Kasumi
25-04-2008, 02:41 PM
Quân đội Mỹ hôm nay (25/4) cho hay họ vừa kết án một sĩ quan hải quân vì tội hiếp dâm một bé gái 14 tuổi ở Okinawa, Nhật Bản.
http://www.vnmedia.vn/images_upload/small_143639.jpg
Người dân Nhật biểu tình phản đối vụ Hadnott hiếp dâm trẻ em.
Thượng sĩ Tyrone L. Hadnott bị kết án với các tội danh hãm hiếp trẻ em vị thành niên, thực hiện hành vi hãm hiếp, khai man, ngoại tình, dụ dỗ trẻ em rồi bắt cóc.
Tuy nhiên, toà án quân sự Mỹ đã không công bố mức án mà Hadnott sẽ phải chịu. Toà tuyên án từ hôm thứ Hai nhưng đến tận thứ Sáu mới công khai.
Ban đầu, cảnh sát Nhật tham gia điều tra vụ Hadnott hãm hiếp bé gái ngày 10/2 nhưng đã phải thả vì bé gái rút lại lời tố cáo. Các quan chức quân đội Mỹ sau đó đã vào cuộc trước những sức ép của người dân Nhật.
Hiện đang có khoảng gần 50 ngàn lính Mỹ đóng quân tại Nhật theo hiệp ước an ninh giữa hai quốc gia. Khoảng một nửa quân số đóng tại hòn đảo nhỏ Okinawa. Người dân đảo này liên tục phàn nàn vì sự ồn ào, ô nhiễm môi trường và sự phạm tội do binh lính Mỹ gây nên.
Nhằm củng cố hình ảnh của quân đội Mỹ ở nước ngoài đang ngày càng xấu đi, ngày 20/2, quân đội Mỹ đã áp đặt những quy định nghiêm ngặt đối với toàn bộ binh sĩ và nhân viên ở căn cứ Okinawa. Theo đó, toàn bộ binh sĩ lẫn người thân của họ bị cấm rời khỏi căn cứ, ngoại trừ việc tới nơi làm việc, trường học và bệnh viện.
Quân đội Mỹ tại Nhật còn quyết định coi ngày 22/2 là "Ngày suy ngẫm" và đồng thời thiết lập một lực lượng phản ánh và ngăn ngừa các vụ tấn công tình dục.
Tống Hương - (AP)
VnMedia
http://www.vnmedia.vn/images_upload/small_143639.jpg
Người dân Nhật biểu tình phản đối vụ Hadnott hiếp dâm trẻ em.
Thượng sĩ Tyrone L. Hadnott bị kết án với các tội danh hãm hiếp trẻ em vị thành niên, thực hiện hành vi hãm hiếp, khai man, ngoại tình, dụ dỗ trẻ em rồi bắt cóc.
Tuy nhiên, toà án quân sự Mỹ đã không công bố mức án mà Hadnott sẽ phải chịu. Toà tuyên án từ hôm thứ Hai nhưng đến tận thứ Sáu mới công khai.
Ban đầu, cảnh sát Nhật tham gia điều tra vụ Hadnott hãm hiếp bé gái ngày 10/2 nhưng đã phải thả vì bé gái rút lại lời tố cáo. Các quan chức quân đội Mỹ sau đó đã vào cuộc trước những sức ép của người dân Nhật.
Hiện đang có khoảng gần 50 ngàn lính Mỹ đóng quân tại Nhật theo hiệp ước an ninh giữa hai quốc gia. Khoảng một nửa quân số đóng tại hòn đảo nhỏ Okinawa. Người dân đảo này liên tục phàn nàn vì sự ồn ào, ô nhiễm môi trường và sự phạm tội do binh lính Mỹ gây nên.
Nhằm củng cố hình ảnh của quân đội Mỹ ở nước ngoài đang ngày càng xấu đi, ngày 20/2, quân đội Mỹ đã áp đặt những quy định nghiêm ngặt đối với toàn bộ binh sĩ và nhân viên ở căn cứ Okinawa. Theo đó, toàn bộ binh sĩ lẫn người thân của họ bị cấm rời khỏi căn cứ, ngoại trừ việc tới nơi làm việc, trường học và bệnh viện.
Quân đội Mỹ tại Nhật còn quyết định coi ngày 22/2 là "Ngày suy ngẫm" và đồng thời thiết lập một lực lượng phản ánh và ngăn ngừa các vụ tấn công tình dục.
Tống Hương - (AP)
VnMedia