Kasumi
27-02-2008, 05:35 PM
Ngay sau khi lên nhậm chức, tân Tổng thống Hàn Quốc đã có cuộc hội đàm đầu tiên với Thủ tướng Nhật Bản Yasuo Fukuda đang ở thăm Hàn Quốc. Kết quả cuộc gặp thể hiện quyết tâm của hai bên nhằm cải thiện mối quan hệ Nhật - Hàn vốn không có tiến triển nào đáng kể dưới thời các chính phủ tiền nhiệm.
Quan hệ của Nhật Bản và Hàn Quốc thời gian qua gặp nhiều thăng trầm, do chính phủ của cựu Thủ tướng Koizumi giữ quan điểm cứng rắn về các vấn đề lịch sử, còn chính phủ của cựu Thủ tướng Shinzo Abe thì chưa đủ mạnh nên mới chỉ đặt nền móng ban đầu cho những nỗ lực hoà giải với Hàn Quốc và Trung Quốc. Trong khi đó, Nhật Bản cho rằng chính sách của cựu Tổng thống Roh Moo-hyun với CHDCND Triều Tiên là quá mềm mỏng và chưa quan tâm đúng mức đến lo lắng của Nhật Bản về vấn đề người Nhật bị CHDCND Triều Tiên bắt cóc. Trong bối cảnh đó, cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo mới của Nhật Bản và Hàn Quốc trong không khí hợp tác đã mở ra hy vọng về một thời kỳ mà báo chí hai nước gọi là “kỷ nguyên mới trong quan hệ Nhật - Hàn”.
Tại cuộc hội đàm, hai nhà lãnh đạo đã nhất trí xây dựng mối quan hệ “hướng tới tương lai” bằng cách khôi phục “ngoại giao con thoi” thông qua việc nối lại các chuyến thăm cấp cao giữa hai nước. Dự kiến, Tổng thống Lee Myung-bak sẽ thăm Nhật Bản vào tháng 4 tới và Thủ tướng Fukuda sẽ thăm đáp lễ trong nửa cuối năm nay. Thủ tướng Nhật Bản cũng mời Tổng thống Hàn Quốc đến thăm dự Hội nghị cấp cao nhóm các nước công nghiệp phát triển G8 được tổ chức tại Nhật Bản vào tháng 7 tới và đây sẽ là lần đầu tiên một nhà lãnh đạo Hàn Quốc tham dự sự kiện này.
Trong vấn đề hạt nhân của CHDCND Triều Tiên, hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường hợp tác đồng thời phối hợp chặt chẽ với Mỹ nhằm thực hiện mục tiêu phi hạt nhân hoá bán đảo Triều Tiên theo thoả thuận đạt được tại cuộc đàm phán 6 bên. Tổng thống Hàn Quốc tuyên bố “thông hiểu” những lo lắng của Nhật Bản trong vấn đề của CHDCND Triều Tiên.
Một kết quả đáng chú ý được dư luận hai nước quan tâm là việc hai nhà lãnh đạo Nhật Bản và Hàn Quốc đã nhất trí mở lại các cuộc đàm phán về Hiệp định đối tác kinh tế song phương. Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của hiệp định đối với nền kinh tế mỗi nước cũng như đối với ảnh hưởng của mối quan hệ Nhật- Hàn trong khu vực. Hai nước đã phải tạm ngừng đàm phán về Hiệp định đối tác kinh tế vào năm 2004 do Hàn Quốc nản chí trước việc Nhật bản lưỡng lự mở cửa thị trường nông nghiệp của nước này và trong nội bộ Hàn Quốc có nhiều ý kiến cho rằng hiệp định này sẽ làm tăng mức thâm hụt thương mại của Hàn Quốc với Nhật Bản. Để lôi kéo Hàn Quốc trở lại bàn thương lượng, Nhật Bản đặc biệt nhấn mạnh đến những lợi ích mà Hàn Quốc có thể thu được, không chỉ bao gồm xoá bỏ và giảm bớt hàng rào thuế quan mà còn tăng cường hợp tác giữa hai bên trong việc công nhận lẫn nhau về tiêu chuẩn hàng hoá. Phía Nhật Bản hy vọng rằng một tân Tổng thống chú trọng nhiều vào việc cải cách và thúc đẩy nền kinh tế như ông Lee Myung-bak sẽ giúp tạo nên một kết quả đột phá trong hợp tác kinh tế Nhật- Hàn. Hai bên cũng nhất trí cùng đối phó với các vấn đề năng lượng và vạch ra chính sách cho các công ty nhỏ và vừa. Ngoài ra, hai nhà lãnh đạo cũng thỏa thuận mở rộng hợp tác trong các vấn đề toàn cầu như biến đối khí hậu và viện trợ cho các nước đang phát triển.
Để tránh những tranh cãi cho lần gặp quan trọng đầu tiên này, hai nhà lãnh đạo Nhật Bản và Hàn Quốc đã không thảo luận sâu về những bất đồng trong quan hệ hai nước, trong đó có tranh chấp lãnh thổ quần đảo mà Nhật Bản gọi là Takesima và Hàn Quốc gọi là Docdo. Tuy nhiên, Thủ tướng Nhật Bản đã thẳng thắn tuyên bố Nhật Bản phải đối mặt với quá khứ và sẽ lưu ý quan điểm của Hàn Quốc trong các vấn đề lịch sử. Điều quan trọng nhất theo cả hai nhà lãnh đạo bây giờ là “hướng tới tương lai” phát triển và hợp tác giữa hai nước.
Thuỳ Vân
VOV
Quan hệ của Nhật Bản và Hàn Quốc thời gian qua gặp nhiều thăng trầm, do chính phủ của cựu Thủ tướng Koizumi giữ quan điểm cứng rắn về các vấn đề lịch sử, còn chính phủ của cựu Thủ tướng Shinzo Abe thì chưa đủ mạnh nên mới chỉ đặt nền móng ban đầu cho những nỗ lực hoà giải với Hàn Quốc và Trung Quốc. Trong khi đó, Nhật Bản cho rằng chính sách của cựu Tổng thống Roh Moo-hyun với CHDCND Triều Tiên là quá mềm mỏng và chưa quan tâm đúng mức đến lo lắng của Nhật Bản về vấn đề người Nhật bị CHDCND Triều Tiên bắt cóc. Trong bối cảnh đó, cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo mới của Nhật Bản và Hàn Quốc trong không khí hợp tác đã mở ra hy vọng về một thời kỳ mà báo chí hai nước gọi là “kỷ nguyên mới trong quan hệ Nhật - Hàn”.
Tại cuộc hội đàm, hai nhà lãnh đạo đã nhất trí xây dựng mối quan hệ “hướng tới tương lai” bằng cách khôi phục “ngoại giao con thoi” thông qua việc nối lại các chuyến thăm cấp cao giữa hai nước. Dự kiến, Tổng thống Lee Myung-bak sẽ thăm Nhật Bản vào tháng 4 tới và Thủ tướng Fukuda sẽ thăm đáp lễ trong nửa cuối năm nay. Thủ tướng Nhật Bản cũng mời Tổng thống Hàn Quốc đến thăm dự Hội nghị cấp cao nhóm các nước công nghiệp phát triển G8 được tổ chức tại Nhật Bản vào tháng 7 tới và đây sẽ là lần đầu tiên một nhà lãnh đạo Hàn Quốc tham dự sự kiện này.
Trong vấn đề hạt nhân của CHDCND Triều Tiên, hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường hợp tác đồng thời phối hợp chặt chẽ với Mỹ nhằm thực hiện mục tiêu phi hạt nhân hoá bán đảo Triều Tiên theo thoả thuận đạt được tại cuộc đàm phán 6 bên. Tổng thống Hàn Quốc tuyên bố “thông hiểu” những lo lắng của Nhật Bản trong vấn đề của CHDCND Triều Tiên.
Một kết quả đáng chú ý được dư luận hai nước quan tâm là việc hai nhà lãnh đạo Nhật Bản và Hàn Quốc đã nhất trí mở lại các cuộc đàm phán về Hiệp định đối tác kinh tế song phương. Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của hiệp định đối với nền kinh tế mỗi nước cũng như đối với ảnh hưởng của mối quan hệ Nhật- Hàn trong khu vực. Hai nước đã phải tạm ngừng đàm phán về Hiệp định đối tác kinh tế vào năm 2004 do Hàn Quốc nản chí trước việc Nhật bản lưỡng lự mở cửa thị trường nông nghiệp của nước này và trong nội bộ Hàn Quốc có nhiều ý kiến cho rằng hiệp định này sẽ làm tăng mức thâm hụt thương mại của Hàn Quốc với Nhật Bản. Để lôi kéo Hàn Quốc trở lại bàn thương lượng, Nhật Bản đặc biệt nhấn mạnh đến những lợi ích mà Hàn Quốc có thể thu được, không chỉ bao gồm xoá bỏ và giảm bớt hàng rào thuế quan mà còn tăng cường hợp tác giữa hai bên trong việc công nhận lẫn nhau về tiêu chuẩn hàng hoá. Phía Nhật Bản hy vọng rằng một tân Tổng thống chú trọng nhiều vào việc cải cách và thúc đẩy nền kinh tế như ông Lee Myung-bak sẽ giúp tạo nên một kết quả đột phá trong hợp tác kinh tế Nhật- Hàn. Hai bên cũng nhất trí cùng đối phó với các vấn đề năng lượng và vạch ra chính sách cho các công ty nhỏ và vừa. Ngoài ra, hai nhà lãnh đạo cũng thỏa thuận mở rộng hợp tác trong các vấn đề toàn cầu như biến đối khí hậu và viện trợ cho các nước đang phát triển.
Để tránh những tranh cãi cho lần gặp quan trọng đầu tiên này, hai nhà lãnh đạo Nhật Bản và Hàn Quốc đã không thảo luận sâu về những bất đồng trong quan hệ hai nước, trong đó có tranh chấp lãnh thổ quần đảo mà Nhật Bản gọi là Takesima và Hàn Quốc gọi là Docdo. Tuy nhiên, Thủ tướng Nhật Bản đã thẳng thắn tuyên bố Nhật Bản phải đối mặt với quá khứ và sẽ lưu ý quan điểm của Hàn Quốc trong các vấn đề lịch sử. Điều quan trọng nhất theo cả hai nhà lãnh đạo bây giờ là “hướng tới tương lai” phát triển và hợp tác giữa hai nước.
Thuỳ Vân
VOV