Ðăng Nhập

View Full Version : Thành lập Hội hữu nghị Nhật-Việt tỉnh Nagasaki



Kasumi
03-03-2008, 01:40 AM
Ngày 29/2, Hội hữu nghị Nhật-Việt tỉnh Nagasaki thuộc đảo Kyushu - miền Nam Nhật Bản đã chính thức được thành lập với sự tham gia của 112 thành viên.

Tại buổi lễ thành lập hội, Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Nguyễn Phú Bình bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tốt đẹp của quan hệ Việt-Nhật những năm gần đây trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa và du lịch. Đại sứ đánh giá cao sự đóng góp của những người bạn có thiện cảm với Việt Nam ở tỉnh Nagasaki, đặc biệt là nghị sĩ Tomioka Tsutomu, vào việc thúc đẩy quan hệ giữa hai nước.

Đại sứ cho rằng sự ra đời của Hội sẽ đánh dấu một bước ngoặt lớn trong việc mở rộng quan hệ giữa Việt Nam và Nhật Bản nói chung, giữa tỉnh Nagasaki với các địa phương của Việt Nam nói riêng. Đại sứ mong muốn thời gian tới sẽ có nhiều doanh nghiệp ở tỉnh Nagasaki sang Việt Nam đầu tư, kinh doanh và nhiều học sinh Việt Nam sang Nagasaki học tập và nghiên cứu.

Ông Noriaki Miyoshi, Chủ tịch Hội hữu nghị, đồng thời là Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nagasaki, nhấn mạnh Việt Nam và tỉnh Nagasaki đã có quan hệ lâu đời và mối quan hệ đó đang được tăng cường và phát triển. Hai bên đã hợp tác rất hiệu quả trong một số lĩnh vực, đặc biệt là hoạt động nghiên cứu điều trị các bệnh nhiệt đới. Ông đặc biệt vui mừng trước sự ra đời của Hội hữu nghị Nhật-Việt tỉnh Nagasaki và cam kết thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa các hoạt động giao lưu, hữu nghị và hợp tác giữa hai bên trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, du lịch và y tế.

Nhân dịp này, đại diện Sở thương mại vùng Kyushu đã giới thiệu về tình hình kinh tế-xã hội của Việt Nam, trong đó đặc biệt nhấn mạnh những điều kiện thuận lợi của Việt Nam đối với các nhà đầu tư nước ngoài như Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), không ngừng nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư và có lực lượng lao động trẻ, cần cù.

Về tình hình hợp tác giữa vùng Kyushu với Việt Nam trong thời gian qua, đại diện Sở thương mại vùng Kyushu cho biết kim ngạch thương mại giữa hai bên trong hai năm qua đã có sự tăng trưởng rõ rệt. Các doanh nghiệp vùng Kiusiu chủ yếu đầu tư vào các lĩnh vực như chế tạo linh kiện ôtô, điện tử, bất động sản, thực phẩm, với hai địa điểm đầu tư chính là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Trong thời gian tới, vùng Kyushu sẽ tiếp tục mở rộng hoạt động và phạm vi đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam.

TTXVN