PDA

View Full Version : Người nước ngoài (zainichi gaikokujin)



Kasumi
01-07-2008, 09:25 PM
Nguồn: toiyeunhatban.wordpress.com

Con số người nước ngoài sinh sống tại Nhật Bản tăng đều đặn từ trong suốt thập niên 80 và tới năm 1996, tổng cộng có 1.415.136 người. Đây chỉ là con số kiểm kê theo Luật đăng ký cư trú, không kể những khách du lịch ở Nhật dưới 90 ngày và trẻ em dưới 2 tháng tuổi cũng như thành viên các cơ quan ngoại giao nước ngoài.

Nhóm kiều dân đông nhất, chiếm tới 46,4% tổng số ngoại kiều, là người Triều Tiên (657.159 người), tiếp đến là người Trung Quốc (234.264), người Braxin (201.795), người Philippin (84.509) và người Mỹ (44.168). Con số Việt kiều cho đến năm 96 là 10.228 người, chiếm 0,7% tổng số người nước ngoài. Việt kiều tập trung đông nhất tại 23 quận của Tokyo (1.099 người - tính theo số liệu năm 1992), tiếp đến là ở Kobe (576) rồi đến Yokohama (398).

Kể từ khi sửa đổi Luật kiểm soát nhập cư vào năm 1990, những quy định đối với việc tuyển dụng nhân công người nước ngoài đã được thi hành nghiêm ngặt hơn; tuy nhiên, luật sửa đổi cũng giúp kiều dân gốc Nhật được hưởng quy chế cư trú vĩnh viễn, và con số này đột nhiên tăng lên, v í như người Braxin gốc Nhật.

52% ngoại kiều ở Nhật Bản sống tại thủ đô Tokyo và 3 tỉnh Osaka, Hyogo và Aichi mà tập trung đông nhất là ở Tokyo. Trong số những người đăng ký cư trú ở Nhật Bản, 60% là cư trú dài hạn từ năm 1989. Số còn lại là cư trú tạm thời. Họ tới Nhật Bản vì đầu tư trực tiếp của nước ngoài vào Nhật tăng lên hoặc vì những cơ hội công ăn việc làm do nhu cầu của các công ty Nhật cần nhân viên nước ngoài, hoặc đi học ở Nhật. Dòng nhân công đổ vào từ Nam Mỹ, Nam và Đông Nam Á, Trung Đông, mà số lượng lớn trong đó được tuyển dụng bất hợp pháp, đã trở thành một vấn đề bàn cãi khá rắc rối ở Nhật.

Con số người Nhật kết hôn với người nước ngoài tăng 4,6 lần trong thời gian từ năm 1970 đến 1990. Từ năm 1975 trở đi, số đàn ông Nhật lấy vợ nước ngoài (nhiều người từ Trung Quốc, Triều Tiên và Philippin) cao hơn cả số phụ nữ Nhật lấy chồng người nước ngoài.

Nhiều chính quyền địa phương tại Nhật đã bắt đầu đưa ra các dịch vụ mới để đáp ứng nhu cầu của kiều dân, ví như in các ấn phẩm bằng tiếng Anh, tiếng Trung và tiếng Bồ Đào Nha, hoặc cử các nhân viên nói tiếng Anh giúp đỡ kiều dân. Vì nhiều ngoại kiều gốc Nhật đưa cả gia đình sang Nhật nên tại các trường tiểu học ở những khu vực tập trung nhiều ngoại kiều đang lập nên các khóa giảng dạy đặc biệt.