PDA

View Full Version : [Giới thiệu] Chùm ảnh: Sushi sâu bọ



Kasumi
30-01-2009, 12:53 PM
http://images7.dantri.com.vn/Uploaded/thenbt/Thang11%281%29.2008/tn_sushiin27118.jpg

Ông Shoichi Uchiyama, chuyên gia nghiên cứu về ẩm thực sâu bọ và là tác giả của cuốn sách nấu ăn sâu bọ, đã trở nên nổi tiếng khắp đất nước Nhật Bản nhờ các món sushi đặc biệt mà ông khẳng định là cực kỳ bổ dưỡng.


http://images7.dantri.com.vn/Uploaded/thenbt/Thang11%281%29.2008/tn_sushiin271181.jpg

Ông Uchiyama cho hay, sushi nhện - nhện luộc nhỏ lửa và ăn cùng với cơm trắng - rất mềm và ngon.


http://images7.dantri.com.vn/Uploaded/thenbt/Thang11%281%29.2008/tn_sushiin271182.jpg

Những con nhện sống trong nhà mùa này thường béo và con cái hay có trứng, vì thế chúng rất ngon và bổ dưỡng, ông Uchiyama nói.


http://images7.dantri.com.vn/Uploaded/thenbt/Thang11%281%29.2008/tn_sushiin271184.jpg

Ông Uchiyama là tác giả của cuốn sách nấu ăn sâu bọ bao gồm 79 cách nấu ăn khác nhau, trong đó có sushi và bánh quy.


http://images7.dantri.com.vn/Uploaded/thenbt/Thang11%281%29.2008/tn_sushiin271183.jpg

http://images7.dantri.com.vn/Uploaded/thenbt/Thang11%281%29.2008/tn_sushiin271185.jpg

Trong số khoảng 1.000 loài sâu bọ ăn được trên khắp thế giới, ông Uchiyama đã thử ăn nhiều loài. Món ông yêu thích nhất là ấu trùng ve sầu mùa xuân mà ông miêu tả là có hương vị hấp dẫn và ngon như tôm hảo hạng.


http://images7.dantri.com.vn/Uploaded/thenbt/Thang11%281%29.2008/tn_sushiin271186.jpg

Ông Uchiyama đam mê các món ăn liên quan tới côn trùng từ hồi còn nhỏ, khi ông sống tại Nagano, nơi các cửa hàng hay bán món châu chấu nấu với rượu sake, nước tương hoặc đường.


http://images7.dantri.com.vn/Uploaded/thenbt/Thang11%281%29.2008/tn_sushiin271188.jpg

“Rán giòn là cách chế biến sâu bọ tốt nhất, giống như chế biến cá và khoai tây chiên”, bà Chisato Uchiyama, vợ của ông Uchiyama cho hay.


http://images7.dantri.com.vn/Uploaded/thenbt/Thang11%281%29.2008/tn_sushiin271189.jpg

Ông Uchiyama cho rằng không phải tất cả các loại côn trùng đều có thể tạo nên những món ăn ngon nhưng khẳng định “côn trùng rất giàu dinh dưỡng, ít chất béo và là nguồn thực phẩm hoàn hảo”.


http://images7.dantri.com.vn/Uploaded/thenbt/Thang11%281%29.2008/tn_sushiin2711810.jpg

Vợ chồng ông Uchiyama đều lớn lên tại vùng núi Nagano, nơi có truyền thống ăn côn trùng. Ẩm thực côn trùng đã tồn tại trên thế giới từ nhiều thế kỷ nay, như người Trung Quốc thích ăn bọ cạp, những con bự rất được ưa chuộng tại Nam Mỹ trong khi rệp nước phổ biến ở Thái Lan.


http://images7.dantri.com.vn/Uploaded/thenbt/Thang11%281%29.2008/tn_sushiin2711811.jpg

“Tôi không chắc là những món ăn của tôi có thực sự được ưa chuộng hay không nhưng tôi tin rằng chúng là nguồn thực phẩm tự nhiên có lợi cho con người”, ông Uchiyama nói.

Theo Dân Trí

ili_tenjou
09-02-2009, 02:18 PM
Ừ thì cũng như ở Pháp hay châu Mỹ người ta ăn ốc sên với kiến ấy mà. Mình nhìn thấy ốc sên đầy nhớt dãi là thấy khiếp rồi, nhưng ở Pháp lại là đặc sản.
Hồi xưa có nạn châu chấu vua phải cho bắt châu chấu rang lên ăn, cuối cùng lại thành lương thực cứu đói cho cả nước trong năm đấy.
Căn bản chắc là rửa sạch, loại bỏ hết vi trùng vi khuẩn (đặc biệt là sán>.<) thì cũng như thịt bò, gà thôi
http://images.tblog.com/user_images/1175867915_cutepuppy.jpg
http://images.tblog.com/user_images/1175868508_cutepuppy.jpg
Thêm quả sushi gián với rết này nữa để tham khảo;))
http://images.tblog.com/user_images/1175867819_cutepuppy.jpg
Cảm giác như con này sắp chui ra khỏi cuộn sushi;))

hachi232
03-03-2009, 11:09 PM
Nhìn ghê vậy, nhưng ăn cũng rất ngon mà ( mình từng ăn thử ve lăng bột, nhồng xào cà ri và dế cơm chiên ùi- ngon lắm đó).
Các bạn có nghĩ đến một ngày, khi dân số thế giới tăng quá nhanh, lương thực không còn đủ cho mọi người, thì các loại sâu bọ và côn trùng sẽ là lựa chọn tối ưu hông? ( coi truyện viễn tưởng nhiều quá nên trí tưởng tượng phong phú lắm )
Ở VN , các món ăn từ côn trung là đặc sản đó nha:

So với các món thông thường, các món côn trùng không hề rẻ. Bọ cạp 5.000-10.000 đồng/con (một đĩa khoảng 15-20 con), dế mèn từ 4.000 đến 5.000 đồng/con (khoảng 15-20 con/đĩa)

Các chuyên gia còn cho rằng côn trùng có các thành phần rất bổ dưỡng, và mong muốn đưa thức ăn côn trùng đến với mọi người . Họ còn nghiên cứu cách nuôi côn trùng trên diện rộng , có nguồn hàng cung cấp thường xuyên cho mọi người ăn nữa kìa.

adwin_508
11-04-2009, 11:49 PM
mấy món côn trùng này mình cũng ăn vài món rồi, ngon và ngậy lắm mặc dù ăn ghê ghê, ăn cũng như trứng vịt lộn thôi, nhìn thì hãi nhưng ăn thì ngon :D

MyDyingDoom
29-05-2009, 04:33 PM
XD XD XD Ôi yêu quá!! :x Nhìn đã thấy thơm ngon và rất ngậy rồi!! :be_eaten: :be_eaten: :be_eaten:

Bọn côn trùng dễ thương từ tập tính, hình dáng đến chất lượng thịt. >"< Chà, thật thèm quá đi!!

Mà trong thực đơn của Uchiyama-san, nói là côn trùng chứ thực ra côn trùng chỉ chiếm khoảng 1/2. Nhện với rết blah blah có phải côn trùng đâu. :crisp:

Azkazukin
29-05-2009, 04:47 PM
Đời em chỉ ăn mấy con thể loại này đúng 1 lần và tởn tới già.

Ai đã ăn trứng con kiến chưa ạ? Huhu, trận đấy về em dị ừng + đau bụng + rát lưỡi nhớ đời :dead1:

cost
05-09-2009, 09:39 AM
Nếu nhắm mắt nhắm mũi đưa lên miệng cắn một phát thì....NGON LẮM ĐẤY!!
Tớ vừa ăn bọ cạp,dế với đuông xong.Hồi bé cũng được ăn nhện rồi,bên nước ngoài là đắt ra phết đấy nhá!
Hồi năm 1991,các vị lãnh dạo Châu Âu đến Nam Phi được chiêu đãi một bữa gồm sâu bướm,trứng kiến,dế..vv..v.. làm nhân của bánh bao trộn bơ_đặc sản Nam phi:hehe:(tớ đọc được thế-đúng sai mặc kệ)

arashi5
29-09-2009, 12:14 AM
gê quá,mấy con này k dám đụng 1 ngón tay vào nữa nói chi là ăn
dù là bổ dưỡng các mấy cũng chịu,sởn cả da gà
Tớ nể ~ ng ăn dc chúng nó :scare2::scare2:

yummy_lady
11-02-2010, 03:15 PM
kinh khủng

xjaoxjao
11-02-2010, 04:05 PM
sâu bọ ăn trái cây với cỏ thôi nên tính ra cũng ko có gì hại, mà rất bổ
cơ mà nhìn nó que que thế thì sợ, mà cắt nhỏ ra thì nát bấy, chắc lấy khăn bịt mắt gòy nuốt đại wa'

sadako
20-03-2010, 01:58 PM
thì cũng giống như VN mình ăn nhộng với châu chấu đó thôi mà (nhưng mà nhìn cũng ghê thật) :ghost:

sweet_house
20-03-2010, 06:36 PM
ăn gì thì ăn chứ gián với sâu thì cạnh:die_die::die_die::die_die:

Kasumi
06-12-2011, 01:36 PM
Thêm :cute_rabbit133: (có 1, 2 hình trùng nhưng mà tôn trọng bài của tác giả nên cứ post nguyên văn lun ^^)


Những món sushi kinh dị của người Nhật

Nếu người Trung Quốc thích ăn cọ cạp, người Thái nổi tiếng với món châu chấu rang thì người Nhật cũng có cách thưởng thức côn trùng rất riêng của mình.

Sushi côn trùng

Bản thân món sushi đã rất khó ăn đối với những người không phải người Nhật bởi có nhiều loại sushi sử dụng thịt sống làm nguyên liệu. Nhưng sushi côn trùng còn kinh dị hơn thế nhiều...


http://yeudulich.vn/Upload/TinBai/2-12-2010/sushi%20kinh%20di/insect-sushi%20%28Copy%29.jpg
Một đĩa sushi côn trùng đầy đủ

Món sushi kinh dị này do nhà văn Nhật Shoichi Uchiyama làm nên, nhà văn 58 tuổi này đã viết sách nấu ăn trong đó có 70 thực đơn là các món làm từ côn trùng và trong đó có món sushi này. Theo ông những gì thuộc về tự nhiên đều tốt cả.


http://yeudulich.vn/Upload/TinBai/2-12-2010/sushi%20kinh%20di/d27c1_insectsushi035924910%20%28Copy%29.jpg
Món sushi kinh dị này do nhà văn Nhật Shoichi Uchiyama làm nên

Ngày nay côn trùng đã trở thành một món ăn phổ biến ở nhiều nước trên thế giới như Trung Quốc, Campuchia và Nhật Bản cũng không nằm ngoài ngoại lệ. Họ cũng có nhiều món ăn sử dụng côn trùng, trong đó phải kể đến món sushi côn trùng. Các loại côn trùng có thể chế biến như gián, sâu, rết, ve sầu, dế.... Soichi viết rằng cách dễ nhất để ăn chúng là chiên xù lên trong chảo dầu, và khi ăn sẽ giống như ăn khoai tây chiên.

Sushi cá sống

Những con cá nhỏ xíu trong suốt này có tên là Shirouo và chúng được người ta ăn sống. Khi bạn ăn món này những chú cá sẽ nhảy hoặc ngó ngoáy trong miệng. Cảm giác rất là....lạ.


http://yeudulich.vn/Upload/TinBai/2-12-2010/sushi%20kinh%20di/shirouo4%20%28Copy%29.jpg
Một cảm giác ngọ nguậy là lạ

Sushi ...côn trùng thuỷ sinh

Côn trùng thủy sinh hay còn gọi là Zazamushi là món ăn khá phổ biến tại quốc gia này, nguyên liệu cho món ăn này là những con côn trùng thủy sinh sống tại bờ sông.


http://yeudulich.vn/Upload/TinBai/2-12-2010/sushi%20kinh%20di/4436750691_e8210189ef_o%20%28Copy%29.jpg
Những con côn trùng thủy sinh sống tại bờ sông

Sushi ...sinh dục cá

Không những ăn cá sống mà người Nhật còn ăn sống cả tinh hoàn cá. Món ăn này được chế biến từ tinh hoàn của cá và có tên là Shirako, đây là món phổ biến tại các quán rượu và quán sushi ở Nhật. Món này có lẽ dành riêng cho quý ông thôi.


http://yeudulich.vn/Upload/TinBai/2-12-2010/sushi%20kinh%20di/shirako%20%28Copy%29.jpg
Món ăn chỉ dành riêng cho các quý ông

http://yeudulich.vn/Upload/TinBai/2-12-2010/sushi%20kinh%20di/sushikuni_shirako_gunkan%20%28Copy%29.jpg


Trang Korea
YeuDuLich.vn
Nguồn: Tổng hợp