PDA

View Full Version : Nhật trở lại sứ mạng chống khủng bố tại Afghanistan



Ren Shuyamaru
12-01-2008, 07:41 PM
Chính phủ Nhật hôm nay (11/1) đã quyết định nối lại các sứ mạng hải quân nhằm giúp Mỹ trong cuộc chiến chống khủng bố bằng cách phớt lờ phản đối tại Quốc hội.

Liên minh cầm quyền đã dùng thế đa số tại Hạ viện để gạt qua một bên ý kiến của các nghị sĩ đối lập, những người đã bỏ phiếu phản đối dự luật trên tại Thượng viện vài tiếng trước. Đây là lần đầu tiên trong vòng hơn 50 năm, chính phủ dùng tới quyền lực trên.

Thủ tướng Yasuo Fukuda đã giành được sự tán dương của Mỹ vì biện pháp mạnh mẽ nhằm tái khởi động sứ mạng hải quân nhưng ông có nguy cơ phải đối mặt với sự phản ứng dữ dội từ trong nước khi thông qua dự luật gây tranh cãi này, các nhà phân tích nhận định.

Đảng đối lập, nắm quyền kiểm soát Thượng viện, hồi tháng 11/2007 đã yêu cầu phải chấm dứt sứ mạng hải quân, mà theo đó, Nhật sẽ cung cấp nhiên liệu tại Ấn Độ Dương cho lực lượng liên quân đang hoạt động tại Afghanistan. Cách đây vài tiếng, Thượng viện đã bỏ phiếu bác bỏ việc tái hoạt sứ mạng trên và động thái này có nghĩa dự luật sẽ được trả về Hạ viện - nơi liên minh của ông Fukuda đang nắm đa số. Cơ quan có quyền lực lớn hơn này nhanh chóng phê chuẩn dự luật trên với tỷ lệ 340 thuận và 133 chống.


Bộ trưởng Quốc phòng Shigeru Ishiba ngay lập tức ra lệnh cho tàu quay lại Ấn Độ Dương và nói Nhật sẽ nối lại hoạt động này trong 6 tuần nữa.

Những tranh cãi quanh sứ mạng trên đã trở thành yếu tố dẫn tới việc người tiền nhiệm của ông Fukuda là Shinzo Abe phải từ chức hồi tháng 9/2007.

Đảng cầm quyền Dân chủ Tự do (LDP) lập luận rằng sứ mạng trên là rất quan trọng vì nó cho thấy Nhật có đóng góp cho an ninh quốc tế. "Việc tiếp nhiên liệu đã góp phần gìn giữ an toàn các tuyến đường biển ở Ấn Độ Dương. Việc làm này góp phần cho lợi ích quốc gia vì chúng ta hiện đang dựa vào nguồn cung cấp dầu từ Trung Đông", nghị sĩ LDP Kenji Kosaka nói trước Quốc hội.

Hiến pháp năm 1947 của Nhật cho phép Hạ viện được thông qua một dự luật trong lần bỏ phiếu thứ 2 với 2/3 ủng hộ thậm chí sau khi Thượng viện bác bỏ.

Theo một phát ngôn viên của Quốc hội Nhật, điều khoản trên mới chỉ được sử dụng một lần trước đó, về luật đua thuyền máy năm 1951 - một năm trước khi Nhật giành lại chủ quyền sau thời kỳ chiếm đóng của Mỹ.


(Theo Hoài Linh - VNN)