PDA

View Full Version : Hậu Davos: Thủ tướng Aso đối mặt với phiên chất vấn căng thẳng



Kasumi
03-02-2009, 09:56 AM
Cuộc chất vấn do phe đối lập tại Thượng viện Nhật tổ chức, nhằm yêu cầu Thủ tướng Aso phải lý giải về nền kinh tế yếu kém hiện nay, cũng như khả năng tổ chức bầu cử sớm.

Ngày 2.2, Thủ tướng Nhật Taro Aso đã phải đối mặt với một phiên chất vấn căng thẳng tại quốc hội về nền kinh tế yếu kém, ngay khi vừa trở về sau bài phát biểu nhiều mỹ từ tại Diễn đàn Kinh tế thế giới tại Davos.

Cuộc chất vấn do phe đối lập tại Thượng viện Nhật tổ chức, nhằm yêu cầu Thủ tướng Aso phải lý giải về nền kinh tế yếu kém hiện nay, cũng như khả năng tổ chức bầu cử sớm. Chính trường Nhật vẫn chưa có dấu hiệu thoát khỏi khủng hoảng, khi tỉ lệ ủng hộ Thủ tướng Aso sụt giảm mạnh xuống mức chưa đầy 20% hiện nay.

Tuy nhiên, ông Aso vẫn liên tục khước từ yêu cầu tổ chức bầu cử sớm. Theo các chuyên gia, liên minh cầm quyền Dân chủ Tự do của ông Aso có thể sẽ mất nốt quyền kiểm soát đa số tại Hạ viện trong cuộc bầu cử.

Khó khăn đối với ông Aso càng lớn, khi phe đối lập tại Thượng viện đã bác bỏ gói kích thích nhằm vực dậy nền kinh tế lớn nhất Châu Á mà Thủ tướng Aso đệ trình. Kế hoạch gây tranh cãi của Chính phủ Nhật bao gồm khoản chi ngân sách 2 nghìn tỉ yen để kích cầu tiêu dùng trong nước. Tuy nhiên, phe đối lập cho rằng đó thực chất là sự lãng phí tiền thuế của dân và chỉ là chiêu lấy lòng cử tri của đảng cầm quyền.

Tại diễn đàn Davos, ông Aso đã ca ngợi thành công của Nhật Bản trong việc kích cầu tiêu dùng nhờ khoản giải cứu nền kinh tế trị giá tới 75 nghìn tỉ yen. Ông còn kêu gọi các quốc gia khác nên tiến hành các biện pháp tương tự. "Tôi có niềm tin mạnh mẽ rằng nếu chúng ta có ý chí mạnh mẽ, bất cứ khó khăn nào cũng có thể vượt qua", Thủ tướng Nhật tuyên bố.

Tuy nhiên, quan điểm của ông Aso không được báo chí Nhật đồng tình. "Chẳng khó khăn gì để nhận ra khoảng cách giữa lời nói của thủ tướng và sự khốn khó của nền kinh tế Nhật hiện nay", tờ báo uy tín Asahi bình luận.

Theo AFP/Lao động
Kinh Tế & Đô Thị