PDA

View Full Version : tin vắn điện ảnh.(update hằng ngày)/.



Taichi
01-04-2006, 04:20 PM
dạo này taichi ít thấy tin tức hay sự kiện gì về điện ảnh trong box mình.Nên để có 1 chút gì đó là điện ảnh của box thì taichi lập topic này để post những thông tin liên quan đến điện ảnh(phim mới, diễn viên, lễ trao giải...) để mọi người cùng theo dõi.
*NỘI QUY:
1.post tin phải kèm hình ảnh của lễ trao giải/nghệ sĩ.
2.nhớ kèm theo chủ đề mỗi bài post.
3.nhới ghi nguồn tin của bạn.
4.ko chat chit.(được bình luận)

Taichi
01-04-2006, 04:32 PM
Premiere, tạp chí điện ảnh danh tiếng vừa bình chọn 50 ngôi sao điện ảnh vĩ đại nhất mọi thời với sự góp mặt của hầu hết những ngôi sao danh tiếng.

Điện ảnh thế giới thế kỷ 20 đã sản sinh ra những ngôi sao, những diễn viên kiệt xuất không cần đánh bóng tên tuổi của mình bằng những scandal hay những cuộc biểu dương về nhan sắc như thường thấy ở rất nhiều ngôi sao trẻ. Rất nhiều ngôi sao của điện ảnh thế giới đã ra đi nhưng cho đến tận bây giờ, họ vẫn được thiên hạ xếp vào danh sách Những ngôi sao vĩ đại nhất mọi thời với những siêu phẩm điện ảnh được xếp vào hàng kinh điển. Có đến một nửa trong số 50 cái tên được liệt kê đều là người quá cố, một tỉ lệ không nhỏ chút nào. Đó là: Marilyn Monroe (1926-1962), Ingrid Bergman (1915-1982), Greta Garbo (1905-1990), Grace Kelly (1929-1982), Audrey Hepburn (1929-1993), Marlon Brando (1924-2004), Katharine Hepburn (1907-2003), James Dean (1931-1955)...

http://www.netmode.vietnamnet.vn/dataimages/200603/original/images939795_saodienanh.jpg
Clark Gable và Vivien Leigh trong bộ phim kinh điển "Cuốn theo chiều gió".
Mặc dù đã qua đời được tròn 20 năm nhưng Cary Grant vẫn được chọn vào vị trí số 1 trong top 50 ngôi sao điện ảnh vĩ đại nhất mọi thời. Sinh năm 1904, trong sự nghiệp của mình Cary Grant đã ghi dấu ấn với những bộ phim để đờu trong đó phải kể đến She Done Him Wrong (1933), The Awful Truth (1937), Only Angels Have Wings (1939), The Philadelphia Story (1940), Notorious (1946), To Catch a Thief (1955), North by Northwest (1959) và Penny Serenade (1941), None But the Lonely Heart (1944), hai bộ phim đã mang đến cho diễn viên đến từ xứ sở sương mù này đề cử Oscar danh giá.

http://www.netmode.vietnamnet.vn/dataimages/200603/original/images939527_marylin.jpg
Marilyn MonroeMarilyn Monroe mãi mãi sẽ là một nhân vật gây chú ý của điện ảnh thế giới. Qua đời năm 1962 nhưng đến tận thời điểm này, những thông tin xung quanh cuộc đời người đàn bà đẹp từng làm chấn động nước Mỹ này vẫn được người ta quan tâm. Quan trọng hơn, những Don’t Bother to Knock (1952), Niagara (1952), Gentlemen Prefer Blondes (1953), There’s No Business Like Show Business (1954), The Seven Year Itch (1955), Some Like It Hot (1959), The Misfits (1961) vẫn được nhắc đến như những chuẩn mực của điện ảnh thế giới, những vai diễn đủ để Marilyn Monroe lấp lánh ở vị trí á quân.

http://www.netmode.vietnamnet.vn/dataimages/200603/original/images939531_Cary_Grant_58.jpg
Cary Grant
Nhìn những gương mặt lọt vào top 10 cũng đủ thấy cuộc bình chọn này có uy tín đến mức nào. Ingrid Bergman, ngôi sao của Casablanca (1942) bất hủ, người từng 3 lần đoạt giải Oscar (cho Gaslight, Anastasia, Murder on the Orient Express) đứng hạng 5. Greta Garbo, một trong những ngôi sao đã làm nên thập niên vàng của điện ảnh thế giới với những bộ phim kinh điển của những năm 1930 như: Anna Christie (1930), Mata Hari (1931), Grand Hotel (1932), Anna Karenina (1935), Camille (1937), Ninotchka (1939)... được xếp ở vị trí thứ 8. Bên cạnh những Paul Newman (6), James Stewart (9), Henry Fonda (10)... còn có sự góp mặt của thế hệ diễn viên ra đời trong thập niên 1960.

http://www.netmode.vietnamnet.vn/dataimages/200603/original/images939519_NicoleKidman.jpg
Nicole KidmanĐó là những ngôi sao đến giờ vẫn đang tiếp tục ở đỉnh cao trong sự nghiệp, những người được thừa nhận ở cả khả năng diễn xuất, vẻ ngoài hấp dẫn và mức cát-sê khổng lồ. Là ai nếu đó không phải là Tom Cruise (hạng 3), ngôi sao của Nhiệm vụ bất khả thi và Sinh ngày 4/7 cùng "Người đàn bà đẹp" Julia Roberts (7), nữ diễn viên có nụ cười hái ra tiền cho Hollywood. Dĩ nhiên một cuộc bình chọn hoành tráng như thế này không thể thiếu vắng Katharine Hepburn (14), người được mệnh danh là Người đàn bà số 1 của điện ảnh thế giới, ngôi sao 12 lần được đề cử Oscar và từng làm cả thế giới choáng váng với Morning Glory (1933), Guess Who’s Coming to Dinner, The Lion in Winter và On Golden Pond.
Ngày 3/7/2004, cái tin "Bố già" qua đời đã trở thành một sự kiện. Không đáng chú ý sao được khi cái tên Marlon Brando đã từng làm cả thế giới điên đảo với một Vito Corleone đầy mê hoặc trong The Godfather (1972) đã mãi mãi đi vào huyền thoại. Sẽ là một thiếu sót lớn nếu như trong số 50 diễn viên sừng sỏ nhất mọi thời thiếu vắng một tay vĩ đại như thế. Xếp ngay sau Marlon là Jack Nicholson (16), một diễn viên cự phách từng 3 lần chạm tay vào bức tượng vàng cùng One Flew Over the Cuckoo’s Nest, Terms of Endearment, and As Good As It Gets (1997). Trong số những gương mặt lọt vào top 20 còn có Audrey Hepburn (18), người đã làm nên Breakfast at Tiffany’s (1961), một trong những bộ phim đáng xem nhất của một trong những ngôi sao đẹp nhất trên màn ảnh.

http://www.netmode.vietnamnet.vn/dataimages/200603/original/images939505_audrey_hepburn.jpg
Audrey Hepburn
...to be continued.

Taichi
01-04-2006, 04:38 PM
Các fan hâm mộ của Clark Gable, kẻ lãng tử đầy mê hoặc trong Cuốn theo chiều gió (Gone With the Wind - 1939) có thể hài lòng vì thần tượng của mình đang được xếp ở vị trí 21. Clark Gable từng được mệnh danh là Vua của Hollywood nhờ diễn xuất thiên bẩm và một sức hấp dẫn chết người trên màn ảnh. Qua đời năm 1960 nhưng có lẽ sẽ còn rất lâu nữa những người yêu điện ảnh mới có thể quên được cái tên này. Được xếp ngang hàng với những ngôi sao gạo cội không ai xứng đáng hơn Tom Hanks (28), cái tên lấp lánh trong hàng loạt bộ phim đình đám của Hollywood từ Philadelphia (1993), Forrest Gump (1994) đến Saving Private Ryan (1998), Road to Perdition (2002)... những bộ phim chứng tỏ khả năng hoá thân tuyệt vời đến kinh ngạc của Tom, tuyệt đến mức anh còn vượt qua được kẻ lãng tử James Dean (30).
Còn vô số những cái tên "khủng bố" được in đậm trong top 50 ngôi sao vĩ đại nhất mọi thời. Đó là Harrison Ford (Star Wars - 1977, Raiders of the Lost Ark - 1981, Blade Runner - 1982, The Adventures of Indiana Jones...); Sean Connery - một trong những ngôi sao lịch lãm nhất Hollywood từng gây chấn động với hình tượng James Bond; Al Pacino (Bố già I&II); Robert De Niro (Bố già II - 1974, Taxi Driver - 1976, The Deer Hunter - 1978, Raging Bull - 1980...), người từng được Empire chọn là Diễn viên vĩ đại nhất; Elizabeth Taylor - một trong những nữ diễn viên đẹp nhất hành tinh và Clint Eastwood - kẻ làm loạn Oscar năm ngoái với siêu phẩm Million Dollar Baby.

http://www.netmode.vietnamnet.vn/dataimages/200603/original/images939513_grace_kelly_white.jpg
Grace Kelly
Premiere có thể mở rộng danh sách này thành 100 ngôi sao vĩ đại nhất mọi thời vì những cái tên sở hữu các vị trí cuối cùng của top 50 cũng vô cùng sáng giá. Gã da màu Will Smith, ngôi sao của Independence Day (1996), Men in Black (1997), Ali (2001) đứng hạng 44. Meryl Streep, Cướp biển vùng Caribbean - Johnny Depp, Nicole Kidman và Russell Crowe - ngôi sao của A Beautiful Mind cũng góp mặt. Cuộc chơi này sẽ bớt thú vị đi rất nhiều nếu như vị trí 50 không dành cho Brad Pitt, người đàn ông số 1 của Hollywood, một trong những ngôi sao hấp dẫn nhất, lên báo nhiều nhất. Ngoài thế mạnh về ngoại hình, Brad còn là một diễn viên đầy quyền năng. Anh được coi là câu trả lời của thế kỷ 21 với những tượng đài Cary Grant, Frank Sinatra của thế kỷ trước. Và dĩ nhiên, Brad còn lf biểu tượng của sức hấp dẫn và một phong cách đầy mê hoặc.

và đây là bảng xếp hạng:

1. Cary Grant
2. Marilyn Monroe
3. Tom Cruise
4. John Wayne
5. Ingrid Bergman
6. Paul Newman
7. Julia Roberts
8. Greta Garbo
9. James Stewart
10. Henry Fonda
11. James Cagney
12. Grace Kelly
13. Humphrey Bogart
14. Katharine Hepburn
15. Marlon Brando
16. Jack Nicholson
17. Robert Redford
18. Audrey Hepburn
19. Spencer Tracy
20. Sidney Poitier
21. Clark Gable
22. Judy Garland
23. Fred Astaire
24. Doris Day
25. Bette Davis 26. Errol Flynn
27. Gregory Peck
28. Tom Hanks
29. Warren Beatty
30. James Dean
31. Steve McQueen
32. Jane Fonda
33. Shirley Temple
34. Rita Hayworth
35. Harrison Ford
36. Sean Connery
37. Al Pacino
38. Robert De Niro
39. Denzel Washington
40. Elizabeth Taylor
41. Peter Sellers
42. Gary Cooper
43. Clint Eastwood
44. Will Smith
45. Jack Lemmon
46. Meryl Streep
47. Johnny Depp
48. Nicole Kidman
49. Russell Crowe
50. Brad Pitt

(the netmode)

Taichi
05-04-2006, 06:50 PM
Ngôi sao của phim truyền hình Mỹ nổi tiếng Friends vừa nhận lời cầu hôn của Vince Vaughn trong chuyến du lịch đến Las Vegas với một chiếc nhẫn trị giá 200.000 USD.
http://img211.imageshack.us/img211/7079/jenniferanistonracy3cv.jpg
Cả hai vẫn chưa chọn ngày tổ chức hôn lễ nhưng sớm nhất sẽ là vào mùa hè năm nay, đúng 1 năm kể từ ngày họ phải lòng nhau khi cùng quay bộ phim The Break-up (2005).

Chuyện tình cảm của Jen sau khi chia tay Brad Pitt không được tiết lộ nhiều. Khi được hỏi về mối quan hệ với Vince, Jen chỉ nói: "Không ai có thể nói trước điều gì, hãy để mọi chuyện tự nhiên, tôi đã có quá nhiều bài học cho mình rồi".

(theo Thể thao ngày nay)

Taichi
10-04-2006, 06:55 PM
http://www.netmode.vietnamnet.vn/dataimages/200604/original/images947111_images946869_154255.jpg
Chương Tử Di tại lễ trao giải.Các ngôi sao của Trung Quốc cũng được làm khách mời tại lễ trao giải như Chương Tử Di, Phạm Băng Băng, Lý Băng Băng và diễn viên nổi tiếng của Hàn Quốc, Jeon Ji-hyun.

Không có gì bất ngờ tại giải khi Lương Gia Huy và Châu Tấn nhận giải diễn viên xuất sắc nhất, trước đó họ đã được giới chuyên môn đánh giá cao. Một lần nữa, Hoàng Thu Sinh và Châu Kiệt Luân lại nhận được các giải nam diễn viên phụ, diễn viên triển vọng trong phim Initial D. Hai người cũng nhận được giải này tại giải Kim Mã năm ngoái.

Bộ phim hành động Xã hội đen (Election) thắng lớn tại giải khi nhận được giải bộ phim xuất sắc nhất, đạo diễn xuất sắc nhất, biên kịch xuất sắc nhất. Phim ca nhạc Nếu như Yêu (Perhaps Love) nhận được các giải như: Quay phim, Chỉ đạo mỹ thuật, Thiết kế trang phục, Âm nhạc trong phim xuất sắc nhất.

Các bộ phim hoành tráng được kỳ vọng như Thất kiếm, Thần thoại đã thất bại với một giải duy nhất về quay phim cho phim Thất kiếm.

Các giải thưởng chính:
- Bộ phim hay nhất: Xã hội đen
- Đạo diễn xuất sắc: Đỗ Kỳ Phong (phim Xã hội đen)
- Nam diễn viên xuất sắc: Lương Gia Huy (Xã hội đen)
- Nữ diễn viên xuất sắc: Châu Tấn (Nếu như Yêu)
- Nam diễn viên phụ xuất sắc: Hoàng Thu Sinh (Initial D)
- Nữ diên viên phụ xuất sắc: Mao Thuấn Quân (2 Young)
- Diễn viên triển vọng: Châu Kiệt Luân (Initial D)
(theo netmode)

Taichi
18-04-2006, 06:30 PM
http://www.netmode.vietnamnet.vn/dataimages/200604/original/images954869_el060111003.jpg
Khoảng 4h chiều, khi xe của Trương Bá Chi bắt đầu đến đường Diên An Tây có một đoàn xe phóng viên nối đuôi theo. Bá Chi tức giận cho xe của mình chặn lại giữa đường. Tuy nhiên do đây là đường cao tốc nên Bá Chi không thể dừng lâu vì có xe đi lên quát mắng thậm tệ. "Chiếc đuôi" không bày tỏ thái độ gì chỉ chăm chú quan sát.

Sau khi bị mắng nhiếc, Bá Chi không có cách nào khác ngoài việc cho xe tiếp tục chạy. Lúc này cô chọn giải pháp tăng tốc để cắt đuôi. Không may trong khi tăng tốc, xe của cô đã va vào một xe khác, gương chiếu hậu bên phải bị vỡ. Bá Chi phát hiện vẫn còn đuôi bám theo nên cho xe đi luôn, bỏ mặc chiếc xe kia ở đó. Một lúc sau cô mới dừng lại, bảo trợ lý gọi điện cho cảnh sát. Khoảng 5h chiều cảnh sát đến giải quyết vụ việc.

Khi cảnh sát làm việc thì nữ trợ lý của Bá Chi khóc lóc "kể lể" với các tờ báo lớn của Hong Kong: "Họ thật không có tính người, xe hỏng không giúp một tay cứ chăm chăm chụp ảnh". "Cái đuôi" phản lại: "Xe hỏng ở chỗ nào, 10 phút sau lại đi được". Trợ lý nói: "Tôi không biết gì về xe cộ, chỉ biết do lái xe tay nghề cao nên mới chạy được".

(theo netmode)

Taichi
25-04-2006, 09:28 AM
http://www.netmode.vietnamnet.vn/dataimages/200604/original/images961125_kim2.jpg

Sang Việt Nam cùng với đoàn làm phim của Đài truyền hình Hàn Quốc KBS, nữ diễn viên điện ảnh nổi tiếng Ko Doo Kim sẽ tham gia các hoạt động nhân đạo với vai trò sứ giả của Hội cứu trợ thuộc công ty điện tử LG.

Đoàn làm phim chương trình Love Request- Đài KBS sẽ tiến hành quay phim và thực hiện các hoạt động nhân đạo dành cho trẻ em Việt Nam từ 24-30/4. Chương trình này sẽ được Đài KBS phát sóng đúng vào ngày Tết Thiếu Nhi Hàn Quốc, vào ngày 6/5 tới.

Nữ diễn viên Ko Doo Kim sinh năm 1951, là một trong những tên tuổi sáng giá của Đài KBS, chị vừa tham gia đóng một số phim truyền hình: Long And Winding Road (năm 2005), Thomas Ahn Jung Geun, My Mother, The Mermai (năm 2005) được chiếu rộng rái tại Hàn Quốc.

(theo netmode)

Taichi
29-04-2006, 08:49 AM
http://www.netmode.vietnamnet.vn/dataimages/200604/original/images964179_pichj6b3oc6.jpg
Giải MTV Châu Á đang trong giai đoạn gấp rút chuẩn bị để trình làng vào ngày 6/5 tới. Kênh MTV đã công bố danh sách những khách mời trong đêm trao giải long trọng này. Diễn viên người mẫu gốc Việt Maggie Q đang nổi đình nổi đám với bộ phim Nhiệm vụ bất khả thi 3 sẽ được làm khách mời đặc biệt.

Bên cạnh là những ngôi sao ca nhạc nổi tiếng như: ca sĩ người Canada được biết đến bởi ca khúc Bad Day Daniel Powter, tiểu thiên vương nhạc Pop Hàn Quốc Se7en. Trước đó, cô nàng Tiểu Yến Tử Triệu Vy, Ngô Kiến Hào và ngôi sao ca nhạc Hàn Quốc Kangta cũng đã nhận được lời mời tham gia buổi lễ.

Maggie Q mới đây trong một buổi phỏng vấn đã tiết lộ bạn trai cô cũng là người của làng giải trí. Người được nghi nhất đó là Trần Quán Hy vì cô bị phát hiện đã cùng Trần Quán Hy đến tham gia buổi họp báo của phim Hoa cúc dại tại Hồng Kông. 6 năm trước, Trần Quán Hy cũng là mối tình một thời của cô khi hai người cùng tham gia chung trong một bộ phim.

Đêm trao giải còn có những gương mặt nổi tiếng như ban nhạc Mỹ Hoobastank, ban nhạc Korn, ca sĩ thành viên nhóm Blue Lee Ryan, Simon Webbe, nữ ca sĩ Canada Skye Sweetnam, tiểu thiên hậu nước Thái ca sĩ Tata Young, nhóm nhạc Nhật TeriyakiBoyz, nhóm nhạc đến từ nước Úc The Veronicas… với người dẫn chương trình ca sĩ Vương Lực Hoành và ca sĩ Kelly Rowland
(theo netmode)

Taichi
02-05-2006, 05:35 PM
http://www.netmode.vietnamnet.vn/dataimages/200605/original/images966325_geri.jpg

Cựu Spice Girl này sẽ nhận một vai trong phim "Dallas", sau khi "bồ" cũ của cô được thuê viết kịch bản cho phim này.

Geri từng thử khả năng diễn xuất của mình với một vai phụ trong serie phim truyền hình ăn khách 'Sex and the City'. Hiện cô đang mang bầu, và người tình cũ của cô, cũng là cha đứa con cô đang mang trong bụng, Sacha Gervasi, đã viết một vai dành riêng cho cô trong "Dallas".
Được biết, Geri vô cùng sung sướng trước cơ hội vàng - được đóng cùng những siêu sao Hollywood như Jennifer Lopez và John Travolta. Cô cũng hy vọng nếu diễn xuất tốt trong phim này, cô sẽ có nhiều cơ hội hơn tại Hollywood.

(theo netmode)

Taichi
04-05-2006, 06:00 PM
http://www.netmode.vietnamnet.vn/dataimages/200605/original/images968369_janiston.jpg
Ngay sau khi gặp nhau mùa hè năm ngoái trong khi quay bộ phim hài lãng mạn "The Break-Up", Jennifer Aniston và Vince Vaughn nhanh chóng trở thành cặp tình nhân được cả Hollywood biết tới. Họ đã quyết định chọn mua biệt thự tại thành phố Chicago bởi đó là nơi Vince đã lớn lên.

Biệt thự "hoành tráng" với 9 phòng ngủ, 13 phòng tắm cùng garage xe có sức chứa 6 chiếc xe ô tô. Phòng khách với cấu trúc toàn bằng gỗ và diện tích căn nhà rộng tới 7,5 mẫu Anh.

Nguồn tin từ tờ Daily Mirror cho biết: "Jen và Vince đã phải tốn không ít thời gian để tìm kiếm một địa điểm đẹp. Ngay khi phát hiện ra biệt thự này, họ biết đây chính là tổ ấm lý tưởng dành cho cả hai."

"Đó là một nơi yên tĩnh. Ở đó, Vince và Jen hi vọng có một cuộc sống mới không ồn ào và hạnh phúc sẽ đến." Cũng theo tờ Mirror.

(theo netmode)

Taichi
10-06-2006, 03:53 PM
http://img80.imageshack.us/img80/5534/images1002649barbier4jh.jpg
Trong dự án điện ảnh mới của đạo diễn Lý An Lust, Caution, rất có thể thần tượng của giới trẻ Đài Loan - người dẫn chương trình truyền hình nổi tiếng Barbie Xu sẽ được giao vai nữ chính khi giám đốc điều hành phim, ông Khan Lee (em trai của Lý An) đã "chấm" cô. Tuy nhiên, lựa chọn cuối cùng vẫn do tổng đạo diễn Lý An quyết định.

Nữ diễn viên nổi tiếng Đại lục Chương Tử Di từng được "nhắm" cho vai diễn này, song lại bị "loại" ra khỏi danh sách do đã "quá già" để nhập vai sinh viên.

Vai nam chính trong phim - một quan chức chính phủ bù nhìn và là mục tiêu của một âm mưu ám sát đã được gaio cho diễn viên cựu trào Đại lục Cát Ưu.

Có bối cảnh ở Thượng Hải trong Đại chiến Thế giới II, Lust, Caution là chuyển thể từ truyện ngắn của nhà văn nổi tiếng Trung Quốc đã quá cố Eileen Chang.

Bộ phim sẽ được ***g tiếng Hoa nhằm đánh dấu sự trở lại nền điện ảnh tiếng Hoa của đạo diễn Lý An sau khi gặt hái thành công lớn với ""The Hulk" và "Brokeback Mountain" - bộ phim đem về cho ông giải Oscar Đạo diễn xuất sắc nhất năm nay.

(theo netmode)

Taichi
20-06-2006, 06:18 PM
Không phải là những tấm ảnh truy hoan, càng không phải những thước phim nhuốm màu phân biệt chủng tộc, các tác phẩm tham gia lễ trao giải ngoài sự cuồng nhiệt, bốc lửa còn phải đảm bảo tính lành mạnh, “đầy chất thơ” .

Nói như ông Chanelle Gallant, trưởng ban tổ chức: “Giải thưởng này tôn vinh những nhà làm phim sex theo nghệ thuật điện ảnh đích thực. Tác phẩm của họ phải mang đến cho chúng ta cái nhìn đúng đắn về sex, coi sex như một điều lành mạnh và vui vẻ, khiến ta cảm thấy tự tin hơn với cơ thể mình…”

Hơn 300 khách mời từ Mỹ và Canada sắp tới sẽ hội tụ về thành phố Torronto để tham gia lễ trao giải phim sex lần đầu tiên của thế giới, trong đó có sự góp mặt của Candida Royalle, nữ văn sĩ đi đầu trong lĩnh vực viết truyện “nhạy cảm”, nhà sản xuất phim sex Tristan Taormino, và một loạt những cô đào bốc lửa như Dana Dane, Abiola Adams, Jen Bowers...

Bên cạnh trao giải, ban tổ chức còn dự kiến một số hoạt động khác như: đọc thơ “tình”, giới thiệu những bộ phim sex sắp công chiếu, giao lưu với đạo diễn, thậm chí cả múa thoát y.

“Lần đầu tiên này chúng tôi chỉ trao giải cho các bộ phim của Bắc Mỹ bởi chưa nắm rõ được công nghệ điện ảnh sex ở các khu vực khác trên thế giới. Tuy nhiên chắc chắn những lần sau này quy mô sẽ ngày càng mở rộng hơn” - trích lời ông Gallant.
(theo vnn)

Taichi
21-06-2006, 05:09 PM
http://tintuconline.vietnamnet.vn/Library/myImages/7/2006/06/Thu%20muc%20moi%20(18)/f-sieunhantrolai-1.jpg
Bộ phim có tựa đề Superman Returns vừa được chiếu ra mắt báo giới và các nhà phê bình phim Hollywood. Sau buổi ra mắt, các nhà báo và nhà phê bình đã không ngần ngại dành cho bộ phim những lời ca ngợi nồng nhiệt.

Hai tờ báo Daily Variety và Hollywood Reporter tặng các nhà làm phim những lời giới thiệu nặng ký: "Khán giả sẽ cảm ơn vì những cảm xúc tuyệt vời mà bộ phim tạo ra cho họ"... Các tạp chí Newsweek, Time cũng có những lời khen ngợi nhẹ nhàng mà có giá trị.

Với thiện cảm của báo giới, xem ra, phim mới trong series phim về siêu nhân đang có tiền đề tốt để ra rạp vào tuần tới.
Theo vnn

Taichi
21-06-2006, 05:14 PM
http://tintuconline.vietnamnet.vn/Library/myImages/12/2006/06/ngay15/Theking-and-theclown.jpg
Bộ phim về đề tài đồng tính "The King and the Clown" của điện ảnh Hàn Quốc đã gây bất ngờ khi nhận được 15 đề cử khác nhau tại liên hoan phim Daejong lần thứ 43, một giải thưởng điện ảnh danh giá bậc nhất của Hàn Quốc.

Danh sách này vừa mới được công bố trong hôm nay (ngày 20/6) tại Trung tâm họp báo Seoul (Hàn Quốc). Theo đó, The King and the Clown nhận được hầu hết các giải thưởng quan trọng nhất như: Bộ phim xuất sắc nhất; Đạo diễn xuất sắc nhất (Lee Jun-ik); Nam diễn viên xuất sắc nhất (Kam Woo-sung); Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất (Yoo Hae-jin); Nữ diễn viên xuất sắc nhất (Kang Sung-yeon); Nam diễn viên xuất sắc nhất (Lee Jun-ki); Kịch bản hay nhất; Quay phim đẹp nhất; Ánh sáng đẹp nhất; Biên tập xuất sắc nhất; Âm nhạc hay nhất; Tính nghệ thuật cao nhất; Công nghệ âm thanh cao cấp nhất; Trang phục đẹp nhất.

Với 15 đề cử kể trên, The King and the Clown đã trở thành bộ phim có nhiều đề cử nhất trong năm nay. Tranh đua sát nút là quả bom tấn The Typhoon của Jang Dong Gun và Lee Jung Jae với 12 đề cử và Welcome to Dongmakgeo với 9 đề cử. Trong đó, The Typhoon được xem là đối thủ nặng ký nhất của The King and the Clown về giải Phim xuất sắc nhất, đạo diễn xuất sắc nhất và nam diễn viên chính xuất sắc nhất.

So sánh về mặt thương mại, cả The King and the Clown và The Typhoon đều là những phim đạt doanh thu cao tại Hàn mặc dù ưu thế có phần nghiêng về bộ phim về đề tài đồng tính The King and the Clown. Ngay khi mới công chiếu, The King and the Clown đã bán được hơn 11.7 triệu vé và trở thành bộ phim có doanh thu cao nhất trong lịch sự điện ảnh Hàn Quốc, vượt xa cả bom tấn Cờ bay phấp phới của Jang Dong Gun và Won Bin.


Điều đáng chú ý ở The King and the Clown chính là đề tài, kịch bản và diễn viên. Không sử dụng những diễn viên tên tuổi hay hàng sao của điện ảnh Hàn Quốc, đạo diễn của The King and the Clown tìm tới những gương mặt mới tinh mà tiêu biểu trong số đó là Lee Jun Ki. Với số lượng phim ít ỏi nhưng “chất”, Lee Jun Ki hiện được xem là nam diễn viên trẻ triển vọng nhất của màn ảnh xứ Hàn.

Có thể nói liên hoan phim Daejong lần thứ 43 này là sự đối đầu giữa hai trường phái làm phim thịnh hành tại Hàn Quốc nói riêng và trên thế giới nói chung. Một bên khai thác đề tài cổ điển nhưng được hỗ trợ về dàn diễn viên nổi tiếng, kinh phí sản xuất phim lớn, một chiến dịch quảng cáo rầm rộ - The Typhoon. Còn bên kia là một bộ phim động đến một đề tài nhạy cảm, chưa được khai thác, sử dụng dàn diễn viên ít tên tuổi cộng với một khoản chi phí khiêm tốn - The King and the Clown.

Liên hoan phim Daejong năm nay được đánh giá là một trong những liên hoan phim có tính cạnh tranh nhất từ trước tới nay với sự góp mặt của những bộ phim được sản xuất với chi phí lớn, động chạm tới nhiều đề tài hiếm gặp trong điện ảnh Hàn Quốc. Ban giám khảo của liên hoan phim năm nay gồm 10 đạo diễn tên tuổi nhất của Hàn Quốc sẽ chọn ra tác phẩm tinh túy nhất từ 74 phim tham gia tranh giải.

Riêng đối với giải Bộ phim xuất sắc nhất, Diễn viên xuất sắc nhất và Nam nữ diễn phụ xuất sắc nhất sẽ được tham khảo dựa trên ý kiến của 1000 khán giả tại 5 thành phố lớn của Hàn Quốc. Ngoài ra, giải thưởng do khán giả bình chọn sẽ được tiến hành tại cả Hàn Quốc và Nhật Bản thông qua mạng Internet và các phương tiện truyền thông khác. Đây được xem là những nét mới của liên hoan phim Daejong lần thứ 43.

Lễ trao giải liên hoan phim Daejong lần thứ 43 sẽ diễn ra vào ngày 21/7 tại Đại hội trường của trung tâm Hội nghị và Triển lãm (Seoul, Hàn Quốc), và phát sóng trực tiếp trên kênh SBS.
theo vnn

Taichi
28-06-2006, 09:47 AM
http://tintuconline.vietnamnet.vn/Library/myImages/4/2006/06/ngay%2028/i-usasuper.jpg
Sự trở lại của "Superman Returns" mở ra một chương mới trong sự nghiệp mang tính huyền thoại đáng ghi nhớ của siêu anh hùng này. Nhưng đằng sau ánh hào quang bao giờ cũng ẩn chứa một điều bí mật. Vậy bí mật ở đây là gì?

Nhanh hơn cả đạn bắn, sức mạnh phi thường hơn cả một đầu máy xe lửa, dễ dàng nhấc bổng cả những toà nhà khổng lồ chỉ bằng một ngón tay. Gì vậy nhỉ? Một con chim? Hay một cái máy bay? Không, đấy là Superman, nhân vật siêu anh hùng của thế giới.

Sau gần 70 năm tranh đấu vì sự thật, công lí và cho nước Mĩ, "người đàn ông thép" (The man of Steel) sẽ trở lại với màn ảnh rộng trong mùa hè này..

Theo một cách nào đó thì đương nhiên anh chưa bao giờ biến mất khỏi thế giới này. Anh vẫn xuất hiện trong các quyển truyện tranh, trên TV, trong phim và hoạt hình. Joe Shuster và Jerry Siegel lần đầu tiên đem lại cho khán giả sự sáng tạo của mình vào năm 1938.

Khả năng tưởng tượng phong phú

Bà Anita O’Brien, người quản lí của Cartoon Museum tại London, đem thành công của Superman đến nước Mĩ.

Bà nói trên website của BC News, "Sự thực là anh ấy đến từ một hành tinh khác nhưng anh lại rất hoà hợp với phong cách người Mĩ và phù hợp với đất nước của những người nhập cư này". Nhưng nhà phân tích người Mĩ, ông Danny Fingeroth lại thấy được ảnh hưởng vang dội của bộ phim bên ngoài nước Mĩ.

"Điều gây hấp dẫn nhất là những siêu nhân có sức mạnh khác thường và biết sử dụng sức mạnh đó một cách tích cực. Nếu bạn nghĩ đến thời điểm lần đầu tiên Superman xuất hiện là trong hoàn cảnh chủ nghĩa Phát-xít nổi lên ở Châu Âu, còn thế giới thì đang đau đớn khắc phục hậu quả của giai đoạn Đại Suy Thoái, thì bạn mới thấy được hết sức tưởng tượng phong phú này."

Trong khi các phim khác như Batman và X-Men vẫn có nhiều thiếu sót thì Superman đúng là một hình tượng lí tưởng cho mẫu nhân vật siêu anh hùng. Bà O’Brien nói: "Superman rất khác biệt. Anh ấy có thể trở thành người hùng của mọi người với đẳng cấp vượt trội hơn hẳn".

Di sản chung của con người

Một số người liên tưởng đến khái niệm "Ubermensch" hay "Overman" trong tác phẩm triết học "Thus Spoke Zarathustra" của triết học gia người Đức Friedrich Nietzsche.


Thực tế thì nhân vật Jewish với tên khai sinh là Kal-El tượng trưng cho "Voice of God" (Tiếng nói của Chúa Trời) theo ngôn ngữ Hebrew dẫn dắt những người khác theo một tôn giáo.

Khoảnh khắc đứa trẻ sơ sinh Superman bị tống ra khỏi Krypton trước khi sụp đổ được so sánh với câu chuyện của người Mose.

Bộ phim năm 1977 mượn đức tin vào Thiên Chúa Giáo với diễn xuất của Marlon Brando trong vai Jor-El đã gửi "đứa con trai duy nhất của mình đi tìm lối thoát" cho loài người.

Ông Fingeroth, người phát hiện ra Clark Kent, một sáng tạo về nhân vật siêu anh hùng, thừa nhận câu chuyện tưởng tượng về nhân vật này có hơi hướng của "truyền thuyết tôn giáo".

Ông nói, "câu chuyện này không ăn khớp với bất kì một hệ thống tôn giáo hay đức tin nào cụ thể. Chính điều đó đã làm cho nó trở thành phổ biến và là tài sản chung của mọi người trên toàn thế giới một khi đã công bố. Đó là vẻ đẹp đáng quý của Superman, mọi người ai ai cũng có thể tìm được sự thoải mái và nguồn cảm hứng từ nhân vật này".

Cả ông Fingeroth và bà O’Brien đều nhấn mạnh tính đối lập giữa Superman và người bạn ruột của anh là Clark Kent. Bà O’Brien nói, "mọi người có vẻ thích ý tưởng một người phi thường nhưng bị lãng quên, một người có khả năng thay đổi những người khác”. Ông Fingeroth nói thêm: "Đó là ý tưởng "nếu như mọi người biết tôi thật sự là ai" ".
(theo vnn)

Taichi
28-06-2006, 09:51 AM
Đã gần 70 năm kể từ khi Superman xuất hiện lần đầu tiên vào tháng 6 năm 1938 dưới dạng truyện tranh Action Comics (do hai tác giả Jerry Siegel và Joe Shuster đồng sáng tác). Superman đã trở thành nhân vật siêu anh hùng đầu tiên của nền nghệ thuật giải trí thế giới!

Dám vượt qua "lời nguyền"

Với vẻ ngoài không hề thay đổi: Trang phục xanh bó sát cùng với chiếc áo choàng màu đỏ tươi, người đàn ông Thép (Man of Steel), cho đến nay, vẫn được xem là nhân vật siêu nhiên được yêu thích nhất, là hình mẫu anh hùng lý tưởng trong lòng người hâm mộ, dù rằng qua thời gian các nhà làm phim thế giới cũng đã tạo không ít những nhân vật siêu nhiên khác.

Hình tượng người đàn ông Thép đã được khai thác qua trên phim truyền hình và qua điện ảnh kể từ năm 1948, nhưng sự thành công của của loạt phim Superman chỉ thực sự lên tới đỉnh điểm vào hai năm 1978 và 1980, do tài tử gạo cội Christopher Reeve thủ vai chính.

Bẵng đi một thời gian khá dài, đề tài Superman đã không còn được các nhà làm phim ưu ái, nói đúng hơn là họ không dám "đụng" đến vì một lý do có vẻ rất huyền bí: "Lời nguyền siêu nhân". Trong giới nghệ sĩ Hollywood đã lan truyền tin đồn rằng bất kỳ ai tham gia vai diễn này, cuộc đời đều có kết cục rất bi thảm! Hàng loạt diễn viên tên tuổi sau khi thủ vai Superman đều gặp tai họa, người thì bị thương nặng, kẻ thì tử vong...

Điển hình là Christopher Reeve, diễn viên lừng lẫy nhất với vai diễn để đời này, đã rơi vào "lời nguyền", bị tai nạn ngã ngựa và gần như tàn phế. Không chỉ diễn viên, ngay cả các đạo diễn lừng danh Hollywood, trong nhiều năm liền, cũng tỏ ra dè dặt trước dự án làm phim về đề tài siêu nhân. Thế nên, có thể nói, sự trở lại lần này của người đàn ông Thép trong Superman Returns quả là một sự kiện đáng quan tâm, toàn bộ ê-kíp thực hiện dự án này đã rất... dũng cảm, vì họ dám vượt qua "lời nguyền" nói trên.

Phiên bản siêu nhân mới nhất: Superman Returns


http://tintuconline.vietnamnet.vn/Library/myImages/12/2006/04/ngay13/sieunhan1z.jpg
Brandon Routh trong vai Clark Kent (tức Siêu nhân)
Đạo diễn Bryan Singer đã mời một gương mặt còn khá mới của Hollywood vào vai Clark Kent (tức Siêu nhân), đó là Brandon Routh. Ông nói: " Tôi không chọn các diễn viên nổi tiếng không phải vì sợ họ từ chối vai diễn, mà tôi tâm niệm bản thân nhân vật siêu nhân đã là một tên tuổi lớn nên chỉ cần một người có tư chất anh hùng và ngoại hình lý tưởng là được. Hơn nữa, chọn diễn viên mới cho vai diễn này cũng sẽ gây được chú ý cho người hâm mộ". Trong khi đó, diễn viên kỳ cựu Kevin Spacey sẽ đảm nhận vai phản diện Lex, kẻ có âm mưu phá hủy Califonia, và nhân vật Lois Lane, người yêu của Siêu Nhân, sẽ do nữ diễn viên xinh đẹp Kate Bosworth đảm nhiệm.

http://tintuconline.vietnamnet.vn/Library/myImages/12/2006/04/ngay13/sieunhan2z.jpg
Diễn viên Brandon Routh
Superman Returns có nội dung khá liền mạch, ấn tượng và giàu tính nhân văn. Sau nhiều năm biến mất, người đàn ông Thép đột nhiên trở lại trái đất và trong cuộc hội ngộ bất ngờ này, anh lại phải đối đầu với vô vàn thách thức tưởng chừng không thể vượt qua được. Đầu tiên là nỗi ám ảnh về "gốc gác" của chính mình, anh cứ tự day dứt mãi có phải mình là kẻ duy nhất còn sống sót của hành tinh Krypton hay không. Kế đến là cảm giác hụt hẫng vì anh cảm thấy sự tồn tại của mình có vẻ "thừa" đối với thế giới hiện tại, bởi sau nhiều năm biến mất chẳng những người yêu Lois Lane của anh mà cả thế giới cũng dường như... quên mất anh.

Người đàn ông Thép thậm chí còn nghĩ rằng, nếu không có anh bảo vệ thì cuộc sống của mọi người vẫn rất đỗi bình yên... Thế nhưng việc gì đến sẽ đến, các thế lực thù nghịch lại xuất hiện và bọn chúng tiếp tục đe dọa cuộc sống của mọi người và cả của chính anh. Trong kkhi kẻ thù cũ đang có âm mưu tiêu diệt sức manh phi thường của anh thì một lần nữa, Superman lại phải nỗ lực để vượt qua khoảng cách giữa anh và Lois Lane. Giải quyết vấn đề tình cảm, bảo vệ thế giới mà mình yêu..., đề tài hoàn toàn không mới nhưng sự trở lại lần này của Siêu nhân chắc chắn sẽ đem đến rất nhiều hứng thú cho người hâm mộ.


http://tintuconline.vietnamnet.vn/Library/myImages/12/2006/04/ngay13/sieunhan3z.jpg
Nữ diễn viên xinh đẹp Kate Bosworth sẽ đảm nhiệm vai Lois Lane-người yêu của siêu nhân.
Đạo diễn Bryan Singer cho biết Superman Returns sẽ sử dụng hết khả năng kỹ xảo tối tân nhất của Hollywood để siêu phẩm điện ảnh này có thể làm thỏa mãn bất kỳ khán giả khó tính nào. Nhân vật chính siêu nhân sẽ được quét ảnh toàn thân bằng tia laser sáng rực trong không gian 3D của một quả cầu lớn, từ đó một "phiên bản" trông y hệt anh sẽ được tạo ra.

"Tôi cho rằng Superman Returns là một trong những siêu phẩm điện ảnh vĩ đại nhất mà Hãng Warner Bros từng làm, cho tới thời điểm này", đạo diễn Bryan Singer nói. Trong khi đó, các nhà bình luận khác thì cho rằng sự trở lại của đề tài siêu nhân trên điện ảnh lần này sẽ là một động lực thúc đẩy công nghệ games điện tử (về siêu nhân) vực dậy sau nhiều năm dậm chân tại chỗ.

VNN

Taichi
03-07-2006, 08:00 PM
http://www.netmode.vietnamnet.vn/dataimages/200607/original/images1022305_jessica-alba-1024x768-21828.jpg
Các danh hiệu đang tới tấp dồn về cô nàng quyến rũ Jessica Alba. Tính từ đầu năm tới đây, Jess đã liên tiếp nhận được nhiều danh hiệu mà các đồng nghiệp khác luôn mơ ước, người đẹp bốc lửa nhất, người mặc bikini đẹp nhất, nữ diễn viên gợi cảm nhất trên màn ảnh...

Mới đây, tạp chí Entertainment Weekly uy tín đã bình chọn Jess là diễn viên sáng giá nhất trong mùa hè này.

Nổi tiếng từ bộ phim truyền hình "Dark Angles" (Thiên thần bóng tối), Jess đã có những bước dài chinh phục kinh đô điện ảnh Hollywood. Liên tiếp những phim cô đóng như "Sin City", "Fantastic Four", "In to the Blue"... đều gây được tiếng vang lớn cả về doanh thu lẫn nghệ thuật.

Thân hình bốc lửa, khuôn mặt khả ái, làn da nâu quyến rũ, Jessica Alba là một trong những cái tên được đông người truy cập nhất trên mạng.

Nhiều tờ tạp chí sẵn sàng trả tiền để có được ảnh của cô trên trang bìa. Thậm chí, tạp chí Playboy đã đăng hình của cô mà không hề xin phép (vì chắc chắn Jess sẽ từ chối). Jess đã phản đối hành động này của Playboy và cuối cùng họ phải thừa nhận là sai và xin lỗi cô.
(netmode)

Taichi
06-07-2006, 06:55 PM
http://tintuconline.vietnamnet.vn/Library/myImages/7/2006/07/Thu%20muc%20moi%20(4)/DakotaFanning.jpg
Dakota Fanning - giáo khảo nhí của Oscar.

Viện hàn lâm Nghệ thuật và khoa học điện ảnh Hoa Kỳ vừa tuyển mộ 120 thành viên mới để thay thế cho các giám khảo Oscar đã về hưu hoặc qua đời - chủ tịch viện Sid Ganis cho biết.

120 diễn viên, đạo diễn, nhà sản xuất, họa sĩ, quay phim, nhạc sĩ, tác giả, biên tập và nhiều chuyên gia trong ngành khác được các hội đồng từ 14 chi nhánh của viện hàn lâm xem xét và thẩm định.

Jake Gyllenhaal - ngôi sao của Brokeback Mountain, đạo diễn Đức Werner Herzog, nữ hoàng nhạc country Dolly Parton và diễn viên nhí Dakota Fanning là một trong số các nghệ sĩ được nhận lời mời vinh dự này.

Trong số các tân giám khảo, có tám người từng đoạt giải Oscar, 39 người được đề cử, trong đó có Rachel Weisz - diễn viên phụ xuất sắc 2005, Terrence Howard - ngôi sao của Hustle & Flow và Crash, Felicity Huffman, chàng cao bồi còn lại của Brokeback Mountain Heath Ledger, “Johnny Cash” Joaquin Phoenix, David Strathairn - đề cử diễn viên chính trong Good Night and Good Luck, nhà sản xuất và đồng tác giả kịch bản của phim Crash Cathy Shulman và Bobby Moresco, nhà soạn nhạc của phim Pride & Prejudice Dario Marianelli.

@VNN

Taichi
15-07-2006, 09:24 AM
Điều phối viên của ban tổ chức giải thưởng điện ảnh uy tín nhất thế giới - Oscar cho biết, Việt Nam nằm trong số 83 nước được mời dự Oscar 2006 cho phim nước ngoài hay nhất

Năm ngoái, phim “Mùa Len Trâu” của đạo diễn Việt kiều, Nguyễn Võ Nghiêm Minh đại diện Việt Nam dự giải Oscar 2005. Phim được chọn là một trong năm đề cử chính thức cho hạng mục phim nước ngoài hay nhất từ 58 phim gửi tranh giải.

Theo thông cáo mới nhất của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ, để dự giải, phim phải được trình chiếu trong nước từ ngày 1/10/2005 đến 30/9/2006

Phim (35mm hay 70mm) được chiếu ít nhất bảy ngày liên tiếp tại một rạp chiếu thương mại. Phim phải có phụ đề Anh ngữ chính xác. Đơn dự giải phải gửi về Viện Hàn lâm trước thứ Hai, 2/10/2006 và hạn chót gửi phim là thứ Sáu, 13/10. Mỗi nước chỉ được gửi một phim.

Năm nay, ban tổ chức thay đổi cách thức chọn đề cử giải Oscar phim nước ngoài hay nhất. Theo đó, lời thoại của phim không nhất thiết là ngôn ngữ chính thức của nước tham dự.

Một bộ phim có thể dùng bất cứ thứ tiếng nào hay kết hợp các thứ tiếng. Năm ngoái, ứng cử viên ban đầu của Italy, phim Private do Saverio Costanzo đạo diễn và viết kịch bản, không đủ tư cách dự Oscar bởi lời thoại đa phần bằng tiếng Arab và Do Thái. Phim kể về gia đình Palestine, bị lính Israel chiếm mất nhà.

Theo ban tổ chức, Private không hề có tiếng Ý.

Từ khi thành lập hạng mục phim nước ngoài hay nhất năm 1956, 102 quốc gia gửi phim dự giải. Giải Oscar đầu tiên cho phim nước ngoài hay nhất thuộc về “La Strada”, phim Italy.

Gần đây nhất, phim “Tsotsi” (Nam Phi) qua mặt các phim Pháp, Đức, Italy, nhận giải Oscar 2005 cho phim nước ngoài hay nhất.

Năm nay, lần đầu tiên cộng hòa Azerbaijan và Kyrgyzstan nhận được giấy mời dự Oscar. Đề cử Oscar sẽ được tuyên vào tháng 1/2007. Giải Oscar lần thứ 79 được trao vào 25/2/2007.

@VNN

Taichi
15-07-2006, 09:27 AM
http://tintuconline.vietnamnet.vn/Library/myImages/7/2006/07/Thu%20muc%20moi%20(12)/DakotaFanning-3.jpg
Ngôi sao nhí 12 tuổi này sẽ là 1 trong 120 người cầm cân nảy mực cho giải Oscar 2007 cùng với các tên tuổi lẫy lừng khác như nhà sản xuất Cathy Schulman, diễn viên Eric Bana, Rachel Weisz, Heath Ledger, Jake Gyllenhaal (diễn viên phim Brokeback Mountain), Felicity Huffman, Joaquin Phoenix, Keira Knightley...

Việc Dakota Fanning được mời làm giám khảo Oscar không gây cho nhiều người ngạc nhiên vì tài diễn xuất của cô bé này đã được khẳng định qua những lần xuất hiện bên cạnh các siêu sao Hollywood như: Tom Cruise, Sean Peen, Michelle Pfeiffer, Denzel Washington... trong các phim ăn khách: I am Sam, War of the world...

Tuy nhiên điều khiến người ta thắc mắc là liệu với tuổi 12 hiện nay, Dakota Fanning làm thế nào để xem và đánh giá những bộ phim dự giải Oscar dán nhãn PG-13 (dưới 13 tuổi phải có sự hướng dẫn của phụ huynh) hay R (phim cấm trẻ em).
@VNN

Taichi
18-07-2006, 09:24 AM
http://tintuconline.vietnamnet.vn/Library/myImages/12/2006/07/ngay10/tiec-dem.jpg
Khán giả Trung Quốc sẽ không phải là những người đầu tiên được thưởng thức phim Tiệc đêm (The Banquet) của đạo diễn Phùng Tiểu Cương. Bộ phim cổ trang đang được trông đợi này sẽ được chiếu ra mắt vào ngày 3-9 tại LHP quốc tế Venice (Ý) lần thứ 63 tới.

Sau khi tham gia trình chiếu trong LHP danh tiếng này, Tiệc đêm mới bắt đầu đợt chiếu ra mắt tại 5 thành phố lớn khắp Trung Quốc (bắt đầu từ Quảng Châu) trước khi chính thức chiếu rộng rãi tại 650 rạp trên khắp cả nước kể từ ngày 15-9.

Ông Vương Trung Lỗi - Giám đốc điều hành của Huayi Brothers, hãng phim sản xuất phim Tiệc đêm cho biết việc trình chiếu tại Trung Quốc vào thời điểm không thuận lợi ấy (đã qua kỳ nghỉ hè và không rơi vào bất kỳ ngày nghỉ lễ nào) có thể mang lại nhiều rủi ro cho việc phát hành. Nhưng bù lại, phim không phải đối đầu với những đối thủ cạnh tranh vì không có phim kinh phí lớn vào được trình chiếu trong khoảng thời gian này.

Phùng Tiểu Cương rất lạc quan về khả năng thành công về doanh thu từ những bộ phim của mình sau thành công của bộ phim Thiên hạ vô tặc (Lưu Đức Hoa, Cát Ưu, Lưu Nhược Anh đóng vai chính), đã thu về được 120 triệu NDT tiền bán vé. Ông cho biết mình rất tự tin Tiệc đêm sẽ thắng lợi về doanh thu hơn cả Thiên hạ vô tặc do quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng như Chương Tử Di, Châu Tấn, Cát Ưu, Ngô Ngạn Tổ, Huỳnh Hiểu Minh…

Bên cạnh đó, nhà sản xuất cũng đã bán đuợc bản quyền phát hành phim tại châu Âu. Trong đó, việc trình chiếu tại LHP Venice được xem là một động thái quảng bá cho phim tại thị trường này.

@VNN

Taichi
25-07-2006, 08:47 PM
http://tintuconline.vietnamnet.vn/Library/myImages/12/2006/07/ngay19/black-dahlia.jpg
Các nhà tổ chức của LHP Venice tại nước Ý vừa tuyên bố, "The Black Dhlia" của đạo diễn Brian De Palma sẽ được chọn chiếu hôm khai mạc 30/8.

Black Dahlia dựa theo tiểu thuyết kinh dị của James Ellroy, do hai nữ diễn viên đều từng đoạt giải Oscar là Hilary Swank và Scarlett Johansson thủ vai.

Bối cảnh phim năm 1947, xung quanh chuyện của hai tay cớm điều tra vụ giết một nữ diễn viên vô danh. Trong phim Johansson được rất nhiều người đàn ông yêu mến, còn Swank lại là đại diện cho một hình tượng tội phạm và bí mật.

Ellroy đã tiểu thuyết hóa các nhân vật của mình, nhưng đây là một câu chuyện thực về Elizabeth Short, 22 tuổi, một tên giết người đáng sợ ở Los Angles, Mỹ. Không ai biết về tung tích kẻ giết người, ngoại trừ một nickname Black Dahlia được để lại sau mỗi cái chết.

Liên hoan phim Venice được tổ chức từ 30/8 đến 9/9, trong tuần này sẽ có đầy đủ danh sách các phim đến dự.

@VNN

Taichi
26-07-2006, 12:28 PM
Không chỉ mang về cho Hollywood bạc tỉ mà ngay cả bản thân những diễn viên nhí cũng trở thành triệu phú bên cạnh danh tiếng của mình.

Sự kiện diễn viên nhí 12 tuổi Dakota Fanning được Viện Hàn lâm Nghệ thuật và Khoa học điện ảnh Mỹ mời làm thành viên Hội đồng giám khảo Oscar 2007, diễn ra vào ngày 20-9 tới, tại Fairbanks Center ở Beverly Hills (Mỹ), không chỉ là niềm vinh dự của riêng Dakota Fanning mà còn cho thấy tài năng và vị thế của cả một thế hệ diễn viên nhí ở Hollywood.


Người lớn phải cúi chào
http://www.netmode.vietnamnet.vn/dataimages/200607/original/images1047187_dakotaR.jpg
Trong bộ phim I am Sam (Tôi là Sam), Dakota Fanning đã để lại ấn tượng rất đặc biệt trong lòng khán giả yêu điện ảnh. Với vai con gái của một người bị bệnh thiểu năng, Dakota đã lấy không ít nước mắt của khán giả. Diễn xuất chững chạc, thông minh và mạnh mẽ, Dakota nhận được đề cử giải Diễn viên màn bạc của Nghiệp đoàn diễn viên Hoa Kỳ. Dakota là diễn viên trẻ nhất nhận được đề cử này trong lịch sử điện ảnh Hollywood.

12 tuổi nhưng Dakota đủ khiến cho mọi người nể phục với hàng loạt bộ phim mà cô bé tham gia như I am Sam, Wars of the Worlds, Trapped, Taken, Uptown girl, 24 hours, Sweet home alabama, Hansel and gretl,… Tuy nhiên, điều Dakota chinh phục khán giả là tài diễn xuất sắc của mình, bất kể đó là vai diễn dễ thương, hiền lành hay đanh đá, kiêu kỳ, hung ác; vui nhộn hay cực kỳ nghiêm túc...

Dù những vai chính trong các bộ phim kinh dị Giác quan thứ 6, The Omen 666, The Ring, Quỷ ám, A.I, Trò chơi trốn tìm... không có nhiều lời thoại hoặc đôi khi chỉ thầm thì vài câu khó hiểu, nhưng diễn xuất (chủ yếu bằng mắt) của Tomas Wooler, Haley Joel Osment, Secondhand Lions,... khiến cho hàng ngàn khán giả lớn tuổi nổi gai ốc. Hoặc với những đề tài vui nhộn kiểu Ở nhà một mình, Điệp viên nhí siêu hạng,... các diễn viên nhí khiến khán giả có những trận cười nghiêng ngả.

“Gà con” đẻ trứng vàng
http://www.netmode.vietnamnet.vn/dataimages/200607/original/images1047171_DanRadcliffeRR.jpg
Tất nhiên, những bộ phim này không chỉ mang về cho Hollywood bạc tỉ mà ngay cả bản thân những diễn viên nhí cũng trở thành triệu phú bên cạnh danh tiếng của mình. Theo thống kê của Hãng Thống kê Packaged Facts, năm 2005, 2 đại gia đài truyền hình Nickelodeon, Disney Channel thu được 40 tỉ USD mỗi năm từ các bộ phim dành cho thiếu nhi.


Với tài sản trị giá 23 triệu bảng Anh, Dan Radcliffe (diễn viên nhí đóng vai Harry Porter trong bộ phim cùng tên) trở thành người trẻ tuổi giàu nhất nước Anh hiện nay. Thủ vai chính trong bộ phim Điệp viên nhí siêu hạng (Agent Cody Banks), cậu bé Frankie Muniz nhận được khoản thù lao 2 triệu USD. Cũng trong bộ phim này, Hilary Duff (được xếp vào hàng diễn viên nhí) thu về 4 triệu USD. Trước đây, chỉ với bộ phim Ở nhà một mình, Macaulay Culkins không chỉ nổi tiếng mà còn thu về một khoản tiền cát sê kếch sù.

Công nghệ đào tạo chuyên nghiệp

Không phải ngẫu nhiên mà Hollywood có hẳn một thế hệ diễn viên nhí tài năng. Ngoài việc các diễn viên nhí tự tiếp thị khả năng của mình, những người như Schneider (nhà sản xuất danh tiếng) đã rong ruổi khắp nơi trên nước Mỹ với chiếc máy quay cầm tay để tìm kiếm những tài năng nhỏ tuổi. Ông chỉ có một nguyên tắc tuyển chọn những đứa trẻ có khả năng biểu cảm tự nhiên nhất.

Tuy nhiên, những đứa trẻ tỏ ra tinh ranh sẽ bị loại. Bởi “tôi muốn mọi khán giả nhí cảm nhận được những diễn viên cùng lứa cũng rất thân thiện và gần gũi”.

Frankie Muniz
http://www.netmode.vietnamnet.vn/dataimages/200607/original/images1047177_FrankieMunizR.jpg
Kết quả, những tài năng được chọn toàn là những người có khả năng siêu việt. Đây chính là cơ hội để cho những cái tên Shirley Temple (đóng phim từ năm 8 tuổi), Jake Gyllenhaal (gia nhập làng giải trí từ năm lên 8), Leonardo DiCaprio (10 tuổi đã đóng phim), Reese Witherspoon (lần đầu tiên xuất hiện trên màn ảnh lúc 14 tuổi), Jena Malone (12 tuổi đã đóng phim), Anna Paquin (đoạt Oscar từ năm 11 tuổi), Dakota Fanning (đóng phim từ khi 5 tuổi), Elizabeth Taylor, Miceky Rooney, Dustin Hoffman, Scarlett Johansson, Kirsten Dunst... nổi danh trên màn ảnh cho đến ngày nay.

Công đầu trong việc tìm kiếm, đào tạo những tài năng trẻ phải kể đến những đại gia làm phim truyền hình thiếu nhi và các chương trình dành cho thiếu nhi như Nickelodeon, Disney Channel, The New Mickey Mouse Club, The Donna Reed Show,...

Tuy nhiên, bên cạnh những may mắn của các diễn viên nhí, phần lớn các đại gia trong ngành tìm kiếm tài năng trẻ đều thừa nhận: “các diễn viên nhí muốn tiến xa hơn trong ngành nghệ thuật thứ 7 này cần có thực lực. Đây chính là điều kiện quan trọng nhất”.

@netmode

Taichi
31-07-2006, 08:30 PM
http://tintuconline.vietnamnet.vn/Library/myImages/12/2006/07/ngay24/cungloi-colin.jpg
Ngay trong tuần đầu ra mắt, bộ phim mới của các diễn viên Colin Farrell, Jamie Foxx và Củng Lợi đã đẩy “ Cướp biển vùng Caribbe: Chiếc rương tử thần” khỏi ngôi đầu bảng về doanh thu tại Mỹ. “Miami Vice” đạt 25,2 triệu USD.

Bộ phim hành động khá u ám và căng thẳng của đạo diễn Michael Mann đặc biệt thu hút khán giả trung niên. Theo thống kê của hãng Universal, khoảng 62% số người đến rạp xem Miami Vice trong 3 ngày cuối tuần qua đều trên 30 tuổi. Nikki Rocco, Giám đốc phân phối của công ty này, tuyên bố: “Chúng tôi rất hài lòng khi có phim dẫn đầu về doanh thu”.

Trong Miami Vice, Củng Lợi đóng vai một cô gái Cuba gốc Trung Hoa, người tình của ông trùm, còn Colin Farrell hóa thân thành thám tử và yêu cô. Tờ Sunday Morning Post của Hong Kong đưa tin, người đẹp Trung Quốc hết lời ca ngợi bạn diễn. Cô nói: “Colin xử sự rất tuyệt vời. Mọi người trong đoàn đều thấy thoải mái và dễ chịu với anh ấy”. Trong thời gian làm phim, anh chàng này dạy Củng Lợi uống bia. Đổi lại, cô hướng dẫn anh uống mojito - một loại hỗn hợp gồm rượu rum, chanh, soda và lá bạc hà.

Tuy bị đẩy xuống hàng thứ hai nhưng Walt Disney, hãng sản xuất Cướp biển vùng Caribbe, không có gì phải rầu lòng. Sau 3 tuần làm mưa làm gió tại các phòng chiếu trên toàn thế giới, bộ phim kể về cuộc phiêu lưu của thuyền trưởng Jack Sparrow kiếm 358,4 triệu USD, trở thành tác phẩm ăn khách nhất của Disney. Hãng này còn hy vọng sẽ kiếm được thêm khoảng 400 triệu USD nữa trong thời gian tới.

Top 10 bộ phim ăn khách nhất Bắc Mỹ cuối tuần trước:

1. Miami Vice - 25,2 triệu USD.

2. Pirates of the Caribbean: Dead Man"s Chest - 20,5 triệu USD.

3. John Tucker Must Die - 14 triệu USD.

4. Monster House - 11,5 triệu USD.

5. The Ant Bully - 8,2 triệu USD.

6. Lady in the Water - 7 triệu USD.

7. You, Me and Dupree - 7 triệu USD

8. Little Man - 5,1 triệu USD.

9. The Devil Wears Prada - 4,8 triệu USD.

10. Clerks II - 3,9 triệu USD.

@netmode

Taichi
01-08-2006, 09:06 PM
http://www.netmode.vietnamnet.vn/dataimages/200607/original/images1052675_1.jpg
Siêu sao võ thuật Lý Liên Kiệt sẽ trở lại màn ảnh rộng với một vai diễn được chờ đợi, Hoắc Nguyên Giáp. Đây cũng sẽ là bộ phim võ thuật cuối cùng của anh.

Hoắc Nguyên Giáp là bộ phim Lý Liên Kiệt đảm nhiệm vai trò nhà sản xuất. Trong phim, Lý Liên Kiệt thủ vai huyền thoại võ thuật có thật Hoắc Nguyên Giáp (1869-1910), một trong những võ sĩ có tiếng tăm lừng lẫy nhất Trung Hoa những năm đầu thế kỷ 20.

Được xem là một trong những ngôi sao võ thuật nổi tiếng nhất hiện nay, Lý Liên Kiệt đã xây dựng cho mình một sự nghiệp thành công bởi kỹ năng điêu luyện của một võ sư đẳng cấp.

Thế nhưng, Lý Liên Kiệt tâm sự, anh đã chán với các phim kung fu vì anh muốn được xem là một diễn viên điện ảnh hơn là một võ sư chuyên nghiệp.

Năm nay 43 tuổi, xuất hiện trong rất nhiều phim võ thuật không đòi hỏi nhiều đến diễn xuất, Lý Liên Kiệt tiết lộ Hoắc Nguyên Giáp (Fearless) sẽ là bộ phim võ thuật cuối cùng của anh (bộ phim này sẽ được khởi chiếu tại VN từ ngày 11/8 tới trước khi tới Mỹ ngày 22/9).

Lý Liên kiệt là một trong những ngôi sao điện ảnh quốc tế hiếm hoi đồng thời là một võ sư quyền thuật nổi tiếng. Lý Liên Kiệt theo học Học Viện Võ Thuật Bắc Kinh từ năm 9 tuổi. Hai năm sau, anh đã trở thành Quán quân Võ thuật quốc gia Trung Hoa. Đến năm 18 tuổi, Lý Liên Kiệt đã năm lần vô địch võ thuật quốc gia Trung Quốc, một kỷ lục chưa ai phá vỡ được.


Trong sự nghiệp điện ảnh của mình, Lý Liên Kiệt gắn liền tên tuổi của anh với những nhân vật anh hùng trong lịch sử Trung Hoa như: Phương Thế Ngọc, Hoàng Phi Hồng và Hoắc Nguyên Giáp.

Đến Hollywood, Lý Liên Kiệt đóng vai phản diện trong phim Vũ khí tối thượng 4, sau đó anh nhanh chóng trở thành ngôi sao quốc tế khi tham gia các phim của Mỹ sản xuất như Romeo phải chết, Kẻ duy nhất, Anh hùng... Cùng với Lý Tử Long, Châu Nhuật Phát, Thành Long, Lý Liên Kiệt được xếp vào hàng những siêu sao võ thuật thành danh nhất trong lịch sử điện ảnh Trung Quốc.


Lý Liên Kiệt từng 5 lần giành danh hiệu vô địch võ thuật quốc gia và là một trong những diễn viên, nhà sản xuất có tiếng. Bắt đầu gây tiếng vang với Chùa thiếu lâm (1881), suốt hơn 20 năm qua Lý Liên Kiệt được coi là ngôi sao kungfu của điện ảnh TQ với cát sê cao ngất ngưởng và những hợp đồng quảng cáo béo bở.

Không dừng lại ở châu Á, Lý Liên Kiệt còn vươn tầm ảnh hưởng sang Mỹ với 2 bộ phim đình đám: Lethal Weapon 4 (Vũ khí tối thượng 4) và Hero (Anh hùng). Anh cũng từng tham gia cast vai chính trong Ngoạ hổ tàng long của Lý An nhưng cuối cùng đã phải chịu thua Châu Nhuận Phát nhưng không vì thế mà cái tên Lý Liên Kiệt bị lu mờ.

@netmode

Taichi
09-08-2006, 09:04 AM
Danh hiệu tuyệt vời này đã thuộc về nữ diễn viên Kim Tae Hee. Đây là kết quả cuộc thăm dò diễn ra suốt một tuần từ 30/7 đến 6/8 vừa rồi trên mạng của tạp chí điện tử Sports Chosun.


http://tintuconline.vietnamnet.vn/Library/myImages/12/2006/08/ngay6/Kim-Tae-Hee.jpg
Mục đích của cuộc bầu chọn này là tìm ra nữ nghệ sỹ khát khao xây dựng gia đình nhất trong giới nghệ sỹ Hàn Quốc. Và thật bất ngờ, nữ diễn viên 25 tuổi có gương mặt đẹp và thánh thiện nhất Hàn Quốc, Kim Tea Hee, đã giành kết quả cao bất ngờ, 48,8% phiếu bầu.

Theo ý kiến của các fan hâm mộ, khuôn mặt hiền lành, nụ cười rạng rỡ và nhất là thái độ quan tâm chăm sóc những người xung quanh của Kim Tae Hee đã chinh phục các fan và giúp cô trở thành “Người vợ lý tưởng trong mắt các đấng mày râu”.



http://tintuconline.vietnamnet.vn/Library/myImages/12/2006/08/ngay6/lee-hyori.jpg
Đứng ngay sau Kim Tae Hee là nữ ca sỹ gợi cảm nhất xứ Hàn, Lee Hyori với hơn 22% phiếu bầu. Tiếp theo đó là “Nàng Dae Jang Keum”, Lee Young Ae với kết quả sít sao, 21.3% phiếu bầu.


http://tintuconline.vietnamnet.vn/Library/myImages/12/2006/08/ngay6/Lee-Young-Ae.jpg
Điều đáng nói chính Lee Young Ae là nữ diễn viên “kỳ cựu” duy nhất có mặt trong danh sách, trong khi phần đông người phụ nữ lý tưởng của Hàn Quốc là các nữ diễn viên ở trong độ tuổi 20. Xếp ở vị trí thứ tư là nữ diễn viên Jeon Ji Hyun với 7,8% phiếu bầu.

@VNN

Taichi
11-08-2006, 09:32 AM
Garfield béo tròn vui nhộn vốn là chú mèo được yêu thích nhất trên thế giới sắp quay lại với khán giả màn ảnh rộng trong phần hai có tựa đề Garfield : A Tail of Two Kitties.
http://tintuconline.vietnamnet.vn/Library/myImages/12/2006/08/ngay8/meo.jpg
Phim lần này nói về chuyến phiêu lưu qua London của Garfield và gặp gỡ gặp một chú mèo hoàng tử ... rất giống mình.

Khi đi theo ông chủ Jon Arbuckle sang nước Anh, Garfield đã bị nhầm lẫn với chú mèo thuộc dòng dõi hoàng gia này. Thế là trong phút chốc, Garfield biến thành một ông hoàng được hầu hạ trong toà lâu đài lộng lẫy.
http://tintuconline.vietnamnet.vn/Library/myImages/12/2006/08/ngay8/meo3.bmp
Thế nhưng, đây cũng chính là nơi khỏi đầu của mọi rắc rối, vương triều của dòng tộc "bốn chân" mà Garfield đang phải "đảm đương" hộ là một nơi chốn đầy nguy hiểm...

Đảm nhận giọng nói cho Garfield vẫn là Bill Murray, còn nhân vật mèo hoàng tử sẽ do Billy Connolly ***g tiếng. Phim còn có sự tham gia diễn xuất của nữ diễn viên xinh đẹp Jenifer Love Hewitt và nam diễn viên Breckin Meyer.

Hiện nay, phần hai của bộ phim hài dễ thương này đã xuất hiện trên 31 thị trường. Tuy nhận được lời phê bình đầu tiên là “kịch bản còn kém”, nhưng doanh thu quốc tế mà phim đang thu được lại là con số đáng nể : 22.8 ttriệu USD.

@VNN

Taichi
17-08-2006, 08:53 AM
http://tintuconline.vietnamnet.vn/Library/myImages/12/2006/08/ngay13/crazy-stone.jpg
Đạo diễn: Ning Hao

Xuất bản: 2006

Diễn viên: Liu Ye, Yue Xiaojun, Huang Bo, Guo Tao

Thể loại: Hài

Sản xuất: Warner China Film HG, Beijing-based Concord Creation International, Focus Films


Trong vô số những phim về người hùng, siêu nhân của Hollywood đang được chiếu ở Trung Quốc, thì bộ phim Crazy Stone của đạo diễn Ning Hao là một “hòn đảo nhỏ” với phong cách riêng biệt đáng chú ý.

Tuy có rất ít diễn viên nổi tiếng tham gia vào bộ phim, song đạo diễn trẻ Ning Hao (28 tuổi) lại có khả năng làm nên một sự kiện gây sửng sốt trong các rạp chiếu bóng. Bộ phim được làm với kinh phí thấp này đã đánh bại nhiều bộ phim bom tấn (loại phim có kinh phí rất lớn) của cả phim trong nước và phim nhập khẩu nước ngoài. Phim được hợp tác sản xuất bởi Warner China Film HG, Beijing-based Concord Creation International, và Focus Films của ngôi sao ca nhạc Hồng Kông Andy Lau.

Crazy Stone là câu chuyện về nhóm tay trộm vụng về, muốn đánh cắp một kho ngọc quý. Nhưng một đám đông và đội cảnh vệ đã vô tình làm vướng chân họ. Bản thân câu chuyện rất giản dị, chủ yếu chọc cười khán giả bằng vô số sự trùng hợp ngẫu nhiên và sự bất đồng về ngôn ngữ địa phương. Người xem được cười thoải mái và thư giãn khi ba gã khờ nỗ lực đi hoàn lại những viên ngọc thật để lấy bằng được những viên giả mà chúng không biết.

Tất cả những pha gây cười đều khá tinh tế và mánh khoé. Đạo diễn Ning Hao đã tỏ ra mình có tài chiều lòng được số đông khán giả từ nhiều vùng miền khác nhau - một điều khá hiếm trong những phim của Trung Hoa lục địa.

Các diễn viên trong phim này đến từ nhiều vùng khác nhau: Chongqing, Qingdao, Hong Kong. Điều này làm nên những tình huống hài hước từ ngôn ngữ địa phương kiểu như “BMW nghĩa là Bie Mo Wo” - “đừng đụng vào tôi” (trong tiếng Trung Quốc) hay: “Mày lăng mạ chỉ số thông minh của tao”.

Trong phim, đạo diễn còn khiến khả bật cười khi tạo ra những cảnh gợi lại các bộ phim nổi tiếng như cảnh tên trộm Hồng Kông đu lên trần nhà để vào ăn cắp ngọc bích trong bộ đồ đen giống Tom Cruise trong Mission: Impossible I.

Với cốt truyện hay, dàn diễn viên tươi trẻ, những tình huống trùng hợp ngẫu nhiên có tính giả định và những cảnh quay thú vị, Crazy Stone mang đến một sự ngạc nhiên thú vị cho khán giả trong mùa hè này. Không còn nghi ngờ gì nữa, Crazy Stone là một bộ phim hài đắt hàng trong các rạp chiếu năm nay.

Bộ phim đã đứng đầu bảng xếp hạng box offce trong số các phim Trung Quốc trong suốt nửa năm. Số tiền thu được trong hai tuần đầu đã lên tới 6,2 triệu RMB (tăng 100% trong tuần thứ 2). Ma Jie – đại diện hãng phát haàn phim Warner China Film HG cho biết: “Thông thường, số tiền thu được trong tuần thứ 2 thường giảm 30 – 70% so với tuần đầu tiên. Trong khi phim này lại tăng, rõ ràng nó đã thực sự thu phục được số đông kháng giả”. Theo số liệu thống kê, doanh thu từ Crazy Stone vẫn đang tăng dần trong các rạp chiếu chính trong cả nước. Để góp phần làm nên thành công tài chính này, đạo diễn Ning Hao đã có chuyến đi vòng quanh Trung Quốc để tiếp thị cho bộ phim.

@VNN

Taichi
20-08-2006, 05:48 PM
http://tintuconline.vietnamnet.vn/Library/myImages/7/2006/08/Thu%20muc%20moi%20(17)/f-stepup3.jpg
Với 21 triệu USD thu về, bộ phim ca nhạc Step Up leo lên vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng các phim ăn khách nhất tại Bắc Mỹ ngay trong tuần đầu tiên công chiếu.

Âm nhạc đương đại và những bước nhảy gợi cảm của hai diễn viên chính Channing Tatum và Jenna Dewan trong phim đã mang đến dư vị khác lạ trong một mùa hè đầy sôi động ở Hollywood.

Step Up thuộc thể loại lãng mạn trên nền nhạc nhảy. Cái tên khiến người ta liên tưởng đến lời kêu gọi của rocker Avril Lavigne mở đầu bài hát Nobody"s Fool nổi tiếng khi biểu diễn live vài năm trước. Điều đáng chú ý, trang chủ của phim không có tên miền riêng mà lại "tọa lạc" trên mạng My Space, ngôi nhà chung của dân ghiền nhạc trên internet.

Step Up là phim mới nhất của nữ đạo diễn Anne Fletcher, người nổi tiếng có khả năng tập hợp những tên tuổi lớn trong làng giải trí và khả năng làm biên đạo trong các phim có những cảnh nhảy múa.

Phim của Anne Fletcher thường lắng lại dư vị ngọt ngào khi đèn đã tắt trong rạp chiếu. Một chút hài hước, một chút lãng mạn đọng lại làm nên đặc trưng của những phim tình cảm hài như The 40 Years Old Virgin, Ice Princess, Along Came Polly, Down with Love... từng do Fletcher làm đạo diễn. Step Up không phải là ngoại lệ.

Từ ca nhạc bước sang điện ảnh, đề tài hip hop như luôn thu hút sự quan tâm của khán giả trẻ. Có thể dễ dàng nhận thấy điều đó khi điểm lại những phim gần đây nhất, đặc biệt là Honey với ngôi sao bốc lửa Jessica Alba vào năm 2003 và You Got Served của đạo diễn Chris Stokes vào năm 2004.

Bộ phim sau đạt doanh thu 16 triệu USD ngay trong tuần đầu tiên ra mắt. Bây giờ, với sự thành công trong phòng vé của Step Up, Hollywood một lần nữa đánh trúng thị hiếu của giới trẻ.

Hấp lực của Step Up phải kể đến sự đóng góp của 2 diễn viên chính trẻ, đẹp: Channing Tatum và Jenna Dewan. Chuyện "phim giả, tình thật" của Channing và Jenna cũng khiến những cảnh quay thêm phần "nóng bỏng". Họ công khai quan hệ tình cảm trong thời gian quay phim. Có vẻ như hai diễn viên trẻ này cho thấy họ không thể tránh được quy luật của những mối tình cuồng điên trên phim trường Hollywood.

Cặp "hậu sinh" này đã không quên "tham khảo" vô số ví dụ sinh động từ những bậc "tiền bối": Elizabeth Taylor và Richard Burton, Nicole Kidman và Tom Cruise, Alec Baldwin và Kim Basinger, Penelope Cruz và Matthew McConaughey, Angelina Jolie và Brad Pitt hay gần đây là Jennifer Aniston và Vince Vaughn. Những mối tình hậu trường kiểu này thường mang lại "điềm lành" trong phòng vé.

Trong Step Up, Channing Tatum vào vai Tyler Gage, một thiếu niên đường phố có cá tính nổi loạn. Số phận đưa đẩy anh chàng gặp gỡ ngôi sao may mắn của đời mình: Norah, một nữ vũ công ba-lê. Norah đã làm thay đổi cuộc đời của Tyler khi cô giúp anh nhận ra mình cũng có năng khiếu khiêu vũ. Và giấc mơ đổi đời bùng cháy trong Tyler và Norah cùng với những giọt mồ hôi trên sàn tập...

Những khán giả từng xem She"s the Man, bộ phim tuổi teen khá ăn khách phát hành hồi tháng 7/2006 có thể nhận ra Channing. Cách đây 6 năm, Channing có cơ hội đứng trước máy quay khi anh minh họa cho video She Bangs của Ricky Martin.

Về sau, Channing nhanh chóng trở thành người mẫu nam sáng giá trên sàn catwalk và từng xuất hiện trên Vogue. Việc đảm nhận vai phụ trong các phim về tuổi vị thành niên đáng chú ý như Havoc, Coach Carter, She"s the Man là bước đệm để Channing có mặt trong Step Up, dự án lớn đầu tiên trong đời.


Trong khi đó, Jenna Dewan, nữ diễn viên xinh đẹp mang dòng máu Li-băng, vốn xuất thân từ vai trò vũ công chuyên nghiệp trong các video clips ca nhạc. Jenna từng múa minh họa cho Sean Combs, Janet Jackson, Ricky Martin và nhóm N"Sync. Trước khi yêu Channing Tatum, Jenna từng hẹn hò với Justin Timberlake.

Step Up không phải là phim đầu tiên cô tiếp tục phô diễn tài năng nhảy múa trên màn bạc. Năm ngoái, cô lọt vào mắt xanh của đạo diễn Anne Flecher khi xuất hiện bên cạnh "vũ sư" Antonio Banderas trong Take the Lead. Jenna càng sáng giá hơn khi Take the Lead xếp thứ ba trong những phim ăn khách nhất tại Bắc Mỹ với 12,8 triệu USD thu về trong tuần đầu tiên công chiếu.

Âm nhạc đóng vai trò then chốt trong việc duy trì sự hứng khởi của khán giả đối với loại phim có cốt truyện đơn giản và rất dễ đoán như Step Up. Phần soundtrack có sự đóng góp của các anh hào hiện nay trong làng nhạc hip hop và R&B, từ Heavy D, Mario, Ciara, Kelis, Chris Brown, Yung Joc đến Chamillionaire...

Các nghệ sĩ tài năng này đã thể hiện xuất sắc những giai điệu quyến rũ, khơi nguồn cảm hứng cho từng động tác nhảy đẹp mắt, căng tràn sức sống. Ấn tượng nhất là bản remix bài Give It Up To Me của Sean Paul & Keyshia Cole và Get Up, single mới của nữ ca sĩ Ciara. Phần soundtrack hấp dẫn của phim được Jive Records phát hành vào ngày 8/8, 3 ngày trước khi Step Up công chiếu rộng rãi ở Bắc Mỹ.

Tuy hiện tại có rất ít báo, tạp chí tỏ ra rộng lượng với cốt truyện sáo mòn của bộ phim, Step Up vẫn sẽ tiếp tục lôi kéo khán giả vào rạp trong thời gian tới bởi đối với phần đông giới trẻ, đề tài phim gần gũi và có sức hấp dẫn không thể cưỡng lại.

@vnn

Taichi
26-08-2006, 05:24 PM
http://tintuconline.vietnamnet.vn/Library/myImages/12/2006/08/ngay22/tom-cruise4.jpg

Tom Cruise đã để công chúng quên đi chuyện mình bị hãng Paramount Pictures tuyên bố chấm dứt hợp đồng bằng sự “ồn ào” chuyện cưới xin, mới đây, Tom đã cùng Paula Wagner - một người có cảnh ngộ tương tự anh ra đòn phản pháo lại hãng phim này.

Ngay sau khi bị hãng Paramount tuyên bố chấm dứt hợp đồng kéo dài từ 14 năm nay một ngày, với lý do hãng này không thể chấp nhận dạo gần đây Tom đã gây ra quá nhiều scandal sau khi có quan hệ với Katie Holmes và giáo phái Scientology, ngày 23/8 Tom đã có một kế hoạch khá mới mẻ cùng Paula Wagner.

Người cùng bị đá khỏi Paramount Pictures với Tom Cruise - Paula Wagner nói: “Chúng tôi không cần họ phải dàn xếp chuyện này trên báo chí. Thực tế chúng tôi không tán thành thái độ họ cư xử với chúng tôi. Nên nhớ, bạn cần phải được tôn trọng vì bạn là một nghệ sĩ. Tôi không hiểu vì sao họ lại lấy lý do từ chuyện đời tư của người khác ra để chỉ trích, bởi đó đâu phải là điều mà các công ty lớn thường làm đối với người cộng tác lâu năm với họ”.

Wagner còn cho biết thêm, Tom và anh đang lên kế hoạch trả đũa hãng Paramount Pictures bằng cách đã huy động được 100 triệu USD từ người thân để thành lập một công ty sản xuất riêng. Đây rất có thể sẽ là đối thủ nặng ký cho Paramount Pictures trên thị trường phim ảnh.

Về phần Tom Cruise, tài tử này tỏ ra rất ấm ức việc Paramount cho rằng, anh không còn sức hấp dẫn đối với khán giả nữa. “Nhưng hãy nhìn lại xem, Tom đã mang lại lợi nhuận gì cho Paramount trong thời gian anh ý cộng tác với hãng”, Wagner thẳng thắn bày tỏ ý kiến.

@VNN

Taichi
06-09-2006, 12:41 PM
http://tintuconline.vietnamnet.vn/Library/myImages/7/2006/09/Thu%20muc%20moi%20(4)/f-Tencanoes.jpg
Ten canoes (Mười chiếc xuồng), bộ phim lần đầu tiên sử dụng ngôn ngữ thổ dân, đã được Úc chọn dự tranh Giải Oscar phim nước ngoài hay nhất.

Phim của đạo diễn Rolf de Heer rất được khen ngợi khi trình chiếu ra mắt tại Liên hoan phim Cannes hồi tháng năm và còn đoạt luôn giải thưởng đặc biệt của ban giám khảo. Bối cảnh phim là một câu chuyện xa lắc xa lơ của thổ dân Ganalbingu, sống ở khu vực đầm lầy Arafura, đông bắc vùng Arnhem, Úc.

Nơi đó có một chàng thanh niên phải lòng một trong ba cô vợ của người anh - cũng là tộc trưởng. Để cậu em thấu suốt luật lệ của bộ tộc, người anh đã kể lại một câu chuyện thần thoại về tình yêu với đủ trò bắt cóc, ma thuật và lòng hận thù.

Các đề cử Oscar lần 79 sẽ gút lại vào ngày 23-1-2007 trước khi giải thưởng được trao vào ngày 25-2-2007.


@vnn

Taichi
17-09-2006, 02:16 PM
Sau gần 4 tháng theo học diễn xuất tại Học viện Điện ảnh quốc tế Philippines, người mẫu BB Minh Thúy đã chính thức được đạo diễn Hollywood - Michael Gleissner mời vào vai chính trong một bộ phim hành động (hãng Bigfoot Entertainment sản xuất).
http://www.netmode.vietnamnet.vn/dataimages/200609/original/images1098139_thuyR.jpg
Bộ phim này sẽ chính thức khởi quay vào tháng 11 tới tại Philippines.

Trước đây gần 5 tháng, cũng chính đạo diễn Michael Gleissner đã phát hiện ra BB Minh Thúy khi cô tham gia show Fashion TV tại Hồng Kông. Để chính thức đưa cô vào vai chính trong bộ phim hành động này, ông đã mời BB Minh Thúy xuất hiện "thử" trong một đoạn phim ngắn Irre versi của mình cùng với 2 diễn viên là Meiling Melancon và Estella Warren.

Hiện BB Minh Thúy đang ngày đêm học kịch bản và luyện tập diễn xuất để thể hiện vai diễn của mình một cách ấn tượng nhất. BB Minh Thúy cũng được xem là diễn viên trẻ trong nước đầu tiên xuất hiện một vai chính trong làng giải trí Hollywood.

Từ Trung Quốc, BB Minh Thúy đã cho chúng tôi biết, hiện nay cô không chỉ sống tại Philippines mà còn phải sang nhiều nước châu Á khác để hợp tác cùng kênh FTV và các tạp chí nước ngoài...

@netmode

Taichi
01-10-2006, 09:09 AM
http://tintuconline.vietnamnet.vn/Library/myImages/12/2006/09/ngay25/IceAgeII.jpg
Đây là một trong những hoạt động chào mừng Hội nghị cấp cao APEC sẽ diễn ra vào tháng 11 tại Hà Nội. 15 nền kinh tế thành viên đã gửi tham dự 15 bộ phim, trình chiếu tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP HCM từ 6 đến 23/10.

Ông Lại Văn Sinh, Cục trưởng điện ảnh - Bộ Văn hóa Thông tin, cho biết, 15 bộ phim này đã được chọn lọc kỹ lưỡng từ những tác phẩm gửi tham dự, nên chất lượng khá cao, nội dung đa dạng. Trong số đó có 14 bộ phim truyện, chỉ riêng Mỹ cử "đại diện" là phim hoạt hình (Ice Age II). Chuyện của Pao là phim Việt Nam duy nhất tham dự LHP.

Tại Hà Nội, các bộ phim được trình chiếu tại Trung tâm chiếu phim Quốc gia (87 Láng Hạ). Địa điểm ở Đà Nẵng là rạp Lê Độ (46 Trần Phú). Khán giả TP HCM có thể tới rạp Thăng Long A (19 Cao Thắng, quận 1) xem phim.

Cùng với LHP, triển lãm hình ảnh về các thành viên Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương cũng sẽ được tổ chức tại Triển lãm Vân Hồ (Hà Nội) vào trung tuần tháng 11. Một loạt hoạt động tuyên truyền cho sự kiện này đã và đang được tổ chức như cuộc thi vẽ tranh cổ động, các chương trình văn hóa nghệ thuật, mở cửa phòng trưng bày tại các bảo tàng...

@VNN

Taichi
01-10-2006, 09:10 AM
http://tintuconline.vietnamnet.vn/Library/myImages/12/2006/09/ngay25/banquet-poster.jpg
Trong câu chuyện về bữa tiệc đêm linh đình nhất lịch sử phong kiến Trung Hoa, những tham vọng quyền lực, ước mơ chinh phục... đã va chạm nhau, vỡ vụn. Đau đớn chẳng phải vì những mảnh vụn sau cuộc chạm trán ấy mà vì sự hiểm độc trong lòng người đã được phơi ra quá phũ phàng.

Từ ước nguyện trở thành khát vọng, rồi biến thành tham vọng đã giết chết con người, ngay cả khi họ có điều mình muốn trong tay. Vương, cô gái đẹp "khuynh quốc khuynh thành", là tâm điểm của triết lý ấy.

Xinh đẹp, dịu dàng, thông minh, cô gái trẻ lên ngôi hoàng hậu từ rất sớm. Có thể nói tất cả những hạnh phúc sủng ái trên đất nước Trung hoa thời Ngũ đại lập quốc dành trọn cho nhan sắc này. Lầu vàng điện ngọc, sự xưng tụng của quần thần, sủng ái của đế vương... làm cô càng hiểu giá trị sắc đẹp, sự quyến rũ của mình. Nhưng lúc Vương ở đỉnh cao nhất của quyền lực hoàng hậu cũng là lúc cô bước vào cuộc cuộc chơi khó tránh khỏi của quy luật "hồng nhan đa truân".

Đau đớn trước cái chết của chồng, nhưng hoàng hậu làm cả vương triều bất ngờ khi tuyên bố tái giá cùng em trai của Tiên đế. Quyền lực, sự quyến rũ, sắc đẹp ngày càng chói sáng. Tưởng chừng như người phụ nữ ấy chỉ có thêm mùa xuân. Nhưng những ai tinh tế mới hiểu rằng một "cõi băng giá" đang tồn tại sau nụ cười mê hoặc ấy. Bước đi khó hiểu của Vương chẳng phải là vì tham vọng quyền lực mà đó chính là cách để cô bảo vệ tình yêu cùng thái tử Vô Loan, con trai của người chồng quá cố, cũng là chàng trai luôn dành cho cô tình cảm trong sáng.

Ở một thế giới khác, Thái tử Vô Loan hoàn toàn suy sụp sau cái chết của cha, càng tuyệt vọng hơn khi thấy mẹ kế của mình chia đôi quyền lực cùng người chú. Rời bỏ ngôi vị, hoàng cung bon chen, chàng tìm vui trong những khúc nhạc của tâm hồn hào hoa, đa cảm. Nhưng lòng người khó đoán, Thái tử thoát chết trong gang tấc sau một cuộc ám sát chẳng thành. Chàng trở về cung khi ngờ ngợ chủ mưu ám sát phụ hoàng. Nhưng ước vọng trả thù báo hiếu chưa xong thì chàng lại rơi vào bẫy tình của chính trái tim mình. Trớ trêu, đó lại là tình yêu vô thức dành cho hoàng hậu trong khi tiểu thư Thanh Nữ, con gái tể tướng, cũng yêu chàng bằng tất cả tấm lòng.

Tất cả họ gần như không còn tự chủ, rơi vào vòng xoáy của quyền lực, tham vọng chiếm đoạt. Tình yêu, lòng hiếu thảo đã không còn mang ý nghĩa cao đẹp của nó. Khi vua Lý tuyên bố triệu tập quần thần đến tham dự buổi tiệc đêm - điều hiếm thấy trong lịch sử - thì thời khắc quyết định đã đến. Thái tử sẽ giết chết kẻ đã ám sát vua cha? Hoàng hậu sẽ có tình yêu hay tiếp tục đi đến ngôi cao danh vọng?... Máu đã chảy và con người phải trả giá cho tham vọng bằng chính mạng sống của mình. Có lẽ, người duy nhất còn lại sau cùng là người mãn nguyện nhất, nhưng trong lòng nhân vật đó chẳng thể nào bình lặng khi đã có những vết thương quá sâu.

Một câu chuyện nhiều khuất tất chẳng phải vì tình huống mà bởi chính những biến chuyển trong lòng người. Hoàng hậu từ chỗ bảo vệ tình yêu thành người đàn bà tham vọng quyền lực. Thái tử từ kẻ muốn tìm quên sự đời đầy dối trá lại trở thành người truy sát kẻ giết cha bằng tất cả lòng căm phẫn. Vua Lý nham hiểm, thâm độc nhưng đổ gục trước nhan sắc của hoàng hậu... Tội ác, sự nhu nhược không hề được định trước mà là kết quả của việc duy trì sự tồn tại, quyền lực của con người. "Có ai ngờ", 3 chữ quen thuộc mà nghe vẫn xót xa vì có mấy ai quyết định được kết cục của đời mình khi mải mê chạy theo những đích đến hão huyền.

Phim là một tác phẩm đẹp, cả về cấu tứ câu chuyện, triết lý sống, hình ảnh, thể hiện của đạo diễn, diễn xuất của diễn viên... Đó không phải là kiểu trình diễn nghệ thuật quay phim, tạo hình kiểu như Anh hùng hay Thập diện mai phục. Cái thích thú của người xem chẳng phải là trầm trồ vì những màn "chói mắt" mà là những cảm xúc trong một nhịp phim chậm rãi, không gian cô đặc mô tả thế giới cổ Trung Hoa. Nét tinh tế, kỹ lưỡng trong xử lý những cảnh quay của đạo diễn đã là một điều đáng xem. Còn nền nhạc rock"n roll với những bản phối âm đầy thẩm mỹ, chen lẫn phong cách âm nhạc trong các cảnh chiến đấu, nhạc ballet, opera, nhạc kịch cổ điển Trung Quốc... lại là những điều đáng nể. Tác phẩm xứng đáng là niềm mong đợi của nền điện ảnh Trung Quốc.

Tiệc Đêm của đạo diễn Phùng Tiểu Cương, có sự tham gia của dàn "sao hạng nặng": Chương Tử Di, Cát Ưu, Ngô Ngạn Tổ, Châu Tấn... được khởi chiếu trên toàn quốc từ 29/9.

@VNN

Taichi
03-10-2006, 04:42 PM
Đó là đạo diễn người Việt - Lý Lam. Được biết, anh sẽ cùng với bạn đồng nghiệp Nga Anton Koskov là đồng đạo diễn của bộ phim hình sự với chủ đề tương tự như "Bố già" của Hollywood.

Ngày thứ sáu 29/9 vừa qua đã bắt đầu lịch quay kéo dài một tháng của nữ diễn viên lừng danh người Pháp Annie Girardeau tại nhà tù ngoại ô thành phố Riazal (Nga) trong bộ phim "Các ông trùm".

Chỉ huy đoàn làm phim là một người Việt: Lý Lam. Anh cùng với bạn đồng nghiệp Nga Anton Koskov là đồng đạo diễn của bộ phim hình sự với chủ đề tương tự như "Bố già" của Hollywood.

ITAR TASS cho biết, khác với nhiều bộ phim hình sự Nga, trong phim "Các ông trùm" sẽ không có bắn súng và đuổi xe. Kịch bản phim dựa trên những sự việc có thực từng xảy ra ở Nga trong những năm 90 của thế kỷ trước với những nguyên mẫu từng được nhiều người biết tới.

Đạo diễn Lý Lam đã chọn nhà tù ở ngoại ô Riazal làm một trong những bối cảnh chính của phim, vì theo anh, đây là nơi thích hợp với nội dung phim.

Theo anh, phim "Các ông trùm" sẽ là một tác phẩm điện ảnh có chất lượng nghệ thuật cao và sẽ khiến khán giả phải nhìn lại cuộc đời và xã hội theo cách khác. Phim "Các ông trùm" sẽ có 8 tập.

Trong bộ phim Nga này, nữ diễn viên 78 tuổi Annie Girardeau đóng vai một nhà báo nước ngoài tới Nga thu thập tư liệu để viết về các nhà tài phiệt mới, từ thời sinh viên của họ đến lúc họ đã giàu nứt đố đổ vách.

@VNN

Taichi
03-10-2006, 04:43 PM
http://tintuconline.vietnamnet.vn/Library/myImages/7/2006/10/ngay3/truyenPeterpan-0.jpg

Peter Pan in Scarlet (Peter Pan trong bộ giáp đỏ), phần tiếp theo chính thức sau hơn 100 năm ra đời nhân vật Peter Pan của văn sĩ Anh J.M. Barrie, sẽ ra mắt độc giả thế giới vào 5-10 sắp tới, hi vọng trở thành một hiện tượng sách thiếu nhi trong mùa Giáng sinh năm nay.

Cây bút đảm nhận “hậu Peter Pan” lần này là Geraldine McCaughrean, tác giả của ba giải thưởng Whitbread và 130 đầu sách thiếu nhi được yêu thích, người đã đánh bại hơn 200 ứng viên thích hợp để viết tiếp cuộc phiêu lưu hào hùng của cậu bé người bay trẻ mãi không già này.

Cốt truyện được giữ kín tới ngày xuất bản, song Bệnh viện đường phố Great Ormond dành cho trẻ em - đơn vị được Sir Barrie để lại di chúc sở hữu bản quyền - cam đoan phần viết tiếp này sẽ vô cùng hấp dẫn và táo bạo nhưng vẫn duy trì tính cách của các nhân vật trong nguyên tác.

@VNN

Taichi
03-10-2006, 04:46 PM
Mãi tới 23-1-2007, các đề cử Oscar 2007 mới tiết lộ, trước khi các giải thưởng được công bố vào 25-2; thế nhưng ngay từ bây giờ, những bộ phim được kỳ vọng đã và đang đua tranh trong mùa “trẩy hội” LHP.

Những gương mặt được giới bình phim khen ngợi tại các liên hoan Venice, Telluride, Toronto vừa qua chắc chắn sẽ giành một xuất đề cử Oscar. Như trường hợp American Beauty (Vẻ đẹp Mỹ), ra mắt liên hoan phim Toronto và giật giải Oscar phim hay nhất 1999; Jamie Foxx hóa thân vào vai huyền thoại âm nhạc khiếm thị Ray Charles, trong Ray, cũng giành Oscar diễn viên chính sau khi đánh tiếng ở Toronto 2004; rồi những Brokeback Mountain, Pride and Prejudice (Kiêu hãnh và định kiến)… cũng ngập tràn khen ngợi khắp các liên hoan phim thu đông 2005...
Infamous (Khét tiếng)
http://tintuconline.vietnamnet.vn/Library/myImages/12/2006/10/ngay2/ungvien-oscar.jpg
Lại một phim tiểu sử nữa về nhà văn lập dị Truman Capote sau khi phim Capote mang về cho Philip Seymour Hoffman giải diễn viên chính xuất sắc năm nay. Như Hoffman, Toby Jones tiếp tục phác họa chân dung quái đản của nhà văn đồng tính, người đang tìm tòi viết cuốn sách về án mạng mang tên In cold blood.

Một đề cử nữ diễn viên phụ 2005 đã về tay Catherine Keener (vai nhà văn Harper Lee trong Capote) hi vọng sẽ lặp lại với Sandra Bullock. Bộ phim còn góp mặt “tân điệp viên 007” Daniel Craig chắc chắn đủ sức khuấy động giám khảo hàn lâm viện.
Flags of our fathers (Lá cờ của cha chúng tôi)
http://tintuconline.vietnamnet.vn/Library/myImages/12/2006/10/ngay2/ungvien-oscar1.jpg
Át chủ bài chính là Clint Eastwood - diễn viên cao bồi một thuở, nay là đạo diễn tên tuổi được nể trọng trong viện hàn lâm (điều quyết định chiến thắng cho Oscar 2005 Cục cưng triệu đô, cũng như Dòng sông huyền bí trước đó của ông). Phim chiến tranh nhưng vẫn thấm đượm chất nhân văn vẫn luôn là tiêu chí của Oscar, điển hình như Danh sách Schindler hay Nghệ sĩ dương cầm…

Trong bối cảnh trận chiến Iwo Jima ác liệt nhất Thế chiến II, cặp bài trùng Eastwood và biên kịch Paul Haggis (từng gặp nhau trong Cục cưng triệu đô) sẽ tái hiện thiên anh hùng ca về người lính với hình tượng tôn vinh là lá cờ trên đỉnh Suribachi.
Good German (Người Đức tốt bụng)
http://tintuconline.vietnamnet.vn/Library/myImages/12/2006/10/ngay2/ungvien-oscar2.jpg
Sau khi dành tới hai giải Oscar năm nay trong Chúc ngủ ngon, chúc may mắn và Syriana, George Clooney, trong vai một phóng viên đi tìm người yêu cũ (Cate Blanchett) giữa một Berlin bộn bề thời hậu Thế chiến II trong Good German liệu sẽ lại làm giám khảo hàn lâm viện rung động?

Good German sẽ nhắc nhớ tới một “hội chứng người Đức tốt bụng” nơi đồng bào Đức thời hậu chiến cố gắng vẽ lại diện mạo cho đất nước từng bị chủ nghĩa Hitler bôi tro trét trấu. Chỉ đạo diễn xuất cho Clooney là một đạo diễn rất quen thuộc của Oscar, Steven Soderbergh.
Dreamgirls (Những cô nàng mộng mơ)
http://tintuconline.vietnamnet.vn/Library/myImages/12/2006/10/ngay2/ungvien-oscar3.jpg
The Dreams là tên của tam ca nữ gốc Phi trong bộ phim chuyển thể nhạc kịch Broadway từng thắng nhiều giải Tony.

Ba vai nữ chính gợi nhớ nhóm hát huyền thoại The Supremes (với diva hàng đầu Diana Ross) đã được giao cho “con nhà nòi” của làng sân khấu là Anika Noni Rose và làng ca nhạc là Beyoncé Knowles, Jennifer Hudson (vai diễn đầu tay của giọng ca “tiếng hát truyền hình” Mỹ American Idol).

Những ngôi sao góp phần hào nhoáng cho phim còn có chàng “Ray” Jamie Foxx, “cớm Beverly Hills” Eddie Murphy…
All the King"s men (Quân cờ của đế vương)
http://tintuconline.vietnamnet.vn/Library/myImages/12/2006/10/ngay2/ungvien-oscar4.jpg
Thắng giải Pulitzer văn học 1947 và được xem là một trong những tiểu thuyết chính trị hay nhất mọi thời, bản dựng thành phim cũng đoạt luôn giải Oscar phim hay nhất hai năm sau đó; All the King’s Men hội đủ dáng dấp của một ứng viên nặng ký. Tên tuổi của Sean Penn cũng góp phần không nhỏ.

Vai diễn mà “người đàn ông Oscar” thể hiện - một thống đốc mị dân để mưu cầu lợi ích cá nhân nhưng rồi lòng quỷ quyệt (mọi người trong mắt ông đều là quân cờ lợi dụng) đã kết liễu đời ông. Vai diễn đúng là gout chọn mặt gửi vàng của giám khảo hàn lâm: nhân vật đa tính cách, đa tâm trạng.

Vốn liếng làm báo và công tác xã hội liên quan tới các vấn đề nóng bỏng như chiến tranh Iraq, bão Katrina… là những trải nghiệm cho Penn nhập vai này một cách dễ dàng.
Babel
http://tintuconline.vietnamnet.vn/Library/myImages/12/2006/10/ngay2/ungvien-oscar5z.jpg
Tên phim ngụ ý đến sự tích tháp Babel trong Kinh Thánh, nơi phát sinh những mâu thuẫn giữa người với người vì việc bất đồng ngôn ngữ. Song, bốn nhóm người khác nhau, thuộc ba lục địa chưa một lần giáp mặt trong phim, lại được thử thách trong một bi kịch mà tất cả mọi người đều phải nhận ra chân giá trị của nhau bằng một lối sống hòa thuận.

Brad Pitt và Cate Blanchett dẫn dắt một tập thể diễn viên “liên hiệp quốc” ít tiếng tăm trong bộ phim mang về giải thưởng đạo diễn xuất sắc Liên hoan phim Cannes năm nay cho Alejandro González Iñárritu (21 Grams, Amores Perros).

Nhiều ứng viên Oscar khác hiện vẫn là ẩn số và chỉ đợi đến tuần lễ cuối cùng trước khi khóa sổ dự tranh mới tung ra, như trường hợp Shakespeare đang yêu 1998 - tung nước rút và thắng đậm giải Oscar, trong đó có giải phim hay nhất. Tiếng thơm của đạo diễn hoặc dàn diễn viên khiến những phim này vẫn được chú ý.

Đó là Martin Scorsese, dựng The departed - phiên bản mới của Vô gian đạo (của đạo diễn Hong Kong Lưu Vĩ Cường) - với bộ ba cộm cán Leonardo DiCaprio, Matt Damon và Jack Nicholson; Damon cũng góp mặt với Angelina Jolie trong phim về tình báo The good shepherd của đạo diễn Robert De Niro; Nicole Kidman với Fur: an imaginary portrait of Diane Arbus; Little children với nàng Rose của Titanic Kate Winslet và Jennifer Connelly …

http://tintuconline.vietnamnet.vn/Library/myImages/12/2006/10/ngay2/ungvien-oscar6.jpg
Và thật thiếu sót nếu không nhắc đến cặp đôi “song kiếm hợp bích” đạo diễn Pedro Almodóvar - kiều nữ Penelope Cruz, trong Volver, gây tiếng vang tại Cannes với giải diễn viên cho Cruz và giải kịch bản cho Almodóvar.

@VNN

Taichi
11-10-2006, 07:52 PM
http://tintuconline.vietnamnet.vn/Library/myImages/12/2006/10/ngay9/anhtraibenho.jpg

Bộ phim Hàn Quốc Little Brother (tạm dịch Anh trai bé nhỏ) của đạo diễn Lim Tai-hyung và Paula"s Secret (Bí mật của Paula, Đức) cùng chia sẻ giải thưởng Lucas Award - giải thưởng cao nhất tại Liên hoan phim thiếu nhi quốc tế Lucas tổ chức tại Đức từ ngày 24-9 đến 1-10.

Có tổng số 123 phim các nước tham dự, trong đó có 13 phim truyện và tám phim ngắn tranh đua thứ hạng.

Anh trai bé nhỏ được dựng theo một câu chuyện có thật rất cảm động, kể về cuộc sống của một cậu bé mắc căn bệnh ung thư và anh trai nhỏ của chú.

Diễn viên nhí Park Ji-bin - người đóng vai anh trai - đã từng giành được giải Siver Iris - diễn viên xuất sắc nhất tại Liên hoan phim New Montreal ở Canada vào tháng 9 vừa qua.

@VNN

Taichi
11-10-2006, 07:53 PM
http://tintuconline.vietnamnet.vn/Library/myImages/7/2006/10/ngay10/f-dayen-9.jpg

Mặc dù đạo diễn Phùng Tiểu Cương cùng với đoàn làm phim của mình đang bật champage để ăn mừng doanh thu hơn 100 triệu nhân dân tệ nhưng quả thật Dạ yến đã không thực sự làm hài lòng những người xem như mong đợi.

Một trong những yếu tố làm cho Dạ yến có được doanh thu trong mơ như thế (vượt qua cả Điện thoại di động) là tập hợp được một dàn diễn viên với những cái tên chỉ nghe qua đã đủ sức hút kéo người xem đến rạp.

Những kiều nữ như Chương Tử Di, Châu Tấn hay những cái tên như Huỳnh Hiểu Minh, Ngô Ngạn Tổ, Cát Ưu đã thực sự gây nên một cơn sốt cho các rạp từ khi Dạ yến chưa chính thức phát hành.

Thành công khác của Dạ yến chính là ở khâu quảng cáo - một trong những khâu quyết định trong quá trình phát hành phim. Từ việc lựa chọn diễn viên, ngày bấm máy đến những chi tiết nhỏ nhất trong quá trình ghi hình, đều được các tờ báo phản ánh một cách kịp thời nhưng cũng rất... vừa phải, cầm chừng. Những hình ảnh thú vị, những chi tiết đắt đều được tiết lộ một cách nửa vời nhằm gây tò mò đặc biệt cho khán giả.

Một chi tiết cũng rất đáng chú ý là trong những ngày đầu khi Dạ yến ra rạp cũng là lúc thông tin "đứa con tinh thần" của đạo diễn Phùng Tiểu Cương được chọn cùng với Hoàng Kim Giáp của đạo diễn Trương Nghệ Mưu sẽ tranh tài tại Oscar được tung ra. Đây thực sự là một "cú hích" lớn cho Dạ yến vì những giải thưởng mà nhất là Oscar bao giờ cũng là một luồng hút người xem đến rạp.

Tuy nhiên nếu xét trên góc độ nghệ thuật thì Dạ yến đã thực sự không làm thỏa mãn người xem như mong đợi. Lấy ý tưởng từ một vở bi kịch nổi tiếng của Shakespeare là Hamlet trong bối cảnh triều đình phong kiến Trung Quốc thời Ngũ Quốc, kịch bản của Dạ yến không có gì sáng tạo, thậm chí là quá quen thuộc và nhàm chán.

Một cái kết và diễn biến hầu như không có gì đột phá. Đây là điều mà Dạ yến không thể bằng được với những phim của Trương Nghệ Mưu như Anh hùng hay Thập diện mai phục - khi những bộ phim này luôn đưa người xem từ những bất ngờ này đến những hồi hộp khác.

Lời thoại trong phim cũng là một điểm khiến Dạ yến không hoàn hảo. Những câu nói cứng nhắc khiến cho kịch bản của Dạ yến thực sự không có nhiều sức sống trong ngôn ngữ đối thoại. Mặc dù đã khá kỳ công trong việc dựng bối cảnh nhưng nhiều đoạn trong phim khiến cho người xem cảm giác không thật như cảnh cuộc sống của người dân khi thái tử ra ngoài tìm người pha chế thuốc độc hay cảnh tuyết khi thái tử bị đi đày sang Khiết đan để làm con tin.

Khá thành công khi tạo cho phim một không khí căng thẳng với những mưu tính, gian ngoan xảo quyệt nhưng người xem vẫn cảm thấy thiếu một chút kịch tính và bất ngờ ngay cả trong đoạn cao trào là lúc hoàng hậu quyết định giết vua bằng ngay chén rượu có thạch tín giữa vương triều.

Về mặt diễn xuất thì có thể nói Dạ yến vẫn là một thành công với Chương Tử Di khi cô được giao một vai diễn "nặng ký" với nhiều diễn biến tâm lý phức tạp. Sắc đẹp đặc biệt là những cử chỉ của khuôn mặt và những cảnh múa nghệ thuật đã giúp Chương Tử Di duy trì được phong độ của mình.

Trong khi đó Cát Ưu, một diễn viên gạo cội của Trung Quốc thực sự đã không mấy thành công với vai Hoàng thượng. Diễn xuất và lời thoại cứng nhắc khiến vai diễn rất được mong chờ này không được hoàn hảo như ý muốn.

Ngoài ra diễn xuất của Châu Tấn, Huỳnh Hiểu Minh cũng không để lại nhiều ấn tượng. Tuy nhiên có thể nói về mặt trang phục, thiết kế và vũ đạo của Dạ yến cũng xứng đáng nhận được những lời khen ngợi.

Tuy chưa được thành công về mặt nghệ thuật thậm chí còn bị "chê dữ dội" khi ra mắt tại Trung Quốc nhưng Dạ yến vẫn được coi là một "quả bom tấn" về mặt doanh thu. Và nếu như theo đạo diễn Phùng Tiểu Cương "Đối với tôi, doanh thu là thực tế nhất, quan trọng nhất. Mọi thứ khác đều là hư ảo” thì Dạ yến đã thành công ngoài mong đợi.

@VNN

Taichi
13-10-2006, 08:11 PM
Bộ văn hóa Trung Quốc vừa phát động tháng hưởng ứng phim nội tôn vinh quá khứ cách mạng Trung Quốc và các hình tượng anh hùng để đối đầu với sự bùng nổ phim ảnh Hollywood đang ồ ạt đổ vào đại lục.

Chiến dịch do các nhà tổ chức điện ảnh trong nước phát động được mang tên “Tháng Mười mùa thu vàng của những phim nội xuất sắc” đang trình chiếu 10 phim trong nước, khiến việc ra rạp của những bộ phim “bom tấn” của Hollywood gặp trở ngại.

Miami Vice (đang chiếu tại VN) góp mặt Colin Farrell, Jamie Foxx và “cục cưng” Củng Lợi, đã phải dời ngày ra rạp tới 1-11, trong khi World Trade Center của đạo diễn Oliver Stone lại bị dời sau đó 10 ngày nữa.

Người đứng đầu ngành phát thanh, truyền hình, điện ảnh Trung Quốc cho biết 10 bộ phim trong đợt này rất đa dạng, đầy màu sắc với các chất liệu lịch sử, nền tảng cách mạng, đời sống thành thị, mẫu gương anh hùng và cả chủ đề thiếu nhi.

Tuy vậy phim nước ngoài không hẳn bị bóp nghẹt trong tháng 10. Có ba phim “nhẹ ký” cũng được châm chước cho ra rạp trong tháng 10 là Spymate - một phim thiếu nhi của Canada về “siêu điệp viên” tinh tinh, Final Contract: Death on Delivery của Đức và The White Planet - phim tài liệu về Bắc Cực của Pháp.

Hiện tại, Trung Quốc chỉ cho giới hạn trình chiếu các phim nhập ngoại vào khoảng 25 phim trong một năm, song hầu hết các siêu phẩm ăn khách của Hollywood đều có mặt dưới hình thức DVD in sang bất hợp pháp nhan nhản trên góc phố, cửa hàng, chỉ vài tuần sau khi công chiếu thế giới.

Không chỉ có điện ảnh, lãnh vực âm nhạc cũng bị kiểm tra nghiêm ngặt. Bộ văn hóa Trung Quốc vừa cấm cản ngôi sao nhạc rap Jay-Z trình diễn tại Thượng Hải vào 23-10, vì vấn đề ca từ của anh quá “chợ búa” và không phù hợp với “thuần phong mỹ tục” Trung Quốc.

Một tờ báo lên án: “Như nhiều ngôi sao nhạc rap, Jay-Z nổi tiếng vì các ca khúc sử dụng ngôn từ thô tục, chủ yếu hát về mặt trái của dân đường phố, những kẻ ma cô, gái gú, dân chơi hàng trắng…”.

Nhiều tuần trước đó, ngôi sao ca nhạc Anh quốc Robbie Williams, lấy lý do sức khỏe, đã hủy buổi hòa nhạc dự định diễn ra và 4-11 cũng tại Thượng Hải.

@VNN

Taichi
16-10-2006, 07:56 PM
http://tintuconline.vietnamnet.vn/Library/myImages/12/2006/10/ngay11/thegrudge2.jpg
Bộ phim kinh dị "The Grudge 2" đã leo lên ngôi đầu bảng trong danh sách 10 phim ăn khách nhất tại khu vực Bắc Mỹ tuần qua, như một minh chứng cho sức sống và độ hấp dẫn của những cảnh quay sợ đến... nghẹt thở.

Với doanh thu lên tới 22 triệu USD chỉ trong ba ngày phát hành, "The Grudge 2" đã tạo nên một thành tích đáng nể dù trước đó bộ phim không được các nhà phê bình đánh giá cao. "The Grudge 2" là câu chuyện về một cô bé luôn bị những linh hồn độc ác theo sát và ám ảnh... với những cảnh quay được cảnh báo là sẽ khiến cho nhiều khán giả "thót tim" khi theo dõi. Nếu như Sarah Michelle Gellar là diễn viên chính của phần một thì Amber Tamblyn, người đã vào vai cô em gái trong phần một sẽ là tâm điểm cho phần hai.

Trong khi đó, gã khổng lồ 2 "The Departed," của đạo diễn Martin Scorsese đã phải chịu lùi bước xuống vị trí thứ hai với 18.7 triệu USD. Với doanh thu hiện tại lên tới 56,6 triệu USD, "The Departed," sẽ "rất dễ dàng" có phá được cái mốc 100 triệu theo như nhận định của Dan Fellman, giám đốc phụ trách phát hành của hãng Warner Bros. Sở dĩ có Dan Fellman có cái nhìn khá lạc quan như thế là do "The Departed" có sự tham gia diễn xuất của một dàn diễn viên gạo cội như Jack Nicholson, Matt Damon và Leo Dicaprio.

Với kinh phí sản xuất khoảng 20 triệu USD, bộ phim mới của hãng Sony "Man of the Year" đang "chễm chệ" ở vị trí thứ ba. Sau rất nhiều vai hài "kinh điển" Robin William sẽ vào vai một ứng cử viên sáng giá cho chiếc ghế Tổng thống Có lẽ chính sự mới lạ này đã khiến "Man of the Year" thu được 12.6 triệu USD.

Một thất vọng khá lớn với "The Texas Chainsaw Massacre: The Beginning," khi đang từ vị trí thứ hai đã phải ngậm ngùi ở vị trí thứ 5 trong khi "Open sea" vươn lên vị trí thứ tư với doanh thu 11 triệu USD.

Sau đây là danh sách cụ thể bảng xếp hạng các phim ăn khách của tuần này:

1. "The Grudge 2," 22 triệu USD

2. "The Departed," 18.7 triệu USD

3. "Man of the Year," 12.55 triệu USD

4. "Open Season," 11 triệu USD

5. "The Texas Chainsaw Massacre: The Beginning," 7.75 triệu USD

6. "The Marine," 7 7 7.75 triệu USD

. "The Guardian," 5.85 7.75 triệu USD

8. "Employee of the Month," 5.6 7.75 triệu USD

9. "One Night With the King," 4.3 triệu USD

10. "Jackass Number Two," 3.3 triệu USD


@VNN

Taichi
29-10-2006, 06:37 PM
http://tintuconline.vietnamnet.vn/Library/myImages/7/2006/10/ngay27/HaJiWon.jpg

Hình ảnh các nàng “kiaseng” (kỹ nữ Hàn Quốc) đang trở thành chủ đề ưa thích trong các tác phẩm nghệ thuật gần đây ở Hàn Quốc (còn có tên gọi khác là haeohwa).

Cũng giống như geisha của Nhật Bản, kiaseng là những cô gái xinh đẹp, thông minh, được đào tạo chuyên nghiệp và giữ nhiều vai trò cùng lúc: vừa là nhạc sĩ, vũ công, thi sĩ, nghệ sĩ, vừa là những người tình.

Giờ đây kiaseng đang được các nhà sản xuất ngành giải trí Hàn Quốc làm sống lại trong những tác phẩm hiện đại. “Hiện tượng” kiaseng xuất phát từ phim truyền hình Hwang Jin I đang gây sốt trên kênh KBS.

Tên phim cũng là tên của nhân vật chính - nàng kiaseng Hwang Jin I nổi tiếng sống vào thế kỷ 16. Trước thành công của bộ phim, các nhà sản xuất cho biết sẽ chuyển thể thành phim điện ảnh với hai diễn viên nổi tiếng Song Hye Gyo và Yoo Ji Tae.

Kiaseng còn chuẩn bị lên sàn diễn với vở nhạc kịch tựa đề Haeohwa, có kinh phí khoảng 3,5 tỉ won. Đây sẽ là một tác phẩm đồ sộ của Hàn Quốc nhắm đến việc cạnh tranh với những vở nhạc kịch nổi tiếng của nước ngoài. Câu chuyện kể về quá trình khổ luyện của bốn cô gái sống dưới triều đại Choson từ lúc học trong trường đào tạo kiaseng đến khi trở thành những kiaseng nổi tiếng.

Vở nhạc kịch đang trong quá trình tuyển chọn diễn viên và sẽ chính thức ra mắt vào mùa thu năm sau. Một bộ phim cùng tên cũng sẽ được phát trên sóng truyền hình vào năm sau, với sự tham gia của diễn viên Kim Hee Sun và Park Ji Yoon. Không dừng lại ở đó, các nhà sản xuất còn khai thác kịch bản từ truyện tranh nổi tiếng Kiaseng Iyagi để dựng thành phim truyền hình và nhạc kịch.

@VNN

Taichi
02-11-2006, 09:07 AM
http://tintuconline.vietnamnet.vn/Library/myImages/12/2006/11/ngay1/hoathinh1.jpg

Bộ phim hoạt hình Flushed away (Cuốn phăng đi) đang được chờ đợi trên toàn thế giới vào ngày 3-11 này.

Flushed away do Hãng DreamWorks hợp tác Hãng Aardman (hãng nổi tiếng với loạt phim hoạt hình đất sét, từng làm Wallace & Gromit, Chicken Run rất thành công) nên không ngạc nhiên khi phim này là hoạt hình 3D nhưng tương tự như hoạt hình đất sét. Thậm chí mở đầu phim có cả chú chó Gromit xuất hiện, còn quần áo của nhân vật chính Roddy có mấy bộ của Wallace!

Nội dung Flushed away khá đơn giản: Roddy là chú chuột nhà được ăn sung mặc sướng nhưng cô đơn. Chú chơi với mấy con búp bê cả ngày, đến tối “chúc ngủ ngon” rồi chỉ còn nghe tiếng vọng của chính mình... Khi gia đình người chủ đi vắng, vào một đêm nọ một con chuột khác từ đâu tới, nhào vô chiếm căn nhà của Roddy, đẩy cậu xuống bồn cầu rồi bấm xả nước! Roddy trôi tuột xuống cống và lạc vào thế giới ngầm bên dưới cống London.

Để tìm đường trở lại nhà, Roddy nhờ đến cô nàng chuột Rita, một thuyền trưởng bản lĩnh và kinh nghiệm, con gái một gia đình chuột nghèo đông đúc. Roddy bị cuốn vào mâu thuẫn giữa Rita và đại vương Cóc - được xem là ông trùm của thế giới ngầm, kẻ muốn chiếm đoạt viên ruby của Rita để cho vào bộ sưu tập quí giá của hắn.

Mặc dù nội dung không quá sâu sắc nhưng Flushed away khá hấp dẫn, đan xen chất hài, tình cảm và hành động. Thoạt đầu tưởng phim làm kiểu spoof (nhại lại các phim khác tạo thú vị) như nhiều phim hoạt hình gần đây - khi trên đường rơi xuống cống, Roddy gặp một chú cá hề kiểu “Nemo” đang bơi, hỏi: “Anh có thấy cha tui đâu không?”.

Nhưng Flushed away hài hước vì những điều khác, đặc biệt là sự xuất hiện của các “diễn viên quần chúng”: những con sên vui nhộn (không phải ốc sên, sên thôi). Chúng la hét, chạy tứ tung và... ca hát. Vì đám sên này chính là các nhạc công và ca sĩ khiến khán giả không nín được cười.

Đoạn kết khi Rita ra đi, để chàng chuột Roddy ở lại với căn phòng đầy đủ tiện nghi nhưng thiếu hẳn “bóng dáng em”, mấy chú sên từ đâu bay xuống hát bài Mr. Lonely (Ngài cô đơn) làm chàng Roddy quê xệ và buồn hiu.

Một phim hoạt hình dễ thương, rất phù hợp cho thiếu nhi xem vì không cần suy nghĩ gì nhiều, không có bài học triết lý cao siêu. Chỉ đơn giản là vật chất chẳng là gì nếu không có một người bạn, người thân để chia sẻ trong đời sống...

(Diễn viên ***g tiếng trong phim: Hugh Jackman, Kate Winslet, Jean Reno, Billy Nighy...)

@VNN

Taichi
08-11-2006, 08:08 PM
16 ứng cử viên được đáng giá là "nặng ký" ngang nhau đang làm cho cuộc đua giành tượng vàng Oscar danh mục phim hoạt hình càng trở nên sôi động và hấp dẫn.
http://tintuconline.vietnamnet.vn/Library/myImages/7/2006/11/08/hh-thewild.jpg
Tuy nhiên theo quy chế của giải Oscar sẽ chỉ có 5 ứng cử viên lọt vào danh sách tranh giải cuối cùng. Đó sẽ là 5 cái tên được xướng danh trong đêm trao giải Oscar lần thứ 79 sẽ diễn ra vào 23 tháng 1 năm 2007 sắp tới, nên đường đua đã nóng từ bây giờ.
Kể từ lễ trao giải năm 2002, phim hoạt hình đã được chính thức là một danh mục trong giải thưởng điện ảnh danh giá này.
http://tintuconline.vietnamnet.vn/Library/myImages/12/2006/11/ngay6/hoathinh2.jpg
Trong danh sách những ứng cử viên "xếp hàng" cho những giải thưởng này có những cái tên đã làm nên "cơn sốt" trong mùa hè vừa rồi khi đứng ở những vị trí rất cao trong các bảng xếp hạng ở Bắc Mỹ.

Tất cả các ông lớn đều có phim tham gia như Disney với "The Wild", Dream Works Animation"s với "Flushed Away" và "Over the Hedge", Paramount Pictures với "Barnyard", Sony Pictures với "Open Season", Warner Bros. Pictures" "The Ant Bully" và "Happy Feet" và 20th Century Fox"s với "quả bom tấn" "Ice Age: The Meltdown".
http://tintuconline.vietnamnet.vn/Library/myImages/12/2006/11/ngay6/hoathinh3.jpg
Một vài cái tên khác tuy không nổi đình nổi đám nhưng cũng được nhắc đến trong danh sách này là "Cars" của Pixar Animation"s, "Everyone"s Hero" của 20th Century Fox"s, "Monster House" của Sony và "Curious George" của Universal.
http://tintuconline.vietnamnet.vn/Library/myImages/12/2006/11/ngay6/hoathinh4.jpg
Ngoài những sản phẩm của các ông lớn, một số bộ phim hoạt hình của nước ngoài cũng đã sẵn sàng thử sức ở danh mục tranh giải này như "Arthur and the Invisibles" của Weinstein Co, "Paprika" của Sony Pictures Classics và "Renaissance" của Miramax Films.
@VNN

Taichi
17-12-2006, 04:33 PM
http://tintuconline.vietnamnet.vn/Library/myImages/7/2006/12/16/f-Apocalypto-0.jpg
Apocalypto - bộ phim đang ăn khách hạng nhất của Mel Gibson với những cảnh chết chóc, bạo lực ghê rợn như chặt đầu, moi tim… đã gây lên một làn sóng chỉ trích việc quá lạm dụng cảnh bạo lực trên phim ảnh hiện nay.

Những cảnh bắn giết diễn ra trong hầu hết các phim mới trình chiếu gần đây, điều mà những bộ phim ở những thập niên 40 và 50 của thế kỷ 20 không hề dựa vào để “câu” khán giả.

Trong nhiều thập kỷ qua, chúng ta luôn nghe phàn nàn về việc sử dụng quá nhiều cảnh bạo lực trong phim nhưng đến nay thì tình hình ngày càng tồi tệ hơn.

Nhiều người lý giải rằng sở dĩ những chuyện tình lãng mạn trong phim của những năm 1940 -1950 có sức hấp dẫn người xem là vì thời đó người đi coi phim là những đôi tình nhân bị thu hút bởi những mối tình ngọt ngào, còn hiện nay người đến rạp chủ yếu là những thanh niên mà đôi khi đi xem chỉ vì nghe lời của bạn bè hay các quảng cáo.

Lớp trẻ ngày nay đã bị “gây tê” trước cảnh bạo lực do hàng ngày đã quen tiếp xúc với các cảnh này trong rất nhiều trò giải trí như game hay nghe nhạc rap. Do vậy những nhà làm phim phải đi tìm một mẫu số chung để thu hút khán giả và rủi thay cảnh bạo lực là đáp số đơn giản nhất. Nhà sản xuất có thể chẳng vui vẻ gì khi đưa những cảnh này lên phim nhưng họ bắt buộc phải làm như vậy vì sự sống còn của mình.

Tuy nhiên, bạo lực trên phim cũng được chia ra làm nhiều cấp bậc. Nhiều cảnh bạo lực được cho là cần thiết, sử dụng như một phần không thể thiếu được của bộ phim. Lấy ví dụ như phim Saving Private Ryan (Giải cứu binh nhì Ryan) của đạo diễn Steven Spielberg thực hiện cách đây 10 năm. Bộ phim được xem là một trong những phim hay nhất về chiến tranh và đương nhiên nó cũng truyền tải những cảnh được xem là bạo lực nhất để lột tả được sự tàn khốc của chiến tranh.

Steven Spielberg đã khôn khéo sử dụng những cảnh xác thực trên phim như cảnh những người lính bị bị bắn ngã hết người này tới người khác, quằn quại trong cơn đau, để thấy được mạng sống của họ bị coi rẻ.

Nhưng điều này cho thấy tính phi nghĩa của chiến tranh và tạo nên giá trị cho bộ phim. Trong cuộc chiến có 130.000 lính Mỹ chết trận mà Steven Spielberg thể hiện không dữ dội như thế thì quả là trò cười cho khán giả.

Tương tự như Steven Spielberg, nhiều đạo diễn cũng thấy rằng họ phải thể hiện cảnh bạo lực trên phim để lột tả tính chân thực, hiện thực của bộ phim đó.

Ngôi sao điện ảnh kiêm đạo diễn Mel Gibson tiếp tục thành công về doanh thu với Apocalypto sau hai phim chứa nhiều cảnh bạo lực thuộc hàng bậc nhất là The Passion of the Christ (2004) và Braveheart (1995). Bộ phim mới nhất về đế chế Maya này có nhiều cảnh quá bạo lực đã bị nhiều người chỉ trích rằng anh chạy theo lối mòn cũ và những cảnh này nhiều đến nỗi không cần thiết.

Theo dư luận, hai đạo diễn Martin Scorsese và Quentin Tarantin cũng đã sử dụng cảnh bạo lực theo kiểu phô diễn, tưởng tượng quá mức. Các nhân vật trong phim của Martin Scorsese (GoodFellas, Casino, The Departed) đều sử dụng súng đạn theo kiểu cách khác thường. Nhưng đây cũng là những cảnh cần thiết cho bộ phim.

Tương tự như vậy, những cảnh trong phim của Tarantino như Resevoir Dogs, Pulp Fiction đều chứa cảnh bạo lực nhưng chúng đều được chấp nhận và đều là những bộ phim hay do đó khó mà “càm ràm” các đạo diễn này được. Tất nhiên, đối với những nhà làm phim kém cỏi hoặc lười biếng cứ cho thật nhiều cảnh bắn giết mà chẳng ăn nhập gì với nội dung thì đôi khi lại phản tác dụng.

Nói cho cùng thì khán giả ngay cả trẻ con cũng hiểu rằng chết chóc trên phim là giả. Nhưng tại sao chúng ta cứ phải mang nhiều cảnh này lên phim trong khi đời sống thật của chúng ta đã có quá nhiều chuyện không vui rồi?

@VNN

Taichi
23-12-2006, 09:52 AM
http://tintuconline.vietnamnet.vn/Library/myImages/12/2006/12/ngay18/trainhay1.jpg
Ngày 21/12, Hãng phim Thiên Ngân vừa giới thiệu bộ phim truyện nhựa hài, lãng mạn Trai nhảy do hãng sản xuất và phát hành. Xuất phẩm mới nhất này của đạo diễn Lê Hoàng sẽ được trình chiếu tại các rạp trên cả nước trong dịp Tết Đinh Hợi 2007.

Bộ phim hài tình cảm Trai nhảy thu hút người xem không chỉ ở yếu tố hài, mà còn do tính táo bạo của chủ đề, được kể chuyện với phong cách điện ảnh độc đáo của đạo diễn Lê Hoàng.

Trai nhảy - Câu chuyện về những gam màu cuộc sống đa dạng

Trai nhảy mang tới cho khán giả nhiều gam màu cuộc sống phong phú. Tuấn - chàng trai tỉnh lẻ thật thà, khao khát muốn vươn lên nhưng bị những cạm bẫy cuộc sống vây bủa. Dũng Tony - một giáo sư Việt kiều giàu có nhưng cô đơn. Xen vào đó là tình yêu đầu đời trong sáng và nghị lực mạnh mẽ của cô bé Đậu bán chè. Đó còn là thế giới phù hoa của những phụ nữ trung niên thừa tiền, thừa thời gian nhưng thiếu thốn tình cảm…

Tất cả những nhân vật rất độc đáo ấy đã cùng gặp gỡ nhau trong một giai đoạn ngắn ngủi của cuộc đời riêng họ. Ngắn ngủi nhưng đầy cảm xúc, dằn vặt và không ít cô đơn. Điều cốt yếu chính là họ đã gặp nhau, để rồi chợt khám phá ra những khúc mắc, nỗi niềm trong người đối diện và trong cả chính mình. Những nỗi niềm tưởng chừng không thể sẻ chia hay giải quyết một cách ổn thỏa.

Chính đoạn kết của phim đã lột tả tâm trạng và tình trạng sống rất cần sự sẻ chia, thông cảm của những nhân vật này. Khác với những đoạn kết của hai tập bộ phim Gái nhảy và Lọ Lem hè phố, đoạn kết trong Trai nhảy để lại cho người xem những xao động về một thực tế không dễ dàng giải quyết. Đó là vấn đề của cả một xã hội, cộng đồng chứ không chỉ dừng lại nơi thân phận của những người thuộc “thế giới thiếu số” này.

Phim thu hút người xem không chỉ ở câu chuyện lạ lùng mà còn ở tài kể chuyện rất “Lê Hoàng”: những lời thoại ngộ nghĩnh, những đoạn lột tả nội tâm nhân vật bằng hình thức tinh tế và do đó đã đưa nhân vật vượt lên khỏi những dục vọng thông thường. Các cảnh quay và tình huống được trình bày một cách ngắn gọn và sinh động, không gây cảm giác sốt ruột, nhàm chán mà lưu giữ trạng thái chờ đợi thích thú nơi người xem.

Trai nhảy - Đề tài táo bạo

Trai nhảy là bộ phim đầu tiên tại Việt Nam động chạm đến đề tài nhạy cảm - thế giới “thứ ba”.

Câu chuyện được dẫn dắt một cách khéo léo bắt đầu từ cuộc “phiêu lưu” của Tuấn, một anh chàng làm nghề đấm bóp dạo. Khi người xem chưa kịp ngừng lại những tiếng cười từ những tình huống bất ngờ khi họ theo chân Tuấn len lỏi vào những ngõ ngách cuộc sống thì họ bắt đầu được hé mở cho thấy một thế giới khác, với những con người thật sự đặc biệt và khác biệt. Thế giới của những người đồng tính với cách miêu tả tỉ mỉ và chi tiết, hoa mỹ và chân thật một cách chau chuốt, chọn lọc.

Những tâm trạng ngổn ngang, khao khát được yêu và được sống một cách đúng nghĩa, những dằn vặt về tinh thần và tiền bạc, những khoảng trống bao la cần được lấp đầy… Tất cả đã được phô bày một cách rành mạch, sòng phẳng nhưng vẫn có những tình huống và cách xử lý rất tế nhị, đầy hàm ý. Chính sự pha trộn giữa những thực tế trần trụi, táo bạo và những khoảnh khắc lãng mạn của nội tâm nhân vật đã tạo nên hương vị độc đáo cho bộ phim.

Nó giống như hai mặt của cuộc đời với những ngọt ngào và cay đắng, đông đúc và lẻ loi, ban phát và cần thiết một cứu cánh… Đằng sau những nhân vật luôn thèm khát được yêu thương và chia sẻ đó là thông điệp về cái nhìn nhân bản và bao dung.

Bộ phim với sự tham gia của các diễn viên: Bùi Ngọc Thuận, Đức Hải, Mai Phương, Lâm Minh Thắng, Tiết Cương, Hoàng Lan, Phương Dung, Bùi Đại Nghĩa, Cindy Thái Tài...
@VNN

Taichi
11-02-2007, 01:47 PM
http://tintuconline.vietnamnet.vn/Library/myImages/12/2007/02/ngay10/hanquoc.jpg
Với bộ phim mới ra mắt “Truyền thuyết Joo Mong”, khán giả VN sẽ được thưởng thức một đề tài, một phong cách hoàn toàn khác biệt với những bộ phim Hàn Quốc đã từng công chiếu ở nước ta.

Khác với bộ phim truyền hình “Nàng Dae-Jang-Guem” có tiết tấu nhẹ nhàng đã từng rất ăn khách tại VN, “Truyền thuyết Joo Mong” là bộ phim nói về cuộc đời chàng hoàng tử Joo Mong, người anh hùng đã chiến đấu dũng mãnh để lập nên đất nước Cao Ly một thời lừng lẫy.

Lấy cốt chuyện là những diễn biến xung quanh cuộc đời của Joo Mong, các nhà làm phim đã khéo léo ***g chuyện tình cảm vào các cuộc chiến đấu giành lại đất nước, đưa người xem đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Truyện phim kể về ba vị vua là Hae Mo Soo, Joo Mong và Dae Soh và hai đất nước Pu Yeo, Kokuryo. Với tài năng và quyết tâm của mình, Joo Mong đã đưa Kokuryo trở thành cường quốc. Để đạt được thành công như vậy, chàng hoàng tử Joo Mong đã phải chiến đấu với chính người anh trai (nhưng lại khác cha mẹ) Dae Soh của mình để giành ngai vàng và tình yêu.

Người xem từng biết đến sự thành công của “Nàng Dae-Jang-Guem” với tỉ suất khán giả xem truyền hình là 40% và doanh thu 4 tỉ Won. Nhưng kỉ lục đó đã bị phá vỡ thuyết phục bởi “Truyền thuyết Joo Mong”. Sau khi đi qua hơn 10 nước, kỉ lục mới về doanh thu cho bộ phim Hàn Quốc “Truyền thuyết Joo Mong” đã lên tới 13 tỉ Won và với tỉ suất người xem truyền hình trên 40%.

Tháng 5.2006, khi lần đầu tiên được phát sóng trên đài truyền hình MBC, bộ phim đã tạo nên một cơn sốt ở Hàn Quốc. Với dàn diễn viên toàn sao, bộ phim có sức lôi cuốn đặc biệt. Heo Joon Ho trong vai Hae Mo Soo, Jeon Gwang Ryeol trong vai Geum Wa, Oh Yeon Soo trong vai Yoo Hwa – mẹ của Joo Mong là những diễn viên đã rất thành công trong các bộ phim đã từng được coi là biểu tượng của nền nghệ thuật hiện đại Hàn Quốc. Bên cạnh đó, sự tham gia của lớp diễn viên trẻ tài hoa Song Il Gook trong vai Joo Mong, Han Hye Jin trong vao So Seo No… đã tạo nên nét tươi mới cho bộ phim và đưa họ trở thành những thần tượng mới của giới trẻ Hàn Quốc.

Nói đến thành công của bộ phim này không thể không nhắc đến đạo diễn - nhà biên kịch Choi Wan Gyoo, người đã gắn liền tên tuổi với “Thần y Hoe Joon” - một bộ phim rất hấp dẫn cũng về đề tài lịch sử và “Chuyện tình Harvard” - bộ phim được yêu thích nhất năm 2004. Người đạo diễn tài hoa này đã rất khéo léo dẫn dắt người xem vào trong từng xúc cảm của nhân vật, tạo nên những ấn tượng không thể nào quên.
@ttol