PDA

View Full Version : [ BAND ] Rentrer en soi / リエントールアンソイ



trác tử an
08-02-2009, 11:58 AM
.: RENTRER EN SOI :.





*Image deleted due to hotlinking.*

Shun - Ryo - Satsuki - Mika - Takumi



http://i110.photobucket.com/albums/n117/Mermaid1988/Rentrer%20en%20Soi/Res4.jpg

Shun - Takumi - Mika - Satsuki - Ryo


http://i154.photobucket.com/albums/s249/fish_scratch_fever/rentrer%20en%20soi/298983-1.png

LINE UP


Vocal : Satsuki
Guitar, Piano : Takumi
Bass : Ryo
Drums : Mika
Guitar : Shun


Ex Guitar : Ao [gone : 2004]

OFFICIAL LINKS

RENTRER EN SOI - official site (http://www.rentrerensoi.com/)

Indies
Tình trạng hiện nay : disbanded [ 2001 - 2008 ]


PROFILE

Cái tên RENTRER EN SOI có ý nghĩa giống như là "return in self" trong tiếng Pháp, và cái tên đó là nguồn cảm hứng rất lớn cho cả 5 thành viên của ban nhạc. Trong suốt sự nghiệp 7 năm của mình, âm nhạc của RES luôn luôn tiến triển, và nó chứa đựng 1 chút bí ẩn, du dương và đôi khi lại có những bài hát heavy kết hợp với giọng hát trầm, giọng gào đầy sự tuyệt vọng của Satsuki. Mặt khác, những bài hát u buồn và huyền ảo đã được đánh giá rất tốt bởi âm nhạc nhẹ nhàng, thanh tao kết hợp với giọng hát đầy truyền cảm của Satsuki, cũng đã được tìm thấy trong cái discography đồ sộ của họ

Ngoại hình của họ cũng thay đổi theo năm tháng . Họ bắt đầu là 1 visual kei band với những trang phục có hơi hướng trung niên nhưng ở những năm cuối của sự nghiệp của mình, họ đã có phong cách trưởng thành và tự nhiên hơn .

Ban nhạc cũng có nhiều hoạt động ở nước ngoài. Họ đã có tour diễn ở châu Âu và đã biểu diễn tại hội nghị về anime tại Mỹ

Author : Kay (2009-02-02)
translated by kenji@ichibanvn.com

BIOGRAPHY

Rentrer en Soi thành lập vào năm 2001, nhưng những hoạt động của họ vào 2 năm đầu vẫn còn ít . Họ đã phát hành 1 vài demo-tapes, 1 vài singles chỉ được bày bán tại lives của họ, chỉ vậy thôi. Đầu tiên, band nhạc chỉ gồm có 4 thành viên : vocalist Satsuki, guitarists Takumi và Ao và bassist Ryo.

Một khởi đầm chậm chạp không có vẻ j là hứa hẹn, nhưng sự quyết tâm của họ đã được đền đáp không lâu sau đó. Vào năm 2003, Mika đã gia nhập với tư cách là drummer, làm hoàn chỉnh line-up. Trong khoảng thời gian đó, họ đã thu hút được sự chú ý của Yukari, former vocalist của BAISER, người đã chuyển hướng sự nghiệp của mình qua làm producer cho các ban nhạc.

Kết quả của sự cộng tác của họ đã ra đời vào tháng 1 năm 2004, một mini-album mang tên Yurikago, được phân phối bởi Free Will. Sự ảnh hưởng của Yukari có thể thấy rõ trong mini-album này và những bài hát của band cũng hơi giống những bài hát của BAISER. Đây chắc chắn không phải là 1 điều vô nghĩa khi sự nổi tiếng của họ tăng dần với số lượng fan. Cùng ngày với ngày phát hành mini-album thì họ cũng có 1 one-man, và hoàn toàn sold-out.

Ngay sau one-man đầu tiên của họ, Ao rời ban nhạc và được thay thế không lâu sau đó bởi Shun , và line-up đã trở lại như cũ từ lúc đó .

Một DVD matched với Yurikago đã được phát hành vào tháng 8. Nó bao gồm PV của những bài hát được quay tại Pháp. Không lâu sau đó, họ đã phát hành single Wither, và album đầu tiên Sphire-Croid, cũng đã ra đời 1 vài tháng sau đó, mang đến cho họ 1 năm hoàn toàn mới . Trong album này, tất cả thành viên đều mặc trong những trang phục chắn chắc là từ middle ages. 1 vài bộ có vẻ không thoải mái lắm khi diễn trên stage , nhưng chắc chắn đó là 1 phong cách độc đáo mah chưa có vk band nào có được

Cùng năm đó, 2 singles mới đã được phát hành cùng với 1 twin mini-albums, Astre no Ito và Kein no Hitsugi, đó là những phát hành cuối cùng mah Yukari đã chế tác cho họ.

Có lẽ vì sự thay đổi nhà sản xuất , phong cách của họ cũng bắt đầu thay đổi và đó không phải là thứ duy nhất thay đổi. Họ cũng đổi tên của mình thành viết hoa RENTRER EN SOI .

Sự phát triển trong âm nhạc của họ đã được thể hiện rõ hơn với sự phát hành album mang tên mình, RENTRER EN SOI, vào tháng 5 năm 2006. Âm điệu du dương nhẹ nhàng đã biến mất, thay vào đó là những âm thanh mạnh mẽ xuyên suốt. Giọng hát ngọt ngào và mềm mại của Satsuki đã bị thay thế bởi những tiếng gào thét. Phong cách của họ cũng đã thay đổi, band đã mặc nhiều hơn những casual outfits và makeup

Khá nhiều singles đã ra đời nhanh chóng và band đã bắt đầu chuẩn bị cho 1 album khác, The bottom of chaos, được phát hành vào tháng 8 năm 2007. Trước khi phát hành nó, band nhạc đã có 1 bước quan trọng khác trong sự nghiệp của mình là biểu diễn lần đầu tiên ở châu Âu vào tháng 7. Họ chỉ biểu diễn 2 shows, 1 ở Pháp và 1 ở Đức. Vài tháng sau, band cũng có được cơ hội để biểu diễn ở USA, tại hội nghị anime Oni-con

Vào tháng 4 năm 2008, band lại được biểu diễn tại Mỹ 1 lần nữa, lần này là tại Clash Against Commercialism event, được tổ chức bởi label Free Will của họ tại NYC. Không may mắn rằng sự kiện này đã bị huỷ, nhưng band vẫn biểu diễn tại Mỹ lần nữa, tại 1 hội thảo về Anime khác trong tháng 7.


Tháng 10, họ đã phát hành mini-album thứ 4 của mình, MEGIDDO. Đáng tiếc rằng, trước phát hành này 1 tháng, band nhạc đã thông báo sự tan rã của mình. Lý do thật sự của quyết định này chưa bao h được công bố. Vào tháng 11, họ đã phát hành best-of album gồm 2 đĩa, bao gồm những bài hát hay nhất của họ từ trước đến h. RENTRER EN SOI đã biểu diễn live cuối cùng, vô cùng xúc động vào đúng này Giáng sinh năm 2008.

5 thành viên của RENTRER EN SOI có thể nhìn lại sự nghiệp vô cùng thành công của mình. Sự kết thúc sớm của họ đã mang lại nhiều đau buồn và tiếc nuối cho fan, cả trong nước và quốc tế. Nhưng chúng tôi chắc chắn rằng họ không thể ngồi không như vậy được, chỉ là vấn đề thời gian trước khi họ xuất hiện lại với âm nhạc của mình.


Author : Kay (2009-02-02)
translated by kenji@ichibanvn.com

im_ren
11-07-2010, 11:15 PM
http://www.rentrerensoi.com/

web chủ :">