PDA

View Full Version : Final Fantasy: Dissidia đang trở thành một hiện tượng mới



Nelvil
03-02-2009, 09:27 AM
Phong cách độc nhất vô nhị của Dissidia không chỉ giúp Square Enix có được thành công đầu tiên trên mặt trận game đối kháng mà còn trở thành một hiện tượng của năm.

Tựa game đối kháng mang phong cách mới của Square Enix là Final Fantasy: Dissidia đã giành lại thể diện cho "công ty mẹ" sau bấy nhiêu năm chịu mang tiếng xấu rằng họ chỉ biết sản xuất mỗi game nhập vai là hay.

Với hơn 350.000 bản được bán ra ngay trong ngày đầu tiên tại Nhật, tựa game này đã lập được một kỉ lục giống như người anh em của mình là Final Fantasy: Crisis Core đã làm được hồi đầu năm nay. Danh sách thống kê còn cho thấy, phiên bản đặc biệt được thiết kế giành riêng cho phiên bản PSP-3000 nằm trong bộ sưu tập kỉ niệm 20 năm của Square Enix cũng đã bán được hơn 40.000 bản.

http://photo.tim1s.vn/spas12/photos/spas12_49879d7b3ff0f.jpg (http://photo.tim1s.vn/spas12/?photoid=126583)

ác fan của Final Fantasy trên thế giới cũng đã có thể thở phào nhẹ nhõm khi nhà sản xuất đã chính thức công bố rằng phiên bản tiếng Anh của game sẽ được phát hành vào khoảng giữa năm 2009 trên hai thị trường Bắc Mỹ vào châu Âu. Những ai quá nóng lòng để được chơi Final Fantasy

http://photo.tim1s.vn/spas12/photos/spas12_49879d7d7d0b9.jpg (http://photo.tim1s.vn/spas12/?photoid=126584)

gamek.vn

sailand
03-02-2009, 10:57 AM
hôm qua đọc dc tin Dissidia đã trở thành hit ở J... Điều này cũng làm cho Tetsuya Nomura cân nhắc đến quyết định làm sequel của game này *_* Nghe tin làm sequel cũng ko háo hức lắm, có lẽ có thêm nhiều nhân vật hơn nhưng ko biết cốt truyện và gameplay sẽ ra sao *_*

Kaori
04-02-2009, 09:45 AM
PSP lại sắp có game mới rồi ah... mong chờ quá :x :x :x

Hà Ố Mà Rù
04-02-2009, 11:49 AM
Coi trailer của game này rồi, thấy có vẻ nhảm nhí. Square chỉ nên tập trung làm RPG, các thể loại khác để người khác làm hay hơn. À mà Square có game Bushido blade trên pSX cực đỉnh! Ai chưa chơi thì phí cả đời.

Kokichidmc
04-02-2009, 09:57 PM
thực sự là không thích mấy thể loại đối kháng này lắm
SE chỉ tập trung làm RPG thì còn hay
chứ Kokichi thấy cái game này cứ cùi cùi sao ấy
nó cứ xô bồ kiểu j ấy
RPG is the best (:(()

Bé SORA
05-02-2009, 01:53 AM
Đừng nói như vậy. Tuy là đối kháng, nhưng ko phải là kiểu chỉ select nhân vật rồi sau đó đánh. Nó có cốt truyện, có nội dung đàng hoàng. Nếu nói huỵch toẹt thì nó cũng là RPG. Nhưng chỉ khác là cách đánh của nó mang tính chất đối kháng, và người chơi có thêm lựa chọn đối kháng khi đã hoàn thành Story của game. Cách đánh của thằng này tương đối giống với cách đánh của Kingdom Heart, đặc biệt là KHII. Nếu ai nói dòng KH của SquareEnix là "cùi cùi" thì chắc tớ phải nói là... hãy coi lại số lượng fan của game này trên TG.

Kid A
05-02-2009, 02:05 AM
hôm qua đọc dc tin Dissidia đã trở thành hit ở J... Điều này cũng làm cho Tetsuya Nomura cân nhắc đến quyết định làm sequel của game này *_* Nghe tin làm sequel cũng ko háo hức lắm, có lẽ có thêm nhiều nhân vật hơn nhưng ko biết cốt truyện và gameplay sẽ ra sao *_*

không biết là bạn đã từng finish được 1 nhân vật nào rồi chưa nhỉ ? Nhưng không hiểu sao bạn lại nói "nhưng ko biết cốt truyện và gameplay sẽ ra sao" -> không lẽ bạn chưa từng chạm tay chơi Dissidia ?


Coi trailer của game này rồi, thấy có vẻ nhảm nhí. Square chỉ nên tập trung làm RPG, các thể loại khác để người khác làm hay hơn. À mà Square có game Bushido blade trên pSX cực đỉnh! Ai chưa chơi thì phí cả đời.

Bạn coi Trailer rồi, có vẻ theo bạn nó nhãm là đúng, nhưng mà bạn dựa vào trailer mà đánh giá cả cái dàn FF đình đám, cả cái S-E chỉ nên tập trung RPG thì nên xem xét lại.

không có lý nào mà bạn "sailand" đọc được tin "hôm qua đọc dc tin Dissidia đã trở thành hit ở J"



thực sự là không thích mấy thể loại đối kháng này lắm
SE chỉ tập trung làm RPG thì còn hay
chứ Kokichi thấy cái game này cứ cùi cùi sao ấy
nó cứ xô bồ kiểu j ấy
RPG is the best ()
Ừ, có lẽ Kokichi thấy nó cùi vì không thích thôi. Quan điểm cả.

tinnygy
05-02-2009, 02:08 AM
Có thể với 1 số fan (mà cũng ko biết có phải fan ko nữa) của dòng game FF nói riêng và hãng SE nói chung thì Dissidia mang một phong cách không truyền thống tí nào, thiết kế nhân vật thay đổi, gameplay thay đổi, ND game ko quen ko bít, lạ lẫm nên sẽ có phần hơi dội và vội vàng bật ra câu "Cùi cùi..." (hay "nhảm nhí" chẳng hạn) nhưng nếu đã chơi (mà tình hình là chắc ko phải ai cũng có tiền để mua PSP chơi) thì sẽ thấy những lạ lẫm ban đầu đó chính là điểm đặc sắc của Dissidia, ko bị hòa lẫn dù vẫn sử dụng những nhân vật của series FF, đồ họa xuất sắc (dĩ nhiên vẫn luôn có những giới hạn do đây là máy cầm tay!!!), thể loại game đối kháng, tất cả tạo ra một diện mạo mới cho chính Square Enix và tạo nên một làn gió mới độc đáo thổi đến các fan hâm mộ chân chính của dòng game FF!!!

sailand
06-02-2009, 11:44 PM
không biết là bạn đã từng finish được 1 nhân vật nào rồi chưa nhỉ ? Nhưng không hiểu sao bạn lại nói "nhưng ko biết cốt truyện và gameplay sẽ ra sao" -> không lẽ bạn chưa từng chạm tay chơi Dissidia ?



Bạn coi Trailer rồi, có vẻ theo bạn nó nhãm là đúng, nhưng mà bạn dựa vào trailer mà đánh giá cả cái dàn FF đình đám, cả cái S-E chỉ nên tập trung RPG thì nên xem xét lại.

không có lý nào mà bạn "sailand" đọc được tin "hôm qua đọc dc tin Dissidia đã trở thành hit ở J"



Ừ, có lẽ Kokichi thấy nó cùi vì không thích thôi. Quan điểm cả.



thực sự mình ko có psp, chỉ sờ vô dc cái PSP 1 lần và xem xong đoạn opening nhưng chưa dc thực sự bắt tay chơi, chỉ dc nghe kể lại và sau đó xem gameplay ở youtube. Còn chuyện mình đọc dc tin Dissidia thành hit ở J là thật, đọc ở 1 web do fan lập chuyên về FF, ko biết câu này có sai ở chỗ nào? hay là Dissidia ko phải là hit ở J?

Mình là fan dòng FF, trc h vẫn vậy thôi, mặc dù ko dc chơi tất cả phiên bản của series này nhưng vẫn thích FF. Sau này có chơi sang những dòng RPG khác nhưng ko adua ng` khác quay lưng lại và nói xấu dòng game mình thích (hay đã từng). Thế thôi.

Kid A
07-02-2009, 08:26 AM
Mình đâu có không tán thành với bạn là Dissidia hit ở Nhật. Bạn đọc kĩ cái câu mình Quote của bạn:
"không có lý nào mà bạn "sailand" đọc được tin "hôm qua đọc dc tin Dissidia đã trở thành hit ở J"
Là dùng để bàn luận với người nào trong những bài post trên ?

Quả thực bạn chưa chơi qua thì thật là đáng tiếc cho 1 fan FF...

sailand
07-02-2009, 09:21 AM
vây chắc mình hiểu lầm, xin lỗi...
ừ cũng tiếc lắm, nhưng chưa có đk có psp, nếu có rồi thì bỏ lỡ game nào của Square Enix chứ nhất quyết không bỏ được Dissidia và Kingdom hearts birth by sleep

Kokichidmc
08-02-2009, 04:05 PM
Đừng nói như vậy. Tuy là đối kháng, nhưng ko phải là kiểu chỉ select nhân vật rồi sau đó đánh. Nó có cốt truyện, có nội dung đàng hoàng. Nếu nói huỵch toẹt thì nó cũng là RPG. Nhưng chỉ khác là cách đánh của nó mang tính chất đối kháng, và người chơi có thêm lựa chọn đối kháng khi đã hoàn thành Story của game. Cách đánh của thằng này tương đối giống với cách đánh của Kingdom Heart, đặc biệt là KHII. Nếu ai nói dòng KH của SquareEnix là "cùi cùi" thì chắc tớ phải nói là... hãy coi lại số lượng fan của game này trên TG.

KH là game Action-RPG
nói chung là game nào bây h cũng có nội dung hết
nhưng vấn đề là bản FF này không có j nổi bật ngoài việc có hầu như đầy đủ các nhân vật trong dòng FF mà thôi
đừng bao h so sánh cái này với KH vì 1 sự thật là nó ko bao h có thể bằng KH đc :crybaby: