PDA

View Full Version : Thị trường nội dung di động Nhật Bản đạt 100 tỷ USD trong năm 2007



Ren Shuyamaru
24-07-2008, 11:27 AM
Theo những con số thống kế mới được công bố gần đây của chính phủ Nhật Bản thì tổng giá trị giao dịch thông qua điện thoại di động tại nước này đã vượt qua mốc 100 tỷ USD trong năm 2007 vừa qua.



http://tinhte.com/home/TTData/Image/2008/2008072310_tinhte_mobile_content-pencil-2004-01-15.jpg
Ảnh minh họa. Nguồn: Aartkom.cz

Thị trường nội dung di động bao gồm những sản phẩm như nhạc chuông, các hoạt động duyệt web và thương mại điện tử thông qua điện thoại di động đã đạt được trị giá 10,5 ngàn tỷ Yên (tương đương 107,6 tỷ USD), đạt mức tăng trưởng 23% so với năm 2006.

Riêng phân khúc thương mại điện tử đã đạt 7,2 ngàn tỷ Yên (67,1 tỷ USD), tăng 29% so với năm trước đó. Cú hích này được tao ra nhờ doanh số phim ảnh, vé các sự kiện, dịch vụ đặt chỗ du lịch, vé tàu và vé máy bay, hoạt động giao dịch chứng khoán cũng như đấu giá trực tuyến đã tăng vọt một cách mạnh mẽ. Phần nội dung di động còn lại phát triển chậm hơn đôi chút với mức tăng trưởng 16%, đạt giá trị 4,2 ngàn tỷ Yên (39,1 tỷ USD).

Phân khúc đạt mức tăng trưởng mạnh mẽ nhất chính là thị trường nhạc số chất lượng cao với giá trị 1,1 ngàn tỷ Yên (10,2 tỷ USD), tăng 42% so với năm 2006. Có được mức tăng trưởng mạnh mẽ này chính là nhờ ngày càng nhiều các thiết bị cầm tay được tích hợp thêm chức năng chơi nhạc nên dẫn đến nhu cầu tải nhạc về máy điện thoại cũng tăng cao. Sự phát triển của nhạc số chất lượng cao cũng gây ra tình trạng hẩm hiu đối với các sản phẩm nhạc chuông và nhạc số đơn giản như đơn âm hay chất lượng thấp.

Hai phân khúc phổ biến khác là Game di động và E-book cũng đã có những bước tăng trưởng rất khả quan. Phân khúc game tăng 13%, đạt 848 tỷ Yên (8 tỷ USD). Còn phân khúc E-book tăng 220%, đạt 221 tỷ Yên (2 tỷ USD).

Sự phát triển mạnh mẽ của thị trường nội dung di động tại Nhật Bản đã chứng tỏ được tiềm năng to lớn của việc kinh doanh trực tuyến. Hiện nay, thương mại trực tuyến (e-commerce) tại Việt Nam vẫn còn rất sơ khai. Đó sẽ là một cơ hội to lớn cho những nhà đầu tư dám mạnh dạn khai phá lĩnh vực này.



levuongthinh
Theo Yahoo.com