PDA

View Full Version : [HCM] Nhà hàng Nishimura



ZenG
10-02-2008, 02:18 PM
http://i213.photobucket.com/albums/cc17/kimhang_japan/kaminabe01.jpg

Kaminabe, hay còn gọi là lẩu giấy, thịt bò Kobe và rượu sake đựng trong một bình thủy tinh trông như chiếc đồng hồ cát... là những món "độc" của nhà hàng Nishimua, khách sạn Omni Saigon.
Đến vào giờ trưa nếu không đặt trước, khả năng bạn có thể phải chờ lâu là hoàn toàn có thể xảy ra.


http://i213.photobucket.com/albums/cc17/kimhang_japan/Kaminabe.jpg

Kaminabe trong tiếng Nhật có nghĩ là lẩu làm bằng giấy (một loại giấy đặc biệt nhập khẩu từ Nhật) là kiểu ăn xuất phát từ vùng Osaka . Dần dà nó đã trở thành kiểu ăn đặc biệt và khá nổi tiếng. Món ăn này được phục vụ cũng khá cầu kỳ, chính điều này làm nên sự đặc biệt của Kaminabe. Mảnh giấy được lót mặt trong của khay làm từ mảnh lưới kim loại. Cồn đốt cũng được nhập từ Nhật do đặc điểm loại cồn này cháy rất đượm và không bùng quá cao làm cháy lẩu giấy.

Nước dùng nấu từ xương, thịt được giữ ấm trong một bình sứ mang ra cùng với thịt bò Kobe. Bò Kobe là một giống bò được chăm sóc khá đặc biệt nên thịt rất mềm, ngon, thịt và mỡ trộn đều với nhau. Nghe đâu giống bò này còn được massage hằng ngày nên thịt bò này rất đắt (giá bán tại VN 800 gr hơn 1,7 triệu đồng).

Nishimura là nhà hàng Nhật duy nhất tại TP.HCM có bán Kaminabe do chính bếp trưởng Ryoichi Iwashita chế biến.

Giá một lẩu giấy hải sản là 18 USD có càng cua, sò điệp, tôm sú, mực, đậu hũ, nấm Enoki và Shitake, mì Udon và nhiều loại rau.

Lẩu giấy với thịt bò Kobe có giá 35 USD, tất nhiên có thịt bò Kobe, đậu hũ, nấm Enoki và Shitake, mì Udon và rau.

(Theo Tuổi Trẻ)