PDA

View Full Version : Nhật - Hàn hằm hè vì nhóm đảo tranh chấp



Kasumi
20-04-2006, 12:57 PM
Người Hàn Quốc biểu tình trước sứ quán Nhật tại Seoul hôm 17/4. (AP)
Quan hệ giữa Seoul và Tokyo bùng lên căng thẳng vì Nhật chuẩn bị khảo sát biển gần khu vực những hòn đảo tranh chấp giữa hai nước.

Hàn Quốc đã đưa 20 tàu tuần tra tới gần nhóm đảo Dokdo trong tiếng Hàn và Takeshima trong tiếng Nhật.

Trong khi đó, Tokyo tuyên bố họ sẽ tiếp tục kết hoạch khảo sát bất chấp những lời cảnh cáo của Seoul. Hai tàu bảo vệ bờ biển của Nhật đang trên đường tới các hòn đảo kể trên để tiến hành cuộc thăm dò.

Ngoại trưởng Hàn Quốc Ban Ki-Moon cho biết họ đã chuẩn bị sẵn sàng cho bất kỳ tình huống nào.

Cùng ngày, Tổng thống Hàn Quốc Roh Moo-hyun tổ chức một cuộc họp nội các để tăng sức ép đối với Nhật về kế hoạch kể trên. Trước đó, ông tuyên bố sẵn sàng chấp nhận tình trạng quan hệ với Tokyo xấu đi. Mối quan hệ song phương này vốn căng thẳng vì Nhật không nhìn nhận đúng quá khứ thực dân của họ.

Nhóm đảo nói trên không có dân cư sinh sống nhưng được cảnh sát Hàn Quốc đóng giữ nhiều thập kỷ nay. Ông Ban cho rằng động thái của Nhật không phải là một sự tình cờ mà là nỗ lực bóp méo lịch sử.

Phát ngôn viên chính phủ Nhật Shinzo Abe nói rằng lực lượng bảo vệ bờ biển của họ sẽ tiếp tục hoạt động của mình trong khuôn khổ luật pháp quốc tế đồng thời kêu gọi hai bên giải quyết tranh cãi bằng đường ngoại giao.

(vnexpress)
thongtinnhatban.net