Kasumi
25-01-2008, 09:11 PM
Hôm 24/01, tàu khu trục Murasame đã rời cảng phía Nam Tokyo, sau đó sẽ nhập cùng một tàu tiếp liệu Nhật Bản để bắt đầu nối lại sứ mệnh chống chủ nghĩa khủng bố tại Ấn Độ Dương sau khi những bất đồng trong quốc hội gây ra sự gián đoạn sứ mệnh trên trong vòng 3 tháng.
http://vitinfo.com.vn//anhtieude1/2008/1/24/qs_tiep%20te.jpg
Sứ mệnh tiếp dầu của của các tàu này trong việc ủng hộ các lực lượng do Mỹ dẫn đầu đang tuần tra tại Ấn Độ Dương sẽ bắt đầu trong 2 hoặc 3 tuần nữa.
“Nhật Bản sẽ thực hiện đầy đủ trách nhiệm toàn cầu của họ. Sứ mệnh này hiện được nước ngoài đánh giá cao bởi đó là một sứ mệnh quan trọng”, Bộ trưởng Quốc phòng Shigeru Ishiba cho biết.
Nhật Bản đã tiếp nhiên liệu cho các tàu kể từ năm 2001 để hỗ trợ các lực lượng do Mỹ dẫn đầu tại Afghanistan nhưng buộc phải ngừng sứ mệnh đó vào mùa thu năm ngoái khi đảng đối lập phản đối việc gia hạn sứ mệnh của hải quân.
Thủ tướng Fukuda và các nghị sĩ khác của liên minh cầm quyền khẳng định sứ mệnh này là cần thiết để thực hiện đầy đủ cam kết của Nhật Bản trong cuộc chiến chống khủng bố toàn cầu và đem đến cho quốc gia này một vai trò thế giới tương xứng với tiềm lực kinh tế của họ.
Sứ mệnh của hải quân Nhật Bản trong khu vực trong 6 năm qua đã cung cấp hỗ trợ về hậu cần cho các lực lượng tham gia cuộc chiến tại Afghanistan. Họ chủ yếu cung cấp nhiên liệu cho các tàu chiến của liên quân, bao gồm các tàu chiến của Mỹ, Anh và Pakistan.
Các cuộc trưng cầu dân ý cho thấy, người dân Nhật Bản dần dần chấp nhận một vai trò lớn hơn đối với các lực lượng của họ ở nước ngoài.
Đảng Dân chủ Nhật Bản – đảng nắm quyền kiểm soát thượng viện trong cuộc bầu cử hồi tháng 7 năm ngoái - phản đối sứ mệnh này bởi họ cho rằng các hoạt động quân sự tại Afghanistan không nhận được sự ủng hộ rõ ràng từ phía Liên hợp quốc.
Đảng này cũng khẳng định, sứ mệnh tiếp dầu vi phạm hiến pháp chủ nghĩa hòa bình của Nhật Bản.
Hôm 24/01, một nhóm những người phản đối đã đứng bên ngoài cổng trụ sở của Đảng Dân chủ vẫy cờ và hô vang những khẩu hiệu phản đối sứ mệnh.
Minh Hạ (Theo AP)
(Vitinfo)
http://vitinfo.com.vn//anhtieude1/2008/1/24/qs_tiep%20te.jpg
Sứ mệnh tiếp dầu của của các tàu này trong việc ủng hộ các lực lượng do Mỹ dẫn đầu đang tuần tra tại Ấn Độ Dương sẽ bắt đầu trong 2 hoặc 3 tuần nữa.
“Nhật Bản sẽ thực hiện đầy đủ trách nhiệm toàn cầu của họ. Sứ mệnh này hiện được nước ngoài đánh giá cao bởi đó là một sứ mệnh quan trọng”, Bộ trưởng Quốc phòng Shigeru Ishiba cho biết.
Nhật Bản đã tiếp nhiên liệu cho các tàu kể từ năm 2001 để hỗ trợ các lực lượng do Mỹ dẫn đầu tại Afghanistan nhưng buộc phải ngừng sứ mệnh đó vào mùa thu năm ngoái khi đảng đối lập phản đối việc gia hạn sứ mệnh của hải quân.
Thủ tướng Fukuda và các nghị sĩ khác của liên minh cầm quyền khẳng định sứ mệnh này là cần thiết để thực hiện đầy đủ cam kết của Nhật Bản trong cuộc chiến chống khủng bố toàn cầu và đem đến cho quốc gia này một vai trò thế giới tương xứng với tiềm lực kinh tế của họ.
Sứ mệnh của hải quân Nhật Bản trong khu vực trong 6 năm qua đã cung cấp hỗ trợ về hậu cần cho các lực lượng tham gia cuộc chiến tại Afghanistan. Họ chủ yếu cung cấp nhiên liệu cho các tàu chiến của liên quân, bao gồm các tàu chiến của Mỹ, Anh và Pakistan.
Các cuộc trưng cầu dân ý cho thấy, người dân Nhật Bản dần dần chấp nhận một vai trò lớn hơn đối với các lực lượng của họ ở nước ngoài.
Đảng Dân chủ Nhật Bản – đảng nắm quyền kiểm soát thượng viện trong cuộc bầu cử hồi tháng 7 năm ngoái - phản đối sứ mệnh này bởi họ cho rằng các hoạt động quân sự tại Afghanistan không nhận được sự ủng hộ rõ ràng từ phía Liên hợp quốc.
Đảng này cũng khẳng định, sứ mệnh tiếp dầu vi phạm hiến pháp chủ nghĩa hòa bình của Nhật Bản.
Hôm 24/01, một nhóm những người phản đối đã đứng bên ngoài cổng trụ sở của Đảng Dân chủ vẫy cờ và hô vang những khẩu hiệu phản đối sứ mệnh.
Minh Hạ (Theo AP)
(Vitinfo)