PDA

View Full Version : Vứt 42.000 USD cùng với rác



Kasumi
16-04-2006, 07:42 AM
Một người Nhật mừng phát khóc khi nhận lại 5 triệu yen (42.000 USD) tiền mặt từ cảnh sát. Số tiền này vợ anh vô tình vứt đi cùng với đống rác thải trong nhà.

Người đàn ông 35 tuổi nói trên đã rút tiền từ tài khoản ngân hàng tuần trước. Sợ rằng số tiền lớn đó sẽ bị đánh cắp, anh giấu nó trong một chiếc túi bỏ đi và đặt trong thùng rác.

Không may, vợ anh vô tình vứt tiền đi cùng với rác. Số tiền này được tìm thấy trong một điểm xử lý rác thải ở phía bắc Tokyo.

Cảnh sát đã trả lại tiền cho chủ sở hữu vì anh có thể nói chính xác lượng tiền bị mất và đã rút tiền đó tại đâu.

Rất nhiều người Nhật giấu những món tiền lớn trong nhà. Các giao dịch bình thường ở đây thường thông qua tiền mặt.

(vnexpress.net)
thongtinnhatban.net

PUCK
16-04-2006, 08:11 PM
Oạch!May cho ông đó ghia!5 triệu yên,trời ạ!
Tự nhiên đọc tin này lại nhớ đến truyện Công tử nhà nghèo,giấu tiền khắp mọi nơi nhưng cuối cùng lúc nào cũng bị bà mẹ "nhạy cảm" tìm thấy ngay tắp lự hehe
Nhưng mà ,giữ số tiền lớn trong nhà sợ bỏ xừ,sau này nếu may mắn có nhìu tiền như thế thì nhất định đi gửi nhà băng,giữ trong nhà có ngày bị trộm chém bay đầu cũng nên!

Poshi Assari
17-04-2006, 01:00 PM
Giữ chi cho lắm tiền rùi phải giấu vì sợ rùi suýt chết vì chính tính cẩn thận của mình. Theo tui tốt nhất làm vừa phải kiếm vừa phải xài vừa phải khỏi dành dụm chi là tốt nhất.

Kasumi
17-04-2006, 01:51 PM
vừa kiếm vừa xài mờ ko dành dụm kiểu đó lỡ đau ốm bất ngờ thì biết làm sao ????