Kasumi
09-02-2009, 09:03 PM
Văn phòng nội các Nhật Bản cho biết số đơn đặt hàng máy móc của Nhật trong tháng 12 đã giảm tháng thứ 3 liên tiếp – giảm 1,7% so với một tháng trước đó, mức cao nhất kể từ khi cơ quan này thực hiện các thống kê từ năm 1987. Số đơn hàng giảm 16,7% trong quý 4, mức giảm kỷ lục tính theo quý.
http://sanotc.com.vn/Upload/News/japan%20machine%20orders.jpg
Ảnh: Bloomberg
Theo như Ngân hàng trung ương Nhật, với mức giảm 92% trong tháng 12, thặng dư tài khoản vãng lai của Nhật đã giảm tháng thứ 10 liên tiếp. Vận tải ra nước ngoài giảm kỷ lục – 35%.
Sở dĩ số đơn hàng sụt giảm là do các doanh nghiệp thu hẹp đầu tư trong bối cảnh thu nhập bị sói mòn và xuất khẩu gặp khó khăn. Rất nhiều các công ty chế tạo Nhật Bản đã tạo nên một làn sóng đóng cửa nhà máy và sa thải nhân công. Các công ty Panasonic Corp., Hitachi Ltd. và NEC Corp. cách đây 2 tuần vừa tuyên bố cho nghỉ việc tổng cộng 39.000 người. Tình trạng tương tự xảy ra phổ biến tại khối doanh nghiệp sản xuất đã đẩy tỷ lệ thất nghiệp tháng 12 lên 4,4% từ 3,9% trong tháng 11, mức tăng lớn nhất trong 41 năm qua.
Quốc hội Nhật Bản đang nỗ lực thông qua gói kích thích 10 nghìn tỷ yên (111,2 tỷ USD) để khuyến khích tiêu dùng. Ngân hàng trung ương Nhật cũng đã cắt lãi suất cơ bản xuống còn 0,1% và kích thích cho vay bằng cách mua lại chứng khoán mà khối ngân hàng nắm giữ.
Hoàng Linh
Theo Bloomberg
SanOTC
http://sanotc.com.vn/Upload/News/japan%20machine%20orders.jpg
Ảnh: Bloomberg
Theo như Ngân hàng trung ương Nhật, với mức giảm 92% trong tháng 12, thặng dư tài khoản vãng lai của Nhật đã giảm tháng thứ 10 liên tiếp. Vận tải ra nước ngoài giảm kỷ lục – 35%.
Sở dĩ số đơn hàng sụt giảm là do các doanh nghiệp thu hẹp đầu tư trong bối cảnh thu nhập bị sói mòn và xuất khẩu gặp khó khăn. Rất nhiều các công ty chế tạo Nhật Bản đã tạo nên một làn sóng đóng cửa nhà máy và sa thải nhân công. Các công ty Panasonic Corp., Hitachi Ltd. và NEC Corp. cách đây 2 tuần vừa tuyên bố cho nghỉ việc tổng cộng 39.000 người. Tình trạng tương tự xảy ra phổ biến tại khối doanh nghiệp sản xuất đã đẩy tỷ lệ thất nghiệp tháng 12 lên 4,4% từ 3,9% trong tháng 11, mức tăng lớn nhất trong 41 năm qua.
Quốc hội Nhật Bản đang nỗ lực thông qua gói kích thích 10 nghìn tỷ yên (111,2 tỷ USD) để khuyến khích tiêu dùng. Ngân hàng trung ương Nhật cũng đã cắt lãi suất cơ bản xuống còn 0,1% và kích thích cho vay bằng cách mua lại chứng khoán mà khối ngân hàng nắm giữ.
Hoàng Linh
Theo Bloomberg
SanOTC