Eizan
29-09-2008, 05:57 PM
Toyota đã quyết định hạn chế sản xuất xe ôtô tại nhà máy ở Trung Quốc do sản lượng tiêu thụ chậm, phát ngôn viên hãng sản xuất xe Nhật Bản cho biết.
http://www.tienphong.vn/Tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=176018
Toyota tham gia một triễn lãm tại Trung Quốc.
"Vì tốc độ bán hàng chậm hơn so với kế hoạch ban đầu, nên chúng tôi đang điều chỉnh số lượng đầu ra", phát ngôn viên Toyota ông Toshiaki Hori cho biết, nhưng không tiết lộ cụ thể sẽ cắt giảm bao nhiêu.
Theo tờ nhật báo kinh tế Nikkei đưa tin thì Toyota có kế hoạch cắt giảm 10% số lượng xe của nhà nhà máy liên doanh với Guangzhou Automobile vì nhu cầu giảm.
Trước đó, Toyota cũng đã kìm hãm sản xuất dòng xe nhỏ Yaris, tờ Nikkei đưa tin.
Nhà máy tại Quảng Đông (Trung Quốc) đang sản xuất hai dòng xe chính là Camry và Yaris. Mỗi năm xuất xưởng 200.000 chiếc.
Trước đó, hồi tháng sáu Toyota cho biết sẽ chi 380 triệu USD đầu tư vào các xây chuyển sản xuất mới tại Quảng Đông nhằm tăng số lượng sản xuất lên tới 320.000 chiếc vào giữa năm 2009.
Song song với việc cắt giảm số lượng sản xuất tại Trung Quốc, Toyota cũng đã giảm số lượng tại các quốc gia khác như Mỹ, Anh và Ba lan để đương đầu với khủng hoảng kinh tế.
Mặc dù vậy, trong sáu tháng đầu năm 2008 Toyota vẫn vượt mặt General Motors trở thành hãng tiêu thụ xe nhiều nhất thế giới.
Theo Tiền Phong
http://www.tienphong.vn/Tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=176018
Toyota tham gia một triễn lãm tại Trung Quốc.
"Vì tốc độ bán hàng chậm hơn so với kế hoạch ban đầu, nên chúng tôi đang điều chỉnh số lượng đầu ra", phát ngôn viên Toyota ông Toshiaki Hori cho biết, nhưng không tiết lộ cụ thể sẽ cắt giảm bao nhiêu.
Theo tờ nhật báo kinh tế Nikkei đưa tin thì Toyota có kế hoạch cắt giảm 10% số lượng xe của nhà nhà máy liên doanh với Guangzhou Automobile vì nhu cầu giảm.
Trước đó, Toyota cũng đã kìm hãm sản xuất dòng xe nhỏ Yaris, tờ Nikkei đưa tin.
Nhà máy tại Quảng Đông (Trung Quốc) đang sản xuất hai dòng xe chính là Camry và Yaris. Mỗi năm xuất xưởng 200.000 chiếc.
Trước đó, hồi tháng sáu Toyota cho biết sẽ chi 380 triệu USD đầu tư vào các xây chuyển sản xuất mới tại Quảng Đông nhằm tăng số lượng sản xuất lên tới 320.000 chiếc vào giữa năm 2009.
Song song với việc cắt giảm số lượng sản xuất tại Trung Quốc, Toyota cũng đã giảm số lượng tại các quốc gia khác như Mỹ, Anh và Ba lan để đương đầu với khủng hoảng kinh tế.
Mặc dù vậy, trong sáu tháng đầu năm 2008 Toyota vẫn vượt mặt General Motors trở thành hãng tiêu thụ xe nhiều nhất thế giới.
Theo Tiền Phong