PDA

View Full Version : Nhật lại bất bình với Trung Quốc về khí đốt



Kasumi
18-04-2006, 07:11 PM
Nhật Bản vừa yêu cầu Trung Quốc phải nhanh chóng làm rõ thông tin về việc Bắc Kinh đã ra lệnh cấm tàu thuyền hoạt động gần các mỏ khí ở vùng biển gây tranh cãi giữa hai nước.
Cả Nhật Bản và Trung Quốc đều tuyên bố có quyền khai thác mỏ khí Pinghu, nằm ở giữa khu vực mà cả hai nước nhận là thuộc lãnh hải của mình.
Có thông tin cho biết, Trung Quốc đã áp dụng lệnh cấm tàu thuyền hoạt động xung quanh mỏ khí Pinghu cho đến tháng 9 tới giữa thời điểm các công nhân của nước này đang lắp đặt dây cáp và ống dẫn tại khu vực.
Dư luận nghi ngờ rằng Trung Quốc đang có kế hoạch mở rộng hệ thống ống dẫn trong khoảng thời gian này.
Theo Tokyo, ít nhất 2 tàu đánh cá của Nhật Bản đã bị Trung Quốc yêu cầu ra khỏi vùng biển tranh cãi. Chánh văn phòng Nội các Nhật Shinzo Abe cho biết, Tokyo đã bày tỏ sự lo lắng và yêu cầu phía Bắc Kinh phải trả lời về vấn đề này.
Ông Abe nhấn mạnh, nếu các thông tin trên là đúng, lệnh cấm của Trung Quốc có thể vi phạm Luật Biển của Liên Hợp Quốc. Ông cho biết, Bắc Kinh đã cam đoan với Tokyo là sẽ xem xét vấn đề.
Phát biểu với các phóng viên, Thủ tướng Nhật Junichiro Koizumi khẳng định Tokyo sẽ phản ứng một cách bình tĩnh.
Đây là diễn biến mới nhất trong cuộc tranh cãi kéo dài về tài nguyên dầu mỏ và khí đốt giữa hai nước. Hai bên đã nhiều lần ngồi vào bàn đàm phán nhưng đều thất bại.
Mối quan hệ giữa Trung Quốc và Nhật Bản căng thẳng trong suốt năm qua, cả về vần đề tài nguyên dầu mỏ lẫn thái độ của chính quyền Tokyo đối với lịch sử chiến tranh.
Thanh Hảo (Theo BBC, AFP)
thongtinnhatban.net