PDA

View Full Version : Diva Nhật Bản Koda Kumi song ca cùng em gái



link
23-02-2009, 12:12 AM
Hai chị em siêu “hot” mà kết hợp với nhau thì còn “khủng” đến mức nào nhỉ?

Lần đầu tiên con đường sự nghiệp ca hát của hai chị em Koda Kumi và Misono có một điểm hội tụ. Không chỉ là hát chung, họ đã hợp tác để trở thành một đôi hoàn hảo cho ca khúc sắp ra mắt.
Theo thông tin từ phía nhà sản xuất, ca khúc song ca lần này của Koda Kumi và Misono mang tên “It's All Love” sẽ được tung lên mạng download nhạc chuông Chaku-uta bắt đầu từ ngày 25/02 tới đây, trong khi phiên bản CD phải đến tận tháng 3 mới có cơ hội ra mắt. Cùng với việc thực hiện quay PV, hai chị em nhà Koda cũng sẽ xuất hiện cùng nhau trong các chương trình truyền hình về âm nhạc nhằm quảng bá cho ca khúc mới này.


http://images3.kenh14.vn/Images/Uploaded/vinhduy/2009/02/090222musikKodaKumianh6.jpg
Koda Kumi và Misono

“It's All Love” là một ca khúc về tình yêu mang ý nghĩa động viên những trái tim tan vỡ vì tình yêu của các thiếu nữ. Đây sẽ là món quà đặc biệt mà hai chị em Koda Kumi và Misono gửi tặng đến các fans của mình. Và còn gì đáng để trông đợi hơn nữa khi cả hai chị em đã phải đầu tư 6 tháng ròng cho single mới này, đặc biệt là công đoạn viết lời cho ca khúc đấy.

Nói về sự nghiệp âm nhạc của hai nữ nghệ sĩ này, có lẽ bạn sẽ không ngờ rằng người sớm nổi tiếng hơn lại chính là cô em Misono (24 tuổi) chứ không phải Koda Kumi đâu nhé!


http://images3.kenh14.vn/Images/Uploaded/vinhduy/2009/02/090222musikKodaKumianh4.jpg
Misono

Bắt đầu tham gia vào làng giải trí với tư cách là giọng ca chính của nhóm nhạc Day After Tomorrow, trong ba năm đầu tiên (từ 2002 đến 2005), Misono đã được đông đảo công chúng biết tới. Tuy nhiên, Day After Tomorrow đã không còn cho đến ngày hôm nay. Nguyên nhân tan rã của nhóm được coi là vì lí do cân nặng của Misono. Nhưng có lẽ nguyên nhân thực sự khiến cái tên Misono trở nên mờ nhạt trong làng âm nhạc có lẽ là vì cái bóng quá lớn của người chị, Koda Kumi đã trở thành một diva của âm nhạc Nhật Bản trong một năm sau đó.


http://images3.kenh14.vn/Images/Uploaded/vinhduy/2009/02/090222musikKodaKumianh1.jpg
Diva Koda Kumi

Đi trước Misono hai năm, Koda Kumi khởi đầu sự nghiệp âm nhạc của mình từ những năm 2000 nhưng chỉ thu về được những thành công giới hạn trong những câu lạc bộ biểu diễn âm nhạc. Chưa bao giờ chịu an phận, Koda Kumi đã phấn đấu vươn lên và trở thành nữ nghệ sĩ Jpop có lượng đĩa đơn và album bán chạy nhất năm 2005. Năm 2006 có thể coi là dấu ấn quan trọng trong sự nghiệp của Koda Kumi khi chị í chính thức lên hàng diva, ghi điểm mình là nữ hoàng số một của nhạc dance upbeat. Koda Kumi đã khẳng định cá tính âm nhạc của mình là “sexy đầy quyến rũ”.


http://images3.kenh14.vn/Images/Uploaded/vinhduy/2009/02/090222musikKodaKumianh2.jpg
Koda Kumi khẳng định cá tính âm nhạc
của mình là "sexy đầy quyến rũ"

Năm 2006 cũng là năm Misono trở lại làm nghệ thuật, nhưng chị í lại tấn công mạnh hơn sang các show truyền hình chứ không phải là tiếp tục sự nghiệp âm nhạc đã có. Misono giờ trở thành gương mặt quen thuộc của show truyền hình ăn khách “Quiz! Hexagon” của Nhật Bản.
Hai chị em Koda Kumi và Misono có cùng nhau nhiều điểm tương đồng, đó là: có cùng xuất phát điểm nghệ thuật là Kyoto, cùng yêu thích ánh đèn sân khấu và sự nổi tiếng, mang chung một chất giọng khàn đặc trưng,… Về quan điểm nghệ thuật, cả hai không cách xa nhau là mấy!


http://images3.kenh14.vn/Images/Uploaded/vinhduy/2009/02/090222musikKodaKumianh5.jpg
Misono đang là gương mặt quen thuộc của
show truyền hình ăn khách “Quiz! Hexagon”

Thế nhưng, kể từ ngày dự án hát đôi của chị em bắt đầu, chỉ một lần duy nhất Koda Kumi và Misono cùng nhau xuất hiện trên sân khấu. Đó là trong chương trình “Hey! Hey! Hey! Music Champ” diễn ra vào tháng 12 năm ngoái. Còn lại thì… hai chị em chỉ bí mật luyện tập mà thôi. Xem ra họ giấu nhẹm ca khúc mới ghê nhỉ?

Bạn có biết:

Nhật Bản trong nhiều năm trở lại đây, những dịch vụ giá trị gia tăng mạng viễn thông trở nên phổ biến hơn bao giờ hết. Và Chaku-Uta, không gì khác chính là hệ thống tải ca khúc nhạc chuông qua mạng di động, vốn cũng có một địa vị danh giá như bảng xếp hạng doanh thu đĩa đơn phát hành của Oricon. Người hiện nay đang giữ kỷ lục Chaku-Uta Nhật Bản hay cũng chính là Guinness thế giới là nữ nghệ sĩ trẻ Thelma Aoyama với ca khúc “Soba ni Iru ne”.

Thay vì gọi những clip nhạc quảng bá cho ca khúc là MV (Music Video), ở Nhật Bản những clip ca khúc này có một cái tên khác là PV (Promotional Video). Mỗi khi một đĩa đơn ca khúc được phát hành thêm một phiên bản giới hạn số lượng (Limited Edition), PV cùng đoạn hậu trường tạo nên nó sẽ là DVD quà tặng đi kèm cùng single đó.

Từ Kenh14.vn