PDA

View Full Version : FF7AC - Fix or rebirth



squall leonhart
09-11-2005, 11:12 AM
Hai năm đã trôi qua, kể từ khi Cloud sử dụng năng lượng "Dòng sinh mệnh" (lifestream) để ngăn chặn sự huỷ diệt của Jenova, cả hành tinh tưởng chừng chỉ toàn những màu xanh của cây cối. Thế nhưng, những mầm mống hủy diệt & bệnh tật của Jenova vẫn còn ảnh hưởng đến những đứa trẻ sống tại khu vực tập đoàn Shinra. Thêm vào đó, thế hệ tiếp theo của Cloud với đại diện là Kajah, một lần nữa muốn kế thừa ý nguyện của Jenova là hủy diệt toàn bộ sự sống trên hành tinh.
Trong khi đó, sau cuộc chiến với Jenova, Cloud lại tiếp tục lạc hướng trên con đường tìm ra con người thật của mình. Đồng thời, mầm mống phá hoại của Jenova trong người anh vẫn chưa hoàn toàn bị mất đi & cái chết của Aeris, người duy nhất có thể khiến tâm hồn anh được thanh thản, đã bào mòn ý chí chiến đấu trong anh. Nhưng vì sinh mạng của những đứa trẻ vô tội & cũng vì bảo vệ cho những người mà mình thương yêu, buộc Cloud phải cầm lại thanh kiếm của mình.
Những cuộc chiến với Kajah, Sephiroth đã giúp Cloud xác định rõ con đường & sứ mạng của mình & xung quanh anh, vẫn còn đó những đồng đội sẵn sàng giúp đỡ khi anh gặp khó khăn.

=========
Một số điều rút tỉa được từ FF7AC
1. Trận chiến giữa Tifa & Yazoo, Cloud & Kajah, Cloud & Sephiroth... đều được ứng dụng bởi những bộ engine mạnh nhất mà Square Enix hiện có.
2. Cảnh mở đầu của FF7AC chính là cảnh cuối cùng của FF7.
3. Chiếc moto mà Cloud lái trong FF7AC cũng là chiếc moto lái trong game.
4. Trong trận chiến đấu giữa Tifa & Yazoo, Tifa đã sử dụng 2 limit. Limit 1 là chiêu đạp vai đá móc, Limit 2 là đánh văng đối thủ ra xa rồi nhảy lên đạp vào ngực. (Limit 3 & 4 chưa kịp sử dụng thì đã bị đánh ngất xỉu ^^)
5. Tifa trong FF7AC được tạo nên dựa vào hình mẫu của Rinoa (FF8) & Yuna (FF10)
6. 4 limit của Cloud trong FF7AC: Limit 1 là chiêu phóng năng lượng phá chiêu đập đất của Yazoo, Limit 2 là chiêu chém đứt xác Ultimate, Limit 3 là chiêu kết liễu Kajah, Limit 4 là chiêu kết liễu Sephiroth.
7. Sau 1 thời gian dài bị các gamer chê là nhân vật nam trong FF wá nữ tính nên Square đã cố gắng thay đổi hình tượng nhân vật sao cho manly hơn. Cuối cùng, GacKT, 1 J-rocker đã được chọn là hình mẫu để Square tạo nên Cloud trong FF7AC (đồng thời cũng là hình mẫu của Tidus trong FF10 & Vaan trong FF12).
8. Nhân vật nữ được yêu thích nhất trong FF7, Aeris, tuy xuất hiện trong FF7AC ko nhiều nhưng là nhân vật bí hiểm được "chăm sóc" kỹ lưỡng nhất. Khuôn mặt của Aeris chỉ xuất hiện 1 lần duy nhất vào cuối phim & đó là 1 nụ cười 'thánh thiện còn hơn cả Yuna'. Aeris còn được ***g tiếng bởi 1 ca sĩ chuyên hát nhạc anime & cũng là 1 chuyên gia về ***g tiếng, Maaya Sakamoto. Chỉ bấy nhiêu đó cũng đủ để các gamer không uổng công chờ đợi để được chiêm ngưỡng dung nhan của Aeris.
9. Những ai ko biết ca khúc One wing angel (ca khúc trong trận đấu cuối giữa Cloud & Sephiroth) mà Nobuo Uematsu viết về ai thì coi FF7AC sẽ hiểu khi Sephiroth xuất hiện với 1 chiếc cánh màu đen bên vai phải.
10. Nhạc phim FF7AC cũng vẫn do Nobuo Uematsu thực hiện nhưng lần này ông đã remix cho 1 số ca khúc khá quen thuộc trong FF7 để phù hợp hơn cho phim. Điển hình là One wing angel -> Advent one wing angel đầy chất alternative.
11. Bộ phim đã giải đáp cho những tin đồn râm ran từ FF7 đến nay như Aeris có thể được cứu sống, chuyện tình tay ba giữa Cloud - Tifa - Aeris. Aeris ko thể cứu sống được, người mà Cloud yêu thực sự là Tifa, còn với Aeris thì đó là sự hối hận vì Cloud đã ko thể bảo vệ được Aeris.
12. FF7AC đã có thể ko xuất hiện nếu dự án làm lại FF7 ko gặp trục trặc về mặt kinh phí & thái độ e dè của các gamer khi được thăm dò.

Ben Omega
14-11-2005, 10:00 AM
Chậc, bài viết hay quá nhưng... lỗi tùm lum à !
1- Tên của gã tóc trắng thủ lĩnh nhóm SHM (Silver Haired Man) là Kadaj chứ ko phải Kadah.
2- Tifa chỉ đánh một trận với gã Loz, em út của nhóm (thằng sử dụng Dual Hound) chứ ko phải đánh nhau với Yazoo (Gã tóc dài). Squall đã nhầm lẫn 2 gã này.
Bổ sung thêm :
1- Thanh kiếm mà Cloud sử dụng trong FF VII AC là thanh kiếm được hợp thành do 6 thanh kiếm phụ khác nhau. Ta dễ dàng thấy ở cảnh cuối cùng khi Cloud sử dụng Final Limit Break để hạ Sephiroth, và rải rác trong film có những cảnh mà ta thấy Cloud cứ gắn vô rồi tháo ra mấy thanh kiếm cứ như là chơi xếp hình ^_^
2- Tất cả các thành viên trong game đều đeo một dải băng màu đỏ mà dân chơi FF thường gọi là Ribbon, dải băng này chính là của Aerith.
Và cuối cùng thì cũng phải thank Squall đã dành thời gian để viết bài này.

hakimei
14-11-2005, 05:57 PM
Tuy Squall viết xong bài này, tui có thắc mắc, những gì u nói là dựa vào cơ sở trang web nào??? hay tự suy diễn???

Ben Omega
15-11-2005, 11:01 AM
Tất cả những gì tui nói đều là những-điều-mà-ai-cũng-biết-là-như-thế-ấy. Còn về phần thanh gươm của Cloud và dải băng Ribbon thì ai xem film để ý kỹ sẽ thấy.

Còn về phần của Gackt, mình kiếm mãi cũng chỉ thấy Gackt được làm mẫu cho Dirge of Cerberus, chứ Gackt không dính dáng gì đến Advent Children cả, không biết Squall lấy thông tin này ở đâu vậy ?

hakimei
15-11-2005, 05:28 PM
Ben omega, đâu có nói u ^_^ tui chỉ hỏi squall thôi.
Ngoài ra muốn xem chi tiết cấu tạo kết cấu của 6 thanh kiếm (cách sử dụng) thì đã có 1 trang web phân tính hẳn hoi. Tui nghi nó hỏi tác giả quá, chứ làm sao mà biết cặn kẽ như vậy được.
Ribbon trong game cao lắm cũng có 3 cái, hơn những, ribbon của aeris thì chỉ có 1, đâu thể share hết cho những người khác được. Còn nếu ai thắc mắc vì sao cột ribbon ở tay cloud lại có thể chống được bệnh, thì theo tui trong game, ribbon là chống hết tất cả các trạng thái. Ribbon của aeris ko phải là là cái đồ cột tóc bình thường

BioShock
15-11-2005, 07:27 PM
Mí bạn sướng wá đi T_T, ai cũng coai film rồi hết á, còn mình thèm lắm mà chưa đc sờ vào cái bìa nữa là, hix nên mún nói mà hông bít nói cái gì nữa ><

Gackt làm mẫu cho Cloud hả ??? Hơi hoang đường nghen, thấy có giống wái gì đâu ??
Ribbon hiếm lắm á, vậy mà Cloud cũng sắm đc 1 cái thì ngầu thiệt, hỏi thiệt nghen, có ai biết cái viên ngọc Aerith rớt xuống hồ lúc chết dùng làm gì hông ?

squall leonhart
16-11-2005, 09:42 AM
Mấy cái tên đó là tui coi theo trên cái sub của tui, nó hiển thị vậy thì tui biết vậy. Còn cái tên Kadaj thì công nhận ghi sai, ko để ý cái credit lúc cuối phim ^^

Thông tin về GacKT thì tui đọc ở 1 trang web của fan GacKT. Chi tiết từng câu từng chữ thì tui ko nhớ nhưng đại ý là Square Enix có thương lượng muốn ký hợp đồng lâu dài với GacKT để tạo dựng các hình tượng cho các nam nhân vật chính từ sau FFX (chứ ko phải mãi đến Dirge of Cerberus) vì Square được phản ảnh là các nam nhân vật chính của FF ngày càng giống nữ (Từ lúc đó tui mới để ý tới vụ nam - nữ này ^^). Trang web này còn đưa link 2 đoạn mv ngắn, 1 là interview GacKT, 2 thì chiếu GacKT đang chơi FFX & có xen vào đó vài phân đoạn scan, chụp khuôn mặc của GacKT.
Rất tiếc là tui ko còn giữ lại 2 đoạn mv này cho bà con xem đối chứng (mà nếu đối chứng được thì bà con phải hiểu tiếng Nhật vì trong đoạn interview GacKT chỉ nói tiếng Nhật ^^).

Ben Omega
16-11-2005, 04:03 PM
Ribbon trong game cao lắm cũng có 3 cái, hơn những, ribbon của aeris thì chỉ có 1, đâu thể share hết cho những người khác được.
Nhưng đó là sự thật, mỗi thành viên chính trong Advent Children đều có đeo một dải băng màu hồng giống như của Cloud, và đó là Ribbon.


hỏi thiệt nghen, có ai biết cái viên ngọc Aerith rớt xuống hồ lúc chết dùng làm gì hông ?
Viên ngọc đó là Holy đấy, còn công dụng của ngọc Holy trong FF VII thì chắc ai cũng biết hết rồi.

hakimei
16-11-2005, 10:12 PM
ừm... vì tui cũng từng xem qua hình Gackt rồi, lúc đầu nhìn tưởng người tạo bằng vi tính, nhìn kỹ thì giống nhân vật FF (1 chút giống Tidus) cuối cùng lồi ra là người thiệt :D cũng từ đó tui biết đến Gackt

Werewolf
02-01-2006, 11:38 AM
Gackt chỉ được cái mặt giải phẫu thẫm mỹ thui, thật ra ko nam tính đâu. Nhìn nữ tính thấy rõ :D. Sao ko chọn Hyde, Ruki hay Miyavi cho nó nam tính chút xíu nhỉ

Kiwi Super Soup
02-01-2006, 12:24 PM
Thì cái viên đó là materia của aeris.
Nếu có chơi nhớ lúc đầu gặp aeris ko?Cô ấy nói cô ấy có một materia rất đặc biệt và đó là Holy.
Lúc sau cô ấy đã cầu nguyện cho Holy để cứu trái đất và lời cầu nguyện của aeris đã thành công nhưng Holy vẫn có tác dụng phụ:"sự wên lãng"
Cái này đọc ở ffshrine

BioShock
03-01-2006, 06:42 PM
Hay quá nhỉ ^^
Aerith cơ mà, sao vẫn còn có người đọc sai tên của con nhỏ này thía ><
Trong KH, Square đã sửa lại rồi cơ mà >____________<
Sankyu 4 info

Black Salem
04-01-2006, 10:14 AM
Ko đâu, tên thật là Aerith nhưng khi dịc sang Eng thì là Aeris, nhưng sau này cải chính lại thì là Aerith, nên vẫn có ng` bị lộn thôi!!!

hakimei
07-01-2006, 06:04 PM
phiên âm tiếng nhật thì gọi là Aeris
Tiếng anh là Aerith

BioShock
26-01-2006, 06:57 PM
Chà chà, vừa cố gắng nghiền xong bản AC (giật như điên, dừng không đúng chỗ, sub thì quá to chiếm hít film... hay hít chỗ nói ><). Phát hiện ra Tifa dùng tới 3 limit lận í chứ, còn chiêu Water Kick nữa, nhưng hông trúng. Tifa đánh lộn còn hơn film, Prince mà xem chắc cũng ghen phát điên.

Cảnh đẹp nhất là lúc màn hình xuất hiện cả Yuffie và Tifa, dễ thương hít cỡ, không phụ lòng kì vọng của DIE.

Thất vọng là nhân vật trông còn giả quá, diễn xuất chưa đạt, nhất là khuôn mặt. Các nhân vật thoạt trông khá giống nhau, còn vụ nữa là trong 1 đám đông, dễ dàng nhận ra main characters vì có trang phục quá sức nổi.

Con quái vật bị summon giống Ultima Weapon quá cỡ, nhưng thấy giống với Bahamut trong FF10 nhất, còn chiêu của nó khá giống Mega Flare.

Materia đẹp quá chừng luôn ><, đủ màu hết, bác Ben có tiền mua 1 viên gửi DIE cầm chơi nghen.

Black Salem
27-01-2006, 10:51 AM
Trời, DIE àh, có thiệt hông dậy??? DIe hổng biết hả??? Bên FF7 bản cũ con Bahamut nhìn vậy đó, thậm chí ko chỉ có 1 con Bahamut mà tới 3 con: Bahamut Zero, Neo Bahamut và Bahamut thường nữa kìa, con nào nhìn cũng sốc!!!
Nhân vật coi vậy là rất thật rồi đó, ko giả lắm đâu!!!

Ben Omega
05-02-2006, 02:11 PM
ko hiểu sao, nhưng hình như DIE coi đĩa lậu thì phải :D
Các nhân vật trong film cử động và khuôn mặt và phần ***g tiếng rất đạt, ko hiểu DIE chê là sao???
Riêng về thiết kế nhân vật, đừng trách tại sao ko giống người thật, vì SE đã nói rõ rằng họ làm film dựa trên công nghệ 3D, và film này lại dựa theo game, nên ko thể làm cho nhân vật thật như người được :)
Material ấy à, hình như em họ của Ben có cả đống, tụi nó hay lấy ra chơi bắn bi lắm :D

.:Zero:.
07-03-2006, 05:53 AM
Con quái vật được summon trong film tên là Shin Bahamut đó nha ^_^. Còn về Material thì ra ngoài đường mua đại 1 viên nào giống như thế rùi gọi là material đi :))

Black Salem
22-03-2006, 04:03 PM
èn, bà con àh, sao cái thread FF7 remake biến đâu rồi??? Đây nè, có tin nè!!!

Yoichi Wada hints at FFVII Remake?
During the recent launch event for Final Fantasy XII held in Japan, Square-Enix president Yoichi Wada was asked by a fan about the possibility of a remake of Final Fantasy VII for the PS3. Although he could not give a definate answer, he smiled and said it was possible due to the demand and that possibilities are being examined. Let's hope that the possibilities come true.
Vậy là đang tiến hành, chưa công bố, trời đất, game này làm mình đang phải móc bóp ra mua PS3 rồi!!!

.:Zero:.
22-03-2006, 05:56 PM
Ông tướng ơi! Cái tin này còn phải chờ lũ S-E tụi nó confirm nữa. Mong sao tụi nó remake lại thiệt :D