PDA

View Full Version : Du lịch Tokyo



Kasumi
30-01-2009, 01:24 PM
Nhật Bản có hơn 3000 hòn đảo, diện tích gần 380.000 km2 và có gần 128 triệu dân. Tạo hóa “đày” người Nhật trước một điều kiện thiên nhiên vô cùng khắc nghiệt: động đất, núi lửa, thời tiết luôn biến đổi. Tuy nhiên, chính điều này lại góp phần tạo nên một tính cách Nhật tuyệt vời: kiên cường, trung thành, cần cù, tiết kiệm, thích nghi, kỷ luật và cũng rất lãng mạn. Và khi đến Nhật Bản, người ta không thể không đến Tokyo – một thành phố trẻ năng động, hiện đại mà vẫn tràn ngập không khí cổ kính.

Edo Tokyo

Tuy người Nhật hòa mình vào cuộc sống công nghiệp hiện đại nhưng lại rất tôn trọng và có ý thức bảo vệ văn hóa truyền thống. Tại Tokyo - Viện bảo tàng Edo Tokyo là khu nhà mang kiến trúc kiểu một con tàu vũ trụ chứa đựng trong đó đầy đủ lịch sử Tokyo qua các thời kỳ. Ở đây bạn sẽ nghe kể truyền thuyết về người anh hùng nổi loạn Taira No Masakado (vào năm 940 sau CN) hoặc đến thẳng vườn Hoàng gia gần đó để tha hồ lãng mạn, bay bổng, suy tư. Vườn Nhật mang nhiều ảnh hưởng của kiểu vườn Trung Quốc, nặng tính tôn giáo và triết lý nhưng được “Nhật hóa” và nhấn sâu ấn tượng bởi tính tượng trưng và tinh thần. Khu vườn Hoàng gia là một trong 20 khu vườn lớn và đẹp của sứ Phù Tang. Ở đây có ngôi nhà của đương kim Nhật hoàng Akihito. Vườn Hoàng gia lôi cuốn ta bởi thành cao, hào sâu và những điều huyền thoại, bí ẩn trong việc bảo vệ, canh phòng.

Huyền thoại Sumo

Sumo là một đẳng cấp đóng vai trò quan trọng trong xã hội Nhật Bản, ngay từ khi những chàng trai Nhật còn bé họ đã mơ ước mình trở thành Sumo. Bất cứ ai đến đất nước xinh đẹp này cũng đến xem biểu diễn Sumo, hãy đến Ryogoku ở Kobugikan. Nên nhớ, phải đến đó trước 7h30 sáng thì mới chắc có vé xem (nếu mua vé cả ngày sẽ rẻ hơn). Nhưng nếu không có một cuộc đấu nào vào thời điểm bạn đến thì cũng đừng buồn, hãy vào viện bảo tàng Sumo và quên đi chế độ ăn kiêng của mình và thử món Chanko-nabe - một món lẩu thập cẩm mà các võ sĩ Sumo ưa dùng.

Những câu lạc bộ đêm

Các câu lạc bộ đêm ở thủ đô xứ mặt trời mọc này rất nhiều và nhộn nhịp. Dân chơi Tokyo thường tập trung tại khu Azabu. Những ai thích uống rượu, nhảy múa thì đến Roppongi và Shibuya. Nào, hãy thử một buổi tối của bạn tại câu lạc bộ đêm Pylon (Shibuya), Milk (Ebisu) hay Velfarre (Roppongi). Các hộp đêm ở Tokyo cũng khác hẳn với những tiếng đồn xấu, chúng khá an toàn và đáng để giải trí.

Chút gió của núi đồi

Khi đã bức bối với cảnh náo nhiệt ở nội đô Tokyo, bạn có thể đi thăm núi. Những dãy núi ở Tokyo không nhiều nhưng bạn có thể sẽ mất cả ngày chỉ để ngắm Saitama, Gunma và Tochigi. Sau đó tàu tốc hành từ Ueno và Asakusa sẽ đưa bạn đến vùng ngoại ô Shitamachi nổi tiếng bởi các địa danh Ueno, Nippori, Sumida… hết sức cổ kính và thanh bình. Đặc biệt bạn nên đến Usakusa thăm Kaminari-mon nổi tiếng, điện thờ Sensoji và thưởng thức món tempura.

Cách tham quan Tokyo rẻ nhất là bạn hãy mua vé ngày cho tuyến đường Yamanote. Chỉ với 190 yên (khoảng 25 nghìn VNĐ) bạn có thể đến Shinjuku, Harajuku, Ueno, Tokyo, Abihabra,

Hãy hiểu cách mua sắm của người Nhật…

Người Nhật vốn chặt chẽ và tiết kiệm, vì vậy trong phong cách mua sắm họ có thói quen mặc cả. Bạn đừng ngại mặc cả khi mua hàng tại Nhật, người ta sẽ không đánh giá bạn “keo” đâu. Ngược lại, có thể họ còn nhìn bạn bằng con mắt rất đáng yêu. Hãy nói “Chotto yasuku shite kudasai”!.

Mua sắm đồ điện tử

Nếu bạn có khoản giắt lưng kha khá, hãy đến thánh địa của đồ điện tử Akihabara hoặc khu bán đồ điện tử máy quay phim ở Shinjnku, có lẽ đây là nơi đáng để bạn tiêu những đồng tiền quý giá của mình. Kể cả bạn là một chuyên gia tin học thì cũng phải bất ngờ trước những phần cứng và phần mềm tin học mới đến mức bạn chưa từng nghe thấy.

Mặc cả ở khu chợ trời

Tokyo có rất nhiều chợ trời và đây là cơ hội để bạn thể hiện khả năng… mặc cả. Bạn muốn gì ở đây cũng có, trên trời… dưới hàng hóa. Bạn sẽ bị cuốn hút vào muôn vàn những thứ đồ dùng khác nhau. Rồi thế nào bạn cũng phí tiền vào cả những thứ chẳng biết dùng để làm gì cho mà xem. Những chợ trời lớn ở Tokyo thường tập trung ở khu lăng mộ Hanazono (Shinjuku) và Togo-jinja (Harajuku). Ở đây bạn cũng có thể mua 1 bộ kimono về làm kỷ niệm. Nếu chỉ để làm kỷ niệm, hãy mua một bộ kimono second hand vì trông vẫn rất đẹp mà giá lại rẻ (chỉ vài nghìn yên). Còn nếu bạn nhất định xài một bộ kimono xịn thì giá sẽ rất đắt đấy! Ở các khu chợ trời, có thể bạn sẽ gặp được rất nhiều người Việt Nam, đố bạn biết vì sao?

Hãy ăn thật nhiều

Mua hàng hóa (đồ điện tử, dân dụng…) tại Nhật khá rẻ mà lại có chất lượng tốt. Nhưng ăn uống, chơi bời ở xứ này thì bạn nên chuẩn bị tinh thần để “nghiến răng” đấy! Sẽ rất là đắt đỏ.

Người Nhật rất kỹ tính và cầu kỳ trong ăn uống, chơi bời… nhiều khi đến mức… khó chịu: “Cái gì cũng được nâng lên thành nghệ thuật”. Thức ăn của Nhật chia thành hai phần: tempura và sushi. Tempura là thức ăn đã đun (rán, nấu…), Sushi là những món ăn tươi nguyên chất – “sống”. Khi ăn chúng bạn có cảm giác như mình đang hòa mình vào thiên nhiên. Nếu bạn có nhiều tiền thì hãy vào những nhà hàng sang trọng, còn nếu không thì hãy trở lại những quán ăn bình dân ở nhà ga Shimbashi hoặc nhà hàng Ramen. Bạn cũng có thể tìm thấy những món do người nhập cư từ Kyoto, Hokkaido, Triều Tiên, Đài Loan, Ấn Độ, Việt Nam…

Nguồn: Saigonnet

loyal2307
24-02-2009, 02:04 PM
Mua hàng hóa (đồ điện tử, dân dụng…) tại Nhật khá rẻ mà lại có chất lượng tốt.


Theo tôi không có việc đồ điện tử ở Nhật rẻ, nếu nói rẻ là so sánh với Việt Nam mà thôi, còn so với Mỹ hay các nước châu Âu thì giá của nó tương đương. Hiện nay tỷ giá đông Yên lên cao tất nhiên giá hàng hóa của Nhật sẽ đắt lên, xuất khẩu của Nhật vì thế cũng bị giảm nhiều

Kasumi
15-02-2012, 01:28 PM
10 ĐIỂM ĐẾN CỦA TOKYO (P1)

Trong nhiều năm liền, Tokyo luôn nằm trong top những thành phố bận bịu nhất, đắt đỏ nhất, nổi tiếng nhất thế giới…Nếu có cơ hội đến đây đừng bỏ qua 10 điểm đến sau.

1. Chợ cá Tsukiji


http://duhoc.viet-sse.vn/images/stories/acc2/diemden1.jpg

Tsukiji là khu chợ cá sầm uất và lớn nhất thế giới với diện tích trên 220.000m2 và1.677 gian hàng. Trước khi đến khu chợ chính, bạn phải đi qua nhiều cửa hàng bán đồ hải sản. Khi bươc vào khu chợ chính, bạn sẽ thấy những con cá ngừ khổng lồ đông lạnh được xếp ngay ngắn để kiểm tra và bán, sau đó cá được móc và kéo đi.


http://duhoc.viet-sse.vn/images/stories/acc2/diemden2.jpg

Lưu ý khi đến đây, bạn hãy tìm bảng chỉ dẫn có chữ “lối dàng cho khách”. Đây chính là khu vực an toàn để bạn có thể xem họ đấu giá mua bán cá trực tiếp (một trình tự được bắt đầu từ lúc 6g30 mỗi ngày). Một tiếng chuông kêu lảnh sẽ là dấu hiệu cho biết một cuộc đấu giá được bắt đầu.

2. Nhà thi đấu Sumo

Nếu bạn đến Tokyo trong dịp diễn ra giải đấu sumo lớn (sự kiện này thường kéo dài 15 ngày vào tháng 1, tháng 5 và tháng 9) hãy đi thẳng từ chợ cá Tsukiji đến Ryogoku Kokugikan – nhà thi đấu Sumo quốc gia Tokyo. Phòng bán vé mở cửa lúc 8g, và các cuộc thi đấu bắt đầu từ 9g sáng đến tối.


http://duhoc.viet-sse.vn/images/stories/acc2/diemden3.jpg

http://duhoc.viet-sse.vn/images/stories/acc2/diemden4.jpg

http://duhoc.viet-sse.vn/images/stories/acc2/diemden5.jpg

http://duhoc.viet-sse.vn/images/stories/acc2/diemden6.jpg

Nếu bạn đến đây vào dịp không diễn ra các giải đấu, bạn thử tìm đến các lò dạy và huấn luyện sumo (ở Tokyo có khoảng 50 lò). Nhưng chú ý là buổi học ở đây thường bắt đầu sớm và kết thúc lúc 10g. Tuy nhiên, nếu bạn có nhu cầu, hướng dẫn viên có thể gọi điện đặt tour đến tham quan. Đến đây bạn nhớ giữ im lặng và không chụp hình có đèn flash.

3. Đền thờ Meiji


http://duhoc.viet-sse.vn/images/stories/acc2/diemden7.jpg

http://duhoc.viet-sse.vn/images/stories/acc2/diemden8.jpg

http://duhoc.viet-sse.vn/images/stories/acc2/diemden9.jpg

Đây là đền thờ Thần đạo nổi tiếng nhất Tokyo. Đền được xây để tưởng niệm Minh Trị thiên hoàng – vị vua cuối thế kỷ thứ 19 của Nhật. Đền Meiji rất giản dị và thanh tịnh, không có nhiều màu sắc hay lòe loẹt giống như những ngôi đền khác của người châu Á hay có các dịch vụ moi tiền du khách như chùa Phật giáo ở Asakusa. Cổng vào cao 12m nằm trong hoa viên rộng 200 mẫu vuông được làm từ cây bách 1.500 tuổi.

Trước khi cầu nguyện, bạn sẽ dừng ở hồ nước công cộng để gột rửa sạch tay và miệng. Bạn có thể viết lời ước vào miếng giấy nhỏ và treo nó lên bức tường cầu nguyện hay làm như một số người địa phương là bỏ một ít tiền vào hộp và cúi đầu 2 lần, vỗ tay 2 lần và cúi đầu thêm 1 lần nữa.

Nếu đến đây vào sáng chủ nhật, bạn sẽ được xem lễ rước đám cưới theo truyền thống Nhật Bản.Cô dâu mặc bộ kimono màu trắng và trùm đầu, chú rể mặc áo choàng màu đen trang trọng. Họ cùng đi bộ với nhau dưới lọng màu đỏ, thầy tế của Thần đạo đi đầu và khách đi theo phía sau. Đền mở cửa từ sáng đến tối, vào cửa miễn phí.

4. Công viên Yoyogi

Với không gian chật chội, đông đúc như ở Tokyo, công viên Yoyogi là nơi được nhiều người, thành viên các câu lạc bộ tìm đến vui chơi, gặp gỡ, tổ chức hội họp, tập kịch…Công viên này lôi cuốn đủ mọi tài năng từ diễn viên kịch, đến những người nhảy vũ điệu hula hay hip-hop.


http://duhoc.viet-sse.vn/images/stories/acc2/diemden10.jpg

http://duhoc.viet-sse.vn/images/stories/acc2/diemden11.jpg

Bạn cũng có thể thấy những thiếu nữ trong những trang phục theo phong cách rất quái lạ như đi vớ dài sặc sỡ, váy ngắn, giày sandal…hoặc từng nhóm ăn mặc theo phong cách Gothic Lolitas và costume play (là những fan của truyện tranh và họ cũng hóa trang theo nhân vật mà họ yêu thích)…Nói chung đây là nơi bạn có thể thể hiện cái tôi của mình theo mọi cách, nó luôn được khuyến khích dù có “điên” như thế nào.

Yoyogi cũng có khu rất yên bình, đó là khu phía bắc và phía tây công viên. Để khám phá khung cảnh ở đây bạn có thể thuê xe đạp, xe ngựa với giá vài trăm yen hay thưởng thức một ly kem hoặc cốc bia trong một lều… Công viên này mở cửa từ sáng đến tối, vào cửa miễn phí.


http://duhoc.viet-sse.vn/images/stories/acc2/diemden12.jpg

http://duhoc.viet-sse.vn/images/stories/acc2/diemden13.jpg

5. Vườn quốc gia Shinjuku Gyoen

Nếu công viên Yoyogi là không gian xanh thú vị nhất Tokyo thì vườn quốc gia Shinjuku Gyoen lại là nơi đẹp nhất Tokyo. Ở đây có 3 khu vườn chính là vườn Anh, vườn Pháp và vườn truyền thống Nhật (có cả nhà uống trà) và đặc biệt là có khu vườn được đặt tên Khu vườn mẹ và con. Mùa đẹp nhất ở vườn này là vào cuối tháng 3 và đầu tháng 4 là mùa hoa anh đào nở rộ. Vào dịp này không chỉ người Nhật mà đông đảo du khách từ các nơi đến đây đển đây để ăn uống và ngắm hoa anh đào.


http://duhoc.viet-sse.vn/images/stories/acc2/diemden14.jpg

http://duhoc.viet-sse.vn/images/stories/acc2/diemden15.jpg

http://duhoc.viet-sse.vn/images/stories/acc2/diemden16.jpg

http://duhoc.viet-sse.vn/images/stories/acc2/diemden17.jpg

http://duhoc.viet-sse.vn/images/stories/acc2/diemden18.jpg

http://duhoc.viet-sse.vn/images/stories/acc2/diemden19.jpg

Tuy nhiên, nếu đến đây bạn nên cân nhắc việc mang theo đồ ăn trưa vì bạn có thể mua rất nhiều đồ ăn ngon tại cửa hàng Tasahimaya nằm ở phía nam của ga Shinjuku (cách lối vào vườn khoảng 500m). Còn nếu bạn muốn mua sắm, bạn có thể đến cửa hàng Tokyu Hands bán rất nhiều đồ lưu niệm. Kế đó là nhà sách rất lớn có tên Kinokuniya. Ở đây có cả một lầu bán sách cho người nước ngoài, bạn có thể tìm mua các loại manga Nhật Bản đã được dịch ra tiếng Anh.

Vườn mở cửa từ 9g-16g từ thứ ba đến chủ nhật và đóng cửa thứ 3 trong các tuần có thứ 2 là ngày lễ quốc gia. Giá vé 2 USD cho người lớn và giảm cho sinh viên và học sinh.

(còn tiếp)


Theo Time Magazine

Kasumi
15-02-2012, 01:39 PM
10 ĐIỂM ĐẾN CỦA TOKYO (P2)

Chúng tôi sẽ tiếp tục giới thiệu với các bạn 5 địa điểm tiếp theo mà các bạn nên ghé qua khi đặt chân đến Tokyo

6. Những điểm có “view” đẹp


http://duhoc.viet-sse.vn/images/stories/acc3/tokyo1.jpg

http://duhoc.viet-sse.vn/images/stories/acc3/tokyo2.jpg

Nếu bạn muốn ngắm nhìn hết vẻ sôi động của thành phố này, nhất là khu Roppongi Hills với những shop quần áo, rạp xem phim, vườn, nhà hàng, cà phê… hãy bắt đầu từ Louise Bourgeois nơi có biểu tượng con nhện khổng lồ Maman sau đó đến tầng thứ 52 của tòa cao ốc Mori. Với giá 15 USD bao gồm cả vé vào Bảo tàng nghệ thuật Mori (mở cửa từ 10g-22g) bạn có thể ngắm nhìn cả một không gian tuyệt vời bên dưới. Thêm 3 USD bạn có thể lên tầng 54 có tên Sky Deck là sân bay của máy bay lên thẳng.

Ở đây lúc nào cũng có một thợ ảnh, anh ta sẽ chụp cho bạn tấm ảnh kỷ niệm với tháp Tokyo phía sau (nếu bạn lấy ảnh sẽ mất 15 USD, còn không thì thôi không sao cả). Đã đến trưa và bạn đói bụng, hãy đến Pintokona để thưởng thức những miếng sushi ngon tuyệt.


http://duhoc.viet-sse.vn/images/stories/acc3/tokyo3.jpg

http://duhoc.viet-sse.vn/images/stories/acc3/tokyo4.jpg

http://duhoc.viet-sse.vn/images/stories/acc3/tokyo5.jpg

Nếu muốn tiếp tục ngắm Tokyo từ trên cao hãy đến tòa thị chính Tokyo với 2 tòa tháp và 2 đài quan sát ở tầng thứ 45. Hoặc bạn có thể đến TMGO (gần khách sạn Washinton) hoặc Park Hyatt Tokyo vừa ăn tối, nhấm nháp ly rượu và ngắm phố phường Tokyo miễn phí. Ngắm thành phố vào ban đêm cũng thú vị nhưng bạn sẽ chỉ thấy những ánh sáng mà lại không nhìn thấy núi.

Trước khi đi bạn nên sắp xếp trước, TMGO mở cửa trễ đến khoảng 23g, chỉ 4 đêm trong 1 tháng (tòa Bắc mở của vào thứ 3 của tuần 1 và tuần thứ 3 trong tháng, tòa Nam mở cửa vào thứ 2 của tuần thứ 2 và thứ 4).

7. Ngã tư Shibuya

Sẽ là một thiếu sót nếu đến Tokyo mà bạn không đi bộ qua ngã tư nổi tiếng Shibuya. Đây là điểm đến của rất nhiều người từ sinh viên, dân công chức, những cặp tình nhân và khách đi đường…


http://duhoc.viet-sse.vn/images/stories/acc3/tokyo6.jpg

http://duhoc.viet-sse.vn/images/stories/acc3/tokyo7.jpg

http://duhoc.viet-sse.vn/images/stories/acc3/tokyo8.jpg

Khi đèn được bật đỏ ở chỗ giao nhau đông đúc này, các phương tiện giao thông đều ngừng hoàn toàn và khách bộ hành từ lề đường tràn ra giao lộ giống như những viên bi tràn ra từ chiếc hộp. Bạn có thể quan sát được hình ảnh này rõ nhất từ cửa sổ của Starbucks ở tòa nhà Tsutaya nằm ở mặt phía bắc của ngã tư.


http://duhoc.viet-sse.vn/images/stories/acc3/tokyo9.jpg

http://duhoc.viet-sse.vn/images/stories/acc3/tokyo10.jpg

Ở đây còn nổi tiếng với những cửa hàng quần áo thời trang, cửa hàng ăn uống đông đúc nên lúc nào cũng thu hút đông đảo người tham quan.

8. Ăn uống ở Ebisu

Ebisu là nơi ăn uống nổi tiếng ở Tokyo với món thịt nướng, rau, lẩu, sashimi… và nhiều thức uống. Nhiều quán nằm trong khu vực ga xe lửa nên các ở vùng lân cận đó có thể đến đây dễ dàng. Rời ga Ebisu JR, bạn sẽ đi qua cửa phía tây bằng thang cuốn và băng qua đường chính Komazawa-dori. Sau đó tiếp tục quẹo trái, quẹo phải giữa cửa hàng Wendy và KEC bạn thấy ngay nhà hàng Momotaro (mở cửa từ 17g-6g). Nhà hàng nổi tiếng với món "sumibi yakitori 'n wine" (gà nướng bằng than).


http://duhoc.viet-sse.vn/images/stories/acc3/tokyo11.jpg

http://duhoc.viet-sse.vn/images/stories/acc3/tokyo12.jpg

http://duhoc.viet-sse.vn/images/stories/acc3/tokyo13.jpg

http://duhoc.viet-sse.vn/images/stories/acc3/tokyo14.jpg

Nếu muốn tìm kiếm những món ăn khác, bạn hãy xuống tầng hầm hoặc đến quán Buri (mở cửa từ 17g-3g), quán này nổi tiếng với rượu sake, măng tây cuộn thịt lợn với giá 2-3 USD/xiên. Hoặc bạn có thể đến Honoji để tìm món ăn từ thực đơn được treo sẵn trên tường.

Thực đơn không có tiếng Anh, nhưng đừng lo lắng, bạn chỉ cần nói "Osusume" (oh-soo-soo-may) cho bất cứ đề nghị nào và muốn kêu thêm hãy nói: “Biru, onegaishimasu” (bee-roo-oh-neh-guy-shee-mah-soo) có nghĩa là “vui lòng cho thêm đồ ăn”. Quán này mở cửa từ 17g30-23g trừ chủ nhật và những ngày lễ chỉ phục vụ ăn trưa từ 11g30-14g.

9. Karaoke

Smash Hits là điểm hát karaoke khác biệt nổi tiếng ở Nhật vì ở đây có cataloge các bài hát tiếng Anh dày cộp, có sân khấu và chỗ ngồi cho khách xem mặc dù hơi chật nhưng rất ấm cúng, thân thiện. Smash Hits mở cửa từ thứ ba đến thứ 7 từ 19g-3g với giá 35 USD bao gồm cả 2 phần ăn cho khách.


http://duhoc.viet-sse.vn/images/stories/acc3/tokyo15.jpg

http://duhoc.viet-sse.vn/images/stories/acc3/tokyo16.jpg

Hoặc bạn có thể đến Jan Ken Pon, ở đây có ban nhạc sống chơi nhạc, khách tham gia hát sẽ ngồi ở giữa. Jam Ken Pon mở cửa từ 19g-2g30 từ thứ 2 đến thứ 7 (riêng thứ sáu chơi đến 3g), chủ nhật và các ngày lễ sẽ bắt đầu từ 18g-1g. Giá 22 USD cho nam và 20 USD cho nữ.

10. Mua kimono và yukata ở Daimaru

Hầu hết khi muốn rời khỏi Tokyo, du khách sẽ phải đến ga Tokyo. Tuy nhiên trước khi làm thủ tục check out, bạn hãy ghé vào Daimaru nằm ngay bên ngoài lối vào ga Yaesu. Ở tầng mười của khu Daimaru có shop chuyên bán kimono rất tuyệt, phụ nữ Nhật thường đến đây để đặt may. Ở đây có nhiều mẫu trưng bày và giá đính kèm.


http://duhoc.viet-sse.vn/images/stories/acc3/tokyo18.jpg

http://duhoc.viet-sse.vn/images/stories/acc3/tokyo21.jpg

Ngoài kimono, shop có bán đồ phụ tùng đi kèm như dải thắt lưng thêu, lược cài tóc, vớ chân, guốc dây, ví, quạt… rất đẹp. Bạn có thể hỏi các nhân viên bán hàng để mua yukata – một loại áo choàng nhẹ mà bạn thường thấy trong các phòng riêng ở khách sạn nhỏ. Áo của nam sẽ có hoa văn hình học trắng xanh và đồ của phụ nữ thường được in hoa lan và cây tre. Giá áo khoảng 50-60 USD gồm cả thắt lưng.


Theo acc.vn

Kasumi
17-02-2012, 02:47 PM
Du lịch Tokyo

Sơ lược

Là một trong những thành phố bận rộn nhất thế giới, Tokyo ngày nay bao gồm 23 quận nội thành, 26 thị xã ngoại thành và 8 làng với tổng số dân trên 12 triệu người. Ngoài các quận, thị xã, làng trong đất liền, Tokyo còn bao gồm một số đảo, có đảo cách xa đến hàng ngàn cây số.Trung tâm hành chính của Tokyo là khu Shinjuku.

Tokyo nằm ở vùng có khí hậu cận nhiệt đới ẩm với mùa hè nóng và mùa đông êm dịu. Vị trí nằm ở bờ biển Thái Bình Dương giúp Tokyo có khí hậu mát mẻ hơn những thành phố khác trên thế giới cùng vĩ độ. Thủ đô hiện đại Tokyo lại làm người ta choáng ngợp bởi sự phồn thịnh, tấp nập suốt ngày đêm, có màu sắc văn hóa đa dạng và tiêu biểu, chất hiện đại pha lẫn nét truyền thống.


http://du-lich.chudu24.com/f/d/090417/vinh-tokyo0.jpg?w=530&c=1

Đi khi nào?

Nhật Bản có rất nhiều lễ hội truyền thống diễn ra xuyên suốt quanh năm. Nếu như bạn đến Tokyo vào đúng dịp những ngày lễ này, bạn sẽ có thể chứng kiến được nhiều điều thú vị. Mùa xuân vào khỏang tuần cuối cùng của tháng 3 đến tuần thứ hai của tháng 4 chính là lúc lễ hội Hoa Anh Đào diễn ra. Nếu bạn thích ngắm tòan cảnh Tokyo ngập chìm trong màu hồng của hoa hay chỉ đơn giản ngồi dưới gốc cây ngắm hoa, ăn uống trò chuyện cùng bạn bè thì đây là dịp thích hợp. Còn nếu bạn thích ngắm pháo bông thì nên đi vào mùa hè, khỏang cuối tháng 7. Lúc này có lễ hội pháo hoa được tổ chức bên dòng sông Sumida chảy ngang qua Tokyo. Thường mỗi lần tổ chức có khỏang 20.000 quả pháo rực rỡ đầy màu sắc và hình dáng được bắn, thu hút rất nhiều du khách đến xem và tham gia lễ hội.

Vào mùa thu khỏang từ cuối tháng 8, thời tiết ở đây rất dễ chịu. Bạn sẽ được chiêm ngưỡng một màu đỏ rực của lá cây khi vào mùa. Những cây lá đó chắc chắn sẽ khiến cho bạn trầm trồ khen ngợi đấy.

Nếu như bạn thích không khí lạnh và chơi đùa với tuyết thì nên đến Tokyo vào khỏang đầu tháng 2, thời điểm lạnh nhất ở Nhật Bản, tuyết xuất hiện ở khắp nơi ngay cả những vùng ấm nhất ở phía Nam như Kagoshima , Mizayaki ...

Nếu bạn đến Tokyo vào dịp Tết Dương lịch thì sẽ thấy không khi náo nhiệt và rạo rực như những ngày tết Âm lịch ở Việt Nam. Đó là dịp của lễ hội Omisoka được tổ chức. Mọi người đợi đến nửa đêm giao thừa đi chùa, tung những đồng xu và cầu nguyện những điều may mắn sẽ đến với mình, bạn bè cùng người thân. Cái cảm giác được hòa mình cùng bạn bè trong cái không khí phấn khởi, háo hức; đắm mình trong cái se se lạnh để đón chào những giờ phút đầu tiên của năm mới thật tuyệt vời, chẳng thể nào diễn tả được. Còn nếu bạn không thích ồn ảo, đông đúc thì nên tránh đến đây trước hay sau tết Dương lịch vài ngày.

Đi những đâu?

Đến Disney Land hay Disney Sea Tokyo từ Tokyo, Shinjuku hay từ sân bay Narita là rất dễ dàng. Bạn sẽ mất khỏang 45 phút. Bạn có thể đón tuyến xe điện JR Keiko để đến trạm Maihama rồi chuyển sang tuyến tàu nội bộ đi Disney Resort. Tuyến đi này khỏang 5km và có 4 trạm dừng. Đối với những bạn đi đến Disney Land thì không cần đón tuyến tàu điện chạy nội bộ này. Từ nhà ga Maihama bạn chỉ cần đi bộ một chút là đến cổng vào Disney Land. Tuy nhiên đối với những bạn đi đến Disney Sea thì nên bỏ ra 200 yên để đón tuyến tàu điện nội bộ mới có thể tới được. Trước khi rời khỏi bạn hãy thử chụp một tấm hình làm kỉ niệm ở bên cửa sổ và những chiếc tay nắm có hình chú chuột Mickey xem. Chắc chắn bạn sẽ phải mỉm cười đấy.


http://du-lich.chudu24.com/f/d/090407/image002-10.jpg?c=1&w=450

Công viên Ueno cách Ameyoko Ueno vài phút đi bộ. Hầu như mọi lúc, khách viếng thăm đều không quên dành chút thời gian ở lại đây. Có rất nhiều bảo tàng ở đây dành cho bạn khám phá. Vào mùa xuân, lễ hội Hoa Anh Đào chính là một trong những sự kiện lớn nhất trong năm. Cả gia đình và công ty mướn một góc nhỏ ở dưới cây, tổ chức party sau giờ làm việc. Ở đây không có phân chia vùng nếu như bạn đến đúng vào dịp lễ hội. Bạn chỉ cần tham gia bất kỳ nhóm nào, ngồi xuống và uống bia, ăn thức ăn. Sẽ không ai hỏi bạn điều gì cả bởi vì ở đây rất là đông người.

Công viên Phú Sĩ mở cửa vào đầu mùa hè cho đến đầu mùa thu, vào khỏang cuối tháng 5 cho đền đầu tháng 9. Hầu hết du khách đến đây đều vào ban đêm, sau đó đợi để ngắm cảnh mặt trời mọi trên đỉnh núi Phú Sĩ. Nhiệt độ ở đây ban đêm xuống đến -5 độ C, vì vậy chiếc áo ấm là cái mà không thể thiếu khi đi đến đây. Nếu bạn đến đây cùng bạn bè, mang theo đồ ăn chắc chắn sẽ rất là vui đấy.


http://du-lich.chudu24.com/f/d/090407/image003-9.jpg?c=1&w=450

Chùa Sensoji nằm ở quận Asakusa, một trong 23 quận của Tokyo. Bạn có thể dễ dàng nhận ra Asakusa mang nét cổ kính nhất trong thủ đô Tokyo hiện đại. Sensoji là ngôi chùa cổ xưa nhất không những của Asakusa, mà là của cả thành phố Tokyo. Nếu bạn đến Tokyo mà không ghé thăm Asakusa hay chùa Sensoji thì thật là tiếc. Chùa Sensoji đã có từ hơn 1000 năm trước. Asakusa có phố bán hàng Nakamise dài độ 200m, có mái che, hai bên toàn quầy hàng. Ở đây, bên cạnh những hàng lưu niệm mang tính cách Nhật, các quầy hàng còn bày bán các loại kẹo, bánh, hạt rang... truyền thống của Asakusa. Phố bán hàng này cũng có lịch sử nhiều thế kỷ. Cuối phố Nakamise là cổng chính thứ 2, còn gọi là cửa Hozomon. Ngay trước mặt cửa này là sân chính và chùa Sensoji, phía bên phải là khu lăng mộ Kasakura, bên trái là ngôi chùa năm tầng và điện Dempoin. Ngày nay quận Asakusa là một trong số ít ỏi những quận còn giữ được rõ nét về một Tokyo cổ xưa. Di tích được xem là ấn tượng nhất của Asakusa là Sensoji, một ngôi chùa Phật giáo nổi tiếng được xây dựng vào thế kỷ thứ 7.


http://du-lich.chudu24.com/f/d/090407/image004-10.jpg?c=1&w=450

Nếu muốn ngắm nhìn Tokyo từ trên cao, bạn có thể tốn chút tiền để leo lên tháp Tokyo. Tháp này có hình dáng giống như là tháp Eiffel ở Paris, dành cho du khách ngắm cảnh từ trên cao, đồng thời cũng được sử dụng đế phát sóng truyền hình. Tuy nhiên Tháp Tokyo lại cao hơn một chút. Bạn có thể thấy khu thủy cung, bảo tàng Wax và nhiều thứ khác khi đứng ở tầng đầu tiên. Vào những ngày đẹp trời, bạn có thể nhìn thấy được núi Phú Sĩ. Bạn sẽ mất khỏang 1500 yên (tương đương khỏang 225.000 VNĐ) nhưng bù lại bạn sẽ nhận được vài con dấu lưu niệm bạn đã đến thăm tháp này. Đó là một quà lưu niệm miễn phí mà bạn có thể không nhận được bất cứ nơi nào khác.


http://du-lich.chudu24.com/f/d/090407/image005-13.jpg?c=1&w=450

Nếu muốn ngắm nhìn Tokyo từ trên cao, bạn có thể tốn chút tiền để leo lên tháp Tokyo. Tháp này có hình dáng giống như là tháp Eiffel ở Paris, dành cho du khách ngắm cảnh từ trên cao, đồng thời cũng được sử dụng đế phát sóng truyền hình. Tuy nhiên Tháp Tokyo lại cao hơn một chút. Bạn có thể thấy khu thủy cung, bảo tàng Wax và nhiều thứ khác khi đứng ở tầng đầu tiên. Vào những ngày đẹp trời, bạn có thể nhìn thấy được núi Phú Sĩ. Bạn sẽ mất khỏang 1500 yên (tương đương khỏang 225.000 VNĐ) nhưng bù lại bạn sẽ nhận được vài con dấu lưu niệm bạn đã đến thăm tháp này. Đó là một quà lưu niệm miễn phí mà bạn có thể không nhận được bất cứ nơi nào khác.

Nếu bạn thích đi mua sắm thì hãy ghé các khu shopping chính sau đây :

Ginza : điểm mua sắm nổi tiếng và khá truyền thống của Tokyo. Nói đến Tokyo shopping, ai cũng nghĩ đến khu này. Nhiều đường điện ngầm đến khu này khá dễ dàng. Bao quanh Ginza là các thương xà vốn đã tồn tại lâu đời ở Tokyo: Seibu, Hankyu, Matsuya, Mitsukoshi, Takashimaya,… có cái bắt nguồn từ tiệm bán kimono vào thế kỷ 17 như Takashimaya. Trong các thương xá này nhân viên lễ phép và nếu đến đúng vào lúc thương xá sắp đóng cửa, bạn sẽ được nhân viên lễ tân kính cẩn chào tại cửa, cái chào gập lưng đúng 90 độ! Các THƯƠNG XÁ thường nhiều tầng, khoảng 5 tầng trở lên. Tầng hầm cho khu đồ ăn. Tầng một bao giờ cũng là mỹ phẩm, tầng 2-3 dành cho đồ nữ, sau đó là tầng dành cho nam giới... Khách khu này thường là giới trẻ đến trung niên, ăn mặc thời trang và sang trọng.


http://du-lich.chudu24.com/f/d/090407/image007-11.jpg?c=1&w=450

Shibuya : Khu mua sắm lớn thứ hai của Tokyo. Cũng bao bọc bởi các thương xá lớn nhưng bên cạnh đó tồn tại nhiều tiệm nhỏ bán thời trang Nhật, hàng hoá trưng bày dạng cửa hàng nhỏ. Shibuya vào buổi tối với trục đường băng ngang 4 góc ngã tư xuất hiện nhiều hình ảnh về nước Nhật. Shibuya cũng tồn tại nhiều khu chơi game. Khách của khu này từ sinh viên học sinh cho đến dân đi làm cà vạt áo vest cũng sà vào chơi.


http://du-lich.chudu24.com/f/d/090407/image008-7.jpg?c=1&w=450

http://du-lich.chudu24.com/f/d/090407/image009-9.jpg?c=1&w=450

Các khu khác : Muốn mua hàng kim khí điện máy thì đến khu Akihabara, nơi có thể tìm thấy nhiều phụ tùng cũ mới khác nhau. Khu Asakusa, đường vào đền Senso-ji, bạn có thể mua đặc sản kẹo Nhật hay các món quà lưu niệm như túi, ví hay cả một bộ kimono. Khu Ameyoko gần ga Ueno được ví như khu chợ trời. Hàng hoá gồm giày dép, đồ ăn vặt hay quần áo rẻ và nhiều món như nhập từ Trung Quốc sang. Khu này tồn tại từ sau Thế chiến thứ 2 và đã có thời nổi tiếng như khu chợ đen của Tokyo.

Ẩm thực

Ẩm thực Nhật nổi tiếng trên thế giới về sự tinh tế từ giai đoạn chuẩn bị cho đến lúc trình bày món ăn ra trên bàn. Khi đến Tokyo bạn cũng nên ăn thử những món nổi tiếng trên thế giới lâu nay của Nhật như :

Sushi : Ăn sushi ngon và tươi nhất là ở Nhật nhưng cụ thể là ăn ở chợ cá Tsukiji. Nếu may mắn, bạn sẽ được chủ hàng mời nếm thịt cá mập! Nhưng để ăn sushi, hãy ra các quán gần đó. Nhớ nếm thử sushi (cá sống phía trên, cơm cuộn phía dưới) và sashimi (cá sống xắt lát, ăn trực tiếp). Ăn chấm với xì dầu có pha chút wasabi. Giá từ 100 - 600 yen Nhật một cái. Bạn có thể ăn sushi ở mọi nhà hàng Nhật hoặc ở sushi bar gọi là keiten belt. Mặc dù bản thân người Nhật chỉ xem các kiểu bar này như fastfood vì sushi để ra ngoài lâu trên belt, không còn độ tươi ngon cho lắm.


http://du-lich.chudu24.com/f/d/090407/image010-5.jpg?c=1&w=450

Tempura (Chiên bột) : Nhào bột, tẩm rồi chiên phồng, đây là một món nổi tiếng thứ hai của Nhật sau sushi. Món được tẩm có thể là tôm, cà tím, bí, chấm với nước chấm riêng. Món này bán thông dụng ở mọi nhà hàng Nhật, từ quán ăn bình dân bên đường hay trong các thương xá. Giá cả từ 500 - 1.200 yen Nhật


http://du-lich.chudu24.com/f/d/090407/image011-5.jpg?c=1&w=450

Mì SoBa : Ăn nóng hoặc lạnh. Những sợi mì được làm từ bột kiều mạch, cắt mảnh sợi như sợi mì ống nhưng khứa dẹp. Khi ăn, có thể chỉ đơn giản được bày trên rá, kế bên là chút xì dầu, rải chút hành, để trộn vào ăn. Ngoài Soba, Nhật còn có Udon hay Ramen, sợi mì lớn hơn sợi Soba.


http://du-lich.chudu24.com/f/d/090407/image012.jpg?c=1&w=450

Gyoza : xuất phát từ Trung Hoa nhưng rất được yêu chuộng ở Nhật, dạng bánh bao. Trong nhồi thịt và rau bắp cải chiên lên.


http://du-lich.chudu24.com/f/d/090407/image013.jpg?c=1&w=450

Shabu Shabu: Món này khá đắt. Thịt bò ngon, cắt lát mỏng ăn nhúng trong nồi nước lẩu, dùng kèm với bún, đậu hủ và rau.


http://du-lich.chudu24.com/f/d/090407/image014.jpg?c=1&w=450

Okonomiyaki : bánh xèo Nhật, vừa có phong cách pizza vừa có chút bột bánh xèo. Ăn nóng trên chảo phẳng ngay tại bàn.

Cũng không thể bỏ qua hệ thống fastfood rất Nhật Bản, đó là Yoshinoya, Lotteria,… Những cửa hàng này có mặt ở mỗi góc đường, thuận tiện ghé ăn một tô cơm thịt bò hay ăn bơ- gơ bánh gạo. Giá rẻ, phục vụ nhanh và khách ghé ăn rồi đi chỉ trong vòng 5-10 phút. Hiện nay Yoshinoya cũng franchise ra nhiều nước châu Á khác, cùng phục vụ món ăn truyền thống của mình.

Mua sắm, giá cả

Nhật Bản là quốc gia có vật giá cao ngất ngưỡng trên thế giới. Chính vì vậy bạn hãy lưu ý xem kỹ giá tiền trước khi quyết định mua hay ăn bất kỳ cái gì. Giá phòng khách sạn ở đây trung bình khỏang 70$/đêm, nhưng phòng hơi chật chội. Một tô cà ri Nhật giá khỏang 400 yên tương đương 60.000 VNĐ. Hơi mắc một chút. Để tiết kiệm, bạn nên ở những khách sạn rẻ tiền, đi đến những nơi gần...sẽ giúp bạn tiết kiệm được khỏang 60$/ngày. Bạn sẽ dư ra 10$ để trả thêm cho tiền quà vặt, phí công cộng. Nếu ở khách sạng lớn, ăn ở nhà hàng sang trọng thì bạn có thể tốn đến 200$ đấy. Đi du lịch đến những đia điểm xa bạn sẽ tốn khá nhiều tiền. Nếu muốn bạn có thể đón xe điện ngầm để tiết kiệm.

Giá để bạn tham khảo :

1 lít sữa .............................190 yên ............................. 28.500 VNĐ
12 quả trứng .....................300 yên .............................45.000 VNĐ
1 tô mì ................................400 yên............................. 60.000 VNĐ
Phí tham quan đền thờ, bảo tàng .............................500 yên .............................75.000 VNĐ
Bữa ăn đơn giản ở nhà hàng ............................. 1000 yên ............................. 150.000 VNĐ
Phòng trọ ..........................2800 yên/ đêm.................. 420.000 VNĐ/đêm
Internet 1 giờ .....................500 yên .............................75.000 VNĐ

Đến, đi lại bằng gì?

Ở Nhật, tất cả các con đường bộ, đường ray, tàu thuyền đều dẫn đến Tokyo.
Tokyo có hai sân bay lớn là Sân bay quốc tế Narita và sân bay Haneda. Sân bay Haneda được coi là Sân bay quốc tế Tokyo nằm ở Ta, là một sân bay sầm uất nhất châu Á dù bất tiện trong giao thông.
Từ Việt Nam cũng có thể bay sang Tokyo, sử dụng máy bay của hãng hàng không Vietnam Airlines, bay thẳng sang Tokyo mà không quá cảnh.

Phương tiện giao thông chủ yếu ở nhật chính là những phương tiện công cộng. Xe điện ngầm là phương tiện được nhiều người sử dụng nhất bởi nó rẻ, nhanh và an tòan. Nếu bạn đến Tokyo du lịch thì tại sao lại không đi thử xem cảm giác như thế nào ?

Xe taxi ơ Tokyo giá hơi cao, thậm chí có thể cao hơn vé máy bay từ Tokyo cho đến sân bay Narita nữa. Vì thế bạn hãy suy nghĩ kỹ khi quyết định gọi taxi. Nếu bạn mang theo nhiều hành lý có thể đón xe búyt. bạn có thể đi xung quanh ngắm cảnh. Nếu muốn, bạn có thể đón xe bus của hãng Airport Limousine. Sẽ có nhiều điểm dừng cho bạn lựa chọn. Khi đến sân bay Narita bạn nên hỏi chi tiết về vé xe búyt này. Tuy nhiên xe điện lại nhanh hơn và rẻ hơn hết. Chi phí đi lại trong thị trấn khỏang 30$.


Theo chudu24.com

Kasumi
28-04-2012, 12:23 AM
Những hoạt động ngoài trời trong và xung quanh Tokyo

Núi Takao


https://lh6.googleusercontent.com/-9Pl7ONsA1pY/T1Rtj-W6FrI/AAAAAAAAB5Y/8YPi5EVkeQ0/s460/31.jpg

Vào một ngày đẹp trời, tại đây, trên đỉnh núi cao 599m, bạn có thể ngắm được toàn bộ khung cảnh Tokyo và núi Phú Sĩ. Takao vẫn được coi là một di tích tôn giáo quan trọng, do đó, không ngạc nhiên nếu bạn thấy mình cùng đi trên một đường mòn với các Phật tử khổ hạnh hoặc thấy họ làm sạch cơ thể bên dưới thác nước đóng băng của Biwa-daki hoặc Hebi- daki.

Đi xe đạp trong Công viên Yoyogi


https://lh3.googleusercontent.com/-XrxQjp-NMfg/T1RtkfS1O4I/AAAAAAAAB5o/4IkkE0oZo-8/s460/32.jpg

Tokyo được mô tả như là một trong những thành phố tốt nhất trên thế giới để khám phá bằng xe đạp. Đường phố khá bằng phẳng với các khu vực lân cận là đồi núi để có những điều khám phá thú vị. Vì vậy, bắt đầu từ đâu? Các khu vực vịnh Tokyo là một nơi yêu thích của người dân địa phương, công viên Yoyogi rộng lớn với những tán cây xanh ở gần khu phố Harajuku hợp thời trang, rất khó để bạn có thể bỏ qua nó.

Tháp Tokyo


https://lh5.googleusercontent.com/-TGEx6VoLLMI/T1RtkvdaNFI/AAAAAAAAB5g/xRX9O7sLJh8/s460/33.jpg

Cấu trúc tháp Tokyo cũ: nó đã bị phá hủy nhiều lần bởi Godzilla, chiếc ăng-ten cũng đã bị uốn cong trong trận động đất năm 2011 và đã trở nên lỗi thời trong thời đại kỹ thuật số. Nằm trong công viên Shiba, cao 333m, nó giống như mô hình tháp Eiffel, nhưng được sơn màu da cam và màu trắng để thực hiện theo các quy định an toàn hàng không, có hai đài quan sát ở độ cao 150m và 250m.

Chạy bộ vòng quanh Cung điện Hoàng gia


https://lh6.googleusercontent.com/-EPYJpy1jMkQ/T1RtnVSIQBI/AAAAAAAAB6M/TgZweE6Ae4U/s460/34.jpg

Con đường chạy xung quanh các địa điểm của Cung điện Hoàng gia có một khoảng cách an toàn với giao thông. Dọc theo tuyến đường được đánh dấu cho tất cả 47 tỉnh của Nhật Bản - với một bước nhảy vọt của trí tưởng tượng, bạn có thể chạy theo chiều dài và chiều rộng của đất nước.

Chuyến đi thuyền Yakatabune


https://lh4.googleusercontent.com/-i8WO2gAtXFQ/T1Rtl0KY1nI/AAAAAAAAB58/BSi6_3c4Y2A/s460/35.jpg

Yakatabune - nghĩa đen là thuyền mái, có “nghĩa vụ” phải giống như những ngôi nhà truyền thống Nhật Bản với bàn thấp, chiếu tatami và nguồn cung cấp phong phú của sashimi, tempura. Một số công ty hoạt động yakatabune như du thuyền ở vịnh Tokyo cho các nhóm người thích làm những công việc của họ trên biển. Vào mùa hè, một chuyến đi yakatabune là một trong những cách tốt nhất để xem lễ hội bắn pháo hoa, trong khi vào ban đêm sẽ có một khung cảnh thật ấn tượng của Odaiba và Rainbow với màn chiếu sáng cầu treo luôn thật ấn tượng.

Sông xe buýt Odaiba-Asakusa


https://lh4.googleusercontent.com/-JJC7XJJy8Fc/T1RtmC4zXBI/AAAAAAAAB50/gcvkG6RfxZU/s460/36.jpg

Một trong những cách tốt nhất để thăm quan được hết Tokyo, hơi kỳ quặc nhưng phương tiện lại chính là những chiếc thuyền. Nó đi qua trung tâm thành phố với một trong ba điểm đến của xe buýt. Các tuyến đường phổ biến nhất kết nối Odaiba và Asakusa là đi qua công ty bia Asahi và bức tượng “ cục phân vàng” nổi tiếng.

Đô thị đánh cá


https://lh6.googleusercontent.com/-iNInwXuORfw/T1RtnNM596I/AAAAAAAAB6A/bpvctybLQIQ/s460/37.jpg

Bạn có thể đánh bắt cá nước ngọt ngay tại trung tâm của Tokyo. Các dòng sông Sumida và Tamagawa là lựa chọn tốt nhất cho khách du lịch. Ngay tại trung tâm cá Ichigaya, một tập hợp của 5 hồ hình chữ nhật với những chú cá chép nhỏ mà mỗi ngày bạn có thể câu lên tới 7kg.

Kamakura


https://lh3.googleusercontent.com/-5aVVpwVZpHU/T1RtqYRxDYI/AAAAAAAAB6s/wATOoj5rDxY/s460/38.jpg

Nếu bạn có thời gian cho một chuyến đi dài đến các ngôi đền ở Kyoto thì lựa chọn tốt nhất là Kamakura. Vốn là một thành phố, nhưng về mặt thẩm mỹ, nó là một thế giới thu nhỏ. Dạo quanh Kamakura là những địa điểm văn hóa và thắng cảnh thiên nhiên kỳ thú như: đền Engakuji, Đức Phật ở đền Kotokuin và đi bộ dọc theo bãi biển Yuigahama.

Chèo thuyền trong công viên Inokashira


https://lh5.googleusercontent.com/-_Fnxpj8frUg/T1Rtn5tF4pI/AAAAAAAAB6g/qjcIgJn6j-k/s460/39.jpg

Ở Tokyo không thiếu các không gian màu xanh lá cây, và công viên Inokashira ở phía tây thành phố là một trong những nơi tốt nhất. Đây cũng là nơi có bảo tàng Ghibli, khu phố Kichijoji, một khu phố phổ biến của giới trẻ ở Tokyo.


Theo nama.edu