PDA

View Full Version : Ngân hàng Nhật Bản đẩy mạnh cho vay trong bối cảnh thị trường trái phiếu đóng băng



Eizan
13-01-2009, 05:46 PM
Tháng 12 vừa qua, trong bối cảnh khủng hoảng tài chính khiến doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận vốn, các ngân hàng Nhật Bản đẩy mạnh cho vay với tốc độ lớn nhất trong mười sáu năm trở lại đây.


http://www.javno.com/slike/slike_3/r1/g2008/m03/y166902675340507.jpg

Theo Ngân hàng Trung ương Nhật Bản, tổng lượng cho vay tháng 12, trừ khoản vay từ các hội thể tín dụng,đã tăng 4,1 so với cùng kỳ năm trước sau khi đã tăng 3,6% trong tháng 11. Đây là mức tăng mạnh nhất kể từ tháng 2/1992.

Ngân hàng đã đẩy mạnh cho vay đối với nhiều công ty lớn nhất của Nhật Bản sau khi lãi suất dành do các công ty có phát hành thương phiếu tăng vọt do vụ phá sản của Lehman Brothers Holdings Inc hồi tháng 9.

- Việc tăng cho vay đối với các công ty blue-chip là dấu hiệu tích cực trong ngắn hạn đối với các ngân hàng, - Naoko Nemoto, chuyên gia phân tích của Standard & Poor’s ở Tokyo nhận xét, - Tuy nhiên, sự gia tăng này cho thấy các công ty đang gặp khó khăn trong việc phát hành thương phiếu và trái phiếu công ty, điều này chứng tỏ nền kinh tế và thị trường tài chính đang đi xuống.

Lúc 9h58' sáng, cổ phiếu của Mitsubishi UFJ, ngân hàng lớn nhất Nhật Bản, mất giá 6,2% trên sàn giao dịch chứng khoán Tokyo, trong khi cổ phiếu của Mizuho Financial Group Inc, ngân hàng lớn thứ hai tính theo thu nhập, cũng mất giá 5,5%.

Kinh tế suy thoái và nội tệ tăng giá là lý do khiến xuất khẩu của các công ty Nhật Bản suy giảm (tháng 11, xuất khẩu giammr 27% so vớ cũng kỳ năm trước). Toyota Motor Corp. vừa thông báo đóng của các nhà máy trong nước trong 11 ngày.

- Trước tình hình kinh tế như hiện nay và viễn cảnh sắp tới, các ngân hàng đang chấp nhận nhiều rủi ro khi quyết định đẩy mạnh cho vay như vậy, - Mitsushige Akino, chuyên gia phụ trách đầu tư của Ichiyoshi Investment Management cho biết, - vì cho vay càng nhiều thì nguy cơ nợ xấu càng tăng.

Từ tháng 10/2008 đến nay, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản đã hai lần cắt giảm lãi suất, giảm lãi suất cơ bản từ 0,5% xuống còn 0,1%, đồng thời cam kết mua lại thương phiếu để hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp.

Các công ty Nhật Bản thu hút khoảng 1/5 lượng vốn thông qua phát hành công cụ nợ, phần còn lại là đi vay ngân hàng.

Theo Junko Nishioka, một chuyên gia kinh tế của RBS Securities Japan Ltd., việc đẩy mạnh cho vay này lại gây thêm khó khăn tín dụng cho các công ty nhỏ. "Các ngân hàng thường lựa chọn những khách hàng uy tín để cho vay, vì vậy, khi các công ty lớn càng được vay nhiều thì các công ty nhỏ càng bị mất phần".

Theo SanOTC