PDA

View Full Version : Đường-kẻ thù của sắc đẹp.



Taichi
07-03-2006, 06:37 PM
Chúng ta đều biết rằng cùng với sự lão hóa, các tế bào mất đi khả năng phục hồi nhanh. Nhiều người cũng "quán triệt" chuyện ăn uống có ảnh hưởng trực tiếp đến cơ thể. Chả thế mà cụm từ "ăn kiêng" ngày càng phổ biến, vì sức khỏe, sắc đẹp. Nhưng ít ai biết, đồ ngọt cũng có thể đẩy mạnh quá trình lão hóa.

Tác dụng phụ không ngờ của những viên đường

Bạn đã bao giờ nghe nói đến phản ứng dư đường? Điều này xảy ra khi cơ thể chúng ta nạp đường vào nhiều hơn mức cần dùng.

Lượng đường dư sẽ du hành lang và đeo dính bất kỳ tế bào tội nghiệp nào nó tóm được. Nếu bám được vào các sợi collagen, đường sẽ gây cứng mô, đồng thời "làm khổ" protein, ADN và các mô mỡ. Hậu quả là bệnh tiểu đường hoặc tổn thương một cơ quan nào đó.

Đối với gương mặt của chúng ta, đường cũng chẳng hề "nương tay". Khi các phân tử đường bám vào những sợi collagen trên mặt, các sợi này sẽ bó vào với nhau và sụp xuống, làm cho da mất khả năng đàn hồi.

Hình ảnh mà bạn có thể nhìn thấy là da bị "chùng xuống" và những nếp nhăn xuất hiện. Cụ thể là sau mỗi nụ cười, da không nhanh chóng "búng" căng trở lại, những "đường rãnh" ngày càng rã hơn.

Ảnh hưởng của đường tới nhan sắc phụ nữ

Khi bước sang ngưỡng cửa 30, người phụ nữ nào cũng lo sợ những nếp nhăn xuất hiên. Quá trình không mong đợi ấy sẽ đến chậm hơn khi chúng ta đã nhận dạng được một kẻ thù nguy hiểm của tuổi xuân : Những viên đường ngọt ngào.

Mối liên hệ giữa phản ứng dư đường và việc chống lão hóa không phải là điều mới. Nhưng chỉ trong năm vừa rồi, mới có thêm nhiều nhà khoa học và bác sĩ da liễu xem xét kỹ hơn về ảnh hưởng của phản ứng dư đường đối với làn da.

Theo họ, mối quan hệ giữa đường và collagen còn sản sinh ra một dòng phân tử chuyên đi hủy hoại các mô tế bào, gây viêm. Vì vậy, da càng thêm căng thẳng.

Sự tàn phá nhan sắc sẽ trầm trọng hơn nếu bạn phơi mình lâu dưới nắng, vì tia cực tím cũng thúc đẩy phản ứng dư đường. Với những ai thích có làn da nâu cần biết rằng có nhiều "vết hằn năm tháng" đang chực chờ từ những tia nắng.

Điều đáng lo ngại là phản ứng dư đường luôn sẵn sàng xảy ra. Đó là khi bạn nhấm nháp một ly chè ngọt lịm hay thưởng thức một chiếc bánh thơm ngon. Vì vậy, phải tập nói "không" với các thức ăn giàu đường và tinh bột.

Làm gì để ngăn chặn và đẩy lùi các nếp nhăn?

Hạn chế ăn món ngọt.

Giữ ẩm da. Da đủ độ ẩm, căng đầy, các nếp nhăn sẽ dịu đi.

Khi thoa kem dưỡng, luôn tán kem theo hướng nâng từ dưới lên, tránh kéo chằng da xuống.

Uống đủ nước và quan tâm đến chế độ dinh dưỡng hàng ngày. Ưu tiên các nhóm thực phẩm giàu vitamin A,E,C để tái tạo da.

Luôn giữ tinh thần sảng khoái, tránh chau mày, nhăn mặt bạn nhé!

Làm chậm sự lão hóa

Bên cạnh chế độ dinh dưỡng hợp lý, bạn đừng quên vai trò của mỹ phẩm trong việc tái tạo làn da.

Hiện nay, trên thị trường có khá nhiều dòng sản phẩm giúp cải thiện các nếp nhăn, làm chậm quá trình lão hóa da và hình thành nếp nhăn, chống da chảy xệ...

Bạn có thể đến các hiệu mỹ phẩm lớn để được tham khảo sự tư vấn của các chuyên viên chăm sóc da. Qua đó, bạn có thể chọn cho mình một sản phẩm phù hợp với tình trạng, loại da và mong muốn riêng của mình.

Age Control Extra Firming cerum : Điều trị nếp nhăn trên mặt 1.250.000 đồng (clarins).

Chanel ultra correction: Trị nếp nhăn môi 490.000 đồng(Anh).

Làm thế nào để hạn chế chất ngọt?

Bạn đã biết đường có tác dụng xấu như thế nào đối với da mặt. Thế bạn nên làm gì để cứu làn da của mình?

Cắt giảm một nửa lượng đường đưa vào cơ thể. Ví dụ: Cho 1 thìa đường vào tách trà buổi sáng của bạn thay vì 2 thìa như thường lệ.

Ăn chất đạm trước, rồi mới đến tinh bột. Chất ngọt được đưa vào trước bữa ăn có xu hướng vô hiệu hóa những "định mức" đường. Khi điều này xảy ra, bạn bắt đầu muốn ăn ngọt nhiều hơn. Cứ thế sẽ tạo nên một vòng lẩn quẩn khiến bạn tăng cân và... thêm nhiều nếp nhăn.

Có thể thưởng thức một ít kem lạnh. Điều này dường như trái ngược với nguyên tắc kiêng đường của chúng ta. Tuy nhiên, chấu béo trong món tráng miệng này sẽ làm chậm sự hấp thu đường. Chỉ có điều bạn đừng ăn kem khi đang đói.

Ăn thực phẩm giàu vitamin, đặc biệt là các loại rau quả có màu sáng. Mặt khác, nên chắc rằng mình đã cung cấp cho cơ thể thiếu chất bột đường, bạn có thể dùng bột yến mạch hoặc các loại đậu. Những thực phẩm này hấp thu chậm, ít gây ra sự tăng đột ngột lượng đường trong cơ thể.

(theo netmode)