Kasumi
27-02-2008, 05:18 PM
Thâm hụt thương mại của Nhật Bản trong tháng 1/08 đã tăng lên mức cao nhất trong vòng 2 năm trở lại đây, do kim ngạch xuất khẩu sang Mỹ giảm và chi phí nhập khẩu dầu mỏ tăng vọt.
Bộ Tài chính Nhật Bản cho biết trong tháng đầu tiên của năm 2008, nước này đã thâm hụt thương mại tới 79,34 tỷ yên (735 triệu USD), tăng 22 lần so với 3,49 tỷ yên cùng kỳ năm 2007, và xấu hơn rất nhiều so với dự báo thâm hụt 5,6 tỷ yên (52 triệu USD) của các chuyên gia kinh tế.
Naoki Murakami, chuyên gia kinh tế cấp cao thuộc Goldman Sachs, lưu ý xuất khẩu của Nhật Bản vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng 2 con số trong vòng hơn 2 năm qua (kể từ cuối năm 2005), tuy nhiên nhịp độ này đang có xu hướng chậm lại. Việc nền kinh tế Mỹ tăng trưởng chậm lại đang kìm hãm tốc độ tăng trưởng xuất khẩu của Nhật Bản, dấy lên những lo ngại về triển vọng của nền kinh tế lớn nhất châu Á này. Tuy nhiên, trong khi đó, xuất khẩu sang các nước châu Á khác và châu Âu vẫn tăng mạnh, giúp giảm bớt ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng cho vay thế chấp tại Mỹ.
Trong tháng 1/08, xuất khẩu của Nhật Bản chỉ tăng 7,7% lên 6.410 tỷ yên (59,4 tỷ USD), do xuất khẩu sang Mỹ giảm và tốc độ tăng trưởng xuất khẩu sang Trung Quốc chậm lại. Trong khi đó, nhập khẩu trong kỳ lại tăng 9% lên 6.490 tỷ yên (60,2 tỷ USD) -mức cao nhất trong tháng 1 kể từ trước đến nay- trong đó kim ngạch nhập khẩu dầu thô tăng vọt 41,0% -lần tăng trong tháng thứ 5 liê tiếp, do giá dầu trên thị trường thế giới trung bình ở mức 90,90 USD/thùng, tăng 50,3% so với một năm trước đây.
Thặng dư thương mại của Nhật Bản với Mỹ trong tháng 1/08 đã giảm 4,8% xuống 540,7 tỷ yên (5 tỷ USD), với kim ngạch xuất khẩu giảm 3,2% -lần giảm trong tháng thứ 5 liên tiếp và là thời gian sụt giảm dài nhất trong gần 4 năm qua. Tuy nhiên, thặng dư thương mại với các nước châu Á khác lại tăng tới 76,2%, đạt 293,6 tỷ yên (2,7 tỷ USD), nhờ xuất khẩu tăng 8,2% và nhập khẩu tăng 3,9%. Thặng dư thương mại với Liên minh châu Âu (EU) cũng tăng 22,6% lên 347,7 tỷ yên, trong đó xuất khẩu tăng 10,6% và nhập khẩu tăng 5,1%.
AFP, AP
VS
Bộ Tài chính Nhật Bản cho biết trong tháng đầu tiên của năm 2008, nước này đã thâm hụt thương mại tới 79,34 tỷ yên (735 triệu USD), tăng 22 lần so với 3,49 tỷ yên cùng kỳ năm 2007, và xấu hơn rất nhiều so với dự báo thâm hụt 5,6 tỷ yên (52 triệu USD) của các chuyên gia kinh tế.
Naoki Murakami, chuyên gia kinh tế cấp cao thuộc Goldman Sachs, lưu ý xuất khẩu của Nhật Bản vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng 2 con số trong vòng hơn 2 năm qua (kể từ cuối năm 2005), tuy nhiên nhịp độ này đang có xu hướng chậm lại. Việc nền kinh tế Mỹ tăng trưởng chậm lại đang kìm hãm tốc độ tăng trưởng xuất khẩu của Nhật Bản, dấy lên những lo ngại về triển vọng của nền kinh tế lớn nhất châu Á này. Tuy nhiên, trong khi đó, xuất khẩu sang các nước châu Á khác và châu Âu vẫn tăng mạnh, giúp giảm bớt ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng cho vay thế chấp tại Mỹ.
Trong tháng 1/08, xuất khẩu của Nhật Bản chỉ tăng 7,7% lên 6.410 tỷ yên (59,4 tỷ USD), do xuất khẩu sang Mỹ giảm và tốc độ tăng trưởng xuất khẩu sang Trung Quốc chậm lại. Trong khi đó, nhập khẩu trong kỳ lại tăng 9% lên 6.490 tỷ yên (60,2 tỷ USD) -mức cao nhất trong tháng 1 kể từ trước đến nay- trong đó kim ngạch nhập khẩu dầu thô tăng vọt 41,0% -lần tăng trong tháng thứ 5 liê tiếp, do giá dầu trên thị trường thế giới trung bình ở mức 90,90 USD/thùng, tăng 50,3% so với một năm trước đây.
Thặng dư thương mại của Nhật Bản với Mỹ trong tháng 1/08 đã giảm 4,8% xuống 540,7 tỷ yên (5 tỷ USD), với kim ngạch xuất khẩu giảm 3,2% -lần giảm trong tháng thứ 5 liên tiếp và là thời gian sụt giảm dài nhất trong gần 4 năm qua. Tuy nhiên, thặng dư thương mại với các nước châu Á khác lại tăng tới 76,2%, đạt 293,6 tỷ yên (2,7 tỷ USD), nhờ xuất khẩu tăng 8,2% và nhập khẩu tăng 3,9%. Thặng dư thương mại với Liên minh châu Âu (EU) cũng tăng 22,6% lên 347,7 tỷ yên, trong đó xuất khẩu tăng 10,6% và nhập khẩu tăng 5,1%.
AFP, AP
VS