PDA

View Full Version : Động đất mạnh tại Nhật Bản, 90 người bị thương



Ren Shuyamaru
24-07-2008, 10:12 AM
Hàng trăm người bị thương sau khi một trận động đất mạnh 6,8 độ Richter xảy ra tại hòn đảo Honshu, phía nam Nhật.


http://www.vnexpress.net/Files/Subject/3B/A0/4C/5F/J.b1.jpg
Bản đồ trận động đất ở Nhật. Ảnh: BBC.

Tâm chấn lần này nằm sâu trong lòng đất nhưng nó vẫn gây hư hại cho nhiều tòa nhà và khiến 10.000 hộ gia đình bị mất điện.

Đài truyền hình địa phương cho hay rất nhiều ôtô bị chôn vùi do lở đất và cơn dư chấn cũng tạo ra các vụ cháy đồng thời phá hỏng nhiều cửa kính. Nó gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến giao thông khiến các đường cao tốc phải đóng cửa và đường sắt ngừng hoạt động.

Cảnh sát cho biết có ít nhất 90 người được chuyển đến bệnh viện trong đó có 9 nạn nhân bị thương nặng và hàng trăm người mắc kẹt trên các chuyến tàu.

Trận động đất xảy ra đêm qua tại quận Iwate cũng gây rung chuyển tại các tòa nhà của thủ đô Tokyo, cách 500 km về phía nam. Hiện chưa có cảnh báo nào về sóng thần đưa ra sau sự kiện này.

Thủ tướng Nhật Yasuo Fukuda kêu gọi giới chức nỗ lực giải cứu và giúp đỡ cho các nạn nhân bị ảnh hưởng. Hiện nhân viên cứu hộ và máy bay quân đội đã được điều động đến khu vực tâm chấn.

Nhật là một trong những nước phải hứng chịu nhiều trận động đất nhất trên thế giới, ước tính hàng năm quốc gia này xảy ra hàng nghìn cơn dư chấn lớn nhỏ.


Ngọc Quỳnh (theo BBC, AFP)

================================================== ================

Sớm nay, 24/7, một trận động đất mạnh đã làm rung chuyển bờ biển miền bắc Nhật Bản, khiến ít nhất 91 người bị thương. Động đất gây lở đất và mất điện trên diện rộng.


http://images7.dantri.com.vn/Uploaded/trangpvt/T7.08/nhat240708_1.jpg
Kính của nhiều toà nhà bị vỡ vụn trong trận động đất

Tuy nhiên, theo cơ quan Khí tượng học Nhật, không có nguy cơ sóng thần sau động đất. Trận động đất có cường độ đo ban đầu là 6,8 độ ritcher, diễn ra ngay sau nửa đêm, nằm sâu dưới lòng đất khoảng 100km và có tâm chấn ngay ngoài khơi bờ biển Iwate, cách đông bắc Tokyo khoảng 450km.

Theo cơ quan cảnh sát quốc gia, 91 người bị thương chủ yếu là bị chầy xước, thâm tím do kính vỡ và các vật bị rơi gây ra. Không ai bị đe dọa đến tính mạng.

Động đất gây ra đợt rung chấn kéo dài tới 40 giây trên khắp các vùng ở miền bắc Nhật Bản.

“Mọi thứ đều rơi khỏi giá, nằm la liệt trên sàn nhà”, chủ một cửa hàng tạp phẩm ở thị trấn Hirono, nơi động đất có thể cảm thấy mạnh nhất, cho biết. “Thậm chí chiếc tủ lạnh lớn cũng bị di chuyển khỏi chỗ cũ khoảng 30cm”.

Hiện chưa có thông báo gì về bất kỳ sự cố nào ở nhà máy điện hạt nhân gần nơi xảy ra động đất nhất. Theo báo chí địa phương, nhà máy vẫn hoạt động bình thường.
Tuy nhiên, các chuyến tàu siêu tốc của Nhật đã phải tạm ngưng ở một số vùng.

Ngoài ra động đất cũng gây ra lở đất, mất điện trên diện rộng. Theo Bộ trưởng phụ trách thảm họa Shinya Izumi, 6.700 hộ gia đình đã bị mất điện. Hiện bộ này đang cử một nhóm quan chức đánh giá mức độ thiệt hại do động đất gây ra.

Nhật là một trong những nước hay xảy ra động đất nhất thế giới. Trận động đất 6,8 độ có khả năng gây thương vong và thiệt hại lớn. Tháng trước, một trận động đất mạnh 7,2 độ cũng làm rung chuyển một số vùng nông thôn ít người ở miền bắc Nhật, khiến ít nhất 12 người thiệt mạng, 10 người mất tích và hơn 300 người bị thương.

Ông Takashi Yokota, quan chức của Cơ quan khí tượng học cảnh báo sẽ có dư chấn sau trận động đất sáng nay.




Phan Anh
Theo AP