Eizan
29-06-2009, 12:11 PM
Hàn Quốc và Nhật “sẽ không bao giờ khoan dung một Triều Tiên sở hữu vũ khí hạt nhân", Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak phát biểu hôm 28/7 sau cuộc trò chuyện với Thủ tướng Nhật Taro Aso.
http://img197.imageshack.us/img197/7582/la6238081720.jpg
Tổng thống Lee và Thủ tướng Aso đã nhất trí buộc Triều Tiên từ bỏ chương trình hạt nhân của nước này giữa lúc Bình Nhưỡng vẫn tiếp tục đưa ra những đe dọa, đồng thời kêu gọi Trung Quốc đóng vai trò lớn hơn trong việc thuyết phục đồng minh giải trừ vũ khí hạt nhân.
“Trong suốt các cuộc đàm đạo, chúng tôi khẳng định, chúng tôi không bao giờ tha thứ cho một Triều Tiên sở hữu hạt nhân. Thông qua việc thực thi nghị quyết 1874 của Liên Hợp Quốc, chúng ta cần chỉ ra cho Triều Tiên thấy rằng họ sẽ không có được gì khi sở hữu vũ khí hạt nhân”, Tổng thống Lee nói, đề cập tới nghị quyết mới của LHQ hôm 12/6 trừng phạt các vụ thử hạt nhân và tên lửa mới đây của Bình Nhưỡng.
Còn Thủ tướng Aso nói: “Chúng tôi đã nhất trí tăng cường quan hệ hợp tác giữa Nhật, Hàn Quốc và Mỹ, đồng thời chúng tôi cũng thống nhất về sự cần thiết trong hợp tác sâu sắc với Trung Quốc”.
Trung Quốc – đồng minh lớn của Triều Tiên – luôn ưu tiên những giải pháp ngoại giao thận trọng với Bình Nhưỡng, và cảnh giác trước bất kỳ động thái có thể đẩy nhà nước cộng sản này tới sụp đổ.
Cuộc gặp thượng đỉnh Nhật – Hàn diễn ra khi Bình Nhưỡng đang tăng cường đe dọa trong bối cảnh có những nghi ngờ rằng, chính quyền của Chủ tịch Kim Jong-il đang chuẩn bị bắn thêm nhiều tên lửa và tiến hành diễn tập quân sự tại vùng biển phía đông nước này.
Căng thẳng trong khu vực gia tăng khi Triều Tiên tiến hành thử hạt nhân lần 2 hôm 25/5, theo sau đó là hàng loạt các vụ thử tên lửa tầm ngắn. Triều Tiên cũng tẩy chay các cuộc đàm phán 6 bên – gồm 2 miền Triều Tiên, Mỹ, Trung Quốc, Nga và Nhật - về giải trừ hạt nhân.
TT Lee và TTg Aso cũng thảo luận về ý tưởng tổ chức các cuộc hội đàm 5 bên loại trừ Triều Tiên “với mục đích tạo ra những bước tiến triển cho đàm phán 6 bên”.
Tokyo và Seoul dẫn đầu các nước tại Đông Á trong việc đối phó với lập trường phản kháng ngày càng tăng của Triều Tiên, trong đó Bình Nhưỡng liên tiếp lặp lại những lời cảnh báo về quân sự.
Triều Tiên tuyên bố sẽ chế tạo bom hạt nhân, đồng thời sẽ cho tái khởi động chương trình vũ khí mới dựa trên việc làm giàu uranium nhằm đáp trả các lệnh trừng phạt của LHQ.
Triều Tiên hôm 28/8 lại tiếp tục đưa ta lời nói khiêu khích khi đe dọa tăng cường hạt nhân đánh chặn đối phó với Mỹ, liên minh thân thiết của Hàn Quốc và Nhật.
“Chúng ta sẽ tăng cường hạt nhân đánh chặn nhằm tự vệ để đối phó với những nỗ lực châm ngòi chiến tranh hạt nhân và những lời đe dọa hạt nhân thẳng thừng của Mỹ”, tờ Rodong Sinmun, tờ báo lớn của Đảng Lao động Triều Tiên cho biết.
Rodong viết, động lực hạt nhân của Triều Tiên chính là “sự giới thiệu vũ khí hạt nhân của Mỹ đối với Hàn Quốc” bất chấp những phủ nhận của Seoul và Washington rằng, đã không còn vũ khí hạt nhân của Mỹ trên đất Hàn Quốc.
Chuyến công du một ngày tới Tokyo của Tổng thống Lee là một phần của “chiến dịch ngoại giao con thoi giữa hai nước”. Theo chiến dịch này, hai nước sẽ tiến hành các chuyến thăm cấp cao lẫn nhau mỗi năm hai lần để bàn về các vấn đề ngoại giao và kinh tế.
Tổng thống Lee và Thủ tướng Aso cũng nhất trí tổ chức cuộc gặp chính thức cấp cao vào ngày 01/7 tới nhằm nối lại các cuộc đàm phán về một hiệp định thương mại tự do song phương vốn đang bị đình trệ.
“Hiệp định thương mại tự do song phương nên được hoàn tất. Hàn Quốc sẽ chống lại cơ chế bảo hộ giữa bối cảnh suy thoái toàn cầu này”, Tổng thống Lee nhấn mạnh.
Tổng thống Hàn Quốc cũng cho biết thêm, ông đã đề nghị Thủ tướng Aso trao cho công dân Hàn Quốc tại Nhật quyền được bỏ phiếu tại các cuộc bầu cử địa phương.
Nguồn tin
Thanh Nga (Theo AFP)
http://img197.imageshack.us/img197/7582/la6238081720.jpg
Tổng thống Lee và Thủ tướng Aso đã nhất trí buộc Triều Tiên từ bỏ chương trình hạt nhân của nước này giữa lúc Bình Nhưỡng vẫn tiếp tục đưa ra những đe dọa, đồng thời kêu gọi Trung Quốc đóng vai trò lớn hơn trong việc thuyết phục đồng minh giải trừ vũ khí hạt nhân.
“Trong suốt các cuộc đàm đạo, chúng tôi khẳng định, chúng tôi không bao giờ tha thứ cho một Triều Tiên sở hữu hạt nhân. Thông qua việc thực thi nghị quyết 1874 của Liên Hợp Quốc, chúng ta cần chỉ ra cho Triều Tiên thấy rằng họ sẽ không có được gì khi sở hữu vũ khí hạt nhân”, Tổng thống Lee nói, đề cập tới nghị quyết mới của LHQ hôm 12/6 trừng phạt các vụ thử hạt nhân và tên lửa mới đây của Bình Nhưỡng.
Còn Thủ tướng Aso nói: “Chúng tôi đã nhất trí tăng cường quan hệ hợp tác giữa Nhật, Hàn Quốc và Mỹ, đồng thời chúng tôi cũng thống nhất về sự cần thiết trong hợp tác sâu sắc với Trung Quốc”.
Trung Quốc – đồng minh lớn của Triều Tiên – luôn ưu tiên những giải pháp ngoại giao thận trọng với Bình Nhưỡng, và cảnh giác trước bất kỳ động thái có thể đẩy nhà nước cộng sản này tới sụp đổ.
Cuộc gặp thượng đỉnh Nhật – Hàn diễn ra khi Bình Nhưỡng đang tăng cường đe dọa trong bối cảnh có những nghi ngờ rằng, chính quyền của Chủ tịch Kim Jong-il đang chuẩn bị bắn thêm nhiều tên lửa và tiến hành diễn tập quân sự tại vùng biển phía đông nước này.
Căng thẳng trong khu vực gia tăng khi Triều Tiên tiến hành thử hạt nhân lần 2 hôm 25/5, theo sau đó là hàng loạt các vụ thử tên lửa tầm ngắn. Triều Tiên cũng tẩy chay các cuộc đàm phán 6 bên – gồm 2 miền Triều Tiên, Mỹ, Trung Quốc, Nga và Nhật - về giải trừ hạt nhân.
TT Lee và TTg Aso cũng thảo luận về ý tưởng tổ chức các cuộc hội đàm 5 bên loại trừ Triều Tiên “với mục đích tạo ra những bước tiến triển cho đàm phán 6 bên”.
Tokyo và Seoul dẫn đầu các nước tại Đông Á trong việc đối phó với lập trường phản kháng ngày càng tăng của Triều Tiên, trong đó Bình Nhưỡng liên tiếp lặp lại những lời cảnh báo về quân sự.
Triều Tiên tuyên bố sẽ chế tạo bom hạt nhân, đồng thời sẽ cho tái khởi động chương trình vũ khí mới dựa trên việc làm giàu uranium nhằm đáp trả các lệnh trừng phạt của LHQ.
Triều Tiên hôm 28/8 lại tiếp tục đưa ta lời nói khiêu khích khi đe dọa tăng cường hạt nhân đánh chặn đối phó với Mỹ, liên minh thân thiết của Hàn Quốc và Nhật.
“Chúng ta sẽ tăng cường hạt nhân đánh chặn nhằm tự vệ để đối phó với những nỗ lực châm ngòi chiến tranh hạt nhân và những lời đe dọa hạt nhân thẳng thừng của Mỹ”, tờ Rodong Sinmun, tờ báo lớn của Đảng Lao động Triều Tiên cho biết.
Rodong viết, động lực hạt nhân của Triều Tiên chính là “sự giới thiệu vũ khí hạt nhân của Mỹ đối với Hàn Quốc” bất chấp những phủ nhận của Seoul và Washington rằng, đã không còn vũ khí hạt nhân của Mỹ trên đất Hàn Quốc.
Chuyến công du một ngày tới Tokyo của Tổng thống Lee là một phần của “chiến dịch ngoại giao con thoi giữa hai nước”. Theo chiến dịch này, hai nước sẽ tiến hành các chuyến thăm cấp cao lẫn nhau mỗi năm hai lần để bàn về các vấn đề ngoại giao và kinh tế.
Tổng thống Lee và Thủ tướng Aso cũng nhất trí tổ chức cuộc gặp chính thức cấp cao vào ngày 01/7 tới nhằm nối lại các cuộc đàm phán về một hiệp định thương mại tự do song phương vốn đang bị đình trệ.
“Hiệp định thương mại tự do song phương nên được hoàn tất. Hàn Quốc sẽ chống lại cơ chế bảo hộ giữa bối cảnh suy thoái toàn cầu này”, Tổng thống Lee nhấn mạnh.
Tổng thống Hàn Quốc cũng cho biết thêm, ông đã đề nghị Thủ tướng Aso trao cho công dân Hàn Quốc tại Nhật quyền được bỏ phiếu tại các cuộc bầu cử địa phương.
Nguồn tin
Thanh Nga (Theo AFP)