PDA

View Full Version : Công thức "giảm béo" của người Nhật Bản - Chuối... trước và sau khi ngủ



mattroilanh_tt
08-02-2010, 06:12 PM
Các món ăn của Nhật Bản xưa nay vẫn nổi tiếng là ít chất béo, nhưng phái đẹp xứ sở hoa anh đào vẫn phải thừa nhận rằng 3 công thức “ăn kiêng” dưới đây có tác dụng giảm béo nhanh hơn hẳn so với việc ăn uống các loại thực phẩm thông thường.

Giảm béo bằng rau bắp cải

Công thức này đang được giới chị em có thân hình cỡ bự ở Nhật đua nhau áp dụng và trở thành “phong trào ăn bắp cải”, được TV giới thiệu rộng rãi vì do các thầy thuốc sáng chế ra, dễ làn theo, không tốn kém, an toàn và đặc biệt là có hiệu quả nhanh.

Theo công thức này, hàng ngày chị em chọn mua một cây bắp cải to, tươi và cắt làm 4 phần; trước mỗi bữa ăn chị em phải ăn 1 phần bắp cải với dầu trộn xà lách ít chất béo.

Bắp cải là loại rau có nhiều chất xơ, ăn vào sẽ cảm thấy nặng bụng nên chị em hầu như không muốn ăn thêm nhiều thức ăn nữa. Nếu kiên trì áp dụng công thức này thì dù chị em không muốn thì cơ thể vẫn cứ giảm cân.

Giảm béo bằng chuối tiêu và nước lọc



http://i480.photobucket.com/albums/rr162/mattroilanh_tt/chuoi.jpg
Người Nhật rất ưa chuộng vì hiệu quả giảm cân từ chuối, phù hợp với phụ nữ ở mọi lứa tuổi

Đây cũng là một công thức rất được phái đẹp Nhật Bản ưa chuộng vì hiệu quả nhanh và chuối là loại quả nhiều công dụng, phù hợp với phụ nữ ở mọi lứa tuổi.

Để thực hiện công thức này, chị em phải nhịn bữa sáng hàng ngày để chuyển sang thay bằng ăn 2 - 3 quả chuối và uống nhiều cốc nước lọc.

Khi chất xơ của chuối gặp nước lọc sẽ nở ra và giúp “tẩy rửa ruột”, thanh lọc chất béo gây tắc nghẽn mạch máu. Sau đó, trước khi đi ngủ khoảng 4 tiếng đồng hồ, chị em cố gắng không ăn gì mà chỉ được ăn chuối và uống nước lọc. Trong ngày, nếu cảm thấy đói, chị em nên dùng chuối thay cho các bánh trái khác.

Giảm béo bằng cà rốt và ức gà

Công thức này phù hợp với những chị em không thích kiêng khem “bóp mồm bóp miệng”. Cà rốt có nhiều chất xơ để chị em cảm thấy no, trong khi ức gà là vùng hầu như không có chất béo; chỉ có điều chị em không nên ăn no tới mức “khó thở” mà thôi.

Để áp dụng công thức trên, chị em chuyển thực đơn bữa tối hàng ngày sang dùng cà rốt và ức gà, mỗi bữa khoảng 1 - 2 củ cà rốt ăn sống hoặc đem luộc; còn lượng ức gà và cách chế biến thì tuỳ theo sức ăn và khẩu vị của mỗi người (có thể luộc, rán, nướng...).

Theo Tiền Phong

duongqua_8700
08-02-2010, 06:19 PM
Cách thứ 2 vừa ngon vừa bổ vừa rẻ, bà nên làm theo bà Chời ạ.
=))

selena36
08-02-2010, 06:31 PM
chuối có nhiều axit , lúc đói ăn vào thì đúng là nên chuẩn bị luôn một toa thuốc dạ dày là hợp nhất.:crisp::crisp::crisp:

Thực đơn sẽ là: Chuối + thuốc dạ dày + nước lọc :crisp::crisp::crisp:

Sayuri_chan
16-02-2010, 03:22 PM
Uhm, mình không phải là nhà dinh dưỡng học, nhưng mà nghe nói chỉ có chuối tiêu (hình ảnh phía trên) là mới có nhiều axit và người bị bệnh đau dạ dày nên tránh thui.
Còn nhiều những loại chuối khác nữa cơ mà. Chuối ngự nè, chuối lá nè, chuối voi nè, chuối mít nè.... Giờ mới hiểu sao tụi nihonjin chỗ mình hay mua chuối đến vậy :D
Nhưng mà rau bắp cải mà áp dụng cho chị em betonamu nhà mình thì phải xem xét lại về "dư lượng thuốc bảo vệ thực vật", kẻo chưa giảm cân đã giảm tuổi thọ :head_sick: