Ren Shuyamaru
10-09-2008, 12:33 AM
Lượng khách hàng sử dụng internet để xem phim tăng nhanh chóng được cho là một trong những nguyên nhân gây ra tình trạng nghẽn mạng internet. Để đối phó với tình trạng này, các công ty viễn thông Nhật Bản đang xem xét việc thay đổi lại hình thức kinh doanh khai thác mạng vốn có là "dùng internet không giới hạn với một khoản tiền trả trước" sang việc khống chế dung lượng truy cập internet của khách hàng.
http://www.japanest.com/images/news/2008/9/09/softbank.jpg
Nhật Bản là nước đi đầu về công nghệ 3G
Từ tháng 5/2008, các công ty viễn thông hàng đầu Nhật Bản đã bắt đầu gửi thư điện tử cảnh báo sẽ cắt giảm lượng truy cập đối với những khách hàng sử dụng dung lượng internet quá lớn. Theo 4 công ty liên quan đến viễn thông hàng đầu Nhật Bản, việc khách hàng sử dụng quá nhiều dung lượng đường truyền là nguyên nhân gây ra nghẽn mạng, do đó các công ty này đã xác định phương hướng sẽ hạn chế dung lượng truy cập của những người thường sử dụng internet có dung lượng lớn. Các quy chế cụ thể về việc xử lý các trường hợp khách hàng vi phạm cũng được xác định bằng việc thông báo nhắc nhở, cảnh báo, hạn chế thông tin và cắt hợp đồng sử dụng internet.
Bộ Nội vụ và Bưu chính Nhật Bản cho rằng việc quản lý thời gian truy cập sẽ phù hợp hơn cách thức trả tiền để sử dụng không giới hạn internet. Nhiều ý kiến trong Bộ này cũng cho rằng cần phải đẩy mạnh việc phổ cập mạng truyền thông theo hướng với một khoản phí nhất định thì khách hàng chỉ có thể sử dụng được một mạng ưa thích (đã được đăng ký với nhà cung cấp dịch vụ).
Tuy nhiên, điều gây tranh cãi là liệu việc quy định này có mang lại sự công bằng cho tất cả khách hàng không? Để giải quyết tình trạng nghẽn mạng, từ mùa Hè năm 2007, các công ty viễn thông Nhật Bản như NTT Communications đã tăng vốn đầu tư kết nối mạng bằng sợi quang học. Việc áp dụng cách thức tất cả các khách hàng cùng chịu chung lượng phí truy cập để ngăn chặn tình trạng nghẽn mạng do một bộ phận người dùng sử dụng mạng quá lớn, có thể dẫn tới giá dịch vụ tăng cao tạo ra sự bất mãn lớn đối với khách hàng.
( Theo TTXVN)
http://www.japanest.com/images/news/2008/9/09/softbank.jpg
Nhật Bản là nước đi đầu về công nghệ 3G
Từ tháng 5/2008, các công ty viễn thông hàng đầu Nhật Bản đã bắt đầu gửi thư điện tử cảnh báo sẽ cắt giảm lượng truy cập đối với những khách hàng sử dụng dung lượng internet quá lớn. Theo 4 công ty liên quan đến viễn thông hàng đầu Nhật Bản, việc khách hàng sử dụng quá nhiều dung lượng đường truyền là nguyên nhân gây ra nghẽn mạng, do đó các công ty này đã xác định phương hướng sẽ hạn chế dung lượng truy cập của những người thường sử dụng internet có dung lượng lớn. Các quy chế cụ thể về việc xử lý các trường hợp khách hàng vi phạm cũng được xác định bằng việc thông báo nhắc nhở, cảnh báo, hạn chế thông tin và cắt hợp đồng sử dụng internet.
Bộ Nội vụ và Bưu chính Nhật Bản cho rằng việc quản lý thời gian truy cập sẽ phù hợp hơn cách thức trả tiền để sử dụng không giới hạn internet. Nhiều ý kiến trong Bộ này cũng cho rằng cần phải đẩy mạnh việc phổ cập mạng truyền thông theo hướng với một khoản phí nhất định thì khách hàng chỉ có thể sử dụng được một mạng ưa thích (đã được đăng ký với nhà cung cấp dịch vụ).
Tuy nhiên, điều gây tranh cãi là liệu việc quy định này có mang lại sự công bằng cho tất cả khách hàng không? Để giải quyết tình trạng nghẽn mạng, từ mùa Hè năm 2007, các công ty viễn thông Nhật Bản như NTT Communications đã tăng vốn đầu tư kết nối mạng bằng sợi quang học. Việc áp dụng cách thức tất cả các khách hàng cùng chịu chung lượng phí truy cập để ngăn chặn tình trạng nghẽn mạng do một bộ phận người dùng sử dụng mạng quá lớn, có thể dẫn tới giá dịch vụ tăng cao tạo ra sự bất mãn lớn đối với khách hàng.
( Theo TTXVN)