Kasumi
01-03-2008, 08:00 PM
Trong bối cảnh mối lo ngại ở Nhật Bản ngày một tăng về kinh tế của nước này, ông Atsushi Mizuno, thành viên Ủy ban hoạch định chính sách của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ), cho biết một lần cắt giảm lãi suất của BoJ không thể giúp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của Nhật Bản sau nhiều năm tín dụng nới lỏng
Chỉ số lạm phát chủ chốt của Nhật Bản đã tăng 0,8% trong tháng 1/08, và là mức cao nhất trong gần 1 thập kỷ qua. Đây cũng là tháng tăng thứ 4 liên tiếp của chỉ số lạm phát ở Nhật Bản trong bối cảnh giá dầu tiếp tục leo thang.
Bộ Thông tin và Nội vụ Nhật Bản cho biết trong tháng 1/08, chi tiêu của các hộ gia đình Nhật Bản đã tăng 3,6% trong khi thu nhập của các hộ gia đình giảm 1,4%. Trong khi đó, tỷ lệ thất nghiệp điều chỉnh theo mùa của Nhật Bản là 3,8% trong tháng 1/08, không đổi so với tháng 12/07. Tổng số lao động thất nghiệp của Nhật Bản trong tháng 1/08 là 2,56 triệu người, giảm 80.000 người so với cùng kỳ năm 2007,
Theo số liệu thống kê chính thức, sản lượng công nghiệp Nhật Bản trong tháng 1/08 đã giảm mạnh hơn dự kiến ở mức 2%, làm tăng thêm mối lo ngại về tình hình "sức khỏe" của nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới này. Số liệu trên trái ngược với mức tăng 1,4% trong tháng 12/07 và gây lo ngại cho giới đầu tư, và chỉ số Nikkei-225 của thị trường chứng khoán Tôkyô đã giảm 0,75 điểm khi đóng cửa phiên giao dịch ngày 28/2/08.
Tuy nhiên, một số nhà kinh tế, trong đó có cả ông Takehiro Sato của ngân hàng đầu tư Morgan Stanley, lại cho rằng BoJ sẽ phải sớm cắt giảm lãi suất để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Nhật Bản. Theo kế hoạch, BoJ sẽ tổ chức cuộc họp chính sách lần tới trong hai ngày 6 và 7/3.
Theo AFP, AP
VS
Chỉ số lạm phát chủ chốt của Nhật Bản đã tăng 0,8% trong tháng 1/08, và là mức cao nhất trong gần 1 thập kỷ qua. Đây cũng là tháng tăng thứ 4 liên tiếp của chỉ số lạm phát ở Nhật Bản trong bối cảnh giá dầu tiếp tục leo thang.
Bộ Thông tin và Nội vụ Nhật Bản cho biết trong tháng 1/08, chi tiêu của các hộ gia đình Nhật Bản đã tăng 3,6% trong khi thu nhập của các hộ gia đình giảm 1,4%. Trong khi đó, tỷ lệ thất nghiệp điều chỉnh theo mùa của Nhật Bản là 3,8% trong tháng 1/08, không đổi so với tháng 12/07. Tổng số lao động thất nghiệp của Nhật Bản trong tháng 1/08 là 2,56 triệu người, giảm 80.000 người so với cùng kỳ năm 2007,
Theo số liệu thống kê chính thức, sản lượng công nghiệp Nhật Bản trong tháng 1/08 đã giảm mạnh hơn dự kiến ở mức 2%, làm tăng thêm mối lo ngại về tình hình "sức khỏe" của nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới này. Số liệu trên trái ngược với mức tăng 1,4% trong tháng 12/07 và gây lo ngại cho giới đầu tư, và chỉ số Nikkei-225 của thị trường chứng khoán Tôkyô đã giảm 0,75 điểm khi đóng cửa phiên giao dịch ngày 28/2/08.
Tuy nhiên, một số nhà kinh tế, trong đó có cả ông Takehiro Sato của ngân hàng đầu tư Morgan Stanley, lại cho rằng BoJ sẽ phải sớm cắt giảm lãi suất để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Nhật Bản. Theo kế hoạch, BoJ sẽ tổ chức cuộc họp chính sách lần tới trong hai ngày 6 và 7/3.
Theo AFP, AP
VS