mattroilanh_tt
11-12-2009, 02:09 PM
Đầu tàu châu Á tăng trưởng kém xa mong đợi
Tin ngày: Thứ Tư, 09/12/2009
Tăng trưởng kinh tế của Nhật Bản - đầu tàu châu Á - vừa qua đã đạt mức khá thấp, kém xa mong đợi dự trù trước đó.
http://i480.photobucket.com/albums/rr162/mattroilanh_tt/images1893011_japaneco2-1.jpg
Tăng trưởng kinh tế của đầu tàu châu Á đạt mức khá thấp, kém xa mong đợi dự trù trước đó. Ảnh AP.
Cụ thể, số liệu đưa ra từ Văn phòng Nội các Nhật Bản đưa ngày 9/12, nền kinh tế Nhật Bản tăng trưởng trong quý III/2009 với GDP đạt 1,3%, thấp hơn so với mức 4,8% dự báo.
Trong quý trước, nền kinh tế này giảm xuống 0,9%, so với dự báo ban đầu của chính phủ chỉ với 0,1%.
Nguyên nhân là do nhiều công ty đang cắt giảm chi tiêu nhằm bảo đảm doanh thu cho công ty, đặc biệt là những khoản đầu tư cho trang thiết bị văn phòng hoặc những khoản chi tiêu có thể cắt giảm như cây cảnh và các khoản xa xỉ.
Bên cạnh đó, các báo cáo ngày hôm nay cũng bổ sung thêm chi tiết về tình trạng giá tiêu dùng giảm hiện đang bám riết lấy nền kinh tế nước này.
“Nền kinh tế Nhật vẫn chưa hoàn toàn hồi phục và triển vọng nền kinh tế vẫn đang ảm đạm”, ông Yuuki Sakurai, lãnh đạo của tập đoàn Fukoku Capital Management Inc tại Tokyo nhận định.
“Riêng trường hợp của Nhật, khủng hoảng thường xảy ra khoảng 5 năm một lần, chứ không phải là 100 năm mới có một, vì thế các công ty rất e ngại tăng đầu tư kinh doanh”.
Thông tin này gây ra lo ngại về khả năng hồi phục nền kinh tế đầu tàu châu Á này.
Giữa lúc các tín hiệu về khả năng hồi phục kinh tế đang giảm dần như vậy, Thủ tướng Yukio Hatoyama ngày 8/12 đã thông qua gói kích cầu kinh tế trị giá 81 tỷ USD.
Cụ thể gói kích cầu chi ra thành 600 tỷ yên dành trợ cấp cho công ăn việc làm, và 800 tỷ yên dành cho các sáng kiến hỗ trợ cho lĩnh vực môi trường. Trước đó, gói kích cầu này đã hoãn lại do tranh cãi trong nôi các chính phủ.
Đây là chương trình kích cầu đầu tiên của Thủ tướng Yukio Hatoyama.
“Việc đưa ra gói kích cầu lần này là bước cần thiết”, ông Martin Schulz, nhà kinh tế cấp cao của Fujitsu Research Institute tại Tokyo nhận định. “ Nếu không có các gói kích cầu khác thì nền kinh tế có thể rơi vào suy thoái”.
Nhật Vy (Theo Financial Times, Bloomberg)
Theo VietnamNet
Tin ngày: Thứ Tư, 09/12/2009
Tăng trưởng kinh tế của Nhật Bản - đầu tàu châu Á - vừa qua đã đạt mức khá thấp, kém xa mong đợi dự trù trước đó.
http://i480.photobucket.com/albums/rr162/mattroilanh_tt/images1893011_japaneco2-1.jpg
Tăng trưởng kinh tế của đầu tàu châu Á đạt mức khá thấp, kém xa mong đợi dự trù trước đó. Ảnh AP.
Cụ thể, số liệu đưa ra từ Văn phòng Nội các Nhật Bản đưa ngày 9/12, nền kinh tế Nhật Bản tăng trưởng trong quý III/2009 với GDP đạt 1,3%, thấp hơn so với mức 4,8% dự báo.
Trong quý trước, nền kinh tế này giảm xuống 0,9%, so với dự báo ban đầu của chính phủ chỉ với 0,1%.
Nguyên nhân là do nhiều công ty đang cắt giảm chi tiêu nhằm bảo đảm doanh thu cho công ty, đặc biệt là những khoản đầu tư cho trang thiết bị văn phòng hoặc những khoản chi tiêu có thể cắt giảm như cây cảnh và các khoản xa xỉ.
Bên cạnh đó, các báo cáo ngày hôm nay cũng bổ sung thêm chi tiết về tình trạng giá tiêu dùng giảm hiện đang bám riết lấy nền kinh tế nước này.
“Nền kinh tế Nhật vẫn chưa hoàn toàn hồi phục và triển vọng nền kinh tế vẫn đang ảm đạm”, ông Yuuki Sakurai, lãnh đạo của tập đoàn Fukoku Capital Management Inc tại Tokyo nhận định.
“Riêng trường hợp của Nhật, khủng hoảng thường xảy ra khoảng 5 năm một lần, chứ không phải là 100 năm mới có một, vì thế các công ty rất e ngại tăng đầu tư kinh doanh”.
Thông tin này gây ra lo ngại về khả năng hồi phục nền kinh tế đầu tàu châu Á này.
Giữa lúc các tín hiệu về khả năng hồi phục kinh tế đang giảm dần như vậy, Thủ tướng Yukio Hatoyama ngày 8/12 đã thông qua gói kích cầu kinh tế trị giá 81 tỷ USD.
Cụ thể gói kích cầu chi ra thành 600 tỷ yên dành trợ cấp cho công ăn việc làm, và 800 tỷ yên dành cho các sáng kiến hỗ trợ cho lĩnh vực môi trường. Trước đó, gói kích cầu này đã hoãn lại do tranh cãi trong nôi các chính phủ.
Đây là chương trình kích cầu đầu tiên của Thủ tướng Yukio Hatoyama.
“Việc đưa ra gói kích cầu lần này là bước cần thiết”, ông Martin Schulz, nhà kinh tế cấp cao của Fujitsu Research Institute tại Tokyo nhận định. “ Nếu không có các gói kích cầu khác thì nền kinh tế có thể rơi vào suy thoái”.
Nhật Vy (Theo Financial Times, Bloomberg)
Theo VietnamNet