Acmagiro
13-12-2008, 10:13 PM
http://i33.photobucket.com/albums/d95/Yamato-Ichiro/shura%20no%20mon/ShuraNoMon.jpg
SHURA NO MON
Shura no mon (修羅の門- cánh cổng Tu La) là tác phẩm Manga võ thuật (tiếng Nhật: kakutou manga) của tác giả Kawahara Masatosi được đăng liên tục trên tạp chí “Gekkan Shounen Magajin” từ tháng 5-1987 cho tới tháng 12-1996. Tác phẩm này đã được xuất bản ở Việt Nam với cái tên “Truyền nhân A Tu La”. Tu La là loài chúng sinh hiếu chiến, ưa sự đánh nhau trong lục đạo, theo Phật giáo.
http://i33.photobucket.com/albums/d95/Yamato-Ichiro/Kenkyusha/Butsuzou%201/Ashura.jpg
Khái yếu về tác phẩm:
+ Manga này kể về câu chuyện của nhân vật chính Mutu Tukumo (không phải Kokono như trong truyện xuất bản ở VN), người thừa kế của phái võ Mutu Enmei Ryu. Võ phái này chỉ truyền lại tuyệt học cho một người con duy nhất trong dòng họ. Tác phẩm này ra đời sau khi tác phẩm trước của Kawahara là “Asita Aozora”, một Manga về karate kết thúc với nhiều cảnh đấu võ được ưa chuộng nên ban biên tập đã đánh tiếng với Kawahara tiếp tục vẽ truyện võ thuật xem sao. Một đề tài trong tác phẩm này là ý tưởng đối lại với ý tưởng “Katujinken” theo truyền thống. Katujinken (hoạt nhân quyền, cách chơi chữ, bắt nguồn từ hoạt nhân kiếm của phái kiếm Yagyu Ryu, có cùng cách đọc) là nắm đấm được sử dụng vì mục đích chính đáng, không phải để sát thương.
+ Tác phẩm này nhận được giải thưởng Koudansha dành cho bộ môn thiếu niên lần thứ 14 (1990). Tính tới thời điểm tháng 12-2008 thì Shura no mon đã xuất bản 31 cuốn Tankoubon. Ngoài ra còn có phần ngoại truyện kể về tổ tiên của Tukumo, truyền nhân của phái Mutu Enmei Ryu là “Mutu Enmei Ryu Gaiden Shura no toki” (ngoại truyện phái Mutu Enmei Ryu: thời khắc Tu La. Gọi tắt là Shura no toki). Phần ngoại truyện và phần truyện chính không có mối liên hệ nào với nhau, tuy nhiên ở phần ngoại truyện Amerika saibu thì lại liên quan trực tiếp tới nội dung của phần 3 trong Shura no mon.
+ Phần 4 của Shura no mon lấy bối cảnh là xứ Ba Tây (Brasil), mô típ là các kỹ thuật Nhu thuật (Jujutu) của phái Nhu thuật Ba Tây (BBJ) là Gracie đang làm mưa làm gió trên sàn đấu võ tự do của Thế giới lúc bấy giờ. Nhưng theo tác giả thì trước khi Royce Gracie vô địch chứ UFC lần 1 thì ông đã biết tới sự tồn tại của Nhu thuật Gracie, của Maeda Mituyo nên muốn đưa các Nhu thuật gia của Ba Tây vào trong tác phẩm của mình. Nội dung phần 4 của Manga này được một mangaka khác là Itagaki Keisuke (chuyên vẽ kakutou manga) hết sức tán thưởng là miêu tả chân thực Nhu thuật Gracie.
+ Kể từ năm 1996, khi phần 4 kết thúc thì tác phẩm này bị ngưng giữa chừng, câu chuyện cũng không có kết thúc. Trong phần cuối quyển Tankoubon thứ 31, tác giả kể lý do là do một bộ phận đọc giả đã phê phán kết thúc của phần 4 gay gắt nên ông không thể tiếp tục cầm bút được nữa. Tuy nhiên, cho đến giờ thì phần ngoại truyện vẫn xuất hiện không định kỳ trên tạp chí.
http://i33.photobucket.com/albums/d95/Yamato-Ichiro/Kenkyusha/Butsuzou%201/Toudaiji-Ungyo.jpg
Nội dung
+ Phần 1: một ngày nọ bỗng có cậu thiếu niên xuất hiện tại võ đường chính của Sinbukan (Thần Võ quán), tập đoàn Karate thực chiến mạnh nhất Thế giới. Thiếu niên tên Mutu Tukumo, sử dụng môn võ cổ bí ẩn là Mutu Enmei Ryu đã dễ dàng đánh bại bọn đến phá võ đường. Tukumo đưa bức thư của tổ phụ mình cho trưởng quán Thần Võ là Ryuzouji Tessin, thư rằng “nó đến để đập tan Thần Võ quán” rồi sau đó ăn ở tại võ đường này luôn. Vì thế nên võ sinh Kimura bực mình, khiêu chiến với Tukumo nhưng bị hạ cùng với trăm môn sinh khác. Tin này nhanh chóng lan đi và Yonkiryu, 4 cao đồ của Thần Võ quán xuất hiện nhằm hạ gục Tukumo.
+ Phần 2: tin đồn Yonkiryu của Thần Võ quán bị một thiếu niên vô danh hạ gục lan truyền khắp toàn quốc. Vì thế nhiều tổ chức võ thuật tìm đến Tukumo để phá võ đường nhưng đều bị đánh gục hết. Lúc đó trưởng quán Thần Võ là Tessin mới công bố đại hội võ thuật các phái nhằm chọn ra võ thuật gia mạnh nhất Nhật Bản. Thế là anh tài các võ phái khắp nơi lần lượt xuất hiện.
+ Phần 3: sau khi chiến thắng giải đấu võ tự do của các môn phái trong toàn Nhật Bản, Mutu Tukumo đã lặng lẽ biến mất. Tukumo đã sang Mỹ để đánh nhau với võ sĩ quyền anh chuyên nghiệp hạng nặng là Alios. Nhưng Alios đã từ chối lời khiêu chiến của Tukumo với lý do “không đánh nhau với võ phái khác ngoài quyền anh”. Tuy nhiên Tukumo đã không bỏ cuộc mà cố ý tạo ra cơ hội để thượng đài với Alios.
+ Phần 4: “Hãy quyết đấu với kẻ nối dõi Conde Koma”. Mutu Tukumo theo lời tổ phụ lúc rời khỏi Nhật Bản, tìm sang Ba Tây để đánh nhau với phái Nhu thuật Gracie. Tại Rio de Janero, Tukumo đã gặp Nhu thuật gia Leon Gracelo và vô địch của Thần Võ quán tại nam Mỹ là Ignasio da Silva, sau đó tham gia vào giải đấu võ tự do do nhà Gracelo chủ trì. Đánh thắng Gracelo, Tukumo lại lên đường đi tìm kẻ thừa kế chân truyền tuyệt học của Conde Koma. Vậy Conde Koma là kẻ nào mà ghê gớm vậy? Xin xem thêm bài Conde Koma.
http://i33.photobucket.com/albums/d95/Yamato-Ichiro/Kenkyusha/Butsuzou%201/DaiitokuMyouou.jpg
Hệ thống nhân vật chủ yếu
Phái võ Mutu Enmei Ryu
+ Mutu Tukumo: nhân vật chính của câu chuyện, kẻ thừa kế đời thứ 40 của phái võ thuật cổ Mutu Enmei Ryu tự hào rằng ngàn năm bất bại. Khi xuất hiện ở đầu truyện, Tukumo 17 tuổi. Tukumo muốn chứng minh rằng võ phái Mutu Enmei Ryu là vô địch trên toàn cầu và để chấm dứt phái võ này ở thế hệ mình nên đã khiêu chiến khắp giới võ thuật. Sau khi đánh bại Yonkiryu của Thần Võ quán, Tukumo đã thắng áp đảo trong cuộc đấu võ giữa các môn phái toàn Nhật Bản, trở thành vô địch của Boxing hạng nặng ở Mỹ và thắng lợi trong giải đấu võ tự do ở Ba Tây. Tukumo cao 170cm, nặng 66kg, thể trạng nhỏ con so với một nhà võ thuật nhưng lại sở hữu tốc độ khủng khiếp và sức mạnh của siêu nhân. Các kỹ năng của một võ thuật gia của Tukumo cũng bạt quần, tewaza (kỹ thuật tay), asiwaza (kỹ thuật chân), newaza (kỹ thuật đè, xiết) cũng vượt trội hơn những võ sĩ chuyên môn một mặt. Tukumo chỉ có ý định dùng hơn 100% sức mạnh thật của mình khi đấu với kẻ nào được mình thừa nhận là đối thủ xứng đáng, còn nếu không thì có mạnh đến đâu thì Tukumo cũng chỉ dùng giới hạn sức nhỏ nhất để đánh bại. Khi bị dồn đến đường cùng thì con quỷ “A Tu La” đang ngủ trong người sẽ thức giấc, phát huy được sức mạnh mới. Tukumo được tổ phụ nhìn nhận rằng “là kẻ được thần võ yêu mến”, là người có thể “sở hữu danh từ: mạnh nhất địa cầu”.
+ Mutu Singen: tổ phụ của Tukumo, truyền nhân đời thứ 39 của phái võ Mutu Enmei Ryu. Ông già nhỏ con này thời thanh niên đã từng đánh thắng Tessin, quán chủ của Thần Võ quán. Bị Tukumo khoét mất một con mắt trong lúc đấu tập khi Tukumo 10 tuổi nên thường che một mắt.
+ Tukumo Touya: anh trai hơn 4 tuổi của Tukumo, là một nhân tài hiếm thấy của phái Enmei Ryu. Lúc 15 tuổi được xưng là còn mạnh hơn cả tổ phụ Singen, nhưng vì tính cách quá mềm mỏng nên tự biết mình không thể trở thành truyền nhân của phái võ này được. Đã đấu một trận quyết liệt lúc Tukumo 15 tuổi nhân danh phái Enmei, nhưng khi Tukumo bị dồn đến đường cùng đã bộc phát sức mạnh tiềm tàng của mình và đánh chết Touya. Cái chết này ảnh hưởng rất lớn đến Tukumo.
http://i33.photobucket.com/albums/d95/Yamato-Ichiro/Kenkyusha/Butsuzou%201/Basara.jpg
Thần Võ quán
+ Ryuzouji Maiko: nữ nhân vật chính, cháu gái của Tessin, thầm mến Tukumo.
+ Ryuzouji Tessin: chưởng môn Thần Võ quán. Thời trẻ được gọi là Kỳ Lân nhi của Karate Nhật Bản, đánh nhau với Mutu Singen nhưng bại trận. Vì chuyện này nên Tessin tự nhìn nhận lại Karate của mình, từ giã phái Karate sundome theo truyền thống (không đánh hết sức, dừng ngay quyền khi sắp chạm vào đối phương) mà gây dựng nên Thần Võ quán, luyện tập Karate “full contact” (đánh thẳng tay) nhằm đánh bại phái Mutu Enmei Ryu. Tessin xuất hiện trong đại hội võ thuật các phái toàn Nhật Bản với tư cách là đại biểu của Thần Võ quán để đánh bại Tukumo, chứng minh rằng danh hiệu “thần võ sống” của mình ngày xưa vẫn không chút suy chuyển nhưng đã bại dưới tay đối phương, mất mắt trái. Sau đại hội này, Tessin cùng Kaidou sống ẩn dật trong núi, truyền hết Karate của mình cho Kaidou.
+ Kaidou Akira: người chiến thắng trong đại hội toàn quốc của Thần Võ quán, đầu lãnh của Yonkiryu, 22 tuổi. Được tôn xưng là thiên tài và sử dụng kỹ thuật “song long cước” hoa mỹ.
+ Jinrai Kouiti: một thành viên trong Yonkiryu, thạo cú đá thấp, khi bị dồn đến đường cùng thì đổi sang cách đánh không cần thủ thế.
+ Ryuzouji Iwao: cha của Maiko, người từng để lại nhiều truyền thuyết và được gọi là “con quỷ của Thần Võ quán”, đệ tử số một của Tessin. Năm 17 tuổi kết hôn với con gái của Tessin, đổi họ của mình là Sisido sang họ Ryuzouji. Hiện là sihan (chưởng môn) tối cao của Thần Võ quán, chi bộ Hoa Kỳ.
+ Ignasio da Silva: không thủ đạo gia của Thần Võ quán, chi bộ Ba Tây và vô địch Karate nước này. Thời thiếu niên từng là cầu thủ bóng đá nhưng sau chuyển sang Karate.
http://i33.photobucket.com/albums/d95/Yamato-Ichiro/Kenkyusha/Butsuzou%202/IMG_0272.jpg
Những phái võ khác
+ Fuha Hokuto (bất phá bắc đẩu): truyền nhân của phái Fuha Enmei Ryu, dòng phụ của Mutu Enmeiryu, tham gia vào đại hội võ thuật các phái trên toàn Nhật Bản nhằm thống trị giới võ thuật bằng phái Enmei Ryu. Vào đến chung kết, dính đòn Simon. Suzaku (tứ môn, Chu Tước) của Tukumo và chết trên sàn đấu. Hokuto là người lạnh lùng, không từ thủ đoạn nào để giành thắng lợi. Nhưng không có kinh nghiệm giết người. Mutu Singen đánh giá rằng “chỉ cần có thêm kinh nghiệm giết người thì sẽ mang đậm chất Enmei Ryu hơn ai hết”.
+ Leon Gracelo: trưởng nam nhà Gracelo, từng bất bại trên đấu trường tự do với môn Nhu thuật Gracie. Đây là nhân vật hư cấu dựa trên hình mẫu của Rickson Gracie, Nhu thuật gia người Ba tây từng làm mưa làm gió trên võ đài tự do.
+ Maeda Mituyo: Nhu thuật gia truyền thuyết người Nhật, được gọi là Conde Koma, người đã mang Nhu thuật Nhật Bản đi giao đấu khắp Thế giới và chưa bại trận nào. Sau, Maeda Mituyo sang Ba Tây và truyền lại Nhu thuật cho dòng họ Gracie. Thời điểm diễn ra câu chuyện này thì Conde Koma đã không còn sống nữa. Khi biết họ Gracie không muốn học bất cứ thứ kỹ thuật gì khác ngoài Nhu thuật nên Conde Koma đã truyền kỹ thuật của mình cho một đệ tử người Nhật là Saburou.
+ Kensin Maeda: con trai của Maeda Saburou, đệ tử của Conde Koma. Thời điểm diễn ra câu chuyện thì nhân vật này 40 tuổi nhưng chưa xuất hiện, đang làm lính đánh thuê ở Colombia. Từng dùng tay không đánh bại cả một đội lính và được nói bóng gió là cha của Tukumo.
http://i33.photobucket.com/albums/d95/Yamato-Ichiro/Kenkyusha/Butsuzou%203/KimCangLcSA.jpg
(To Bea Kontinue)
SHURA NO MON
Shura no mon (修羅の門- cánh cổng Tu La) là tác phẩm Manga võ thuật (tiếng Nhật: kakutou manga) của tác giả Kawahara Masatosi được đăng liên tục trên tạp chí “Gekkan Shounen Magajin” từ tháng 5-1987 cho tới tháng 12-1996. Tác phẩm này đã được xuất bản ở Việt Nam với cái tên “Truyền nhân A Tu La”. Tu La là loài chúng sinh hiếu chiến, ưa sự đánh nhau trong lục đạo, theo Phật giáo.
http://i33.photobucket.com/albums/d95/Yamato-Ichiro/Kenkyusha/Butsuzou%201/Ashura.jpg
Khái yếu về tác phẩm:
+ Manga này kể về câu chuyện của nhân vật chính Mutu Tukumo (không phải Kokono như trong truyện xuất bản ở VN), người thừa kế của phái võ Mutu Enmei Ryu. Võ phái này chỉ truyền lại tuyệt học cho một người con duy nhất trong dòng họ. Tác phẩm này ra đời sau khi tác phẩm trước của Kawahara là “Asita Aozora”, một Manga về karate kết thúc với nhiều cảnh đấu võ được ưa chuộng nên ban biên tập đã đánh tiếng với Kawahara tiếp tục vẽ truyện võ thuật xem sao. Một đề tài trong tác phẩm này là ý tưởng đối lại với ý tưởng “Katujinken” theo truyền thống. Katujinken (hoạt nhân quyền, cách chơi chữ, bắt nguồn từ hoạt nhân kiếm của phái kiếm Yagyu Ryu, có cùng cách đọc) là nắm đấm được sử dụng vì mục đích chính đáng, không phải để sát thương.
+ Tác phẩm này nhận được giải thưởng Koudansha dành cho bộ môn thiếu niên lần thứ 14 (1990). Tính tới thời điểm tháng 12-2008 thì Shura no mon đã xuất bản 31 cuốn Tankoubon. Ngoài ra còn có phần ngoại truyện kể về tổ tiên của Tukumo, truyền nhân của phái Mutu Enmei Ryu là “Mutu Enmei Ryu Gaiden Shura no toki” (ngoại truyện phái Mutu Enmei Ryu: thời khắc Tu La. Gọi tắt là Shura no toki). Phần ngoại truyện và phần truyện chính không có mối liên hệ nào với nhau, tuy nhiên ở phần ngoại truyện Amerika saibu thì lại liên quan trực tiếp tới nội dung của phần 3 trong Shura no mon.
+ Phần 4 của Shura no mon lấy bối cảnh là xứ Ba Tây (Brasil), mô típ là các kỹ thuật Nhu thuật (Jujutu) của phái Nhu thuật Ba Tây (BBJ) là Gracie đang làm mưa làm gió trên sàn đấu võ tự do của Thế giới lúc bấy giờ. Nhưng theo tác giả thì trước khi Royce Gracie vô địch chứ UFC lần 1 thì ông đã biết tới sự tồn tại của Nhu thuật Gracie, của Maeda Mituyo nên muốn đưa các Nhu thuật gia của Ba Tây vào trong tác phẩm của mình. Nội dung phần 4 của Manga này được một mangaka khác là Itagaki Keisuke (chuyên vẽ kakutou manga) hết sức tán thưởng là miêu tả chân thực Nhu thuật Gracie.
+ Kể từ năm 1996, khi phần 4 kết thúc thì tác phẩm này bị ngưng giữa chừng, câu chuyện cũng không có kết thúc. Trong phần cuối quyển Tankoubon thứ 31, tác giả kể lý do là do một bộ phận đọc giả đã phê phán kết thúc của phần 4 gay gắt nên ông không thể tiếp tục cầm bút được nữa. Tuy nhiên, cho đến giờ thì phần ngoại truyện vẫn xuất hiện không định kỳ trên tạp chí.
http://i33.photobucket.com/albums/d95/Yamato-Ichiro/Kenkyusha/Butsuzou%201/Toudaiji-Ungyo.jpg
Nội dung
+ Phần 1: một ngày nọ bỗng có cậu thiếu niên xuất hiện tại võ đường chính của Sinbukan (Thần Võ quán), tập đoàn Karate thực chiến mạnh nhất Thế giới. Thiếu niên tên Mutu Tukumo, sử dụng môn võ cổ bí ẩn là Mutu Enmei Ryu đã dễ dàng đánh bại bọn đến phá võ đường. Tukumo đưa bức thư của tổ phụ mình cho trưởng quán Thần Võ là Ryuzouji Tessin, thư rằng “nó đến để đập tan Thần Võ quán” rồi sau đó ăn ở tại võ đường này luôn. Vì thế nên võ sinh Kimura bực mình, khiêu chiến với Tukumo nhưng bị hạ cùng với trăm môn sinh khác. Tin này nhanh chóng lan đi và Yonkiryu, 4 cao đồ của Thần Võ quán xuất hiện nhằm hạ gục Tukumo.
+ Phần 2: tin đồn Yonkiryu của Thần Võ quán bị một thiếu niên vô danh hạ gục lan truyền khắp toàn quốc. Vì thế nhiều tổ chức võ thuật tìm đến Tukumo để phá võ đường nhưng đều bị đánh gục hết. Lúc đó trưởng quán Thần Võ là Tessin mới công bố đại hội võ thuật các phái nhằm chọn ra võ thuật gia mạnh nhất Nhật Bản. Thế là anh tài các võ phái khắp nơi lần lượt xuất hiện.
+ Phần 3: sau khi chiến thắng giải đấu võ tự do của các môn phái trong toàn Nhật Bản, Mutu Tukumo đã lặng lẽ biến mất. Tukumo đã sang Mỹ để đánh nhau với võ sĩ quyền anh chuyên nghiệp hạng nặng là Alios. Nhưng Alios đã từ chối lời khiêu chiến của Tukumo với lý do “không đánh nhau với võ phái khác ngoài quyền anh”. Tuy nhiên Tukumo đã không bỏ cuộc mà cố ý tạo ra cơ hội để thượng đài với Alios.
+ Phần 4: “Hãy quyết đấu với kẻ nối dõi Conde Koma”. Mutu Tukumo theo lời tổ phụ lúc rời khỏi Nhật Bản, tìm sang Ba Tây để đánh nhau với phái Nhu thuật Gracie. Tại Rio de Janero, Tukumo đã gặp Nhu thuật gia Leon Gracelo và vô địch của Thần Võ quán tại nam Mỹ là Ignasio da Silva, sau đó tham gia vào giải đấu võ tự do do nhà Gracelo chủ trì. Đánh thắng Gracelo, Tukumo lại lên đường đi tìm kẻ thừa kế chân truyền tuyệt học của Conde Koma. Vậy Conde Koma là kẻ nào mà ghê gớm vậy? Xin xem thêm bài Conde Koma.
http://i33.photobucket.com/albums/d95/Yamato-Ichiro/Kenkyusha/Butsuzou%201/DaiitokuMyouou.jpg
Hệ thống nhân vật chủ yếu
Phái võ Mutu Enmei Ryu
+ Mutu Tukumo: nhân vật chính của câu chuyện, kẻ thừa kế đời thứ 40 của phái võ thuật cổ Mutu Enmei Ryu tự hào rằng ngàn năm bất bại. Khi xuất hiện ở đầu truyện, Tukumo 17 tuổi. Tukumo muốn chứng minh rằng võ phái Mutu Enmei Ryu là vô địch trên toàn cầu và để chấm dứt phái võ này ở thế hệ mình nên đã khiêu chiến khắp giới võ thuật. Sau khi đánh bại Yonkiryu của Thần Võ quán, Tukumo đã thắng áp đảo trong cuộc đấu võ giữa các môn phái toàn Nhật Bản, trở thành vô địch của Boxing hạng nặng ở Mỹ và thắng lợi trong giải đấu võ tự do ở Ba Tây. Tukumo cao 170cm, nặng 66kg, thể trạng nhỏ con so với một nhà võ thuật nhưng lại sở hữu tốc độ khủng khiếp và sức mạnh của siêu nhân. Các kỹ năng của một võ thuật gia của Tukumo cũng bạt quần, tewaza (kỹ thuật tay), asiwaza (kỹ thuật chân), newaza (kỹ thuật đè, xiết) cũng vượt trội hơn những võ sĩ chuyên môn một mặt. Tukumo chỉ có ý định dùng hơn 100% sức mạnh thật của mình khi đấu với kẻ nào được mình thừa nhận là đối thủ xứng đáng, còn nếu không thì có mạnh đến đâu thì Tukumo cũng chỉ dùng giới hạn sức nhỏ nhất để đánh bại. Khi bị dồn đến đường cùng thì con quỷ “A Tu La” đang ngủ trong người sẽ thức giấc, phát huy được sức mạnh mới. Tukumo được tổ phụ nhìn nhận rằng “là kẻ được thần võ yêu mến”, là người có thể “sở hữu danh từ: mạnh nhất địa cầu”.
+ Mutu Singen: tổ phụ của Tukumo, truyền nhân đời thứ 39 của phái võ Mutu Enmei Ryu. Ông già nhỏ con này thời thanh niên đã từng đánh thắng Tessin, quán chủ của Thần Võ quán. Bị Tukumo khoét mất một con mắt trong lúc đấu tập khi Tukumo 10 tuổi nên thường che một mắt.
+ Tukumo Touya: anh trai hơn 4 tuổi của Tukumo, là một nhân tài hiếm thấy của phái Enmei Ryu. Lúc 15 tuổi được xưng là còn mạnh hơn cả tổ phụ Singen, nhưng vì tính cách quá mềm mỏng nên tự biết mình không thể trở thành truyền nhân của phái võ này được. Đã đấu một trận quyết liệt lúc Tukumo 15 tuổi nhân danh phái Enmei, nhưng khi Tukumo bị dồn đến đường cùng đã bộc phát sức mạnh tiềm tàng của mình và đánh chết Touya. Cái chết này ảnh hưởng rất lớn đến Tukumo.
http://i33.photobucket.com/albums/d95/Yamato-Ichiro/Kenkyusha/Butsuzou%201/Basara.jpg
Thần Võ quán
+ Ryuzouji Maiko: nữ nhân vật chính, cháu gái của Tessin, thầm mến Tukumo.
+ Ryuzouji Tessin: chưởng môn Thần Võ quán. Thời trẻ được gọi là Kỳ Lân nhi của Karate Nhật Bản, đánh nhau với Mutu Singen nhưng bại trận. Vì chuyện này nên Tessin tự nhìn nhận lại Karate của mình, từ giã phái Karate sundome theo truyền thống (không đánh hết sức, dừng ngay quyền khi sắp chạm vào đối phương) mà gây dựng nên Thần Võ quán, luyện tập Karate “full contact” (đánh thẳng tay) nhằm đánh bại phái Mutu Enmei Ryu. Tessin xuất hiện trong đại hội võ thuật các phái toàn Nhật Bản với tư cách là đại biểu của Thần Võ quán để đánh bại Tukumo, chứng minh rằng danh hiệu “thần võ sống” của mình ngày xưa vẫn không chút suy chuyển nhưng đã bại dưới tay đối phương, mất mắt trái. Sau đại hội này, Tessin cùng Kaidou sống ẩn dật trong núi, truyền hết Karate của mình cho Kaidou.
+ Kaidou Akira: người chiến thắng trong đại hội toàn quốc của Thần Võ quán, đầu lãnh của Yonkiryu, 22 tuổi. Được tôn xưng là thiên tài và sử dụng kỹ thuật “song long cước” hoa mỹ.
+ Jinrai Kouiti: một thành viên trong Yonkiryu, thạo cú đá thấp, khi bị dồn đến đường cùng thì đổi sang cách đánh không cần thủ thế.
+ Ryuzouji Iwao: cha của Maiko, người từng để lại nhiều truyền thuyết và được gọi là “con quỷ của Thần Võ quán”, đệ tử số một của Tessin. Năm 17 tuổi kết hôn với con gái của Tessin, đổi họ của mình là Sisido sang họ Ryuzouji. Hiện là sihan (chưởng môn) tối cao của Thần Võ quán, chi bộ Hoa Kỳ.
+ Ignasio da Silva: không thủ đạo gia của Thần Võ quán, chi bộ Ba Tây và vô địch Karate nước này. Thời thiếu niên từng là cầu thủ bóng đá nhưng sau chuyển sang Karate.
http://i33.photobucket.com/albums/d95/Yamato-Ichiro/Kenkyusha/Butsuzou%202/IMG_0272.jpg
Những phái võ khác
+ Fuha Hokuto (bất phá bắc đẩu): truyền nhân của phái Fuha Enmei Ryu, dòng phụ của Mutu Enmeiryu, tham gia vào đại hội võ thuật các phái trên toàn Nhật Bản nhằm thống trị giới võ thuật bằng phái Enmei Ryu. Vào đến chung kết, dính đòn Simon. Suzaku (tứ môn, Chu Tước) của Tukumo và chết trên sàn đấu. Hokuto là người lạnh lùng, không từ thủ đoạn nào để giành thắng lợi. Nhưng không có kinh nghiệm giết người. Mutu Singen đánh giá rằng “chỉ cần có thêm kinh nghiệm giết người thì sẽ mang đậm chất Enmei Ryu hơn ai hết”.
+ Leon Gracelo: trưởng nam nhà Gracelo, từng bất bại trên đấu trường tự do với môn Nhu thuật Gracie. Đây là nhân vật hư cấu dựa trên hình mẫu của Rickson Gracie, Nhu thuật gia người Ba tây từng làm mưa làm gió trên võ đài tự do.
+ Maeda Mituyo: Nhu thuật gia truyền thuyết người Nhật, được gọi là Conde Koma, người đã mang Nhu thuật Nhật Bản đi giao đấu khắp Thế giới và chưa bại trận nào. Sau, Maeda Mituyo sang Ba Tây và truyền lại Nhu thuật cho dòng họ Gracie. Thời điểm diễn ra câu chuyện này thì Conde Koma đã không còn sống nữa. Khi biết họ Gracie không muốn học bất cứ thứ kỹ thuật gì khác ngoài Nhu thuật nên Conde Koma đã truyền kỹ thuật của mình cho một đệ tử người Nhật là Saburou.
+ Kensin Maeda: con trai của Maeda Saburou, đệ tử của Conde Koma. Thời điểm diễn ra câu chuyện thì nhân vật này 40 tuổi nhưng chưa xuất hiện, đang làm lính đánh thuê ở Colombia. Từng dùng tay không đánh bại cả một đội lính và được nói bóng gió là cha của Tukumo.
http://i33.photobucket.com/albums/d95/Yamato-Ichiro/Kenkyusha/Butsuzou%203/KimCangLcSA.jpg
(To Bea Kontinue)