PDA

View Full Version : “Hãy mở rộng tầm nhìn về văn hóa Nhật qua Anime – Manga”



KHA
21-03-2006, 09:45 PM
Nhắc đến đất nước Nhật Bản, trước mắt chúng ta hiện ra ngay hình ảnh của ngọn núi Phú Sĩ hùng vĩ dưới bầu trời xanh rộng lớn; ngàn cánh hoa anh đào dịu dàng, thướt tha tung bay theo ngọn gió vi vu; các Samurai đầy kiêu hãnh bước đi bên cạnh những vóc dáng nhỏ nhắn trong bộ Kimono tinh xảo, cầu kì.

Ngày nay, khi nhắc đến xứ sở Mặt trời mọc này, người ta không chỉ nghĩ đến những nét đẹp về thiên nhiên, con người, mà còn cả những nét văn hóa tiêu biểu, như những bài thơ Haiku, nghệ thuật xếp giấy Origami, trà đạo, nền ẩm thực độc đáo, và ngành công nghiệp Anime – Manga (phim hoạt hình và truyện tranh Nhật Bản).

Quay ngược thời gian, trở lại năm 1815 để chúng ta có thể kể về nguồn gốc của Manga. Họa sĩ, nghệ sĩ khắc chữ nổi tiếng đương thời Hokusai sử dụng những bức tranh cuộn với từng chuỗi các hình và chữ liên kết với nhau để kể chuyện. Và ông đã dùng hai âm Hán – man (tự do) và ga (bức tranh) để miêu tả những bức tranh của mình. Sau này, khi đã phổ biến rộng rãi trên tòan thế giới, Manga được dùng để chỉ tất cả truyện tranh có xuất xứ từ Nhật Bản. Mãi đến năm 1958, bộ phim hoạt hình “Legend of the White Serpent” của Taiji Yabushita ra đời, đã thu hút được sự quan tâm của giới trẻ Châu Á thời bấy giờ, đặt bước đi đầu tiên trên chặng đường phát triển của Anime. Và ngày nay, mỗi khi nhắc đến hoạt hình của Nhật Bản, mọi người trên thế giới đều sử dụng một từ chung duy nhất là Anime. Anime và Manga trong thời đại hiện nay đã phát triển thành một nền công nghiệp lớn và trở thành một nét đặc trưng trong xã hội Nhật Bản. Ta tự hỏi vì sao nó lại trở thành một nét văn hóa mới của Nhật Bản? Có thể trả lời đơn giản rằng, vì lịch sử, văn hóa, xã hội, phong tục tập quán, con người Nhật Bản được thể hiện rất rõ nét trong lĩnh vực này. Để hiểu về một nền văn hóa, mỗi người có một góc nhìn, một cách tiếp cận khác nhau. Anime – Manga là một trong những đặc trưng của văn hóa Nhật Bản hiện đại. Thông qua “điểm” để nhận “diện” là cách nhìn truyền thống của văn hóa phương Đông. Bởi thế JOVP - Japan Over View Point – “Nhật Bản qua một góc nhìn” chính là tên gọi của lễ hội về Anime - Manga mà chúng tôi muốn tổ chức. Đây là một lễ hội mang đậm chất Nhật Bản. Chúng tôi muốn nói đến truyền thống, lịch sử, văn hóa và con người Nhật Bản mà Anime - Manga là lăng kính, là một góc nhìn.

Trong lễ hội ngoài những gian hàng giới thiệu và giao lưu văn hóa Nhật Bản, việc giới thiệu về văn hóa Nhật Bản trong Anime – Manga sẽ được thực hiện thông qua các chương trình: bày bán những mặt hàng liên qua đến Anime – Manga, tổ chức đấu giá những mặt hàng hiếm, thi hóa trang thành những nhân vật trong Anime – Manga (cosplay) và thi trình bày những ca khúc nhạc nền. Về mặt gian hàng, lễ hội sẽ quy tụ những Otaku (người yêu thích truyện tranh và phim hoạt hình Nhật) đang kinh doanh các mặt hàng về Anime – Manga ở TP.HCM và các tỉnh lân cận về tham gia, điều đó sẽ tạo nên sự nhộn nhịp và quang cảnh tấp nập cho buổi lễ hội. Chuyên mục đấu giá được sự tư vấn, hướng dẫn của những người có chuyên môn, sẽ diễn ra một cách công bằng, quy củ, mang tính hệ thống và chuyên nghiệp. Cuộc thi cosplay đã không còn quá xa lạ đối với những Otaku, bất kể đó là ở đâu trên thê giới, trong làn sóng của phong trào cosplay, cùng với sự chuẩn bị công phu và chu đáo của các thí sinh, và sự hướng dẫn, tư vấn nhiệt tình của Ban tổ chức, sẽ hứa hẹn một cuộc thi cosplay với quy mô lớn nhất Việt Nam từ trước đến giờ. Việc trình bày những ca khúc trong Anime vẫn còn khó khăn cho các bạn trẻ yêu âm nhạc qua Anime, với sự hỗ trợ về âm thanh, biên đạo và những sự trợ giúp khác từ phía Ban tổ chức sẽ giúp cho cuộc thi Tiếng hát Otaku đạt được kết quả cao hơn.

Với mục đích giúp cho khách tham dự có thể “mở rộng tầm nhìn về văn hóa Nhật Bản qua Anime – Manga”, khi đến với lễ hội JOVP của chúng tôi, các vị quan khách sẽ có dịp tìm hiểu sâu hơn về hình ảnh văn hóa đặc trưng của Nhật Bản là Anime – Manga. Ngoài ra, khách tham quan còn có thể thưởng lãm những bức tranh cổ, tiếp xúc nghệ thuật xếp giấy Origami độc đáo, được tận mắt nhìn rõ những thế cờ nổi tiếng trong môn cờ vây hay được nếm thử những món ăn truyền thống của đất nước hoa anh đào. Tất cả đều được tập trung về một lễ hội văn hóa sẽ được diễn ra vào ngày 11/06/2006 tại Nhà văn hóa Thanh Niên, TP. Hồ Chí Minh.


HHL (Theo JOVP Japan Over View point)

heroplasma
09-06-2012, 07:27 PM
Anime manga Nhật là số 1 rồi, hè này lại có thêm anime Dog day ss2, movie Blood-C, Code Geass...
Nhiều đến nổi xem không hết mà còn hay nữa :)).