PDA

View Full Version : Mỹ tăng cường tiếp cận châu Á



Eizan
16-02-2009, 10:21 PM
Tân ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton ngày 15/02 đã bắt đầu chuyến công du đầu tiên đến 4 nước châu Á là Nhật Bản, Indonesia, Hàn Quốc và Trung Quốc. Đối với cựu đệ nhất phu nhân này, chuyến viếng thăm đầu tiên của bà thể hiện rõ phương hướng chính sách của ông Obama, đặc biệt là việc xác định mối quan hệ Trung – Mỹ - điều mà báo giới vô cùng quan tâm.


http://admin.vitinfo.com.vn/Anh/Anhtieude/2009/2/16/LA55962_Ngoai_truong_My_Hillary_Clinton.jpeg

Khi chạy đua tranh chức tổng thống Mỹ, ông Obama đã tung ra chiêu bài “thay đổi”. Bà Hiilary cũng vạch ra chính sách “thay đổi ngoại giao”. “Thay đổi chính sách ngoại giao” của chính quyền mới đã được thể hiện ngay trong chuyến viếng thăm của tân Ngoại trưởng Mỹ . Theo tiền lệ, sau khi nhậm chức, tân ngoại trưởng thường sẽ đến thăm các nước đồng minh truyền thống của Mỹ hoặc là khu vực Trung Đông. Ví dụ như lựa chọn cho chuyến công du đầu tiên của cựu ngoại trưởng Mỹ C. Rice là Paris và Berlin. Nhưng lần này, bà Hillary đã phá vỡ quy tắc, đáp máy bay qua Thái Bình Dương sang Châu Á.

Trong chuyến công du tới Nhật Bản - trạm dừng chân đầu tiên - bà Hillary sẽ gặp mặt lãnh đạo phe đối lập Đảng Dân chủ Ichirō Ozawa. Trước kia, các ngoại trưởng Mỹ hiếm khi gặp mặt các phe đối lập Đảng Dân chủ. Giới phân tích cho rằng, cuộc hội ngộ của bà Hillary với Ichirō là sự phòng ngừa chu đáo về sự thay đổi của chính quyền Mỹ đối với Nhật có thể xảy ra trong tương lai.

Sau khi ông Obama đắc cử tổng thống, Nhật Bản vẫn còn có những bất an, lo lắng vì chính quyền mới sẽ “thân Trung xa Nhật”. Cho đến khi bà Hillary tuyên bố chặng dừng chân đầu tiên của chuyến công du là Nhật, nước Nhật mới yên tâm thở phào. Nhưng theo các nhà phân tích, hai bên Mỹ - Nhật vẫn còn những mâu thuẫn trong vấn đề hạt nhân Bắc Triều Tiên, chính phủ Washington có thể sẽ yêu cầu Nhật Bản từng bước hỗ trợ cho cuộc chiến ở Afghanistan, do vậy cho dù có chuyến viếng thăm Nhật lần này, không có nghĩa nước này đã "hết lo".

Chuyến viếng thăm Trung Quốc của bà Hillary nhận được nhiều sự quan tâm của giới truyền thông phương Tây hơn cả. Ngày 13/02, phát biểu trong buổi diễn thuyết tại trụ sở chính của Hiệp hội Châu Á tại New York, bà cho biết : Việc hai nước duy trì mối quan hệ hợp tác là rất quan trọng, điều này phù hợp với lợi ích hai bên.

Theo bà, Mỹ cam kết trong tương lai sẽ áp dụng các chính sách tích cực đối với Trung Quốc. Điều này cho thấy thái độ cụ thể của Obama trong vấn đề ngoại giao với Trung Quốc cũng như quan điểm về hợp tác, bình đẳng với Bắc Kinh. Theo nguồn tin từ Nhật Bản, Obama đang xem xét nâng cao toàn diện cấp độ đối thoại chiến lược Trung – Mỹ, hy vọng có thể đối thoại thông qua việc thăm hỏi giữa Phó Tổng thống Mỹ Joe Binden và Thủ tướng Ôn Gia Bảo. Nội dung bao gồm việc đối thoại trên các lĩnh vực như an ninh, quân đội…

Bà Hillary nhấn mạnh, Mỹ sẽ tiếp tục hợp tác với Trung Quốc để phát triển mối quan hệ tích cực, điều này không chỉ là mấu chốt quan trọng đối với sự phồn vinh hòa bình của khu vực châu Á mà còn vô cùng quan trọng đối với cả thế giới . Theo bà Hillary, trong hơn 20 năm qua, cùng với tốc độ phát triển kinh tế của Trung Quốc, quan hệ kinh tế Mỹ - Trung ngày càng thân thiết hơn. “Chúng tôi tin rằng hai nước Mỹ - Trung đều có lợi từ sự thành công của đôi bên”. “Cho dù hai nước còn có nhiều bất đồng trong một số vấn đề, nhưng chính phủ Mỹ sẽ vẫn tiếp tục quan hệ tích cực với Trung Quốc, điều này liên quan đến hòa bình và phồn vinh”, bà cho biết thêm.

Trong chuyến công du đến 4 nước, bà Hillary sẽ trao đổi ý kiến một cách sâu rộng với quan chức chính phủ các nước về khủng hoảng tài chính, chủ nghĩa nhân đạo, an ninh, biến đổi khí hậu…. Trong chuyến thăm tới châu Á lần này, bà muốn truyền tải thông tin: Mỹ sẵn sàng cùng với các lãnh đạo của châu Á “chào đón” những thách thức từ cuộc khủng hoảng tài chính; sẵn sàng tăng cường quan hệ với các nước châu Á; sẵn sàng hỗ trợ châu Á ngăn chặn sự gia tăng của vũ khí hủy diệt hàng loạt; sẵn sàng cùng với châu Á đối mặt với thách thức mang tính toàn cầu như thay đổi khí hậu. Theo bà Hillary : “Chúng tôi còn sẵn sàng lắng nghe, vì lắng nghe đối tác không chỉ tôn trọng tiếng nói của họ mà còn cung cấp thông tin cho việc tăng cường hợp tác”.

Theo VITINFO