Ren Shuyamaru
08-09-2008, 01:18 AM
Phát biểu tại một cuộc họp báo, ông Taro Aso nói: “Sứ mạng của tôi rất lớn… Tôi sẽ cố gắng làm cho nền kinh tế Nhật Bản được khôi phục và giải tỏa những lo ngại của dân chúng”. Cựu Ngoại trưởng Taro Aso hiện là nhân vật thứ hai trong đảng LDP.
http://www.japanest.com/images/news/2008/9/07/taro2.jpg
Cựu Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Aso - ứng viên sáng giá nhất vào chức Thủ tướng mới.
Cựu ngoại trưởng Nhật Bản Taro Aso, người đang dẫn đầu cuộc đua gồm 6 ứng cử viên tranh chức Chủ tịch đảng cầm quyền Dân chủ Tự do (LDP).
Người giữ chức vụ này sẽ gần như chắc chắn trở thành Thủ tướng mới của Nhật Bản, thay cho Thủ tướng Fukuda vừa từ chức vì đảng này hiện đang chiếm đa số trong Quốc hội. Ông Taro Aso năm nay 67 tuổi đã chính thức tuyên bố tham gia tranh cử chức Thủ tướng.
Phát biểu tại một cuộc họp báo, ông Taro Aso nói: “Sứ mạng của tôi rất lớn… Tôi sẽ cố gắng làm cho nền kinh tế Nhật Bản được khôi phục và giải tỏa những lo ngại của dân chúng”. Cựu Ngoại trưởng Taro Aso hiện là nhân vật thứ hai trong đảng LDP.
Giới phân tích ở Tokyo cho rằng đảng cầm quyền LDP muốn có nhiều ứng cử viên trong cuộc chạy đua chức Chủ tịch đảng này để các đảng viên thoải mái trong việc chọn lựa người lãnh đạo của họ. Ngoài ra, đảng cầm quyền còn khuyến khích các thành viên trong đảng hãy nhanh chóng quên cựu Thủ tướng mới từ chức Fukuda đi để tập trung vào nỗ lực vào cuộc bầu cử.
Theo dự kiến, một cuộc bầu cử trong nội bộ đảng LDP để tìm Chủ tịch đảng mới sẽ được tổ chức ngày 22/9 tới. Tại Tokyo hiện đang lan truyền tin đồn rằng ngay sau khi có Thủ tướng mới, đảng cầm quyền sẽ tuyên bố giải tán Quốc hội để tổ chức một cuộc bầu cử chớp nhoáng trước thời hạn để tận dụng lợi thế của tỷ số tín nhiệm cao.
Trong số cácứng viên Chủ tịch mới của LDP có cựu Bộ trưởng Quốc phòng Shigeru Ishiba, 51 tuổi. Ông này cho biết ông đã thu được đủ số phiếu ủng hộ cần thiết theo luật định. Shigeru Ishiba vốn là một người rất giỏi trong lĩnh vực vạch các chính sách an ninh, nhưng năng lực về quản lý kinh tế chưa được bộ lộ rõ ràng.
Một ứng cử viên khác là cựu Bộ trưởng Kinh tế Kaoru Yosano người luôn cho rằng Nhật Bản cần phải tăng mức thuế tiêu thụ lên cao hơn mức 5% hiện nay để có thể bù đắp lại những thâm hụt ngân sách.
Đáng chú ý là trong số các ứng cử viên Thủ tướng lần này có bà Yuriko Koike, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản. Nếu bà này giành được thắng lợi trong cuộc bầu cử trong nội bộ đảng LDP sắp tới, Nhật Bản sẽ có một nữ Thủ tướng đầu tiên.
Tuy nhiên, ngay từ khi tìm kiếm số 20 người ủng hộ theo quy định bắt buộc thuộc nhóm nghị sĩ đảng cầm quyền trong Quốc hội, bà Yuriko Koike cũng khá chật vật.
Dự đoán về tương lai chính trị của mình, bà cựu Bộ trưởng Quốc phòng nói: “Hôm qua trời trong xanh nhưng tôi có cảm giác rằng trời đang dần có mây”. Bà Koike được ông Hidenao Nakagawa-một nhân vật có thế lực và uy tín trong đảng LDP ủng hộ nên đây cũng là một trường hợp khá đặc biệt. Quan điểm của ông Hidenao Nakagawa là Nhật Bản nên cắt giảm chi tiêu lãng phí để kích thích sự tăng trưởng kinh tế thông qua các cuộc cải cách cơ cấu trước khi tăng các loại thuế.
( Theo Reuters/TPO )
http://www.japanest.com/images/news/2008/9/07/taro2.jpg
Cựu Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Aso - ứng viên sáng giá nhất vào chức Thủ tướng mới.
Cựu ngoại trưởng Nhật Bản Taro Aso, người đang dẫn đầu cuộc đua gồm 6 ứng cử viên tranh chức Chủ tịch đảng cầm quyền Dân chủ Tự do (LDP).
Người giữ chức vụ này sẽ gần như chắc chắn trở thành Thủ tướng mới của Nhật Bản, thay cho Thủ tướng Fukuda vừa từ chức vì đảng này hiện đang chiếm đa số trong Quốc hội. Ông Taro Aso năm nay 67 tuổi đã chính thức tuyên bố tham gia tranh cử chức Thủ tướng.
Phát biểu tại một cuộc họp báo, ông Taro Aso nói: “Sứ mạng của tôi rất lớn… Tôi sẽ cố gắng làm cho nền kinh tế Nhật Bản được khôi phục và giải tỏa những lo ngại của dân chúng”. Cựu Ngoại trưởng Taro Aso hiện là nhân vật thứ hai trong đảng LDP.
Giới phân tích ở Tokyo cho rằng đảng cầm quyền LDP muốn có nhiều ứng cử viên trong cuộc chạy đua chức Chủ tịch đảng này để các đảng viên thoải mái trong việc chọn lựa người lãnh đạo của họ. Ngoài ra, đảng cầm quyền còn khuyến khích các thành viên trong đảng hãy nhanh chóng quên cựu Thủ tướng mới từ chức Fukuda đi để tập trung vào nỗ lực vào cuộc bầu cử.
Theo dự kiến, một cuộc bầu cử trong nội bộ đảng LDP để tìm Chủ tịch đảng mới sẽ được tổ chức ngày 22/9 tới. Tại Tokyo hiện đang lan truyền tin đồn rằng ngay sau khi có Thủ tướng mới, đảng cầm quyền sẽ tuyên bố giải tán Quốc hội để tổ chức một cuộc bầu cử chớp nhoáng trước thời hạn để tận dụng lợi thế của tỷ số tín nhiệm cao.
Trong số cácứng viên Chủ tịch mới của LDP có cựu Bộ trưởng Quốc phòng Shigeru Ishiba, 51 tuổi. Ông này cho biết ông đã thu được đủ số phiếu ủng hộ cần thiết theo luật định. Shigeru Ishiba vốn là một người rất giỏi trong lĩnh vực vạch các chính sách an ninh, nhưng năng lực về quản lý kinh tế chưa được bộ lộ rõ ràng.
Một ứng cử viên khác là cựu Bộ trưởng Kinh tế Kaoru Yosano người luôn cho rằng Nhật Bản cần phải tăng mức thuế tiêu thụ lên cao hơn mức 5% hiện nay để có thể bù đắp lại những thâm hụt ngân sách.
Đáng chú ý là trong số các ứng cử viên Thủ tướng lần này có bà Yuriko Koike, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản. Nếu bà này giành được thắng lợi trong cuộc bầu cử trong nội bộ đảng LDP sắp tới, Nhật Bản sẽ có một nữ Thủ tướng đầu tiên.
Tuy nhiên, ngay từ khi tìm kiếm số 20 người ủng hộ theo quy định bắt buộc thuộc nhóm nghị sĩ đảng cầm quyền trong Quốc hội, bà Yuriko Koike cũng khá chật vật.
Dự đoán về tương lai chính trị của mình, bà cựu Bộ trưởng Quốc phòng nói: “Hôm qua trời trong xanh nhưng tôi có cảm giác rằng trời đang dần có mây”. Bà Koike được ông Hidenao Nakagawa-một nhân vật có thế lực và uy tín trong đảng LDP ủng hộ nên đây cũng là một trường hợp khá đặc biệt. Quan điểm của ông Hidenao Nakagawa là Nhật Bản nên cắt giảm chi tiêu lãng phí để kích thích sự tăng trưởng kinh tế thông qua các cuộc cải cách cơ cấu trước khi tăng các loại thuế.
( Theo Reuters/TPO )