PDA

View Full Version : [Poll]Hệ máy nào sẽ làm chủ năm 2008?



BioShock
10-03-2008, 11:39 AM
Không tính số lượng mua, chỉ tính số lượng game hay mà thôi, bạn nghĩ hệ máy nào sẽ chiến thắng vào năm 2008?

Nếu tính về năm 2007 thì hệ máy có số lượng game hay nhiều nhất là 360, sau đó là PS3 và tới Wii. PS3 ra đời sau nên vẫn chưa có game nào đáng kể, phần lớn game hay trên PS3 đều có mặt trên 360 ngoại trừ Resistance: Fall of Man, Motor Storm...

Nhưng chung quy mình nghĩ 360 sẽ thắng thế, do rất nhìu nhà sản xuất cho rằng làm game trên PS3 rất khó nên ko mấy ai thích thử, vả lại, Capcom và Koei cũng tuyên bố game của 2 hãng sau này đều là multi-platform.

Mấy game line-up của 360 cũng khá là dữ dằn, như Halo Wars, Hydrophobia, Alan Wake, Bionic Commando, Wet, Soul Calibur 4, Saint Row 2, Brutal Legend, Too Human etc.

Anyway, vote cho 360 1 cái nào!! :crisp:

.:Zero:.
11-09-2008, 03:47 AM
vote cho Wii >.>
Bên Wii nhiều game hay và cách chơi rất thú vị. Hơn nữa zero ko thích Xbox :'>
PS3 chờ năm sau sẽ vote 8-}

gothika
11-11-2008, 11:38 PM
PS3 bi h hầu như làm j có games Eclusive >< Mà ở VN thì đĩa games toàn tầm 800k trở lên, trong khi XBOX360 đa dạng games hơn và nhiều games chỉ only on XBOX360 ^^ Rõ ràng là 360 đang thắng thế

uchikarai
12-11-2008, 12:03 PM
hổng có PSP ah, năm tới chính thức hãng sony sẽ tích hợp PSP theo dạng điện thoại di động nên chắc sẽ tạo cơn sốt đây.:D. Nhưng mà năm 2008 thì Will sẽ xứng đáng nhất. Chao ôi ao ước có 1 chiếc mà chả có tiền mua T_T

narok
12-11-2008, 01:54 PM
vote cho wii, console này đang nổi trên thị trường với cách chơi mới lạ. Ps3 tuy mới ra nhưng giá game mắc wa chắc ít ngừơi chơi

gothika
12-11-2008, 06:18 PM
wii mình thấy chơi 1 thời gian là chán, vì thật sự mặc dù nó hay về kiểu điều khiển mới lạ nhưng điểm yếu của nó lại là cấu hình thấp hơn nữa lượng games chất lượng lại hầu như không có mấy. Còn PSP thì ngược lại, hình ảnh đẹp nhưng lại ít được đầu tư về games có chất lượng mặc dù cấu hình nó tương đương PS2, với cả nó thuộc về handheld hơn là console
Nhưng thật sự mà nói nếu về cạnh tranh lâu dài chỉ có XBOX360&PS3 và thêm cả PC nữa :))

†3N†
13-11-2008, 08:44 AM
XBOX360 hiện vẫn chưa sửa được lỗi 3 vạch đỏ mà ( sr Ban quên tên cái lỗi đó rồi ), mua về rủi ro hơi bị cao đó nha. Còn để giải trí đơn thuần thì Wii vẫn là nhất XD

heromeo
13-11-2008, 12:13 PM
Keke cái lỗi đó gọi là Ring Of Death ( vòng tròn tử thần ), là lỗi khi máy xuất hiện 3 vòng tròn đỏ báo hiệu phần cứng bị lỗi do máy vận hành tỏa rất nhiều nhiệt. Nhưng nếu phải chọn thì vẫn muốn vote cho XBOX 360 bởi giá cả phải chăng hơn PS3. Còn về vụ lỗi thì bác Microsoft đã chi rất mạnh tay đề khắc phục sự cố này dưới hình thức gắn thêm bộ phận giải nhiệt và chấp nhận 1 đổi 1. Sướng chưa :crisp:

thanhcloud
21-11-2008, 06:49 PM
mặc dù là fan hâm mộ của sony nhưng mình cũng phải thừa nhận một sự thật phũ phàng là PS3 đang phải cố bám đuổi XBOX 360 mà Wii.Có sức mạnh xử lí vượt trội nhất nhưng PS3 đã hơi quá đà trong cuộc chạy đua về cấu hình.Với cấu hình của PS3 bây giờ,có khi nó phải xử lí đc cả các game 4-5 năm tới ko hề xi nhê gì nhưng thật sai lầm,để tiền phát triển PS4 còn hơn là đầu tư vào 1 canh bạc quá lớn như PS3,theo như thông tin từ sony thì năm 2010 PS4 sẽ ra mắt giới game thủ (chưa chắc đã đc mua đâu mà hí hửng),dự kiến 2012 em PS4 mới đc bán ra đại trà trên thị trường,hic ngồi đợi chắc phê hết người quá huhu

gothika
22-11-2008, 12:18 AM
XBOX360 hiện vẫn chưa sửa được lỗi 3 vạch đỏ mà ( sr Ban quên tên cái lỗi đó rồi ), mua về rủi ro hơi bị cao đó nha. Còn để giải trí đơn thuần thì Wii vẫn là nhất XD

Bạn ơi, thông tin đó lâu rồi :aaa: M$ đã tung ra bản 65nm thay cho bản 90nm, mặc dù mới thay CPU nhưng từ lâu XBOX360 đã k0 xuất hiện hiện tượng ROD nữa rồi bạn à

tinnygy
23-11-2008, 12:58 AM
mặc dù là fan hâm mộ của sony nhưng mình cũng phải thừa nhận một sự thật phũ phàng là PS3 đang phải cố bám đuổi XBOX 360 mà Wii.Có sức mạnh xử lí vượt trội nhất nhưng PS3 đã hơi quá đà trong cuộc chạy đua về cấu hình.Với cấu hình của PS3 bây giờ,có khi nó phải xử lí đc cả các game 4-5 năm tới ko hề xi nhê gì nhưng thật sai lầm,để tiền phát triển PS4 còn hơn là đầu tư vào 1 canh bạc quá lớn như PS3,theo như thông tin từ sony thì năm 2010 PS4 sẽ ra mắt giới game thủ (chưa chắc đã đc mua đâu mà hí hửng),dự kiến 2012 em PS4 mới đc bán ra đại trà trên thị trường,hic ngồi đợi chắc phê hết người quá huhu

Việc Sony phát triển PS3 đã được thực hiện khá lâu và ra mắt PS3 vào lúc này là quá thích hợp khi mà các game PS2 với mảng đồ họa đã sắp không đáp ứng được nhu cầu nhìn của game thủ. Người gấp gáp trong cuộc đua này chính là Microsoft chứ ko phải Sony, vì nôn nóng mà đã cho ra XBOX360 quá sớm, đáng lẽ, với cấu hình của XBOX, đó vẫn là 1 hệ máy rất hot trong thời gian tới nữa và XBOX360 nên dời lại thêm vài năm nữa để phát triển thêm một cách hoàn chỉnh hơn (lỗi ROD là 1 ví dụ điển hình, nếu bỏ thêm thời gian để nghiên cứu phát triển thì Microsoft đã ko phải mất 1 khoản tiền lớn cho lỗi này).

Wii quả thực là rất hấp dẫn trong lối chơi quá sáng tạo, tạo ra sự năng động cho người chơi chứ không ù lì như đa số các máy console khác, đó là điểm vượt trội nổi bật của Wii so với 2 đối thủ kia. Nhưng cấu hình không mạnh bằng khiến các game của Wii có hình ảnh chưa được chất như 2 hệ máy kia, với tay cầm điều khiển của Wii trong thời gian đầu cũng khiến 1 số vật dụng trong phòng máy của các game thủ... lần lượt đội nón ra đi như... cửa sổ này, bình hoa này, đèn này và... Ti-vi này.... với lại game cho Wii hơi bị ít so với 2 hệ máy kia.

Tớ lựa PS3 1 phần vì nó được ra mắt trước tiên, cái nữa là vì ảnh hưởng của PS2, sự nổi tiếng quá lớn của nó trước đó khiến cho tớ cảm thấy có 1 độ tin tưởng đối với PS3. Thêm nữa là :01: các hãng game nổi tiếng mà tớ thích đều có game trên PS3 :X

thanhcloud
24-11-2008, 08:27 AM
Việc Sony phát triển PS3 đã được thực hiện khá lâu và ra mắt PS3 vào lúc này là quá thích hợp khi mà các game PS2 với mảng đồ họa đã sắp không đáp ứng được nhu cầu nhìn của game thủ. Người gấp gáp trong cuộc đua này chính là Microsoft chứ ko phải Sony, vì nôn nóng mà đã cho ra XBOX360 quá sớm, đáng lẽ, với cấu hình của XBOX, đó vẫn là 1 hệ máy rất hot trong thời gian tới nữa và XBOX360 nên dời lại thêm vài năm nữa để phát triển thêm một cách hoàn chỉnh hơn (lỗi ROD là 1 ví dụ điển hình, nếu bỏ thêm thời gian để nghiên cứu phát triển thì Microsoft đã ko phải mất 1 khoản tiền lớn cho lỗi này).

Wii quả thực là rất hấp dẫn trong lối chơi quá sáng tạo, tạo ra sự năng động cho người chơi chứ không ù lì như đa số các máy console khác, đó là điểm vượt trội nổi bật của Wii so với 2 đối thủ kia. Nhưng cấu hình không mạnh bằng khiến các game của Wii có hình ảnh chưa được chất như 2 hệ máy kia, với tay cầm điều khiển của Wii trong thời gian đầu cũng khiến 1 số vật dụng trong phòng máy của các game thủ... lần lượt đội nón ra đi như... cửa sổ này, bình hoa này, đèn này và... Ti-vi này.... với lại game cho Wii hơi bị ít so với 2 hệ máy kia.

Tớ lựa PS3 1 phần vì nó được ra mắt trước tiên, cái nữa là vì ảnh hưởng của PS2, sự nổi tiếng quá lớn của nó trước đó khiến cho tớ cảm thấy có 1 độ tin tưởng đối với PS3. Thêm nữa là :01: các hãng game nổi tiếng mà tớ thích đều có game trên PS3 :X

Ai bảo là ra trước ko có lợi thế nào,XBOX360 theo đánh giá là ban đầu có 1 số lỗi như ROD nhưng mà đòn phủ đầu ra trước PS3 cũng là một đòn đánh hiệu quả,ngày xưa XBOX ra sau PS2 cũng đã phải chịu thiệt trước miếng bánh thị phần của PS2,còn về game thì theo đánh giá của giới game thủ nói chung thì các game được làm trên XBOX360 phong phú hơn PS3,hơn nữa một số tựa game độc quyền của sony như FF cũng chuyển thể sang XBOX360.Còn một vấn đề nữa là làm phát triển game trên 360 dễ hơn PS3 rất nhiều,tớ tự hiểu những tựa game bom nguyên tử cho PS3 như metal gear solid 4 đến ngày nào sẽ có trên 360,ko sớm thì muộn thôi,đó là 1 thực tế đáng buồn cho sony haizzzzzz:crybaby:

†3N†
08-12-2008, 08:46 AM
Wii thực sự rất đa dạng về console nhưng nó nằm ở 1 nhược điểm khác là đơn điệu và thể loại game, gần như gamer thấy xh khá ít game dành cho Wii. Còn về đánh giá thì Ban nghĩ Xbox360 và PS3 đều có ưu điểm nhược điểm của nó. Chỉ có Xbox360 chịu thiệt hơn vì lỗi ROD thôi. Hix, chính vì lỗi này mà hk dám đi mua Xbox360 dù nó đã có đĩa chép, chơi cho rẻ. Còn Ps3 thì hk mua vì disc của 1tr2 1 cái, tớ hk phải đại gia. Hức :sadcorner:

thanhcloud
09-12-2008, 12:56 AM
Wii thực sự rất đa dạng về console nhưng nó nằm ở 1 nhược điểm khác là đơn điệu và thể loại game, gần như gamer thấy xh khá ít game dành cho Wii. Còn về đánh giá thì Ban nghĩ Xbox360 và PS3 đều có ưu điểm nhược điểm của nó. Chỉ có Xbox360 chịu thiệt hơn vì lỗi ROD thôi. Hix, chính vì lỗi này mà hk dám đi mua Xbox360 dù nó đã có đĩa chép, chơi cho rẻ. Còn Ps3 thì hk mua vì disc của 1tr2 1 cái, tớ hk phải đại gia. Hức :sadcorner:

tớ cũng muốn đầu tư 1 em 360 nhưng cũng sợ khoản ROD,nhà có cái HDTV mà chả để làm gì,có mỗi cắm laptop vào xem fim còn chả đc chơi game,chán như con gián :run:

tinnygy
09-12-2008, 11:02 AM
Ai bảo là ra trước ko có lợi thế nào,XBOX360 theo đánh giá là ban đầu có 1 số lỗi như ROD nhưng mà đòn phủ đầu ra trước PS3 cũng là một đòn đánh hiệu quả,ngày xưa XBOX ra sau PS2 cũng đã phải chịu thiệt trước miếng bánh thị phần của PS2,còn về game thì theo đánh giá của giới game thủ nói chung thì các game được làm trên XBOX360 phong phú hơn PS3,hơn nữa một số tựa game độc quyền của sony như FF cũng chuyển thể sang XBOX360.Còn một vấn đề nữa là làm phát triển game trên 360 dễ hơn PS3 rất nhiều,tớ tự hiểu những tựa game bom nguyên tử cho PS3 như metal gear solid 4 đến ngày nào sẽ có trên 360,ko sớm thì muộn thôi,đó là 1 thực tế đáng buồn cho sony haizzzzzz:crybaby:

Bạn này hình như ko hiểu tớ nói cái gì hết thì phải, reply bài tớ trớt qướt ="=#


Mod có thể del bài này!!!

mrsnake
13-12-2008, 03:27 AM
vote cho xbox nhiều game hay ,sắp tới có cả đống game hay còn wii toàn game kiểu gia đình ,game hành động thì ko gì đặc sắc lắm

ishida
12-01-2009, 11:31 PM
mình cũng bỏ 1 phiếu cho wii (luôn đột phá về cách chơi) và psp (nhỏ gọn, nhiều game hay, chơi bất cứ nơi nào, và rất nhiều tính năng như giả lâp được win xp và các hê máy psx, snes,...).:head_robo:

†3N†
15-01-2009, 10:16 AM
5tr bạn ạh

kumori
15-01-2009, 11:29 AM
wii thì game hơi đơn điệu và không có nhiều game đỉnh. PS3 thì 1 cái đĩa bluray đắt quá, ko đỡ nổi. Xbox dính lỗi thì sợ dính lỗi đèn đỏ. Thôi, cứ quay về cái PC yêu quí cho lành :))

♥ Tiểu Đức Tử ♥
15-01-2009, 01:04 PM
Đồ nghề cho Wii thì nhiều lắm, gồm cả: classic controller để chơi game cube, tay cầm nunchut, cả găng tay để chơi boxing, dụng cụ mô phỏng để chơi tennis, golf, baseball, remote, 1 đống dây nối lằng nhằng, cả bộ đổi nguồn, bộ sạc & chân đế...
Túm lại là nếu ko có ít nhất 5tr trong tay thì đừng có mơ :((