Kasumi
07-02-2008, 10:10 PM
Hãng hàng không lớn thứ 2 Nhật Bản All Nippon Airways (ANA) thông báo đã thu lợi nhuận kỷ lục trong 9 tháng đầu tài khoá 2007, nhờ số hành khách đi trên các tuyến quốc tế tăng, giúp bù đắp sự sụt giảm nhu cầu đối với các dịch vụ bay trong nước.
ANA cho biết hãng vẫn thu được lợi nhuận lớn bất chấp giá nhiên liệu tăng cao. Trong 3 quý đầu tài khoá 2007, lợi nhuận ròng của ANA đã tăng gần gấp 3 lên mức kỷ lục 117,98 tỷ yên (1,1 tỷ USD), so với mức 42,61 tỷ yên cùng kỳ tài khoá 2006/07, chủ yếu nhờ số tiền thu được từ việc ANA bán dây chuyền khách sạn cho tập đoàn Morgan Stanley trong một thoả thuận trị giá nhiều tỷ USD -thương vụ được coi là lớn nhất trong lịch sử ngành bất động sản Nhật Bản. Tuy nhiên, ANA cho rằng nếu không có khoản thu từ thương vụ này, lợi nhuận hoạt động của hãng này cũng vẫn tăng tăng 2,5% lên mức cao kỷ lục 93,99 tỷ yên. Trong cùng kỳ, doanh thu của ANA cũng tăng 0,6% lên 1.140 tỷ yên.
ANA cho biết, hãng đa thu lợi lớn nhờ sự gia tăng hoạt động đi lại của các thương nhân, và nhu cầu gia tăng đối với các tuyến châu Á, nhất là tuyến bay mới mở nối Thượng Hải với sân bay Haneda ở thủ đô Tôkyô. Phó Chủ tịch ANA, Tomohiro Hidema, cho biết các dịch vụ quốc tế tăng trưởng mạnh, giúp mang lại khoảng 15% doanh thu, chủ yếu nhờ nhu cầu đi lại của tầng lớp thương nhân. Trong khi đó, ông Hidema cho biết lượng khách đi trên các tuyến nội địa đã giảm gần 2 điểm phần trăm, đồng thời cho rằng ANA cần tiếp tục nỗ lực nhằm thúc đẩy nhu cầu và cung cấp thêm những gì khách hàng cần.
Ngoài ra, ANA cũng được lợi khi lợi nhuận của hoạt động vận chuyển hàng hoá trên các tuyến bay quốc tế tăng.
AFP, ttxvn
ANA cho biết hãng vẫn thu được lợi nhuận lớn bất chấp giá nhiên liệu tăng cao. Trong 3 quý đầu tài khoá 2007, lợi nhuận ròng của ANA đã tăng gần gấp 3 lên mức kỷ lục 117,98 tỷ yên (1,1 tỷ USD), so với mức 42,61 tỷ yên cùng kỳ tài khoá 2006/07, chủ yếu nhờ số tiền thu được từ việc ANA bán dây chuyền khách sạn cho tập đoàn Morgan Stanley trong một thoả thuận trị giá nhiều tỷ USD -thương vụ được coi là lớn nhất trong lịch sử ngành bất động sản Nhật Bản. Tuy nhiên, ANA cho rằng nếu không có khoản thu từ thương vụ này, lợi nhuận hoạt động của hãng này cũng vẫn tăng tăng 2,5% lên mức cao kỷ lục 93,99 tỷ yên. Trong cùng kỳ, doanh thu của ANA cũng tăng 0,6% lên 1.140 tỷ yên.
ANA cho biết, hãng đa thu lợi lớn nhờ sự gia tăng hoạt động đi lại của các thương nhân, và nhu cầu gia tăng đối với các tuyến châu Á, nhất là tuyến bay mới mở nối Thượng Hải với sân bay Haneda ở thủ đô Tôkyô. Phó Chủ tịch ANA, Tomohiro Hidema, cho biết các dịch vụ quốc tế tăng trưởng mạnh, giúp mang lại khoảng 15% doanh thu, chủ yếu nhờ nhu cầu đi lại của tầng lớp thương nhân. Trong khi đó, ông Hidema cho biết lượng khách đi trên các tuyến nội địa đã giảm gần 2 điểm phần trăm, đồng thời cho rằng ANA cần tiếp tục nỗ lực nhằm thúc đẩy nhu cầu và cung cấp thêm những gì khách hàng cần.
Ngoài ra, ANA cũng được lợi khi lợi nhuận của hoạt động vận chuyển hàng hoá trên các tuyến bay quốc tế tăng.
AFP, ttxvn