revan2006
21-01-2009, 01:45 PM
Timeline trong Resident Evil:
- Thời Trung Cổ: người đầu tiên của dòng họ Salazar ngăn cản việc thờ cúng Los Illuminados.
- Cuối thế kỉ 18, đầu 19: nữ quí tộc người Anh Veronica Ashford tạo dựng tên tuổi cho dòng họ Ashford.
- 1918: James Marcus ra đời.
- 1939: James Marcus tốt nghiệp đại học.
- Thập niên 40: mấy năm cuối của thập niên 40 Brian Irons ra đời.
+ 1946: Mark Wilkins ra đời.
- Thập niên 50:
+ Khoảng năm 1950: quí tộc người Anh Ozwell E. Spencer và Edward Ashford (Ba của Alexander, Ông Nội của Alfred và Alexia) phát hiện ra 'Mother Virus.'
+ 1953: Kenneth Sullivan và Mikhail Victor ra đời. George và Jessica Trevor cho ra đời Lisa Trevor (cô bị thí nghiệm từ năm 1967 cho đến năm 1998).
+ 1957: Enrico Marini ra đời.
+ 1959: George Hamilton ra đời.
- Thập niên 60:
+ 1960: Barry Burton và Albert Wesker ra đời. Việc xây dựng thành phố Racoon được bắt đầu.
+ 1961: Michael Warren (thị trưởng tương lai của thành phố Racoon) đến thành phố với công việc là kĩ sư. Chịu trách triệm về hệ thống điện và xe cáp điện.
+ 1962: William Birkin ra đời.
+ 1963: Brad "Chickenheart" Vickers ra đời tại Delucia.
Ngài Ozwell Spencer bắt đầu xây dựng biệt thự ở Racoon Forest gần thành phố Racoon. Biệt thự được thiết kế bởi kiến trúc sư New York nổi tiếng George Trevor. Mất khoảng 5 năm để xây dựng. Những bí mật của biệt thự chỉ có Spencer và Trevor biết.
- 1967:
+ Thứ Sáu ngày 10 tháng 11: Ngài Spencer mời Jessica và Lisa Trevor (vợ con của George) tới ở gần ngôi biệt thự gần hoàn thành khi George đang bận bịu vì công việc. Lisa được mời chơi piano cho chủ nhà. Vài ngày sau Jessica và Lisa mất tích.
+ Thứ Hai ngày 13 tháng 11: George trở về, Ngài Spencer báo lại với George là vợ con ông đi thăm người bà con gần đó. George không nghi ngờ gì cả vì ông đang miệt mài với công việc.
+ Thứ Ba ngày 14 tháng 11: Khi dạo quanh khu biệt thự với Ngài Spencer, Spencer kể về việc thành lập tập đoần y dược Umbrella. Biệt thự sẽ được sử dụng làm nơi nghỉ ngơi cho các nhân viên của tập đoàn.
+ Thứ Bảy ngày 18 tháng 11: George bắt đầu lo lắng về vợ con của ông ta chưa kể sự bực tức vì không tìm ra được cái điện thoại nào trong biệt thự (giai đoạn này chưa có di động). Khi vào sân trong, ông ta phát hiện ra 1 đường hầm và nhận ra cái này không nằm trong dự án của ông. Trước khi có thể tìm hiểu kĩ, vài bảo vệ đã tới và đưa ông đi.
+ Thứ Hai ngày 20 tháng 11: bên cạnh khẩu shotgun vợ ông tặng Ngài Spencer vào sinh nhật của ông ta, George còn tìm thấy 1 bản sao của khẩu súng nhưng nó lại bị hỏng và rỉ sét. Bên cạnh đó ông ta còn lo lắng cho vợ con của mình. Ông ta báo cho Ngài Spencer ông ta dự định gặp lại vợ con vào ngày tới nhưng Spencer nói rằng đừng lo lắng về việc ấy vì George sẽ gặp lại họ sớm thôi.
+ Thứ Ba ngày 21 tháng 11: George khăn gói đồ đạc chuẩn bị rời khỏi nơi đây. Trước khi có thể George được yêu cầu đến phòng tiếp khách với sự hộ tống của lính gác. Trên đường đi ông được lính gác báo là vợ con ông đã chết và làm ông bất tỉnh bởi thuốc với thuốc mê.
+ Thứ Sáu ngày 24 tháng 11: Sau 4 ngày bị giam cầm, 1 trong những lính gác mang đồ ăn nói rằng George phải im lặng để Ngài Spencer là người duy nhất biết bí mật của căn biệt thự.
+ Thứ Hai ngày 27 tháng 11: George bỏ trốn bằng tuyến đường bí mật ông đã thiết kế trước đây. Ông ta không thể vào được nhiều căn phòng trong biệt thự vì không có bất cứ chìa khóa nào trong tay.
+ Thứ Ba ngày 28 tháng 11: George tình cờ vào được phòng thí nghiệm nơi có 1 cái cây khổng lồ.
+ Thứ Năm ngày 30 tháng 11: George khám phá ra phòng thí nghiệm ngầm xuyên qua nhiều sào huyệt. Ông ta suy nghĩ về số phận của vợ con mình và quyết trốn thoát.
+ Thứ Ba ngày 5 tháng 12: George vẫn còn mắc kẹt trong biệt thự. Tệ hơn nữa, cơ thể ngày càng khô vì mất nước và không ăn uống trong nhiều ngày liên tiếp.
+ Thứ Năm ngày 7 tháng 12: George đụng ngõ cụt. Ông ta tìm thấy cái mộ bằng đá với tên ông ta được khắc lên và nhận ra rằng đây là mục đích của "Ngài" Spencer dẫn dụ ông ta đến ngôi mộ của mình. Van xin sự tha thứ của vợ con ông ta, George Trevor chết. Jessica Trevor bị giết vài năm sau đó và Lisa Trevor trở thành vật thí nghiệm chính trong suốt 30 năm kế tiếp.
- Cuối thập niên 60:
+ 1967: Kevin Ryman ra đời.
+ 1967-1968: Tập đoàn Umbrella được thành lập bởi Edward Ashford, James Marcus và Ozwell Spencer như 1 tiền để cho việc nghiên cứu "Mother Virus". Vào thời điểm này nó cũng là tập đoàn y dược lớn nhất.
+ 1968: nhiều xe cáp điện được nhập từ Châu Âu và được lắp đặt tại thành phố Racoon.
+ 1969: Forest Speyer ra đời.
- Thập niên 70:
+ 1970: Morpheus D. Duvall, David King và Alyssa Ashcroft ra đời.
Con trai của Edward Ashford là Alexander (tương lai bị biến thành Nosferatu) làm dòng họ Ashford mang tai tiếng bở việc giết chết Cha mình, vì thế việc điều hành tập đoàn Umbrella nằm hết trong tay Spencer. Sau đó Alexander xây dựng trung tâm nghiên cứu bên trong khu mỏ tọa lạc tại vùng đất hoang vu giá lạnh thuộc Nam Cực để ông ta có thể làm việc nhằm xóa đi vết nhơ ô nhục danh dự của dòng họ. Trong trung tâm nghiên cứu cũng có 1 căn biệt thự dựa trên kiểu mẫu của biệt thự Spencer tại thành phố Racoon.
+ 1971: Joseph Frost ra đời.
Alexander phát hiện ra gen thông minh của con người. Ông ta lấy mẫu DNA từ những gì còn lại của Veronica Ashford và trích gen thông minh từ DNA của Veronica. Ông ta cấy gen này vào buồng trứng của một người phụ nữ và kết quả là cặp sinh đôi Alfred và Alexia Ashford ra đời.
+ 1972: Billy Coen và Edward Dewey ra đời.
+ 1973: Christopher Redfield ra đời.
+ 1974: Ada Wong, Jim Chapman và Cindy Lennox ra đời.
+ 1975: Jillian Valentine, Richard Aiken và Bruce McGivern ra đời.
+ Thứ Năm ngày 4 tháng 12 năm 1975: nhà nghiên cứu James Marcus thay đổi Mother Virus. Ông ta đặt cho nó tên code là "Progenitor" Virus.
+ Thứ Ba ngày 23 tháng 3 năm 1976: James Marcus nghe nói từ Ngài Spencer rằng ông ta đang bắt đầu 1 công ty.
+ Thứ Năm ngày 19 tháng 8 năm 1976: Ngài Spencer yêu cầu James Marcus tới trung tâm đào tạo Arklay. Marcus chấp nhận vì điều đó cho phép ông ta khám phá sâu thêm về "Progenitor" Virus.
+ Thứ Ba ngày 30 tháng 11 năm 1976: James Marcus xung đột với Ngài Spencer vì Spencer xem "Progenitor" như 1 món hời để kiếm tiền. Marcus nhận ra sự rắc rối đến việc nghiên cứu nếu sự ảnh hưởng của Spencer bắt đầu lớn mạnh, ngoài ra Marcus còn nhận ra rằng việc phát triển "Progenitor" sẽ củng cố vị thế của mình trong tập đoàn.
+ Thứ Hai ngày 19 tháng 9 năm 1977: James Marcus kết hợp Mother Virus (với tên code là "Progenitor") với DNA của con đĩa nhằm tạo ra Tyrant-Virus với tên ngắn gọn là T-Virus.
+ Chủ Nhật ngày 23 tháng 10 năm 1977: James Marcus thất bại trong việc phát triển T-Virus khi thí nghiệm lên loài gặm nhấm (thường là chuột). Ông ta cần con người cho những thí nghiệm thích hợp hơn.
+ Thứ Ba ngày 15 tháng 11 năm 1977: James Marcus cảm giác có ai theo dõi thí nghiệm của ông ta. Marcus thề là ai phát hiện ra bí mật của ông ta sẽ trở thành vật thí nghiệm đầu tiên.
+ 1977: Fong Ling, Leon Scott Kennedy và Carlos Oliveira ra đời.
- 1978:
+ Thứ Sáu ngày 13 tháng Giêng: những con đĩa của Marcus đã sẵn sàng. Marcus đã có cơ hội để đặt vào cuộc đối đầu quyền lực với Spencer.
+ Thứ Bảy ngày 11 tháng 2: Marcus quyết định tin tưởng 2 tân binh của Umbrella là Albert Wesker và William Birkin. Ông ta cũng cân nhắc về việc tiết lộ T-Virus trong cuộc họp cấp cao sắp tới hay không.
+ Thứ Bảy ngày 29 tháng 7: Albert Wesker (18 tuổi) và William Birkin (16 tuổi) được phân công trở về biệt thự của Spencer với tư cách là nhà nghiên cứu dưới quyền Ozwell Spencer.
+ Ngày 3 tháng 2: Marcus tiêm T-Virus vào 4 con đĩa. Ông ta ghi chú trong tài liệu rằng: "Ý chí sinh tồn hướng chúng đến sự kí sinh và lố sống ăn thịt, sau đó chúng sẽ sinh sản và phân chia. Những sinh vật có trí óc đơn lẻ này sẽ là ứng cử viên cho việc nghiên cứu vũ khí sinh học."
+ Ngày 10 tháng 2: Marcus ghi chủ lại là đám đỉa lớn lên nhanh chóng và tăng nhanh về số lượng. Ông ta còn ghi chú thêm chúng còn ăn thịt lẫn nhau, xứng đáng "bản tính đói khát" của chúng.
+ Ngày 7 tháng 3: Marcus ghi nhận lại khi mà thực phẩm sống tấn công bọn đỉa, chúng đã biết tấn công theo nhóm và bắt đầu dừng hẳn việc ăn thịt lẫn nhau.
+ Ngày 22 tháng 4: Marcus để ý bọn đỉa không còn hành động độc lập nữa mà theo 1 nhóm. Chúng ăn bất cứ cái gì Marcus đưa chúng.
+ Ngày 30 tháng 4: Khi 1 nhân viên Umbrella suýt vấp ngã vào vật thí nghiệm của Marcus, ông ta bắt đầu tự nhủ liệu con người có thể sử dụng làm nguồn thực phẩm được không?
+ Ngày 3 tháng 6: Marcus đang ở tâm trạng cực kì phấn chấn. Ông ta phát hiện ra những con đỉa đột biến bắt đầu mô phỏng ông ta. "Rõ ràng chúng nhận ra Cha của chúng.... Những đứa trẻ phi thường, không ai có thể đem các con rời xa ta.....", Marcus nói trong sung sướng.
+ Ngày 2 tháng 8: Trợ lý điều hành tại trung tâm huấn luyện Arklay phàn nàn về năng lực của nhân viên. Tuy nhiên, ông thấy được tiềm năng của William Birkin và Albert Wesker.
+ Ngày 25 tháng 8: Trợ lý điều hành ghi nhận sự khác biệt giữa Wesker và Birkin, nhưng họ cạnh tranh nhau kịch liệt. Ông ta cũng thêm rằng có điều gì đó làm cho họ có vẻ mờ ám.
+ Ngày 7 tháng 10: Trợ lý điều hành nhận cuộc gọi từ James Marcus, ra lệnh ông ta tạo ra sự kình địch giữa Wesker và Birkin. Chỉ huy trung tâm tỏ vẻ ngạc nhiên vì Marcus lộ sự quan tâm đến việc khác ngoài việc nghiên cứu, nhưng cũng hứa rằng "sẽ làm cho họ cắn xé lẫn nhau."
+ 1978: Yoko Suzuki ra đời.
+ 1979: Claire Redfield ra đời.
- Thập niên 80:
+ 1980: Rebecca Chambers ra đời.
+ 1981: Cô bé thần đồng Alexia Ashford (9 tuổi) tốt nghiệp đại học, và được tập đoàn Umbrella thu nhận. Cô bé trở thành trưởng nhóm nghiên cứu.
Barry Burton (20 tuổi) gia nhập Racoon Police Departent (RPD) với tư cách là thành viên của S.W.A.T (Special Weapons And Tactics).
Steve Burnside ra đời.
Thứ Ba ngày 8 tháng 12: The Rockfort Island Training Grounds & Facility hoàn thành.
- 1983:
+ Chủ Nhật ngày 30 tháng Giêng: Alfred Ashford (12 tuổi) khám phá ra cánh cửa bí mật tại trung tâm Nam Cực nhưng cần 2 viên đá quí từ Ba và Alexia mới mở được cánh cổng.
+ Thứ Năm ngày 17 tháng 2: Alfred thu thập được những vật cần thiết đề vào nơi nghiên cứu bí mật ẩn đằng sau cánh cửa. Alfred tìm ra những chi tiết liên quan đển việc ra đời của Alfred và Alexia. Từ đó, cặp sinh đôi lớn lên trong việc hận thù Ba của chúng.
+ Thứ Năm ngày 3 tháng 3: Alexia Ashford tạo ra 1 loại virus mới bằng cách kết hợp Progenitor Virus với Virus cổ được tìm thấy từ gen của con kiến chúa. Với danh dự là người tạo dựng dòng họ Ashford, Alexia đặt tên nó là T-Veronica. Dùng Ba chúng làm vật thử nghiệm và tiêm nó vào người Alexander.
+ Thứ Năm ngày 3 tháng 3 cho đến thứ Sáu ngày 22 tháng 4: T-Veronica Virus biến đổi Alexander thành con quái vật phát ra khí độc ngay cả Blue Herbs cũng không cứu chữa được. Vì là 1 sản phẩm thất bại nên chúng nhốt Ba của chúng (nay là Nosfetaru) sâu trong trung tâm Nam Cực.
+ Tháng Năm: Alexia Ashford tiêm T-Veronica Virus vào người ngủ đông để cơ thể cùng tồn tại với virus. Cô ta nhờ Alfred bảo vệ cô trong suốt 15 năm kế tiếp. Đồng thời điểm đó 1 câu chuyện được dựng lên là Alexia Ashford bị giết bởi tai nạn trong viện nghiên cứu.
+ 1984: Ramon Salazar và Ashley Graham (con gái tổng thống Mĩ trong tương lai) ra đời.
+ 1986: Sherry Birkin, con gái của William và Annette Birkin ra đời.
+ Tháng Giêng năm 1988: Michael Warren đắc cử chức thị trưởng thành phố Racoon. Ông làm thị trưởng cho tới khi bom nguyên tử xóa sổ thành phố Racoon vào tháng 10 năm 1998.
+ 1988: Nhận lệnh từ Spencer, Wesker và Birkin biết trước việc ám sát James Marcus, Birkin tiếp tục nghiên cứu T-Virus. Marcus được hồi sinh bởi những con đỉa và chờ thời cơ để trả thù Umbrella.
William Birkin phát hiện ra G-Virus trong cơ thể đột biến của Lisa Trevor. Birkin bỏ thêm 10 năm nghiên cứu G-Virus cho tới ngày thành phố Racoon bị tiêu diệt vào năm 1998.
- Thập niên 90:
+ 1991: Ozwell E. Spencer bật đèn xanh cho dự án của William Birkin. Vợ chồng William được chuyển tới phòng thí nghiệm bên dưới thành phố Racoon để hoàn thành công việc.
+ 1992: Tập đoàn Umbrella hỗ trợ tài chính cho thành phố Racoon, nhờ thế nhiều tòa nhà, bệnh viện với trang bị kĩ thuật cao được hoàn thành, tạo nhiều công ăn việc làm cho người dân. Thị trưởng Warren được dựng tượng ở đại sảnh thành phố vì những đóng góp lớn lao đó.
+ 1993: Brian Irons được thăng chức lên làm cảnh sát trưởng của RPD.
+ 1994: Robert Dorson chính thức trở thành người phụ việc cho cá nhân Alfred Ashford tại đảo Rockfort.
+ 1995: Chris Redfield tốt nghiệp Air Force Academy tại Colorado Springs, thuộc tiểu bang Colorado và trở thành sĩ quan chính thức của The United States Air Force. Thời gian sau đó, Chris bị đá khỏi lực lượng Không Quân.
- 1996:
+ 1996: Special Tactics and Rescue Service (S.T.A.R.S) được thành lập tại thành phố Racoon dưới sự chỉ huy của Albert Wesker và phó chỉ huy Enrico Marini.
http://i432.photobucket.com/albums/qq45/revan2006tiep/12314cq8.jpg
S.T.A.R.S.
http://i432.photobucket.com/albums/qq45/revan2006tiep/starslogo1oz4.jpg
Logo biểu tượng S.T.A.R.S
Từ GameVn
- Thời Trung Cổ: người đầu tiên của dòng họ Salazar ngăn cản việc thờ cúng Los Illuminados.
- Cuối thế kỉ 18, đầu 19: nữ quí tộc người Anh Veronica Ashford tạo dựng tên tuổi cho dòng họ Ashford.
- 1918: James Marcus ra đời.
- 1939: James Marcus tốt nghiệp đại học.
- Thập niên 40: mấy năm cuối của thập niên 40 Brian Irons ra đời.
+ 1946: Mark Wilkins ra đời.
- Thập niên 50:
+ Khoảng năm 1950: quí tộc người Anh Ozwell E. Spencer và Edward Ashford (Ba của Alexander, Ông Nội của Alfred và Alexia) phát hiện ra 'Mother Virus.'
+ 1953: Kenneth Sullivan và Mikhail Victor ra đời. George và Jessica Trevor cho ra đời Lisa Trevor (cô bị thí nghiệm từ năm 1967 cho đến năm 1998).
+ 1957: Enrico Marini ra đời.
+ 1959: George Hamilton ra đời.
- Thập niên 60:
+ 1960: Barry Burton và Albert Wesker ra đời. Việc xây dựng thành phố Racoon được bắt đầu.
+ 1961: Michael Warren (thị trưởng tương lai của thành phố Racoon) đến thành phố với công việc là kĩ sư. Chịu trách triệm về hệ thống điện và xe cáp điện.
+ 1962: William Birkin ra đời.
+ 1963: Brad "Chickenheart" Vickers ra đời tại Delucia.
Ngài Ozwell Spencer bắt đầu xây dựng biệt thự ở Racoon Forest gần thành phố Racoon. Biệt thự được thiết kế bởi kiến trúc sư New York nổi tiếng George Trevor. Mất khoảng 5 năm để xây dựng. Những bí mật của biệt thự chỉ có Spencer và Trevor biết.
- 1967:
+ Thứ Sáu ngày 10 tháng 11: Ngài Spencer mời Jessica và Lisa Trevor (vợ con của George) tới ở gần ngôi biệt thự gần hoàn thành khi George đang bận bịu vì công việc. Lisa được mời chơi piano cho chủ nhà. Vài ngày sau Jessica và Lisa mất tích.
+ Thứ Hai ngày 13 tháng 11: George trở về, Ngài Spencer báo lại với George là vợ con ông đi thăm người bà con gần đó. George không nghi ngờ gì cả vì ông đang miệt mài với công việc.
+ Thứ Ba ngày 14 tháng 11: Khi dạo quanh khu biệt thự với Ngài Spencer, Spencer kể về việc thành lập tập đoần y dược Umbrella. Biệt thự sẽ được sử dụng làm nơi nghỉ ngơi cho các nhân viên của tập đoàn.
+ Thứ Bảy ngày 18 tháng 11: George bắt đầu lo lắng về vợ con của ông ta chưa kể sự bực tức vì không tìm ra được cái điện thoại nào trong biệt thự (giai đoạn này chưa có di động). Khi vào sân trong, ông ta phát hiện ra 1 đường hầm và nhận ra cái này không nằm trong dự án của ông. Trước khi có thể tìm hiểu kĩ, vài bảo vệ đã tới và đưa ông đi.
+ Thứ Hai ngày 20 tháng 11: bên cạnh khẩu shotgun vợ ông tặng Ngài Spencer vào sinh nhật của ông ta, George còn tìm thấy 1 bản sao của khẩu súng nhưng nó lại bị hỏng và rỉ sét. Bên cạnh đó ông ta còn lo lắng cho vợ con của mình. Ông ta báo cho Ngài Spencer ông ta dự định gặp lại vợ con vào ngày tới nhưng Spencer nói rằng đừng lo lắng về việc ấy vì George sẽ gặp lại họ sớm thôi.
+ Thứ Ba ngày 21 tháng 11: George khăn gói đồ đạc chuẩn bị rời khỏi nơi đây. Trước khi có thể George được yêu cầu đến phòng tiếp khách với sự hộ tống của lính gác. Trên đường đi ông được lính gác báo là vợ con ông đã chết và làm ông bất tỉnh bởi thuốc với thuốc mê.
+ Thứ Sáu ngày 24 tháng 11: Sau 4 ngày bị giam cầm, 1 trong những lính gác mang đồ ăn nói rằng George phải im lặng để Ngài Spencer là người duy nhất biết bí mật của căn biệt thự.
+ Thứ Hai ngày 27 tháng 11: George bỏ trốn bằng tuyến đường bí mật ông đã thiết kế trước đây. Ông ta không thể vào được nhiều căn phòng trong biệt thự vì không có bất cứ chìa khóa nào trong tay.
+ Thứ Ba ngày 28 tháng 11: George tình cờ vào được phòng thí nghiệm nơi có 1 cái cây khổng lồ.
+ Thứ Năm ngày 30 tháng 11: George khám phá ra phòng thí nghiệm ngầm xuyên qua nhiều sào huyệt. Ông ta suy nghĩ về số phận của vợ con mình và quyết trốn thoát.
+ Thứ Ba ngày 5 tháng 12: George vẫn còn mắc kẹt trong biệt thự. Tệ hơn nữa, cơ thể ngày càng khô vì mất nước và không ăn uống trong nhiều ngày liên tiếp.
+ Thứ Năm ngày 7 tháng 12: George đụng ngõ cụt. Ông ta tìm thấy cái mộ bằng đá với tên ông ta được khắc lên và nhận ra rằng đây là mục đích của "Ngài" Spencer dẫn dụ ông ta đến ngôi mộ của mình. Van xin sự tha thứ của vợ con ông ta, George Trevor chết. Jessica Trevor bị giết vài năm sau đó và Lisa Trevor trở thành vật thí nghiệm chính trong suốt 30 năm kế tiếp.
- Cuối thập niên 60:
+ 1967: Kevin Ryman ra đời.
+ 1967-1968: Tập đoàn Umbrella được thành lập bởi Edward Ashford, James Marcus và Ozwell Spencer như 1 tiền để cho việc nghiên cứu "Mother Virus". Vào thời điểm này nó cũng là tập đoàn y dược lớn nhất.
+ 1968: nhiều xe cáp điện được nhập từ Châu Âu và được lắp đặt tại thành phố Racoon.
+ 1969: Forest Speyer ra đời.
- Thập niên 70:
+ 1970: Morpheus D. Duvall, David King và Alyssa Ashcroft ra đời.
Con trai của Edward Ashford là Alexander (tương lai bị biến thành Nosferatu) làm dòng họ Ashford mang tai tiếng bở việc giết chết Cha mình, vì thế việc điều hành tập đoàn Umbrella nằm hết trong tay Spencer. Sau đó Alexander xây dựng trung tâm nghiên cứu bên trong khu mỏ tọa lạc tại vùng đất hoang vu giá lạnh thuộc Nam Cực để ông ta có thể làm việc nhằm xóa đi vết nhơ ô nhục danh dự của dòng họ. Trong trung tâm nghiên cứu cũng có 1 căn biệt thự dựa trên kiểu mẫu của biệt thự Spencer tại thành phố Racoon.
+ 1971: Joseph Frost ra đời.
Alexander phát hiện ra gen thông minh của con người. Ông ta lấy mẫu DNA từ những gì còn lại của Veronica Ashford và trích gen thông minh từ DNA của Veronica. Ông ta cấy gen này vào buồng trứng của một người phụ nữ và kết quả là cặp sinh đôi Alfred và Alexia Ashford ra đời.
+ 1972: Billy Coen và Edward Dewey ra đời.
+ 1973: Christopher Redfield ra đời.
+ 1974: Ada Wong, Jim Chapman và Cindy Lennox ra đời.
+ 1975: Jillian Valentine, Richard Aiken và Bruce McGivern ra đời.
+ Thứ Năm ngày 4 tháng 12 năm 1975: nhà nghiên cứu James Marcus thay đổi Mother Virus. Ông ta đặt cho nó tên code là "Progenitor" Virus.
+ Thứ Ba ngày 23 tháng 3 năm 1976: James Marcus nghe nói từ Ngài Spencer rằng ông ta đang bắt đầu 1 công ty.
+ Thứ Năm ngày 19 tháng 8 năm 1976: Ngài Spencer yêu cầu James Marcus tới trung tâm đào tạo Arklay. Marcus chấp nhận vì điều đó cho phép ông ta khám phá sâu thêm về "Progenitor" Virus.
+ Thứ Ba ngày 30 tháng 11 năm 1976: James Marcus xung đột với Ngài Spencer vì Spencer xem "Progenitor" như 1 món hời để kiếm tiền. Marcus nhận ra sự rắc rối đến việc nghiên cứu nếu sự ảnh hưởng của Spencer bắt đầu lớn mạnh, ngoài ra Marcus còn nhận ra rằng việc phát triển "Progenitor" sẽ củng cố vị thế của mình trong tập đoàn.
+ Thứ Hai ngày 19 tháng 9 năm 1977: James Marcus kết hợp Mother Virus (với tên code là "Progenitor") với DNA của con đĩa nhằm tạo ra Tyrant-Virus với tên ngắn gọn là T-Virus.
+ Chủ Nhật ngày 23 tháng 10 năm 1977: James Marcus thất bại trong việc phát triển T-Virus khi thí nghiệm lên loài gặm nhấm (thường là chuột). Ông ta cần con người cho những thí nghiệm thích hợp hơn.
+ Thứ Ba ngày 15 tháng 11 năm 1977: James Marcus cảm giác có ai theo dõi thí nghiệm của ông ta. Marcus thề là ai phát hiện ra bí mật của ông ta sẽ trở thành vật thí nghiệm đầu tiên.
+ 1977: Fong Ling, Leon Scott Kennedy và Carlos Oliveira ra đời.
- 1978:
+ Thứ Sáu ngày 13 tháng Giêng: những con đĩa của Marcus đã sẵn sàng. Marcus đã có cơ hội để đặt vào cuộc đối đầu quyền lực với Spencer.
+ Thứ Bảy ngày 11 tháng 2: Marcus quyết định tin tưởng 2 tân binh của Umbrella là Albert Wesker và William Birkin. Ông ta cũng cân nhắc về việc tiết lộ T-Virus trong cuộc họp cấp cao sắp tới hay không.
+ Thứ Bảy ngày 29 tháng 7: Albert Wesker (18 tuổi) và William Birkin (16 tuổi) được phân công trở về biệt thự của Spencer với tư cách là nhà nghiên cứu dưới quyền Ozwell Spencer.
+ Ngày 3 tháng 2: Marcus tiêm T-Virus vào 4 con đĩa. Ông ta ghi chú trong tài liệu rằng: "Ý chí sinh tồn hướng chúng đến sự kí sinh và lố sống ăn thịt, sau đó chúng sẽ sinh sản và phân chia. Những sinh vật có trí óc đơn lẻ này sẽ là ứng cử viên cho việc nghiên cứu vũ khí sinh học."
+ Ngày 10 tháng 2: Marcus ghi chủ lại là đám đỉa lớn lên nhanh chóng và tăng nhanh về số lượng. Ông ta còn ghi chú thêm chúng còn ăn thịt lẫn nhau, xứng đáng "bản tính đói khát" của chúng.
+ Ngày 7 tháng 3: Marcus ghi nhận lại khi mà thực phẩm sống tấn công bọn đỉa, chúng đã biết tấn công theo nhóm và bắt đầu dừng hẳn việc ăn thịt lẫn nhau.
+ Ngày 22 tháng 4: Marcus để ý bọn đỉa không còn hành động độc lập nữa mà theo 1 nhóm. Chúng ăn bất cứ cái gì Marcus đưa chúng.
+ Ngày 30 tháng 4: Khi 1 nhân viên Umbrella suýt vấp ngã vào vật thí nghiệm của Marcus, ông ta bắt đầu tự nhủ liệu con người có thể sử dụng làm nguồn thực phẩm được không?
+ Ngày 3 tháng 6: Marcus đang ở tâm trạng cực kì phấn chấn. Ông ta phát hiện ra những con đỉa đột biến bắt đầu mô phỏng ông ta. "Rõ ràng chúng nhận ra Cha của chúng.... Những đứa trẻ phi thường, không ai có thể đem các con rời xa ta.....", Marcus nói trong sung sướng.
+ Ngày 2 tháng 8: Trợ lý điều hành tại trung tâm huấn luyện Arklay phàn nàn về năng lực của nhân viên. Tuy nhiên, ông thấy được tiềm năng của William Birkin và Albert Wesker.
+ Ngày 25 tháng 8: Trợ lý điều hành ghi nhận sự khác biệt giữa Wesker và Birkin, nhưng họ cạnh tranh nhau kịch liệt. Ông ta cũng thêm rằng có điều gì đó làm cho họ có vẻ mờ ám.
+ Ngày 7 tháng 10: Trợ lý điều hành nhận cuộc gọi từ James Marcus, ra lệnh ông ta tạo ra sự kình địch giữa Wesker và Birkin. Chỉ huy trung tâm tỏ vẻ ngạc nhiên vì Marcus lộ sự quan tâm đến việc khác ngoài việc nghiên cứu, nhưng cũng hứa rằng "sẽ làm cho họ cắn xé lẫn nhau."
+ 1978: Yoko Suzuki ra đời.
+ 1979: Claire Redfield ra đời.
- Thập niên 80:
+ 1980: Rebecca Chambers ra đời.
+ 1981: Cô bé thần đồng Alexia Ashford (9 tuổi) tốt nghiệp đại học, và được tập đoàn Umbrella thu nhận. Cô bé trở thành trưởng nhóm nghiên cứu.
Barry Burton (20 tuổi) gia nhập Racoon Police Departent (RPD) với tư cách là thành viên của S.W.A.T (Special Weapons And Tactics).
Steve Burnside ra đời.
Thứ Ba ngày 8 tháng 12: The Rockfort Island Training Grounds & Facility hoàn thành.
- 1983:
+ Chủ Nhật ngày 30 tháng Giêng: Alfred Ashford (12 tuổi) khám phá ra cánh cửa bí mật tại trung tâm Nam Cực nhưng cần 2 viên đá quí từ Ba và Alexia mới mở được cánh cổng.
+ Thứ Năm ngày 17 tháng 2: Alfred thu thập được những vật cần thiết đề vào nơi nghiên cứu bí mật ẩn đằng sau cánh cửa. Alfred tìm ra những chi tiết liên quan đển việc ra đời của Alfred và Alexia. Từ đó, cặp sinh đôi lớn lên trong việc hận thù Ba của chúng.
+ Thứ Năm ngày 3 tháng 3: Alexia Ashford tạo ra 1 loại virus mới bằng cách kết hợp Progenitor Virus với Virus cổ được tìm thấy từ gen của con kiến chúa. Với danh dự là người tạo dựng dòng họ Ashford, Alexia đặt tên nó là T-Veronica. Dùng Ba chúng làm vật thử nghiệm và tiêm nó vào người Alexander.
+ Thứ Năm ngày 3 tháng 3 cho đến thứ Sáu ngày 22 tháng 4: T-Veronica Virus biến đổi Alexander thành con quái vật phát ra khí độc ngay cả Blue Herbs cũng không cứu chữa được. Vì là 1 sản phẩm thất bại nên chúng nhốt Ba của chúng (nay là Nosfetaru) sâu trong trung tâm Nam Cực.
+ Tháng Năm: Alexia Ashford tiêm T-Veronica Virus vào người ngủ đông để cơ thể cùng tồn tại với virus. Cô ta nhờ Alfred bảo vệ cô trong suốt 15 năm kế tiếp. Đồng thời điểm đó 1 câu chuyện được dựng lên là Alexia Ashford bị giết bởi tai nạn trong viện nghiên cứu.
+ 1984: Ramon Salazar và Ashley Graham (con gái tổng thống Mĩ trong tương lai) ra đời.
+ 1986: Sherry Birkin, con gái của William và Annette Birkin ra đời.
+ Tháng Giêng năm 1988: Michael Warren đắc cử chức thị trưởng thành phố Racoon. Ông làm thị trưởng cho tới khi bom nguyên tử xóa sổ thành phố Racoon vào tháng 10 năm 1998.
+ 1988: Nhận lệnh từ Spencer, Wesker và Birkin biết trước việc ám sát James Marcus, Birkin tiếp tục nghiên cứu T-Virus. Marcus được hồi sinh bởi những con đỉa và chờ thời cơ để trả thù Umbrella.
William Birkin phát hiện ra G-Virus trong cơ thể đột biến của Lisa Trevor. Birkin bỏ thêm 10 năm nghiên cứu G-Virus cho tới ngày thành phố Racoon bị tiêu diệt vào năm 1998.
- Thập niên 90:
+ 1991: Ozwell E. Spencer bật đèn xanh cho dự án của William Birkin. Vợ chồng William được chuyển tới phòng thí nghiệm bên dưới thành phố Racoon để hoàn thành công việc.
+ 1992: Tập đoàn Umbrella hỗ trợ tài chính cho thành phố Racoon, nhờ thế nhiều tòa nhà, bệnh viện với trang bị kĩ thuật cao được hoàn thành, tạo nhiều công ăn việc làm cho người dân. Thị trưởng Warren được dựng tượng ở đại sảnh thành phố vì những đóng góp lớn lao đó.
+ 1993: Brian Irons được thăng chức lên làm cảnh sát trưởng của RPD.
+ 1994: Robert Dorson chính thức trở thành người phụ việc cho cá nhân Alfred Ashford tại đảo Rockfort.
+ 1995: Chris Redfield tốt nghiệp Air Force Academy tại Colorado Springs, thuộc tiểu bang Colorado và trở thành sĩ quan chính thức của The United States Air Force. Thời gian sau đó, Chris bị đá khỏi lực lượng Không Quân.
- 1996:
+ 1996: Special Tactics and Rescue Service (S.T.A.R.S) được thành lập tại thành phố Racoon dưới sự chỉ huy của Albert Wesker và phó chỉ huy Enrico Marini.
http://i432.photobucket.com/albums/qq45/revan2006tiep/12314cq8.jpg
S.T.A.R.S.
http://i432.photobucket.com/albums/qq45/revan2006tiep/starslogo1oz4.jpg
Logo biểu tượng S.T.A.R.S
Từ GameVn