PDA

View Full Version : Anime đang bị Tây hóa?



BioShock
08-01-2008, 01:34 PM
Anime càng ngày càng trở nên nổi tiếng, và cũng càng ngày càng dễ nhận ra phong cách Tây trong những anime gần đây, có chứa kiểu cách thời trang và những tòa nhà lộng lẫy theo kiểu người da trắng, ngay cả tên gọi của nhân vật cũng được đặt trong katakana, ví dụ điển hình như Samurai Champloo ăn theo phong cách hiphop hoặc Red Garden với các nhân vật hoàn toàn Tây hóa với nét vẽ kiểu comic mặt dài, mắt nhỏ. Và gần đây hơn nữa là những anime như Afro Samurai dựa trên Samuel Jackson, hay Tekkonkinkreet (Black & White manga) được đạo diễn bởi ng` nước ngoài, và thậm chí một tựa comic nổi tiếng Highlander của Tây cũng có một anime dựa theo.

Anime càng ngày càng mang đậm phong cách của Tây, trong khi phim hoạt hình Tây đang nhiễm dần phong cách của Nhật (Avatar, The Batman, Teen Titans chẳng hạn).

Vậy còn đâu phong cách anime Nhật bản? Điều này xảy ra là tốt hay xấu? Liệu anime và phim hoạt hình đang dần trở thành một? Anime nên giữ bản sắc của mình hay nên thay đổi theo chiều hướng khác?

Kasumi Nguen
08-01-2008, 07:53 PM
Điều này xảy ra là tốt hay xấu? Liệu anime và phim hoạt hình đang dần trở thành một? Anime nên giữ bản sắc của mình hay nên thay đổi theo chiều hướng khác?
điều này là tốt hay xấu ? cũng khó mà trả lời được , nhưng có lẽ nó sẽ sớm trở lại như ban đầu thôi

tieu lang
10-01-2008, 09:13 PM
Tôi vốn dĩ thích anime bởi phong cách vẽ đặc trưng của nó,xem anime thấy nhân vật đẹp muốn phát ham,nếu nó mà vẽ theo phong cách tây thì cần gì gọi là anime nữa cứ gọi cartoon đi cho gọn.Bởi vậy tôi cực kì dị ứng với những bộ vẽ theo phong cách tây,cứ như thấy niềm yêu thích của mình bị phản bội ấy:sadcorner:.
Thật đáng tiếc là không có cách nào cho các nhà làm phim biết được tinh cảm của các Fan anime,để họ đừng vì lợi nhuận mà làm mất đi phong cách đặc trưng của anime:head_sigh:

BioShock
13-01-2008, 03:58 PM
Đúng như tiểu lang nói đó :try: chả có gì thú vị khi xem 1 cartoon hay 1 anime mà giống hệt nhau. vấn đề là phải biết học hỏi lẫn nhau chứ ko phải copy khuôn đúc.
Không thể tin đc khi có 1 hãng đang sắp phát hành 1 "anime" mang tên Batman the anime :sadcorner: anime là anime, còn cartoon là cartoon chứ, Batman là nv của DC Mỹ làm hoạt hình sao có thể gọi là anime cho bằng đc???

bleach
13-01-2008, 04:15 PM
dù sao...vẫn thík anime nguyên gốc...từng ánh mặt, nụ cười...đẹp lung linh, có khi lạnh lùng như băng tuyết...không muốn có 1 ngày anime --> cartoon....ôi...

Lakka
14-01-2008, 01:52 AM
cũng tùy anime chứ, chỉ nhìn 1 vài anime làm sao kết luận chung cho xu hướng của cả ngành anime nhật bản được :D tớ thấy anime xưa nay vẫn thế, phong cách đa dạng~

Tsuki & Hoshi
19-01-2008, 09:22 PM
là tốt hay xấu?? Câu này rất khó để trả lời cho đúng! Nhưng với riêng T thì điều đó là chẳng tốt đẹp gì! T thích anime đúng nghĩa của nó và đúng nơi xuất xứ của nó! Sở dĩ T không thích xem đài cartoon network mà thích xem đài animax vì T thích nét vẽ mang đậm tính cách, phong tục, trang phục, nhà vườn của người Nhật chứ không phải là nhà lầu chọc trời, tượng Nử thần Tự Do.... ! :nana-o:

Bởi vậy nếu thực tế chứng minh rằng manga Nhật theo phong cách tây là đúng thì đó cũng là lúc trong từ điển của T thế giới về anime mà mình từng thích thú xem cũng sẽ biến mất hoàn toàn, vì T không thể chịu nỗi chuyện nhân vật anime lạc vào Newyork hay London còn nhân vật của cartoon lại mặc Kimono, học trà đạo... :emptyone:

Nekonana
02-02-2008, 06:14 AM
cái này cũng ko hẵn là ko tốt nhưng tớ cũng đồng ý với là thật.
Mĩ một chút phong cách tây vào đây vào đó thì xem cũng cool, nhưng cũng tùy khi mà giữ cái phong cách của nó, chỉ mong là anime sẽ ko bị Tây hóa nhiều quá =S

hakimei
02-02-2008, 10:27 AM
CHuyển này ko cần phải lo lắng, vì bản thân Anime là cũng nhật rồi, họ ko khờ đến mất làm mất đi "con cưng" của mình.

Họ thích sáng tạo phong cách tây âu, 1 phần là đánh vào tâm lý của người phương, để mắt tới Anime mà thôi ^^

Vì trên cơ bản, vẫn có rất nhiều Anime mang đậm phong cách Nhật.

Nekonana
03-02-2008, 12:24 AM
Vì trên cơ bản, vẫn có rất nhiều Anime mang đậm phong cách Nhật.
đúng lắm, chẳng hạn như Jigoku shoujo, đậm đà phong cách Nhật luôn :aaa:

IloveAyu
03-02-2008, 03:10 PM
Mình lại thấy một số cartoon của Mỹ bây giờ lại theo phong cách Nhật với dàn staff toàn dân châu Á. Điều rõ ràng dễ nhận thấy nhất là qua nét vẽ, cũng có thể anime có sự ảnh hưởng đến cartoon của Mỹ đấy chứ!

zhangspievolgen
16-06-2008, 04:14 AM
comic & anime là 2 thể loại khác nhau cơ bản nên không thể nói là cái này biến thành cái kia, cái kia biến thành cái này được. Chỉ là có sự ảnh hưởng qua lại vì nhiều lý do (để gây tác động - nhằm thu hút sự quan tâm của một số khán giả của thể loại kia chẳng hạn; hoặc chịu tác động - ảnh hưởng phong cách, xu hướng, vv...)

lý do tại sao nó "ăn theo" thì chỉ có tác giả biết thôi. đôi khi ko phải chỉ vì lợi nhuận mà còn là để thể nghiệm 1 lối đi mới. biết đâu được!?

Còn 1 bạn nói nhân vật anime đẹp phát ham thì là do anime có lối vẽ mô phỏng tối đa anatomy + hoàn mỹ hóa gương mặt, chi tiết trong khi thể loại comic của phương Tây mang tính biến tấu cơ thể nhân vật theo 1 lối riêng (hài hước chẳng hạn)

Aika Tsukiko
13-07-2008, 10:38 PM
Thix coi anime bởi nó là anime. Một phong cách hoàn toàn Nhật Bản, với những chàng trai super cute, với những tình tiết mới lạ, kô nhàm chán. Tây hóa thì còn gì là anime nữa.

^^MeoXinh^^
16-07-2008, 12:40 AM
Mèo iu những Anime với những đôi mắt thật to và nhiều cảm xúc :blingeye:, những cái miệng nhỏ xinh với nụ cười ngây ngất lòng người :hi:, tóc bồng bềnh nhiều màu sắc và đủ kiểu dáng trời ơi đất hỡi nhưng lại cực kỳ sáng tạo :burning:
Mèo iu những trang phục kỳ lạ trong thế giới Anime :congratz:, những nhân vật với đôi chân dài quá mức tưởng tượng :jogging:, những khuôn mặt lúc buồn lúc giận tếu không chịu được. :ahh:
Còn vẽ theo lối Tây ấy hả, thui coi Disney Channel cho òi, coi Anime làm chi :erk:

tvscarlet
13-01-2009, 10:45 PM
Tớ thấy có một chút phương Tây cũng đâu mất đi phong vị của Anime đâu. Ví như Samurai Champloo đấy, xem vẫn sặc chất Nhật đấy thôi.

revan2006
19-01-2009, 03:22 PM
http://ichinews.acc.vn/bai-viet/1596/batman-phien-ban-nhat--/xem.htmxViêc Anime bị tây hóa cũng không hẳn là không tốt, tây hóa ở đây là về nội dung chứ không phải là cách vẽ. Còn về nét vẽ mình thấy cũng đâu có gì đâu vẫn đậm chất Nhật

Không thể tin đc khi có 1 hãng đang sắp phát hành 1 "anime" mang tên Batman the anime :sadcorner: anime là anime, còn cartoon là cartoon chứ, Batman là nv của DC Mỹ làm hoạt hình sao có thể gọi là anime cho bằng đc???

Còn về phim batman đó đúng là nhân vật Mỹ nhưng đâu có nghĩa là nó không thể làm Anime. Với lại Anime batman có đạo diễn cũng như công ty phụ trách thiết kế đồ họa đều là của Nhật vậy thì nó đâu phải là Cartoon bạn xem thêm ở đây nhé http://ichinews.acc.vn/bai-viet/1596/batman-phien-ban-nhat--/xem.htmx

ovan
06-02-2009, 10:38 AM
Anime là anime, cuối cùng thì vẫn sẽ là anime cho dù bây giờ có hơi mang hơi hướng của phương Tây nhưng tớ nghĩ rồi nó sẽ trở lại như cũ thôi. Vì đối với dân Việt mà còn chê bai anime mang hơi hướng p.Tây thì nói chi dân Nhật.

akiratouya
12-02-2009, 07:40 PM
ko hề thíck kiểu Tây hóa như thế.Bởi vì,vớii mình,anime là của riêng Nhật,mhang phong cách con người Nhật ,ko thíck như thế....

ryudo206
14-02-2009, 12:33 PM
Anime là phim hoạt hình dành cho nhiều lứa tuổi, cả người lớn coi cũng ko thấy nhàm chán, còn cartoon là phim mà bọn Tây vẽ cho con nít coi, nhìn hình quá xấu nội dung thì chả đâu vô đâu cả !

Anime vẫn phải sẽ giữ dc phong cách Nhật dù có cho ai làm đi nữa, điển hình cái naruto á, 1 dàn dân Hàn (1 studio hàn quốc chăng ? ) và Macross Frontier (có cả người Việt làm nữa đấy)...đâu có mất đi phong cách đặc trưng của Anime ^_^

miyahami_hohaku
19-02-2009, 10:06 PM
tớ ko nghĩ vậy, cái j nó là bản chất, là phong cách thì mình nên giữ chứ ko nên làm mất nó. Anime mang linh hồn Nhật, fong cách Nhật thì nó nên khẳng định nó là của Nhật. Tớ ko fủ nhận chuyện có thể liên kết, hợp tác vs nc ngoài để làm hoạt hình, nhưng please đừng để cái chất Fg Tây lấn áp trong anime. Tớ xem anime vì đấy là anime, nó gần gũi, đáng yêu, và có sức hút ko cưỡng nổi. Nếu 1 ngày kia anime lại xuất hiện nh~ thứ rất western thì chắc là tớ chẳng xem nổi nữa, vì tớ ko quen vs style của ng` Tây. Vs tớ, Jp là duy nhất, anime & manga cũng thế. Ko nên nhầm chúng vs Cartoon & Comic :)

dvh
27-02-2009, 08:35 PM
thật ra anime hấp dẫn ở cốt truyện nhiều hơn ở hình ảnh , còn hình ảnh cảtoon đều đựoc vẽ và xử lí chuyên nghiệp bằng máy tính nên thể hiện nhân vật sống động hơn . bảo anime ngày càng giống là ko phải , mà là anime đang tiến lên chuyên nghiệp với cách xử lí đồ họa mới đẹp hơn sống động hơn , còn cốt truyện thỉnh thoảng có bắt chiếc phương tây thì cũng bt thôi ,cả thế giới sao chép lẫn nhau mà ko thể tránh khỏi qui luật chung

hhkk1712
28-02-2009, 01:17 AM
chẳng bít sao kêu anime giống phương tây đc. Hình ảnh anime đẹp hơn hoạt hình phương tây đc. Còn nội dung thì cũng đa dạng hơn, độc đáo hơn phương tây nhìu.

jaji
05-03-2009, 01:36 PM
anime khái thác chi tiết hơn, hình ảnh của anime cũnh lung ling hơn, nhưng mà gần đây hình ảnh nhân vật trong phim hh phương tây cũng có những nét giống như của nhật bản rồi

cutekitty_90
10-03-2009, 09:48 PM
thật ra thì cũng không hẳn
anime của Nhật là một loại hình văn hóa riêng
nếu như nó bị tây hóa thì chán thật đấy
nhưng đó chỉ là số ít anime trong số hàng ngàn hàng vạn anime đang xuất xưởng ở Nhật
cho nên theo ý kiến của ki thì anime Nhật tuy có hơi gọi là tây một tí nhưng nhìn vào người ta biết ngay đó là anime chứ không phải là cartoon hay là hoạt hình của nước nào khác