PDA

View Full Version : Takeshi Kitano- Người quen trở lại



Eizan
31-08-2008, 12:38 PM
Trong số 21 phim tranh giải Sư tử vàng tại LHP Venice 2008, Nhật Bản góp 3 phim: Ponyo on the Cliff by the Sea của Hayao Miyazaki, The Sky Crawlers của Mamoru Oshii và Achilles and the Tortoise của Takeshi Kitano. Trong đó, đáng chú ý là Achilles and the Tortoise, bởi diễn viên chính của phim cũng là đạo diễn của phim: Takeshi Kitano - một người không hề xa lạ với LHP Venice


http://www.nld.com.vn/img/4434/10-kitano.jpg
Takeshi Kitano (trái) trong poster phim Achilles and the tortoise

Achilles and the Tortoise do Takeshi Kitano viết kịch bản, làm đạo diễn kiêm luôn công việc biên tập. Bộ phim là phần 3 và cũng là phần cuối cùng trong chùm ba phim của Takeshi Kitano (hai phần đầu là Takeshis và Glory to the filmmaker!).

Ứng cử viên của Sư tử vàng

Tựa phim Achilles and the tortoise lấy ý từ bài toán nổi tiếng “Achilles và rùa” của nhà triết học Hy Lạp Zeno. Nội dung phim xoay quanh bi kịch của một họa sĩ không có tài nhưng vẫn cố công theo đuổi hội họa. Trong phim, Takeshi Kitano thủ vai Machisu. Machisu là con trai độc nhất của một nhà sưu tập tranh giàu có nên từ bé đã sớm đam mê giá vẽ. Machisu vẽ ngày, vẽ đêm, vẽ bất kể đang ở nơi đâu. Một ngày kia, thảm họa ập xuống gia đình, cha mẹ Machisu mất đi khiến cậu mồ côi. Mặc dù cuộc sống khó khăn nhưng Machisu vẫn không rời giá vẽ, cậu đi làm kiếm tiền để đóng học phí cho các lớp học vẽ. Tuy vậy tranh của Machisu không được đánh giá cao vì thực chất Machisu không có năng khiếu. Rồi Machisu gặp Sachiko và nhanh chóng kết hôn. Cả hai có một cô con gái, hạnh phúc gia đình càng khiến Machisu thêm nặng lòng với hội họa nhưng tranh của Machisu vẫn không bán được.

Achilles and the tortoise đánh dấu sự trở lại của Takeshi Kitano tại LHP Venice. Bộ phim được hy vọng sẽ lập lại thành tích giải Sư tử vàng mà cách đây 11 năm Takeshi Kitano đã đạt được với bộ phim Hana- bi (1997) hay ít nhất cũng là giải Sư tử bạc như lần Takeshi Kitano đạt được tại LHP Venice năm 2003 với phim Zaitochi. Lần đó Hana-bi cũng được trao giải Phim nước ngoài hay nhất do Viện Hàn lâm Điện ảnh châu Âu bình chọn, còn Zaitochi cũng đã vượt qua 339 đối thủ để giành giải Phim hay nhất do khán giả bình chọn tại LHP quốc tế Toronto lần thứ 28.

Có duyên làm kẻ thay vai

Takeshi Kitano chào đời năm 1947 tại Umeijima, Adachi, Tokyo, Nhật. Ít ai biết con người tài năng này từng bỏ học để ra đời kiếm sống. Sau khi rời đại học Meiji, nơi lẽ ra Takeshi Kitano phải có 4 năm theo học để trở thành kỹ sư, ông đến một quán bar xin việc lặt vặt. Tại đây Takeshi Kitano kết thân với diễn viên hài Senzaburo Fukami và học hỏi từ người này những mảng miếng hài, tài ca hát và nhảy múa. Duyên gắn bó với nghệ thuật đến với Takeshi Kitano trong một lần một nghệ sĩ biểu diễn ở quán bar bất ngờ đổ bệnh và ông được đôn lên thay thế. Sau lần đó Takeshi Kitano kết hợp với người bạn Kiyoshi Kaneko lập đôi song tấu hài Two Beat. Năm 1976, khi lần đầu tiên trình diễn trên đài truyền hình, Two Beat đã nhận được nhiều lời khen ngợi và thành danh trong khoảng thời gian từ cuối thập niên 1970 đến những năm 1980. Sau đó, Takeshi Kitano quyết định tách ra hoạt động độc lập và nhóm hài Two Beat cũng tan rã. Năm 1989 có lẽ là cột mốc đáng nhớ nhất trong đời Takeshi Kitano khi ông được chấm vào vai chính trong bộ phim Violent Cop, khi đó đạo diễn của phim bỗng ngã bệnh và Takeshi Kitano mạnh dạn tự đề xuất cho mình được thay thế. Chưa một lần học qua lớp đạo diễn nào nhưng Takeshi Kitano vẫn tự tin sửa lại phần lớn kịch bản và bắt tay vào thực hiện bộ phim. Kết quả Violent Cop bất ngờ thành công về mặt nghệ thuật lẫn thương mại tại Nhật, mở ra con đường mới cho vị đạo diễn tay ngang này. Bộ phim cũng đánh dấu phong cách làm phim thiên về hướng bạo lực của Takeshi Kitano.

Từ bộ phim đầu tay Violent Cop đến nay hầu như mỗi năm Takeshi Kitano đều cho ra đời một bộ phim trong đó ông vừa là biên kịch vừa là đạo diễn và thỉnh thoảng góp luôn một vai. Đến năm 2000, Takeshi Kitano thực hiện một bộ phim đầu tiên bên ngoài phạm vi nước Nhật, đó là Brothers quay tại Hollywood. Làm xong phim này ông rút ra một kinh nghiệm: “làm phim ở Nhật thích hơn vì được tự do sáng tạo hơn ở Mỹ”. Không chỉ làm diễn viên trong phim của mình, Takeshi Kitano còn tham gia nhiều phim của các đạo diễn Nhật và nước ngoài khác như Merry Christmas Mr.Lawrence, Taboo, Battle Royale, Johnny Mnemonic, Tokyo Eyes. Ngoài công việc làm phim, tham gia các chương trình truyền hình, phim truyền hình, Takeshi Kitano còn dành thời gian viết tiểu thuyết, truyện ngắn, làm thơ, vẽ tranh. Một số tác phẩm hội họa của Takeshi Kitano được thấy trong phim Hana-bi và Kikujiro. Một cột mốc khác cũng đáng nhớ trong đời Takeshi Kitano là năm 1994, sau khi làm bộ phim hài đầu tiên Getting any, ông lái mô tô trong khi say ngủ khiến gây ra tai nạn giao thông làm ông bị liệt nửa người và phải qua phẫu thuật để phục hồi lại các cơ mặt. Sau tai nạn kinh hoàng đó, sự nghiệp nghệ thuật của Takeshi Kitano tưởng chừng đã kết thúc nhưng không ngờ chỉ một thời gian sau người ta thấy ông trở lại với phim Kids return (1996). Sau này Takeshi Kitano tiết lộ sự thật rằng tai nạn lần đó là do ông cố ý tự tử.

Với danh tiếng của mình, cách đây 4 năm, Takeshi Kitano đã được Đại học Meiji trao bằng cử nhân-đúng 34 năm sau khi ông rời trường.

Theo NLĐ