PDA

View Full Version : Sinh viên nước ngoài (gaikokujin ryugakusei)



Kasumi
01-07-2008, 09:26 PM
Nguồn: toiyeunhatban.wordpress.com

Từ năm 1949, chính phủ Nhật Bản bắt đầu cấp học bổng cho sinh viên các nước châu Á. Năm 1954, học bổng của chính phủ Nhật Bản cho sinh viên nước ngoài (gọi là học bổng Monbusho) được lập ra. Hiện tại, Nhật Bản chấp nhận sinh viên nước ngoài theo hai tiêu chí: những người được nhận học bổng của chính phủ Nhật Bản và những người được học bổng của chính phủ hoặc tổ chức tư nhân của nước họ. Sinh viên được học bổng của chính phủ Nhật được chia thành hai loại: nghiên cứu sinh và sinh viên đại học.

Số lưu học sinh học tại các trường đại học, trường chuyên môn của Nhật Bản, trong năm 1995 là 53.847 học sinh, gồm số lưu học sinh hưởng học bổng của Chính phủ Nhật là 6.880 người (chiếm 12,8%), tự túc là 45.577 người (84,7%), do Chính phủ các nước cử sang là 1.330 người (2,5%). Tổng số lưu học sinh năm 1998 là 51.298.

Xét về khu vực, số học sinh từ các nước châu Á sang học chiếm số lượng lớn là 49.286 người (91,6%), từ châu Âu là 1.288 người (2,4%), từ Bắc Mỹ là 1.270 người (2,36%), Trung-Nam Mỹ là 802 người (1,5%) và các khu vực khác. Các nước có nhiều lưu học sinh nhất là Trung Quốc (42,1%), Hàn Quốc (23,9%), Đài Loan (12,6%), Malaixia (4%) và Mỹ (2,6%).

Số lưu học sinh Việt Nam vào năm 1990 chỉ là 46 người, năm 1994 là 108 và đến năm 1998 tăng lên đến 468 người, trong đó 71 người đi du học theo học bổng của chính phủ Nhật. Lưu học sinh Việt Nam đang học tại các trường ở mọi miền đất nước Nhật Bản, trên nhiều lĩnh vực khác nhau, mà trước hết là tiếng Nhật, văn hóa Nhật Bản, rồi đến khoa học tự nhiên, tin học, kỹ thuật điện tử, quan hệ quốc tế, luật, kinh tế, thương mại.v.v…

Về tổ chức nhận lưu học sinh, các lưu học sinh được đón tiếp chu đáo, từ việc cung cấp thông tin trước khi sang Nhật, tư vấn về lưu học, cho đến hướng dẫn đào tạo, phúc lợi y tế trong thời gian học ở Nhật và cả việc quan tâm sau khi đã về nước. Trong tương lai, Nhật Bản tiếp tục nỗ lực tạo ra một môi trường hoàn thiện hơn nữa cho lưu học sinh.

Kể từ năm 1980, số sinh viên nước ngoài tại Nhật tăng dần từng năm, tỉ lệ tăng bình quân theo dự kiến là 12,1% nhưng luôn vượt mức dự kiến. Tuy nhiên, con số lưu học sinh tại Nhật vẫn nhỏ so với 449.700 sinh viên nước ngoài tại Hoa Kỳ vào năm 1993. Với hy vọng sẽ đón nhận 100.000 sinh viên nước ngoài học tại Nhật Bản vào năm 2000, Bộ giáo dục hiện đang tăng số sinh viên được nhận học bổng của chính phủ Nhật.