PDA

View Full Version : Vòng luẩn quẩn của các doanh nghiệp Nhật



 anh1226 
29-05-2009, 08:28 AM
Tuy mang nặng truyền thống không bao giờ đuổi việc nhân công, nhưng nó trở thành cái phao cuối cùng để công ty Nhật bấu víu khi doanh thu tụt dốc. Tuy nhiên, càng sa thải người tiêu dùng càng thắt chặt hầu bao.

http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A0/F8/36/333.jpg
Người lao động Brazil gốc Nhật Bản làm việc tại nước này đang diễu hành trong ngày Quốc tế Lao động. Ngày càng nhiều càng doanh nghiệp Nhật sa thải nhân công, khiến một số lượng lớn công nhân Brazil gốc Nhật trở nên khốn đốn ngay trên quê cha đất tổ của họ. Ảnh: Getty Images.

Trong tháng 4, doanh thu bán lẻ của Nhật Bản giảm 2,9%, đánh dấu tháng thứ 8 liên tiếp chỉ số này đi xuống. Người tiêu dùng Nhật vẫn tiếp tục giữ thái độ thận trọng và lo lắng về tình hình việc làm, lương bổng của họ trong thời gian sắp tới.

Sáng nay, Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản thông báo doanh số bán ra của những nhà bán lẻ lớn, bao gồm siêu thị và chuỗi cửa hàng, giảm tới 6,7% so với một năm trước đây và đã giảm 13 tháng liên tiếp. Những con số thống kê này càng minh họa rõ nét bức tranh suy thoái nghiêm trọng kể từ sau Thế chiến thứ hai. Suy thoái đã ảnh hưởng đến túi tiền của tất cả tầng lớp người dân, khiến họ ngày càng thắt lưng buộc bụng.

Như những nước láng giềng châu Á khác, Nhật Bản đã bị khủng hoảng trầm trọng khi nhu cầu tiêu dùng xuống dốc không phanh ở khắp nơi trên thế giới. Kể từ khi khủng hoảng tài chính diễn ra tại Mỹ, các nhà sản xuất hàng xa xỉ của Nhật như Toyota, Sony đã phải tạm ngừng hoạt động, sa thải hàng nghìn lao động thời vụ và giảm lương thưởng.

Đầu tuần này, nhà sản xuất máy ảnh Nikon tuyên bố họ sẽ sa thải 1.000 công nhân, chủ yếu tại Nhật Bản. Các doanh nghiệp Nhật Bản hiếm khi sa thải công nhân, trừ khi đó là phương án cuối cùng. Trong nỗ lực tiết kiệm 84 triệu USD mỗi năm, sa thải 1.000 người là cái phao cuối cùng Nikon có thể níu kéo.

Những nỗ lực cắt giảm chi phí và triển vọng sáng sủa hơn của kinh tế thế giới đang dần đưa các công ty Nhật Bản thoát khỏi vũng lầy. Ngành sản xuất công nghiệp được dự báo sẽ tăng trưởng trong những tháng tới. Số liệu đưa ra hôm qua cũng cho thấy kim ngạch xuất khẩu của Nhật Bản dần đi lên trong tháng 4 vừa qua. Tuần trước, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản công bố đánh giá lạc quan về tình hình kinh tế trong tương lai gần.

Việc sa thải nhân công giúp các công ty tiết kiệm tiền, nhưng lại gây tâm lý hoang mang lo ngại trong cộng đồng người tiêu dùng Nhật Bản. Chưa bao giờ ở Nhật Bản, một đất nước vẫn còn mang nặng truyền thống việc làm suốt đời, lại có nhiều người thất nghiệp đến thế trong suốt 4 năm qua. Tỷ lệ thất nghiệp trong tháng 3/2009 tăng lên 4,8%, cao nhất kể từ 2004. Khi nguy cơ bị đuổi việc ngày càng đè nặng lên vai người tiêu dùng, họ sẽ càng thắt chặt hầu bao, tạo nên cái vòng luẩn quẩn trói chân các doanh nghiệp Nhật Bản.

(Theo Vnexpress | Ảnh: Vnexpress)