PDA

View Full Version : Bóng đá



Kasumi
01-07-2008, 09:24 PM
Nguồn: toiyeunhatban.wordpress.com

Bóng đá được đưa tới đất nước Mặt trời mọc lần đầu tiên vào năm 1873, nhờ những hướng dẫn viên người Anh tại Học viện Hải quân Nhật Bản. Sau đó, bóng đá trở nên được ưa chuộng trong sinh viên Nhật.


http://toiyeunhatban.files.wordpress.com/2007/11/nakata.jpg?w=400&h=493

Năm 1921, liên đoàn bóng đá quốc gia được thành lập và bắt đầu tài trợ cho các trận đấu tranh giải vô địch quốc gia. Năm sau đó, các cuộc thi đấu bóng đá tại các trường tiểu học được khởi xướng và bóng đá trở thành môn thể thao cho mọi lứa tuổi.

Nhật Bản tham gia khá tích cực vào các hoạt động bóng đá quốc tế mà thành tích cao nhất là huy chương đồng Olimpic Mêhicô năm 1968 và đoạt Cúp châu Á năm 1992. Tuy nhiên, trong lịch sử hơn 100 năm kể từ năm 1993 trở về trước, bóng đá chưa bao giờ là môn thể thao chiếm vị trí cao và được nhiều người ưa chuộng tại đảo quốc này.

Liên đoàn bóng đá chuyên nghiệp Nhật Bản, gọi tắt là J-League, được thành lập vào tháng 5/1993 với 10 đội bóng và tăng lên 18 đội vào mùa bóng 1998.

Kể từ khi thành lập Liên đoàn bóng đá chuyên nghiệp, có thể nói bóng đá Nhật Bản chuyển sang một giai đoạn mới. J-League đã khiến giới truyền thông đại chúng trong nước quan tâm đến bóng đá nhiều hơn. Nhiều người trước đó không hề có một ý niệm nào về bóng đá đã trở thành những cổ động viên cuồng nhiệt.

Bóng đá Nhật Bản từng đoạt thứ hạng nhất định trong khu vực và trên thế giới nhưng chỉ nhờ sự ra đời của J-League, năm 1996 ở Atlanta, đội tuyển Nhật mới có mặt lần đầu tiên tại Olimpic sau 28 năm vắng bóng và đá bại cả những chàng khổng lồ Braxin; nhờ có J-League, bóng đá Nhật mới mang phong cách chuyên nghiệp để tạo ra những cầu thủ tài năng.

Nhờ thu được nhiều kinh nghiệm từ bóng đá quốc tế, bóng đá chuyên nghiệp xứ Phù Tang đã trở nên hấp dẫn hơn nhiều so với trước kia. Hiện tại, J-League không còn bị coi là nơi chỉ hấp dẫn về tài chính đối với các cầu thủ quốc tế nữa mà đã là địa điểm để họ nâng cao trình độ trước khi bước vào các giải ngoại hạng ở châu Âu.

Ngày 31/5/1996, FIFA tuyên bố vòng chung kết Cúp bóng đá thế giới 2002 sẽ do Nhật Bản và Hàn Quốc cùng tổ chức. Đây là một cơ hội hiếm có cho bóng đá châu Á nói chung và bóng đá Nhật Bản nói riêng. Đây cũng là sự thừa nhận đối với tình hình phát triển môn thể thao bóng đá tại Nhật Bản chứ không chỉ dựa trên sức mạnh tài chính của nước chủ nhà.