ktdjp
28-12-2009, 03:37 PM
Hôm thứ 6 vừa qua, Nhật Bản đã thông qua khoản ngân sách lớn kỷ lục cho năm 2010, thổi phồng khoản nợ vốn đã rất lớn của quốc gia này thêm 484 triệu USD khi mà thủ tướng đã tuyên bố cam kết sẽ đấu tranh chống lại những scandal ngày một nổi cộm và tỷ lệ ủng hộ ngày một sụt giảm.
Với doanh thu thuế bị giảm sút trầm trọng kể từ khi khủng hoảng tài chính bùng nổ, chính quyền quốc gia này đã bỏ quên nhiều cam kết chủ yếu khi còn tham gia tranh cử và giới hạn mức dự trữ tiền mặt nhằm hạn chế các khoản vay mới tại 44.3 triệu Yên, một mức độ khiến các nhà đầu tư trên thị trường trái phiếu phải lo lắng khi mà nợ ngân sách đã tương đương với 200% GDP.
Thủ thường Yukio Hatoyama sẽ phải đối mặt với một cuộc bầu cử vào năm tới nên các đồng minh của ông sẽ cố gắng sử dụng nhiều ngân sách hơn nữa kích thích nền kinh tế đang phải chịu tác động tồi tệ từ cuộc khủng hoảng trầm trọng nhất sau thế chiến thứ 2.
Hatoyama, người đã cùng Đảng Dân chủ chiến thắng đối thủ nhiều năm nắm quyền của mình hồi tháng 8, đã nhắc lại quyết tâm giữ được vị trí của mình mặc cho 2 người phụ tá cũ của ông đang bị cáo buộc vì những sai sót trong các quỹ chính trị: “Tôi sẽ cố gắng hết sức mình sửa chữa lại những điều cần thiết. Người Nhật có thể nghĩ rằng đó là một nhiệm vụ gần như bất khả thi với tôi, nhưng tôi đã nói thật lòng tất và hy vọng rằng người dân sẽ hiểu cho tôi.”
Tuy nhiên, vị thủ tướng thứ 4 trong vòng 3 năm qua của Nhật Bản sẽ có thể phải từ bỏ nếu các cử tri nhận thấy những lời giải thích và năng lực lãnh đạo của ông yếu kém.
Hy vọng của cử tri
Tỷ lệ ủng hộ của các cử tri đối với ông Hatoyama đã giảm từ 70% xuống còn 50% khi mà những nghi ngờ về năng lực của lãnh đạo nền kinh tế và ngoại giao của ông ngày một lớn.
Bị kẹt giữa lời cam kết khi tham gia tranh cử là hỗ trợ thêm tiền mặt cho người tiêu dùng nhằm thúc đẩy kinh tế tăng trưởng và hiện thực là doanh thu thuế đang lao dốc, ông Hatoyama đã phải đi ngược lại lời hứa quan trọng của mình là cắt giảm thuế xăng dầu.
Hatoyama cho hay, ông sẽ giữ lời hứa khác của mình mà thanh toán các khoản trợ cấp cho trẻ em bất kể thu nhập của cha mẹ chúng là cao hay thấp.
Mặc dù chi tiêu cho các công trình công cộng đã được lên kế hoạch cắt giảm, chúng sẽ được bù đắp bằng các khoản trợ cấp cho trẻ em. Về tổng thể, ngân sách nhà nước sẽ có những ảnh hưởng tích cực đến nền kinh tế. Thay vì phải giữ lời hứa khi tranh cử, điều quan trọng hơn cả là chính phủ cắt giảm được chi tiêu trong bối cảnh tài chính đang ở mức giới hạn.
Quả là khó khăn để tìm kiếm được nguồn vốn cho các chương trình lớn khu mà tiền mặt đã bị đặt hạn mức trần.
Các quan chức ngành tài chính cho hay có khoảng 10.6 nghìn tỷ Yên trong các quỹ dự trữ này sẽ được sử dụng để cân đối ngân sách trị giá 92.3 nghìn tỷ trong năm tới.
Hầu hết các cử tri được hỏi ý kiến đều cho rằng ông Hatoyama nên từ chức khi các phụ tá của ông bị cáo buộc. Tỷ lệ ủng hộ thấp cũng sẽ thu hẹp cơ họi thắng cử trong cuộc bỏ phiếu năm sau của Đảng Dân chủ.
(Theo CNBC)
Với doanh thu thuế bị giảm sút trầm trọng kể từ khi khủng hoảng tài chính bùng nổ, chính quyền quốc gia này đã bỏ quên nhiều cam kết chủ yếu khi còn tham gia tranh cử và giới hạn mức dự trữ tiền mặt nhằm hạn chế các khoản vay mới tại 44.3 triệu Yên, một mức độ khiến các nhà đầu tư trên thị trường trái phiếu phải lo lắng khi mà nợ ngân sách đã tương đương với 200% GDP.
Thủ thường Yukio Hatoyama sẽ phải đối mặt với một cuộc bầu cử vào năm tới nên các đồng minh của ông sẽ cố gắng sử dụng nhiều ngân sách hơn nữa kích thích nền kinh tế đang phải chịu tác động tồi tệ từ cuộc khủng hoảng trầm trọng nhất sau thế chiến thứ 2.
Hatoyama, người đã cùng Đảng Dân chủ chiến thắng đối thủ nhiều năm nắm quyền của mình hồi tháng 8, đã nhắc lại quyết tâm giữ được vị trí của mình mặc cho 2 người phụ tá cũ của ông đang bị cáo buộc vì những sai sót trong các quỹ chính trị: “Tôi sẽ cố gắng hết sức mình sửa chữa lại những điều cần thiết. Người Nhật có thể nghĩ rằng đó là một nhiệm vụ gần như bất khả thi với tôi, nhưng tôi đã nói thật lòng tất và hy vọng rằng người dân sẽ hiểu cho tôi.”
Tuy nhiên, vị thủ tướng thứ 4 trong vòng 3 năm qua của Nhật Bản sẽ có thể phải từ bỏ nếu các cử tri nhận thấy những lời giải thích và năng lực lãnh đạo của ông yếu kém.
Hy vọng của cử tri
Tỷ lệ ủng hộ của các cử tri đối với ông Hatoyama đã giảm từ 70% xuống còn 50% khi mà những nghi ngờ về năng lực của lãnh đạo nền kinh tế và ngoại giao của ông ngày một lớn.
Bị kẹt giữa lời cam kết khi tham gia tranh cử là hỗ trợ thêm tiền mặt cho người tiêu dùng nhằm thúc đẩy kinh tế tăng trưởng và hiện thực là doanh thu thuế đang lao dốc, ông Hatoyama đã phải đi ngược lại lời hứa quan trọng của mình là cắt giảm thuế xăng dầu.
Hatoyama cho hay, ông sẽ giữ lời hứa khác của mình mà thanh toán các khoản trợ cấp cho trẻ em bất kể thu nhập của cha mẹ chúng là cao hay thấp.
Mặc dù chi tiêu cho các công trình công cộng đã được lên kế hoạch cắt giảm, chúng sẽ được bù đắp bằng các khoản trợ cấp cho trẻ em. Về tổng thể, ngân sách nhà nước sẽ có những ảnh hưởng tích cực đến nền kinh tế. Thay vì phải giữ lời hứa khi tranh cử, điều quan trọng hơn cả là chính phủ cắt giảm được chi tiêu trong bối cảnh tài chính đang ở mức giới hạn.
Quả là khó khăn để tìm kiếm được nguồn vốn cho các chương trình lớn khu mà tiền mặt đã bị đặt hạn mức trần.
Các quan chức ngành tài chính cho hay có khoảng 10.6 nghìn tỷ Yên trong các quỹ dự trữ này sẽ được sử dụng để cân đối ngân sách trị giá 92.3 nghìn tỷ trong năm tới.
Hầu hết các cử tri được hỏi ý kiến đều cho rằng ông Hatoyama nên từ chức khi các phụ tá của ông bị cáo buộc. Tỷ lệ ủng hộ thấp cũng sẽ thu hẹp cơ họi thắng cử trong cuộc bỏ phiếu năm sau của Đảng Dân chủ.
(Theo CNBC)