Ren Shuyamaru
08-09-2008, 01:25 AM
Tại Nhật Bản, chiến dịch tranh cử chức Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền đã chính thức bắt đầu. Các ứng cử viên đều đặt ưu tiên là các chính sách kinh tế nhằm đưa Nhật Bản vượt qua những khó khăn hiện nay.
http://www.japanest.com/images/news/2008/9/07/taro.jpg
Tổng thư ký Đảng LDP Taro Aso phát biểu tại cuộc họp báo ngày 2/9.
Tham gia chiến dịch tranh cử chức chủ tịch Đảng dân chủ tự do (LDP) cầm quyền tại Nhật Bản có 5 ứng cử viên: Tổng thư ký LDP Taro Aso, 67 tuổi; cựu Bộ trưởng Quốc phòng Shigeru Ishiba, 51 tuổi; cựu Bộ trưởng Quốc phòng Yuriko Koike, 56 tuổi; Bộ trưởng chính sách kinh tế và tài chính Kaoru Yosano, 70 tuổi; và cựu Chủ tịch Hội đồng nghiên cứu chính sách của LDP Nobuteru Ishihara, 51 tuổi.
Hiện ứng cử viên nhiều triển vọng nhất vẫn là ông Taro Aso. Trong bài phát biểu tại Hiroshima, ông Aso cho rằng, hiện là thời điểm cần thiết thực hiện các biện pháp kích thích kinh tế. Ông chủ trương tăng ngân sách bổ sung cho chi tiêu công, đồng thời muốn cắt giảm thuế đối với các hoạt động đầu tư nghiên cứu và phát triển trong ngành công nghệ cao. 4 ứng cử viên còn lại cũng đặt trọng tâm tranh cử vào các vấn đề kinh tế.
Dự kiến, cuộc bầu cử Chủ tịch LDP sẽ diễn ra ngày 22/9 và người trúng cử đương nhiên sẽ trở thành Thủ tướng do liên minh cầm quyền hiện chiếm đa số ghế tại Hạ viện.
( Theo VTV )
http://www.japanest.com/images/news/2008/9/07/taro.jpg
Tổng thư ký Đảng LDP Taro Aso phát biểu tại cuộc họp báo ngày 2/9.
Tham gia chiến dịch tranh cử chức chủ tịch Đảng dân chủ tự do (LDP) cầm quyền tại Nhật Bản có 5 ứng cử viên: Tổng thư ký LDP Taro Aso, 67 tuổi; cựu Bộ trưởng Quốc phòng Shigeru Ishiba, 51 tuổi; cựu Bộ trưởng Quốc phòng Yuriko Koike, 56 tuổi; Bộ trưởng chính sách kinh tế và tài chính Kaoru Yosano, 70 tuổi; và cựu Chủ tịch Hội đồng nghiên cứu chính sách của LDP Nobuteru Ishihara, 51 tuổi.
Hiện ứng cử viên nhiều triển vọng nhất vẫn là ông Taro Aso. Trong bài phát biểu tại Hiroshima, ông Aso cho rằng, hiện là thời điểm cần thiết thực hiện các biện pháp kích thích kinh tế. Ông chủ trương tăng ngân sách bổ sung cho chi tiêu công, đồng thời muốn cắt giảm thuế đối với các hoạt động đầu tư nghiên cứu và phát triển trong ngành công nghệ cao. 4 ứng cử viên còn lại cũng đặt trọng tâm tranh cử vào các vấn đề kinh tế.
Dự kiến, cuộc bầu cử Chủ tịch LDP sẽ diễn ra ngày 22/9 và người trúng cử đương nhiên sẽ trở thành Thủ tướng do liên minh cầm quyền hiện chiếm đa số ghế tại Hạ viện.
( Theo VTV )