 2 bữa giá từ 140 - 290 Yen (20.000 - 40.000 đồng), thịt giá khoảng 300 Yen. Tiền ăn cho một người mỗi tháng khoảng 40.000 Yen, tiền nhà cũng đến 30.000 Yen, đó là với nhà bình thường" - Vinh cho biết.

Mỗi ngày Vinh dậy từ 4 giờ sáng, tranh thủ nấu cơm sáng và chuẩn bị cho mình một suất cơm hộp mang theo. 5 giờ sáng Vinh đã phải lên được tàu điện ngầm để kịp đến chỗ làm thêm lúc 7 giờ. Công việc kết thúc khi quá giờ trưa. Vinh chỉ kịp ăn vội suất cơm hộp trên tàu điện ngầm để có mặt trong lớp học lúc 1 giờ chiều. Khi buổi học kết thúc, hành trình làm thêm của Vinh lại bắt đầu, đến 11 giờ đêm anh mới về phòng trọ.

Du học sinh người Việt ở Nhật Bản có thể làm thêm rất nhiều nghề, đa phần là lao động phổ thông như làm phụ bếp, rót rượu, bưng bê trong các nhà hàng hay làm thuê cho các xí nghiệp chế biến thực phẩm... Thù lao 1 ngày làm thêm khoảng 2.500 Yen (hơn 300.000 đồng VN), đủ cho sinh hoạt phí và những chi tiêu thường nhật, thời gian làm thêm phải đến 8 tiếng một ngày, việc học tập vì thế bị ảnh hưởng rất nhiều.

Đối với Lê Quỳnh Nga, đang theo học tại trường Đại học Takusoku, thì công việc làm thêm gần một năm nay là bồi bàn trong một nhà hàng thịt nướng, tiếng Nhật gọi là yakiniku. Nga đang sống trong căn phòng trọ 10m2 cùng với 2 người bạn Trung Quốc: "Khu nhà dùng chung nhà vệ sinh, không được sạch sẽ, nhưng mình chỉ cần nơi ngả lưng sau một ngày làm việc mệt mỏi. Tiền nhà mỗi tháng cũng đến 35.000 Yen mỗi tháng (khoảng 5 triệu đồng)". Ngoài giờ học ở trường, Nga còn đi học thêm tiếng Nhật. Học và làm thêm gần như đã chiếm trọn thời gian của Nga.

Học để về nước làm việc

Trịnh Văn Vinh là người may mắn so với rất nhiều du học sinh tự túc tại Nhật. Sau nửa năm học tiếng, Vinh đã xin vào làm lập trình viên tại một công ty phần mềm ở Nhật. Lương mỗi tháng của anh lên đến gần 30 triệu đồng tiền Việt.

Vinh đang làm thủ tục để đăng ký thi cao học. Vinh tâm sự: "Đa số du học sinh người Việt ở Nhật chỉ muốn tích luỹ kiến thức sau đó ở lại đây làm một vài năm học hỏi kinh nghiệm rồi về nước. Theo mình thì có đến 80% du học sinh Việt Nam ở Nhật sẽ về nước, chỉ có một số ít định cư lâu dài thôi". Khu nhà Vinh đang ở trọ có 7 du học sinh Việt Nam, tất cả đều là du học sinh tự túc, trong đó có một người đang học cao học, một người đã học xong cao học...

Mặc dù lấy được tấm bằng đại học hay cao hơn là bằng cao học ở Nhật Bản đối với nhiều du học sinh tự túc người Việt không phải là dễ dàng, họ phải lao động rất vất vả, nhưng du học sinh người Việt vẫn luôn thể hiện lòng ham học hỏi và bản lĩnh để vượt qua những khó khăn hiện tại.

Mạnh Hưng
LaoĐong