PDA

View Full Version : Các ông chồng học cách yêu vợ



Kasumi
15-12-2007, 03:12 PM
Những người đàn ông cổ cồn trắng ở Nhật, cả ngày dài vận bộ comple, lao vào công việc trong nhiều tiếng đồng hồ, mỗi tối lại tụ tập nhậu nhẹt cùng bạn bè và trở về nhà rất muộn trong tình trạng say xỉn... giờ đây đang phải đối mặt với một vấn đề nguy hiểm khi tuổi nghỉ hưu của họ sắp tới gần.


http://img155.imageshack.us/img155/5346/images1465778salary1212fq2.jpg (http://imageshack.us)
Những ông chồng thường làm việc rất muộn (Ảnh: blog Chrislepan)

Đó là ly dị. Đã có sự thay đổi trong luật pháp của Nhật Bản, là cho phép người vợ đệ đơn li dị được phép đòi hỏi một nửa số tiền lương hưu của chồng. Khi luật này có hiệu lực vào tháng 4, số vụ li hôn ở khắp nước Nhật đã tăng vọt. Các chuyên gia tư vấn hôn nhân cảnh báo, tỉ lệ này sẽ tiếp tục tăng nhiều hơn nữa. Theo họ, những bà vợ - với trái tim lạnh giá sau nhiều thập niên chịu đựng cuộc sống hôn nhân, cuộc sống vợ chồng không gần gũi - đang sử dụng máy tính để tính toán số tiền lương hưu của chồng.

Một buổi tối, trong nhà hàng, 18 người đàn ông cùng tụ tập uống rượu, ăn uống và nói về chuyện hôn nhân. Rất nhiều trong số này đã gần về hưu. Họ cùng nâng cốc và đồng thanh nói: ’’Tôi không thể chiến thắng, tôi sẽ không thắng, tôi không muốn thắng’’. Câu nói này là ’’tuyên ngôn’’ của các đức ông chồng đưa ra nhằm nhắc nhở bản thân mình trong lối cư xử với vợ.

"Sự thật là hiện nay, việc một người vợ có thể có 50% số lương hưu của chồng đã khiến các đức lang quân phải nghĩ lại về cuộc hôn nhân dễ đổ vỡ của mình’’, Shuichi Amano, 55 tuổi - người sáng lập Hiệp hội Những ông chồng sô vanh ở Nhật - cho biết. Về từ ’’sô vanh’’, Amano giải thích, không chỉ các ông chồng gia trưởng. Thực tế, cụm từ này với nghĩa nguyên gốc tiếng Nhật ’’kanpaku’’ (mà ngày nay được chuyển thành sô vanh) là trợ tá hàng đầu của hoàng đế.

Đàn ông tới lúc gần nghỉ hưu, thường rất hay cáu kỉnh. Amano nói: "Bị ly dị giống như cái chết được báo trước, vì chúng tôi không thể tự chăm sóc nổi bản thân mình’’.

Tám năm trước đây, khi vợ của Amano nói có tới ’’99%’’ chắc chắn bỏ chồng, Amano kể lại, điều duy nhất ông nghĩ tới là học cách vào bếp rán trứng và đổ nước sôi nấu mỳ.

Sau đó, cùng với việc học cách làm thế nào để nghe và trò chuyện với một người vợ mà ông từng phớt lờ trong suốt hai thập niên, Amano đã biết cả cách lau nhà, nấu nướng, đổ rác.

Độ tuổi kết hôn của phụ nữ Nhật Bản ngày càng dài hơn. Mỹ và hầu hết các quốc gia công nghiệp khác đều đứng sau Nhật Bản trong lĩnh vực này. Năm 1980, ba phần tư phụ nữ tốt nghiệp đại học ở Nhật kết hôn vào tuổi 29. Hiện nay, bảy trong số 10 người ở độ tuổi này vẫn độc thân. Trong 20 năm qua, tỉ lệ phụ nữ không muốn kết hôn ở Nhật hầu như tăng gấp đôi - lên 29%.

Ở Nhật, sự thận trọng khi chọn lựa cuộc sống gia đình là phản ứng của nữ giới trước thực tế sẽ có một cuộc sống cô lập và vất vả khi làm vợ. Hiromi Ikeuchi, một chuyên gia tư vấn gia đình tại Tokyo nói: "Tôi không nghĩ là nam giới có khuyết điểm trong việc làm việc muộn, đây là văn hóa công ty’’.


http://img155.imageshack.us/img155/4214/images1465788salary1121ok6.jpg (http://imageshack.us)
Và thời gian chén chú chén anh khiến họ hay trong tình trạng say xỉn khi về nhà (Ảnh blog Chrislepan)

Tỉ lệ ly hôn ở Nhật đang tăng lên nhanh chóng trong thập niên này. Sau đó là việc chính phủ ban hành luật người vợ khi li hôn có quyền được hưởng một nửa số tiền lương hưu của chồng bắt đầu có hiệu lực vào tháng 4. "Hàng trăm nghìn bà vợ đã chờ đợi’’, Ikeuchi nhấn mạnh. Cũng kể từ tháng 4, 95% vụ đệ đơn ly dị đến từ nữ giới.

Ikeuchi nói, tình hình này đã khiến những đức lang quân sắp tới tuổi về hưu thực sự lo lắng. Họ vốn là người chịu trách nhiệm tài chính chủ yếu trong gia đình, nhưng thời gian trôi qua càng lâu, thì cảm xúc giữa họ với các thành viên trong gia đình càng mai một. "Một người chồng về hưu, trở về cuộc sống với toàn bộ thời gian cho gia đình đã trở thành người xa lạ’’, Ikeuchi nói. "Với một người vợ, việc chấp nhận người xa lạ là rất khó’’.

Và trong khi rất nhiều chuyên gia đồng ý rằng, bóng ma một cuộc khủng hoảng hôn nhân đang tồn tại ở Nhật, thì phản ứng của nhiều đức ông chồng có vẻ khá thờ ơ.

Hiệp hội Những ông chồng sô vanh ra đời từ năm năm trước, nhưng tới nay mới có 4.300 thành viên trong số 60 triệu nam giới ở Nhật. Theo Ikeuchi, hầu hết những nam giới đã kết hôn tại Nhật đơn giản là không chú ý tới Hiệp hội: "Họ cho rằng, các bà vợ phải chăm sóc chồng, giống như chăm sóc con cái chung vậy. Họ không có khái niệm hay ý nghĩ giúp vợ hạnh phúc, vui vẻ’’.

Hiệp hội Những ông chồng sô vanh tại Nhật đã đưa ra thang điểm 1 - 10 để ’’chấm điểm’’ các hội viên. Điểm "1" không hẳn xấu nhưng để chỉ những đức ông không đủ khả năng thể hiện tình yêu với vợ. Điểm ’’10’’ dành cho những ông chồng vừa có thể bằng những việc làm, hành động hàng ngày mà thể hiện tình yêu đích thực với vợ, vừa có khả năng biết nói ’’Anh yêu em’’ đúng lúc. Đây là câu nói không hề phổ biến trong văn hóa của người Nhật, thậm chí là đối với những cuộc hôn nhân hạnh phúc.

Tới nay, Hiệp hội mới có duy nhất một đức ông chồng giành điểm ’’10’’.

Đó là Yoshimichi Itahashi, 66 tuổi, chủ tịch một công ty bê tông tại Fukuoka. Ông đã kết hôn được 38 năm và có hai con (một trai, một gái). Ông kể lại, hầu như mọi lúc, ông đều lạnh nhạt và thờ ơ với vợ con. "Tôi nghĩ thế hệ tôi lớn lên trong thời đại phong kiến. Tôi không bao giờ nói câu xin lỗi. Mỗi lúc kết thúc công việc trở về nhà, tôi chỉ nói tôi muốn ăn tối, muốn tắm rửa và đi ngủ. Tôi không có thời gian trò chuyện cùng vợ’’.

Itahashi đã mời vợ là Hisano ’’vạch ra’’ những khiếm khuyết của mình. "Ông ấy đã không tồn tại trong gia đình’’, bà nói. ’’Gia đình tôi hầu như chỉ có mẹ và con, không có cha’’.

Ông Itahashi đã gia nhập Hiệp hội Những ông chồng sô vanh từ năm năm trước đây, nhưng giữ bí mật với vợ. Ông lặng lẽ tự học cách chú ý hơn tới vợ con. Ông nói, quy định mới năm 2003 đã giúp ông tập trung thời gian và tâm sức, xem xét lại mọi mối quan hệ trong gia đình. Ông nhận xét rằng, quan hệ gia đình ở Nhật bây giờ là những gì rất ’’hỗn độn’’. "Nhật Bản là một nước thanh bình, nhưng trong mỗi gia đình lại như có chiến tranh’’.

Hai năm trước đây, Itahashi đã thực hiện một cuộc ’’cách mạng’’. Ông mua một món quà tặng vợ trong ngày sinh nhật. "Cho tới sinh nhật lần thứ 60 của tôi, ông ấy chưa từng tặng tôi cái gì’’, bà Hisano nói. ’’Nhưng trong ngày sinh nhật 60 tuổi, ông ấy tặng tôi 60 bông hoa’’.

Bà Hisano Itahashi đã cảm thấy rất phấn khởi khi người chồng đang cố gắng bù đắp những tháng ngày thờ ơ với vợ. Tuy nhiên, bà nhấn mạnh, ’’cuộc chiến’’ trong gia đình bà chưa hẳn đã qua, và chồng bà còn rất nhiều việc phải làm. ’’Chỉ có một lần duy nhất, ông ấy nói yêu tôi, khi ông ấy đứng phía sau tôi’’, bà nói.

Motoharu Kitajima, 30 tuổi, mới kết hôn mùa hè vừa rồi, cho biết, công việc của anh đòi hỏi anh phải dành nhiều thời gian mỗi tối để ra ngoài ăn uống với đồng nghiệp. Anh ra nhập Hiệp hội như một biện pháp ngăn chặn, một cách thức giúp anh cảnh tỉnh trước cuộc hôn nhân có thể rạn nứt.

Kitajima cố gắng chia tay bạn nhậu sớm và trở về nhà. Khi được hỏi, anh có bí quyết nào để nói với vợ rằng anh yêu vợ, Kitajima trả lời: ’’Tôi có thể nói điều đó khi tôi say’’.

Kỳ Thư (Theo Washingtonpost)
VNN

toroki2003
24-12-2007, 01:25 AM
hic,nếu mình sinh ra ở Nhật chắc cũng ko thèm lấy chồng lun quá.
đạo luật này rất hay,thưởng điểm 10 cho ai đề ra luật này....big big

no more words
24-12-2007, 10:40 AM
Hèn gì coi mấy truyện như Conan hay Kindaichi thấy có mấy bà vợ giết chồng ko gớm tay T.T Hóa ra là tại cứ bỏ vợ bỏ con ở nhà nên tình cảm nguội lạnh hết :|
Ko biết mấy ông chồng trẻ bây giờ có khá hơn ko ta? ^^

Kasumi Nguen
24-12-2007, 11:49 AM
hổng rõ các ông chồng nhật lạnh lùng hay là không biét cách bày tỏ tình cảm đây nhỉ ? mà phục mấy bà vợ nhật thật , chịu đựng được bao nhiêu năm :nosey:

fri_13th
24-12-2007, 11:39 PM
chiui đựng đẻ có ngày trả đũa chứ. cứ tưởng tượng mấy ổng còn ko biết cả cắm nồi cơm điện mà đùng phát bà vợ đòi ly di thì sống sao cho wa ngày đoạn tháng đây,cách trả thù nì thâm thiệt. giờ lại còn được 1/2 lương hưu nữa chứ.sướng.

Kasumi Nguen
26-12-2007, 08:56 PM
thế thì tui thấy các bà vợ nhật vẫn còn thiệt thòi nhiều . đa phần phụ nữ nhật ở nhà lamfffffff nội trợ sau khi kết hôn . nếu như họ vẫn đi làm thì có phải có một số tiền mẫm rồi còn ji :give_up:

rei_kiwi
08-01-2008, 01:35 AM
Hèn gì coi mấy truyện như Conan hay Kindaichi thấy có mấy bà vợ giết chồng ko gớm tay T.T Hóa ra là tại cứ bỏ vợ bỏ con ở nhà nên tình cảm nguội lạnh hết :|
Ko biết mấy ông chồng trẻ bây giờ có khá hơn ko ta? ^^

còn tệ hơn ý chứ :nosey::nosey::nosey:
lấy chồng Nhật khổ nhờ :stress::huwet::sadcorner::give_up::not_listen:

†_JustForYou_†
08-01-2008, 05:52 PM
fen nì mí ông chồng khổ roài :give_up:

Kasumi Nguen
08-01-2008, 07:19 PM
fen nì mí ông chồng khổ roài :give_up:
cũng phải cho các ong ấy nếm mùi khổ sở . có thế thì mấy ông mới nhận ra giá trị của các bà vợ được chứ ?:give_up:

kum0_k0ze
20-04-2008, 07:02 PM
uj chắc đây chỉ là 1 vài phần tử xấu thuj..e tin chồng e sẽ ko thía đâu..
Tomita nở:gem45:

masterchief
20-04-2008, 08:19 PM
Mấy bé Nhật xinh nư vậy mà có mấy ông chồng thật vô tâm, chứ không bù như ở VN nhỉ :D

motozen
20-04-2008, 10:00 PM
kiều này chắc wa lấy vợ nhật quá ! hehehe

Mrs.Cow
02-05-2008, 11:34 PM
hơ...mọi ng đừng đe doạ vậy chớ..:((...
Nói vậy sao tui lấy chồng..:((...để mà đc hưởng 1/2 lương hưu há há :))

SuzukiKaori
03-05-2008, 09:15 AM
"có chồng hờ hững cũng như không" thế này thà không có thì hơn...!:not_listen:nên xu hướng kết hôn muộn hay độc thân cũng là chuyện dễ hiểu:)

azarashi
03-05-2008, 09:52 AM
Bravo!!!
Có thể hỉu vì sao mà các bà vợ càng ngày càng có xu hướng ...giết chồng nhìu hơn!!
Cái tội " có vợ mà hờ hững" mà!!!!

Furin
11-05-2008, 06:09 PM
Mấy pic minh họa của ss Kasumi thú vị ghê. Sinh động lém! Thật đáng mong chờ cho hy vọng sẽ có những ông chồng tâm lý hơn.

yamine
08-06-2012, 10:48 AM
@@! Sợ thật. Chồng như vậy thì sống sao nổi nhỉ? Bỏ vợ hoài à? Khổ thật các bác gái chidduwnwjg như vậy ghê