PDA

View Full Version : [Giới thiệu] Nhật Bản ra mắt cuốn sách “Việt Nam con đường đi tới độc lập”



Eizan
17-07-2008, 11:52 AM
Hiệp hội hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam vừa xuất bản cuốn sách với chủ đề “Việt Nam con đường đi tới độc lập” giới thiệu về những năm tháng hoạt tại Nhật Bản của cụ Phan Bội Châu – một nhà chí sỹ yêu nước Việt Nam, người sáng lập ra phong trào Đông Du.


http://image.vovnews.vn/2008071616234993389528.Jpg

(VOV)_ Cuốn sách của tác giả Amma-Yukiko kể về một câu chuyện cảm động giữa cụ Phan và một thân sĩ người Nhật có tên là Asaba-Sakitaro. Năm 1905, khi lần đầu tiên đặt chân tới Nhật Bản kêu gọi nước này giúp đỡ Việt Nam chống lại sự xâm lược của thực dân Pháp, tại thị trấn Asaba thuộc tỉnh Sizuoka, cụ Phan Bội Châu đã được gặp ông Sakitaro -một nhà hảo tâm và có thế lực tại địa phương. Nhờ sự giúp đỡ nhiệt tình của ông Sakitaro, cụ Phan Bội Châu đã đưa 200 thanh niên yêu nước Việt Nam sang Nhật Bản học tập và phong phong trào Đông Du bắt đầu từ đó.


Năm 1910, ông Sakitaro đột ngột qua đời ở tuổi 43, cụ Phan Bội Châu cũng trở về Tổ Quốc. Mười năm sau, cụ Phan Bội Châu trở lại Nhật Bản để dựng bia tưởng niệm tạ ơn người đã giúp ông sáng lập ra phong trào Đông Du.


Nói về ý nghĩa xuất bản cuốn sách “Việt Nam con đường đi đến độc lập”, tác giả của cuốn sách là Amma-Yukiko cho biết: “Cụ Phan Bội Châu và ông Sakitaro là một trong những người đã đặt nền móng đầu tiên cho quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam - Nhật Bản. Vì vậy, chúng tôi đã xuất bản cuốn sách này đúng vào dịp kỷ niệm tròn 100 năm ngày cụ Phan Bội Châu tới Nhật Bản dựng bia tưởng niệm thân sĩ Sakitaro - người đã cùng ông sáng lập ra phong trào Đông Du của Việt Nam”. Cuốn sách “Việt Nam con đường đi tới độc lập” không chỉ có ý nghĩa giới thiệu phong trào Đông Du của Việt Nam đối với đông đảo độc giả Nhật Bản mà còn là một sự kiện trong chuỗi sự kiên chào mừng kỷ niệm 35 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước Việt Nam và Nhật Bản./.

Nguyễn Thu Hà (từ Tokyo)