Hei
19-02-2008, 03:46 PM
http://i211.photobucket.com/albums/bb110/heianchiba/3627687240.jpg
Các nhà nghiên cứu pin của hãng Sony dường như đã rút ra nhiều kinh nghiệm từ các bài toán nan giải tháng trước. Họ đã phát triển một loại pin phát điện từ đường. Theo họ lý giải, nó có thể tạo ra điện đủ để chạy một máy nghe nhạc MP3.
Loại pin này được gọi là “pin sinh học – bio battery” phát điện bằng cách trộn ezim với một dung dịch đường. Họ trộn đường có thể sử dụng điện, giống như quá trình biến đổi thức ăn thành năng lượng trong cơ thể con người.
Sony cho biết: “Các kiểm tra ban đầu cho thấy loại pin này có thể tạo điện năng với công suất 50mW. Hiện tại đây là loại pin sinh học tạo ra lượng điện cao nhất thế giới. Mặc dù vậy, nó giữ im lặng trong thời gian pin cấp nguồn điện cho máy móc.
Vậy nó làm việc ra sao? Hoạt động của ezim trong đường – gơlucô, chính xác là một máy bơm ion và electron hydro vào trong dung dịch. Các ion này băng qua một lớp màng, tạo nên chênh lệch điện thế có thể chạy máy móc đang kết nối – nơi mà chúng kết hợp với ôxy từ không khí và các electron thông qua vòng tròn để tạo thành nước như một sản phẩm.
Pin được xếp cài trong hộp lập phương, mỗi cạnh có kích thước 3,9 cm. Tuy niên, vẫn chưa rõ ràng làm thế nào để các pin có thể liên kết với nhau và không biết chúng được thiết kế như bộ tái sử dụng và có thể hoán đổi điện năng cho nhau.
Sony cũng quả quyết rằng loại pin này tái sinh và thân thiện với môi trường, bởi vì đường là một sản phẩm xuất phát từ thiên nhiên.
Tuy nhiên, công ty này vẫn chưa có thể thông báo khi nào chiếc máy trên có thể xuất hiện trên thị trường. Khi bạn có thể nhìn thấy kiểu dáng này, nó không thể thay thế pin tự nạp lại được hoặc cả hai – nó sẽ xuất hiện trong tương lai gần.
Phát triển mới nhất của hãng Sony trên mọi tít báo đầu tháng toàn thế giới được gọi là pin giấy. Nó chứa cácbon trong các ống nano, mỗi cái hoạt động như một điện cực. Sau đó chúng được gắn vào tấm giấy được tẩm ướt trong dung dịch điện phân chứa ion, và cuối cùng tạo nên dòng điện.
Thực hiện: Tống Thuỳ Linh
Nguồn: http:// www.reghardware.co.uk/2007/08/24/sony_sugar_battery
Biên tập: nhóm website
Nguồn tin Viện nghiên cứu Đông Bắc Á
Các nhà nghiên cứu pin của hãng Sony dường như đã rút ra nhiều kinh nghiệm từ các bài toán nan giải tháng trước. Họ đã phát triển một loại pin phát điện từ đường. Theo họ lý giải, nó có thể tạo ra điện đủ để chạy một máy nghe nhạc MP3.
Loại pin này được gọi là “pin sinh học – bio battery” phát điện bằng cách trộn ezim với một dung dịch đường. Họ trộn đường có thể sử dụng điện, giống như quá trình biến đổi thức ăn thành năng lượng trong cơ thể con người.
Sony cho biết: “Các kiểm tra ban đầu cho thấy loại pin này có thể tạo điện năng với công suất 50mW. Hiện tại đây là loại pin sinh học tạo ra lượng điện cao nhất thế giới. Mặc dù vậy, nó giữ im lặng trong thời gian pin cấp nguồn điện cho máy móc.
Vậy nó làm việc ra sao? Hoạt động của ezim trong đường – gơlucô, chính xác là một máy bơm ion và electron hydro vào trong dung dịch. Các ion này băng qua một lớp màng, tạo nên chênh lệch điện thế có thể chạy máy móc đang kết nối – nơi mà chúng kết hợp với ôxy từ không khí và các electron thông qua vòng tròn để tạo thành nước như một sản phẩm.
Pin được xếp cài trong hộp lập phương, mỗi cạnh có kích thước 3,9 cm. Tuy niên, vẫn chưa rõ ràng làm thế nào để các pin có thể liên kết với nhau và không biết chúng được thiết kế như bộ tái sử dụng và có thể hoán đổi điện năng cho nhau.
Sony cũng quả quyết rằng loại pin này tái sinh và thân thiện với môi trường, bởi vì đường là một sản phẩm xuất phát từ thiên nhiên.
Tuy nhiên, công ty này vẫn chưa có thể thông báo khi nào chiếc máy trên có thể xuất hiện trên thị trường. Khi bạn có thể nhìn thấy kiểu dáng này, nó không thể thay thế pin tự nạp lại được hoặc cả hai – nó sẽ xuất hiện trong tương lai gần.
Phát triển mới nhất của hãng Sony trên mọi tít báo đầu tháng toàn thế giới được gọi là pin giấy. Nó chứa cácbon trong các ống nano, mỗi cái hoạt động như một điện cực. Sau đó chúng được gắn vào tấm giấy được tẩm ướt trong dung dịch điện phân chứa ion, và cuối cùng tạo nên dòng điện.
Thực hiện: Tống Thuỳ Linh
Nguồn: http:// www.reghardware.co.uk/2007/08/24/sony_sugar_battery
Biên tập: nhóm website
Nguồn tin Viện nghiên cứu Đông Bắc Á